Loading...
Chúng chỉ hỏi bản ghi chép hàng hóa của Trình Mặc.
Điều đó có nghĩa là những kẻ đứng sau vẫn chưa biết ta đã tìm được cuốn sổ của em gái.
Và chúng đang cố gắng thu hồi từng chứng cứ một.
Ta lập tức yêu cầu Trình Mặc bổ sung lời khai, mô tả đặc điểm nhận dạng của hai kẻ bắt giữ mình , đồng thời giao cho quan phủ những thông tin có thể giúp truy tìm chúng.
Ta không hứa sẽ báo thù thay cậu ta .
Ta chỉ nói :
"Ngươi đã làm đúng khi không giao chứng cứ giả hoặc khai những điều mình không biết ."
Trình Mặc cúi đầu.
"Đại tiểu thư, nếu chuyện này tiếp tục, tiểu nhân sợ rằng sẽ còn có người gặp nguy hiểm."
" Đúng ."
Ta nhìn cậu ta .
"Cho nên từ giờ, ngươi không được hành động một mình . Ngươi phải bảo vệ bản thân và gia đình trước khi nghĩ đến chuyện giúp ta ."
Cậu ta ngạc nhiên.
Ta nói tiếp:
"Ta không cần thêm một người c/h/ế/t để chứng minh rằng em gái ta đã bị hại."
"Ta cần người sống, có thể đứng trước công đường và nói rõ sự thật."
Đó là điều ta muốn .
Không phải một cuộc báo thù mù quáng khiến những người vô tội tiếp tục phải trả giá.
Ta muốn vụ án được làm sáng tỏ.
Và ta muốn những kẻ gây ra tất cả chuyện này hiểu rằng, họ càng tìm cách bịt miệng người khác, họ càng để lại nhiều dấu vết.
Ta trở về phủ vào buổi chiều.
Tần thị đã chờ sẵn trong đại sảnh.
Bên cạnh bà ta là phụ thân , Bùi Thừa Dật và một vị khách lạ.
Người này mặc áo gấm màu nâu, dáng vẻ nho nhã, tự xưng là người của phủ Quốc công.
Hắn mang theo một bản khế ước chuyển nhượng cửa hiệu, yêu cầu ta ký xác nhận rằng Bùi gia không còn tranh chấp với Hạ Kính Đình.
Ta đọc hết nội dung.
Sau đó, ta đặt khế ước xuống bàn.
"Ta không ký."
Tần thị lập tức nổi giận.
"Con còn muốn gây chuyện đến bao giờ? Cửa hiệu đã chuyển nhượng, tiền bạc cũng đã thanh toán. Con cứ tiếp tục làm lớn, người ngoài sẽ cười nhạo Bùi gia!"
Ta hỏi:
"Tiền thanh toán được chuyển cho ai?"
"Đương nhiên là cho Nhã Nghiên."
"Em gái ta nhận tiền vào ngày nào?"
Tần thị nghẹn lời.
Ta quay sang người của phủ Quốc công.
"Trong khế ước ghi rõ tiền chuyển nhượng đã được thanh toán đầy đủ. Vậy xin hỏi, người nhận tiền là ai? Có giấy biên nhận không ? Có người làm chứng không ?"
Hắn cau mày.
"Đây là chuyện nội bộ của Bùi gia."
"Không."
Ta chỉ vào khế ước.
"Đây là giao dịch giữa Bùi Nhã Nghiên và Hạ Kính Đình. Nếu các người muốn ta ký xác nhận không còn tranh chấp, vậy các người phải chứng minh giao dịch ấy hợp pháp."
Hắn im lặng.
Ta tiếp tục:
"Nếu em gái ta đã nhận tiền, hãy đưa ra giấy biên nhận. Nếu em gái ta chưa nhận tiền, vậy tại sao lại ghi rằng giao dịch đã hoàn tất?"
Tần thị đập bàn.
"Con cố tình làm khó người khác!"
Ta nhìn bà ta .
"Phu nhân, ta chỉ hỏi một câu rất đơn giản. Tiền ở đâu ?"
Bà ta không trả lời.
Ta quay sang phụ thân .
"Phụ thân , người biết chuyện này không ?"
Ông cúi đầu.
Sự im lặng của ông khiến ta hiểu rằng ông đã biết ít nhất một phần sự việc.
Ta không hỏi thêm.
Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
Đó là bản sao một giao dịch chuyển tiền được ghi trong sổ sách của cửa hiệu.
Số tiền chuyển nhượng cửa hiệu được ghi nhận là đã thanh toán.
Nhưng tài khoản nhận tiền không phải của Bùi Nhã Nghiên.
Mà là của thương hội Vạn Hưng.
Tần thị nhìn thấy dòng chữ ấy , sắc mặt lập tức thay đổi.
Ta nhận ra phản ứng của bà ta .
Bà ta biết thương hội này .
"Phu nhân, người có thể giải thích vì sao tiền bán cửa hiệu của em gái ta lại được chuyển đến một thương hội không thuộc quyền sở hữu của nó không ?"
Tần thị
đứng
bật dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-6
"Ta không biết !"
"Vậy tại sao người lại sợ hãi?"
"Ta không sợ!"
Ta không tranh cãi với bà ta .
Ta chỉ cất tờ giấy đi .
"Được. Ta sẽ gửi bản sao cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra."
Người của phủ Quốc công lập tức đứng lên.
"Đại tiểu thư, chuyện này không thể t/ùy tiện làm lớn. Hạ công t/ử có địa vị, Bùi gia cũng cần giữ thể diện. Nếu nàng cứ tiếp tục, e rằng cả hai bên đều không có lợi."
Ta nhìn hắn .
"Vậy ý của ngươi là muốn ta im lặng?"
"Ta chỉ muốn giải quyết trong hòa khí."
"Rất tốt ."
Ta mỉm cười .
"Vậy hãy mang khế ước về, bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng minh việc thanh toán, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Hắn cứng họng.
Ta đứng dậy, không nhìn hắn nữa.
Khi đi ngang qua Tần thị, ta dừng lại .
"Phu nhân, ta khuyên người một câu."
Bà ta nhìn ta đầy căm hận.
Ta bình thản nói :
"Nếu người thật sự không biết gì, hãy hợp tác để làm rõ mọi chuyện."
"Còn nếu người biết mà vẫn cố che giấu, vậy thì từ giờ trở đi , mỗi lần người nói dối, ta sẽ có thêm một lý do để tiếp tục điều tra."
Ta rời khỏi đại sảnh.
Phía sau , tiếng Tần thị khóc lóc vang lên.
Bà ta nói ta bất hiếu, nói ta muốn hủy hoại gia đình, nói ta không còn coi phụ thân ra gì.
Ta không quay đầu.
Bởi vì ta đã quá mệt mỏi với những lời ấy .
Khi em gái ta còn sống, bà ta cũng từng nói em bất hiếu vì không chịu giao lại cửa hiệu.
Khi em gái ta bị vu oan, bà ta nói em làm nhục gia đình.
Khi em gái ta c/h/ế/t, bà ta lại nói ta không nên truy cứu.
Trong mắt bà ta , bất cứ ai không chịu nghe theo đều là kẻ có lỗi .
Nhưng ta không còn là cô gái mười bảy tuổi chỉ biết khóc sau lưng mẫu thân nữa.
Ta đã học được cách phân biệt giữa tình thân và sự lợi dụng.
Một người có thể là mẹ kế của ta .
Nhưng điều đó không có nghĩa bà ta có quyền hủy hoại em gái ta .
Một người có thể là phụ thân của ta .
Nhưng điều đó không có nghĩa ông được quyền dùng tình thân để ép ta im lặng.
Và một gia đình có thể mang danh tiếng trăm năm.
Nhưng nếu danh tiếng ấy được xây dựng trên những lời nói dối, ta sẽ không giúp họ tiếp tục che giấu.
Một tuần sau , người quen của ta gửi đến một phong thư.
Trong thư có thông tin về thương hội Vạn Hưng.
Thương hội này được thành lập mười hai năm trước , ban đầu chỉ là một đơn vị vận chuyển hàng hóa nhỏ. Sau đó, nó dần trở thành nơi trung gian thanh toán cho nhiều gia tộc lớn.
Điều đáng chú ý là trong năm năm gần đây, thương hội liên tục thay đổi người đứng tên.
Tống Diệu Khanh chỉ là người đứng tên hiện tại.
Người quản lý thực sự phía sau chưa được xác định.
Ta đọc hết tài liệu, rồi đặt nó cạnh cuốn sổ của em gái.
Các khoản tiền trong sổ đều có ngày tháng trùng khớp với những lần thương hội Vạn Hưng nhận thanh toán.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kết luận thương hội có liên quan đến cái c/h/ế/t của em.
Ta cần tìm được chiếc hòm đã bị chuyển đi .
Người làm kho già từng nói chiếc hòm có dấu hiệu của phủ Quốc công.
Ta gửi yêu cầu xác minh thông tin về những chuyến xe rời khỏi kho hàng trong khoảng thời gian đó, đồng thời nhờ người quen kiểm tra những kho chứa có liên quan đến các giao dịch của Hạ Kính Đình.
Ba ngày sau , ta nhận được tin.
Một chiếc hòm gỗ có đặc điểm tương tự đã được chuyển đến một biệt viện bỏ hoang ở phía bắc thành, nơi từng thuộc sở hữu của một người họ hàng xa của Hạ gia.
Ta không lập tức đến đó.
Ta giao thông tin cho quan phủ, đề nghị xác minh quyền sở hữu biệt viện và tiến hành khám xét nếu có đủ căn cứ theo quy định.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.