Loading...

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG
#7. Chương 7

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG

#7. Chương 7


Báo lỗi

Khi lệnh khám xét được thực hiện, chiếc hòm đã biến mất.

Nhưng trong căn phòng phía sau biệt viện, người ta tìm thấy một mảnh giấy cháy dở.

Trên đó còn sót lại vài dòng chữ.

"... sổ gốc..."

"... chữ ký..."

"... không thể để nàng ta ..."

Phần còn lại đã bị đốt thành tro.

Ta nhìn mảnh giấy, không nói gì.

Một người đã cố gắng hủy tài liệu.

Điều đó cho thấy tài liệu ấy có thể quan trọng.

Nhưng nó không chứng minh được ai là người đốt.

Ta yêu cầu giữ nguyên hiện trường, ghi nhận những dấu vết còn lại và đối chiếu với các chứng cứ khác.

Khi trở về, ta nhận được một phong thư khác.

Lần này , người gửi không che giấu thân phận.

Là Tống Diệu Khanh.

Bà ta hẹn gặp ta tại một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông.

Ta không đến một mình .

Ta thông báo địa điểm và thời gian cho người có trách nhiệm, đồng thời yêu cầu có người đi cùng ở khoảng cách đủ gần để hỗ trợ nếu xảy ra nguy hiểm.

Khi ta bước vào nhà, Tống Diệu Khanh đã ngồi chờ.

Bà ta là một phụ nữ có khuôn mặt bình thường, không có vẻ gì giống người nắm giữ những bí mật của các gia tộc quyền quý.

Bà ta nhìn ta rất lâu rồi nói :

"Ngươi giống mẫu thân ngươi."

Ta không đáp.

Bà ta thở dài.

"Ta biết ngươi đang tìm gì."

"Vậy hãy nói ."

Tống Diệu Khanh lấy ra một tờ giấy đã ố vàng.

"Đây là bản sao một giao dịch cũ. Mười hai năm trước , mẫu thân ngươi từng gửi một khoản tiền lớn vào thương hội Vạn Hưng."

Ta nhìn tờ giấy.

Trên đó có tên mẫu thân ta .

Nhưng mục đích chuyển tiền không được ghi rõ.

Ta hỏi:

"Vì sao mẫu thân ta gửi tiền cho bà?"

"Không phải cho ta ."

Bà ta lắc đầu.

"Ta chỉ là người đứng tên nhận tiền theo yêu cầu của một người khác."

"Ai?"

Tống Diệu Khanh im lặng rất lâu.

Cuối cùng, bà ta nói :

"Phụ thân ngươi."

Ta không ngạc nhiên như bà ta tưởng.

Ta chỉ hỏi:

"Khoản tiền ấy dùng để làm gì?"

"Ta không biết toàn bộ. Nhưng ta biết một phần được dùng để mua lại quyền sở hữu của một số kho hàng, còn một phần được chuyển đến một nơi khác."

"Nơi nào?"

"Ta không thể nói ."

Ta nhìn bà ta .

"Vậy bà gọi ta đến để làm gì?"

Tống Diệu Khanh cúi đầu.

"Vì ta không muốn tiếp tục mang bí mật này xuống mồ."

Bà ta kể rằng nhiều năm trước , mẫu thân ta từng phát hiện một số giao dịch bất thường trong việc kinh doanh của Bùi gia.

Bà nghi ngờ có người dùng tài sản của gia đình để che giấu những khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Nhưng khi bà định công khai sự việc, một số giấy tờ quan trọng biến mất.

Sau đó, bà lâm bệnh rồi qua đời.

Tống Diệu Khanh không khẳng định cái c/h/ế/t của mẫu thân ta có liên quan đến những giao dịch ấy .

Bà ta chỉ nói rằng, trước khi qua đời, mẫu thân từng nhờ bà giữ lại một bản sao giấy tờ.

Ta hỏi:

"Bản sao ấy đâu ?"

Bà ta đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một tờ khế ước và một danh sách tên người nhận tiền.

Tên đầu tiên là Bùi Tĩnh Xuyên.

Tên thứ hai là Hạ gia.

Tên thứ ba đã bị mực đen che kín.

Ta nhìn chiếc hộp, cảm thấy bàn tay lạnh đi .

Nếu những tài liệu này là thật, phụ thân ta đã biết về các giao dịch bất thường từ nhiều năm trước .

Nhưng ta vẫn không thể kết luận ông có liên quan đến cái c/h/ế/t của em gái ta .

Ta hỏi Tống Diệu Khanh:

"Bà có bằng chứng nào cho thấy những giao dịch này liên quan đến cái c/h/ế/t của em gái ta không ?"

Bà ta lắc đầu.

"Không."

"Vậy bà có biết ai đã chuyển chiếc hòm khỏi kho hàng không ?"

"Ta không biết ."

"Vậy tại sao bà đưa tài liệu cho ta ?"

Tống Diệu Khanh nhìn ra cửa sổ.

"Bởi vì ta đã im lặng quá lâu."

"Ta từng nghĩ rằng chỉ cần không tham gia trực tiếp, ta sẽ không phải chịu trách nhiệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-7
Nhưng khi nhìn thấy tên Nhã Nghiên xuất hiện trong những giao dịch ấy , ta biết mình không thể tiếp tục giả vờ không biết ."

Ta cất chiếc hộp.

"Ta sẽ giao tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền xác minh."

Bà ta gật đầu.

"Ta biết ."

Ta đứng dậy.

Trước khi rời đi , ta quay lại hỏi:

"Tống phu nhân, bà có biết vì sao mẫu thân ta lại tin bà không ?"

Bà ta cười buồn.

"Vì năm ấy , ta cũng có một đứa con gái."

Bà ta dừng lại .

"Nó c/h/ế/t vì người ta muốn giữ kín một bí mật."

Ta nhìn bà ta .

Bà không kể thêm.

Ta cũng không hỏi nữa.

Có những nỗi đau không cần phải kể hết mới có thể hiểu.

Nhưng ta biết một điều.

Nếu những kẻ đã khiến em gái ta c/h/ế/t còn tiếp tục dùng bí mật cũ để che giấu tội lỗi mới, ta sẽ không để chúng tiếp tục.

Không phải vì ta muốn làm anh hùng.

Mà vì ta đã nhìn thấy cái giá của sự im lặng.

Đêm ấy , ta trở về phủ.

Phụ thân đang ngồi trong thư phòng.

Trên bàn là một bình rượu đã mở nắp.

Ông nhìn ta bước vào , không hỏi ta đi đâu .

Ta đặt chiếc hộp gỗ lên bàn.

"Phụ thân nhận ra thứ này không ?"

Ông nhìn thấy chiếc hộp, sắc mặt lập tức thay đổi.

Một lúc lâu sau , ông mới lên tiếng:

"Con tìm thấy nó ở đâu ?"

Ta không trả lời câu hỏi ấy .

Ta lấy tờ khế ước ra , đặt trước mặt ông.

"Con muốn biết chuyện gì đã xảy ra mười hai năm trước ."

Phụ thân nhìn tờ giấy.

Bàn tay ông run lên.

"Ngọc Hành, có những chuyện con không cần biết ."

Ta bật cười .

"Đây là câu phụ thân đã nói với con khi mẫu thân qua đời."

Ông nhắm mắt.

"Ta chỉ muốn bảo vệ các con."

"Bảo vệ chúng con bằng cách nào?"

Ta nhìn ông.

"Bằng cách để em gái con bị vu oan? Bằng cách để tài sản của nó bị chiếm đoạt? Hay bằng cách ngồi trong linh đường, nhìn mọi người đổ tội cho nó mà không nói một lời?"

Ông đột ngột đứng dậy.

"Ta không biết Nhã Nghiên sẽ c/h/ế/t!"

Ta nhìn ông, không nói gì.

Ông nhận ra mình vừa nói điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ta chậm rãi hỏi:

"Vậy phụ thân biết chuyện gì?"

Ông ngồi xuống, hai tay ôm đầu.

Một lúc lâu sau , ông mới kể.

Mười hai năm trước , Bùi gia từng gặp khủng hoảng tài chính. Một số khoản đầu tư thất bại, kho hàng bị mất hàng, các đối tác đồng loạt đòi nợ.

Để cứu gia nghiệp, ông đã ký một số thỏa thuận với Hạ gia.

Trong những thỏa thuận ấy có điều khoản chuyển nhượng quyền khai thác một số kho hàng, đổi lại Hạ gia sẽ cung cấp vốn để Bùi gia tiếp tục kinh doanh.

Nhưng sau khi nhận tiền, ông phát hiện những khoản thanh toán không khớp với thỏa thuận ban đầu.

Ông nghi ngờ có người đã sửa đổi sổ sách.

Mẫu thân ta cũng phát hiện điều đó.

Bà muốn công khai sự việc, nhưng ông sợ nếu mọi chuyện bị phanh phui, Bùi gia sẽ phá sản.

Vì thế, ông yêu cầu bà giữ im lặng.

Ta nghe đến đây, cảm thấy l/ồ/ng n/g/ự/c như bị đè nặng.

"Vậy mẫu thân c/h/ế/t thế nào?"

Phụ thân cúi đầu.

"Bà ấy mắc bệnh."

"Con biết mẫu thân mắc bệnh. Con hỏi vì sao bà ấy qua đời khi còn quá trẻ."

Ông im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ông nói rằng trong thời gian mẫu thân lâm bệnh, ông đã mời nhiều thầy t/h/u/ố/c đến chữa trị. Nhưng khi ấy , ông phải đi xa giải quyết chuyện kinh doanh, không thể ở bên bà thường xuyên.

Ông không có bằng chứng cho thấy ai đã hãm hại mẫu thân .

Ông cũng không biết liệu những giao dịch bất thường có liên quan đến bệnh tình của bà hay không .

Ta nhìn ông.

"Phụ thân chưa từng điều tra?"

Ông lắc đầu.

"Ta sợ."

Ta không ngờ ông lại trả lời như vậy .

Ông tiếp tục:

"Ta sợ nếu tiếp tục điều tra, Bùi gia sẽ mất tất cả. Ta sợ các con không còn chỗ dựa. Ta nghĩ chỉ cần mọi chuyện qua đi , gia đình có thể tiếp tục sống bình thường."

Ta nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Vậy là chương 7 của KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Báo Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo