Loading...
Ông không phải một kẻ thông minh.
Ông cũng không phải một người đủ tàn nhẫn để tự tay g/i/ế/c con mình .
Nhưng ông đã nhiều lần lựa chọn sự an toàn của bản thân thay vì sự thật.
Và mỗi lần như vậy , ông lại khiến những người yếu thế hơn phải trả giá.
Ta hỏi:
"Phụ thân có biết Hạ Kính Đình dùng khế ước giả để chiếm cửa hiệu của Nhã Nghiên không ?"
Ông lắc đầu.
"Ta chỉ biết con bé có tranh chấp với Hạ gia. Ta đã khuyên nó nhẫn nhịn."
"Phụ thân có biết em gái bị đe dọa không ?"
Ông im lặng.
"Phụ thân có biết ai viết tờ giấy nhận tội của nó không ?"
Ông cúi đầu.
"Ta không biết ."
Ta nhìn ông rất lâu.
Rồi ta nói :
"Vậy từ hôm nay, phụ thân hãy nhớ kỹ."
"Con không cần phụ thân trở thành anh hùng."
"Con chỉ cần phụ thân đừng tiếp tục nói dối."
Ta cầm chiếc hộp, xoay người rời đi .
Sau lưng, phụ thân gọi ta .
"Ngọc Hành."
Ta dừng bước.
Ông khàn giọng hỏi:
"Con có thể tha thứ cho ta không ?"
Ta im lặng một lúc.
"Con không biết ."
Ta không quay đầu.
" Nhưng con biết một điều. Nếu phụ thân thật sự muốn chuộc lỗi , hãy nói hết những gì mình biết với người có thẩm quyền."
"Đừng yêu cầu con im lặng để giữ thể diện cho người nữa."
Ta bước ra khỏi thư phòng.
Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi.
Nhưng trong lòng ta , mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu.
Ngày thứ mười lăm sau khi em gái ta qua đời, quan phủ gửi thông báo yêu cầu Bùi gia cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến cái c/h/ế/t của Bùi Nhã Nghiên.
Ta lập tức giao nộp những bản sao sổ sách, lời khai của Trình Mặc, bản ghi chép của người quản kho và các tài liệu do Tống Diệu Khanh cung cấp.
Ta cũng đề nghị kiểm tra lại tờ giấy nhận tội.
Theo quy định, việc giám định chữ viết cần được thực hiện bởi người có chuyên môn, dựa trên những mẫu chữ đủ tin cậy. Ta không thể chỉ nhìn một nét b/út rồi tuyên bố đó là giả.
Nhưng ta có thể yêu cầu đối chiếu.
Bởi vì trước khi qua đời, em gái ta từng viết rất nhiều thư.
Ta giữ lại gần hai mươi bức thư em gửi trong những năm qua.
Trong đó có những bức thư viết vội, những bức thư ghi chép việc kinh doanh và cả những dòng chữ em viết khi còn nhỏ.
Tất cả đều được giao cho người có trách nhiệm kiểm tra.
Ba ngày sau , kết quả sơ bộ được đưa ra .
Tờ giấy nhận tội có nhiều điểm khác biệt so với chữ viết quen thuộc của em gái ta .
Đặc biệt, những nét cuối của một số chữ bị dừng đột ngột, giống như người viết đã cố bắt chước cách cầm b/út của người khác.
Kết quả ấy chưa đủ để kết luận ai là người làm giả.
Nhưng nó đủ để khiến quan phủ mở rộng việc điều tra.
Tin tức truyền ra ngoài, cả thành Lạc Uyên lập tức xôn xao.
Người từng ca ngợi Hạ Kính Đình là người trọng tình trọng nghĩa bắt đầu im lặng.
Những người từng nói Bùi Nhã Nghiên độc ác cũng không còn dám t/ùy tiện nhắc đến tên em.
Còn ta , vẫn tiếp tục làm những việc cần làm .
Ta không tổ chức tiệc mừng.
Ta không thuê người tung tin đồn.
Ta cũng không đứng giữa phố tuyên bố mình đã chiến thắng.
Bởi vì em gái ta vẫn chưa được trả lại công bằng.
Tờ giấy nhận tội có thể là giả, nhưng người viết nó vẫn chưa bị tìm ra .
Sổ sách có dấu hiệu bất thường, nhưng người chủ mưu vẫn chưa lộ diện.
Tài sản của em bị chiếm đoạt, nhưng số tiền đã chuyển qua thương hội Vạn Hưng vẫn chưa được xác minh đầy đủ.
Ta không muốn dừng lại khi mới chỉ tìm thấy một góc của sự thật.
Vào ngày thứ hai mươi, một người hầu cũ của phủ Quốc công đến tìm ta .
Người ấy tên Lưu Phúc, từng phụ trách chăm sóc ngựa cho Hạ gia.
Ông ta nói rằng đêm trước khi em gái ta c/h/ế/t, Hạ Kính Đình đã trở về phủ rất muộn.
Trên tay hắn có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Sáng hôm sau , chiếc hộp được chuyển đến biệt viện phía bắc thành.
Ta hỏi:
"Ông có nhìn thấy bên trong không ?"
Lưu Phúc lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-8
"Không. Nhưng khi công t/ử trở về, người rất tức giận. Người ném vỡ một chiếc chén, còn nói rằng có kẻ đã giấu thứ không nên giấu."
Ta ghi lại lời khai.
Sau đó, ta hỏi thêm:
"Ông có biết người ấy là ai không ?"
Lưu Phúc do dự.
"Tiểu nhân chỉ nghe thấy công t/ử gọi một cái tên."
"Tên gì?"
Ông ta cúi đầu, nói ra ba chữ.
"Bùi Thừa Dật."
Ta không lập tức kết luận.
Có thể Hạ Kính Đình đang tức giận vì Bùi Thừa Dật không giao tài liệu.
Cũng có thể hắn đang muốn đổ lỗi cho một người khác.
Ta yêu cầu Lưu Phúc cung cấp toàn bộ những gì ông nhớ được , không thêm bớt, không suy đoán.
Sau khi ông ta rời đi , ta ngồi một mình trong thư phòng.
Bùi Thừa Dật.
Em trai ta .
Một người có thể đã tham gia vào việc chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
Một người có thể biết điều gì đó về chiếc hòm.
Và cũng có thể là người đang bị Hạ Kính Đình dùng làm vật thế thân .
Ta cần nói chuyện với nó.
Nhưng lần này , ta không định hỏi nó có hối hận hay không .
Ta sẽ hỏi nó đã làm gì.
Bởi vì hối hận không thể thay thế sự thật.
Và sự thật mới là thứ có thể quyết định một người phải trả giá đến mức nào.
Ta gặp Bùi Thừa Dật trong thư phòng nhỏ phía đông.
Nó gầy đi nhiều, hai mắt thâm quầng.
Khi thấy ta , nó lập tức đứng dậy.
"Chị."
Ta ngồi xuống.
"Ngồi đi ."
Nó ngồi đối diện, hai bàn tay siết c/h/ặ/t.
Ta đặt bản sao lời khai của Lưu Phúc lên bàn.
"Em biết chiếc hòm được chuyển đến biệt viện phía bắc thành không ?"
Nó nhìn tờ giấy, sắc mặt thay đổi.
Ta hỏi tiếp:
"Em có biết bên trong chứa gì không ?"
Nó im lặng.
Ta không thúc ép.
Một lúc lâu sau , nó mới nói :
"Em biết ."
Ta nhìn nó.
"Vậy em hãy kể lại từ đầu."
Bùi Thừa Dật cúi đầu.
Nó nói rằng một tháng trước khi Nhã Nghiên qua đời, Hạ Kính Đình tìm đến nó, đề nghị nó giúp chuyển một số hàng hóa đến kho phía nam thành.
Hắn hứa sẽ trả công hậu hĩnh, nói rằng đó chỉ là một giao dịch tạm thời.
Bùi Thừa Dật lúc ấy đang thiếu tiền.
Tần thị thường xuyên thúc giục nó mua những món đồ đắt tiền, giao du với những công t/ử quyền quý và giữ thể diện cho Bùi gia.
Nó không muốn bị xem là kẻ vô dụng.
Vì vậy , nó đồng ý.
Sau đó, Hạ Kính Đình yêu cầu nó ký vào một số giấy tờ.
Nó biết những giấy tờ ấy có vấn đề, nhưng vẫn ký.
Đến khi nghe tin Nhã Nghiên phát hiện sự bất thường trong sổ sách, nó mới bắt đầu sợ hãi.
Nó tìm đến Hạ Kính Đình, muốn rút khỏi chuyện này .
Nhưng Hạ Kính Đình nói rằng nếu nó tiết lộ sự thật, cả hai sẽ cùng c/h/ế/t.
Bùi Thừa Dật hoảng loạn.
Nó không biết phải làm gì.
Cuối cùng, nó đưa cho Hạ Kính Đình một chiếc hòm nhỏ mà Nhã Nghiên từng nhờ nó giữ hộ.
Trong hòm có một số giấy tờ liên quan đến cửa hiệu.
Nó nói mình không biết những giấy tờ ấy quan trọng đến mức nào.
Nhưng khi Hạ Kính Đình mở hòm, hắn lập tức nổi giận.
Hắn hỏi nó tại sao không giao toàn bộ tài liệu từ trước .
Nó mới nhận ra mình đã bị lừa.
Ta nghe hết, không ngắt lời.
Khi nó nói xong, ta hỏi:
"Em có biết Hạ Kính Đình định làm gì với những giấy tờ ấy không ?"
Nó lắc đầu.
"Không."
"Em có biết hắn định làm gì với Nhã Nghiên không ?"
Nó cúi đầu.
"Em... em không biết hắn sẽ khiến chị ấy c/h/ế/t."
Ta nhìn nó.
" Nhưng em biết hắn đang làm chuyện sai trái."
Nó bật khóc .
"Em biết ."
"Em biết em gái mình đang bị hại, nhưng em vẫn giúp hắn ."
Nó không phản bác.
Ta đứng dậy.
"Thừa Dật, chị sẽ không nói rằng em là kẻ g/i/ế/c người khi chưa có chứng cứ chứng minh điều đó."
Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
" Nhưng chị cũng không thể nói rằng em vô tội."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.