Loading...
Ta nhìn nó lần cuối.
"Em đã lựa chọn vì tiền, vì thể diện, vì sợ hãi. Bây giờ, em phải chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy ."
"Chị sẽ giao lời khai của em cho quan phủ."
Nó run rẩy.
"Chị... chị có thể giúp em không ?"
Ta im lặng một lúc.
"Chị có thể giúp em nói ra sự thật."
" Nhưng chị không thể giúp em trốn tránh trách nhiệm."
Ta quay người rời đi .
Phía sau , tiếng khóc của nó vang lên.
Ta không quay đầu.
Bởi vì ta biết , nếu hôm nay ta mềm lòng chỉ vì nó là em trai mình , ngày mai ta sẽ không còn tư cách đòi công bằng cho Nhã Nghiên.
Em gái ta đã mất.
Ta không thể cứu em.
Nhưng ít nhất, ta có thể ngăn những người còn sống tiếp tục dùng tình thân để che giấu tội lỗi .
Cuộc điều tra kéo dài gần hai tháng.
Trong khoảng thời gian ấy , ta không trở về Ty Định Khế làm việc.
Ta ở lại Lạc Uyên, phối hợp cung cấp tài liệu, tìm nhân chứng và đối chiếu những giao dịch có liên quan.
Có người khuyên ta nên dừng lại .
Họ nói em gái ta đã c/h/ế/t, tiếp tục truy cứu cũng không thể khiến người c/h/ế/t sống lại .
Có người khuyên ta nên chấp nhận một khoản bồi thường.
Họ nói Hạ gia có quyền thế, Bùi gia có danh tiếng, nếu hai bên tiếp tục đối đầu, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là ta .
Ta đều từ chối.
Không phải vì ta nghĩ mình có thể đ/á/n/h bại tất cả những người quyền thế.
Mà vì ta đã tìm được những chứng cứ đủ để đưa vụ việc ra ánh sáng.
Thứ nhất, các sổ sách cho thấy cửa hiệu của Nhã Nghiên đã bị chuyển nhượng trong điều kiện có dấu hiệu gian lận.
Thứ hai, các giao dịch hàng hóa có nhiều khoản không khớp với số hàng thực tế.
Thứ ba, lời khai của Trình Mặc và người quản kho cho thấy có sự can thiệp của Hạ Kính Đình.
Thứ tư, tờ giấy nhận tội của Nhã Nghiên có dấu hiệu giả mạo.
Thứ năm, Bùi Thừa Dật thừa nhận đã tham gia một số giao dịch bất thường, đồng thời cung cấp thông tin về chiếc hòm bị chuyển đi .
Từng chứng cứ riêng lẻ đều có giới hạn.
Nhưng khi được đối chiếu với nhau , chúng tạo thành một chuỗi sự việc cần được làm rõ.
Ta không yêu cầu quan phủ tin ta vì ta là chị gái của người c/h/ế/t.
Ta yêu cầu họ xem xét chứng cứ.
Ngày xét xử sơ bộ được ấn định vào cuối tháng.
Hạ Kính Đình xuất hiện trong bộ trường bào màu trắng, vẻ mặt bình tĩnh.
Hắn phủ nhận việc làm giả khế ước, cho rằng những sai lệch trong sổ sách là do người làm bên dưới tự ý sửa đổi.
Hắn cũng phủ nhận việc liên quan đến cái c/h/ế/t của Nhã Nghiên.
Theo lời hắn , hai người đã xảy ra tranh cãi vì chuyện tình cảm, nhưng sau đó hắn không còn gặp nàng.
Hắn nói tất cả những gì xảy ra chỉ là một sự trùng hợp đáng tiếc.
Ta ngồi ở phía người cung cấp chứng cứ, nghe hắn nói hết.
Ta không tức giận.
Ta đã đoán trước hắn sẽ chọn cách này .
Một kẻ đã chuẩn bị lời nói dối suốt nhiều tháng sẽ không dễ dàng thừa nhận chỉ vì bị hỏi vài câu.
Khi đến lượt trình bày, ta không kể lại toàn bộ những nỗi đau của mình .
Ta chỉ lần lượt đưa ra tài liệu.
Ta trình bày các khoản hàng hóa không khớp.
Ta đưa ra lời khai của Trình Mặc.
Ta cung cấp bản sao giao dịch chuyển tiền.
Ta yêu cầu đối chiếu chữ viết trên tờ giấy nhận tội.
Và cuối cùng, ta trình bày lời khai của Bùi Thừa Dật.
Hạ Kính Đình vẫn bình tĩnh.
Cho đến khi quan phủ hỏi hắn về chiếc hòm được chuyển đến biệt viện phía bắc thành.
Hắn phủ nhận đã từng nhìn thấy chiếc hòm.
Nhưng Lưu Phúc đã xác nhận mình tận mắt thấy hắn mang hòm về phủ.
Người quản kho cũng xác nhận chiếc hòm được chuyển đi theo lệnh của Hạ Kính Đình.
Hai lời khai chưa đủ để chứng minh bên trong có gì, nhưng đủ để bác bỏ lời khẳng định rằng hắn chưa từng liên quan đến việc chuyển chiếc hòm.
Sắc mặt hắn dần thay đổi.
Ta nhìn hắn , không nói gì.
Hắn đột ngột quay sang Bùi Thừa Dật.
"Là nó! Chính nó đã lấy giấy tờ!"
Bùi Thừa Dật run lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-9
Hạ Kính Đình tiếp tục:
"Nó muốn chiếm đoạt tiền bạc của cửa hiệu nên mới cấu kết với Nhã Nghiên. Ta chỉ phát hiện chuyện này sau đó!"
Ta nhìn hắn .
"Vậy xin hỏi Hạ công t/ử, nếu ngươi phát hiện Bùi Thừa Dật cấu kết với Nhã Nghiên, tại sao ngươi không trình báo ngay từ đầu?"
Hắn im lặng.
Ta hỏi tiếp:
"Vì sao ngươi ký nhận hàng hóa nhưng không chứng minh được hàng đã được giao cho ai?"
Hắn không trả lời.
"Vì sao tiền chuyển nhượng cửa hiệu lại đi qua thương hội Vạn Hưng?"
Hắn siết c/h/ặ/t t/a/y.
"Và vì sao tờ giấy nhận tội của Nhã Nghiên lại có dấu hiệu giả mạo?"
Hắn đột ngột quát:
"Ta không biết !"
Ta gật đầu.
"Vậy xin hãy tiếp tục giải thích với quan phủ."
Ta không cần hắn thừa nhận trước mặt ta .
Ta cũng không cần hắn quỳ xuống xin tha thứ.
Ta chỉ cần hắn không thể dùng lời nói để thay đổi những gì đã xảy ra .
Buổi xét xử kết thúc mà chưa có phán quyết cuối cùng.
Nhưng vụ việc đã được chuyển sang giai đoạn điều tra sâu hơn, với nhiều nhân chứng và tài liệu cần xác minh.
Khi bước ra khỏi công đường, ta nhìn thấy một đám đông đứng chờ ngoài cửa.
Có người hỏi ta có vui không .
Ta lắc đầu.
"Không."
"Vì sao ? Chẳng phải cô đã khiến Hạ Kính Đình mất mặt sao ?"
Ta nhìn họ.
"Ta không đến đây để khiến ai mất mặt."
"Ta đến để tìm sự thật."
Ta bước xuống bậc thềm.
Phía sau , tiếng người xì xào vẫn vang lên.
Nhưng lần này , ta không còn quan tâm.
Bởi vì ta biết , công lý không phải một màn biểu diễn để người khác vỗ tay.
Nó là một quá trình dài, đôi khi chậm chạp, đôi khi đau đớn, nhưng cần thiết để phân biệt người có tội với người vô tội.
Và ta sẽ đi đến cùng.
Sau buổi xét xử sơ bộ, Tống Diệu Khanh chủ động giao nộp thêm tài liệu.
Lần này , bà ta đưa ra một bản danh sách những người từng đứng tên nhận tiền thông qua thương hội Vạn Hưng.
Trong danh sách có nhiều người thuộc các gia tộc khác nhau .
Một số đã qua đời.
Một số đã rời khỏi Lạc Uyên.
Nhưng có một cái tên khiến ta chú ý.
Bùi Tĩnh Xuyên.
Phụ thân ta .
Theo tài liệu, ông từng nhận một khoản tiền lớn từ thương hội Vạn Hưng mười hai năm trước .
Khoản tiền ấy được ghi là tiền hoàn trả cho một giao dịch kho hàng.
Nhưng trong sổ sách của Bùi gia, giao dịch đó không tồn tại.
Ta mang tài liệu về phủ, đặt trước mặt phụ thân .
Ông nhìn nó, sắc mặt xám ngoét.
"Đây là tiền ta vay để cứu Bùi gia."
"Vậy tại sao không ghi vào sổ sách?"
Ông im lặng.
Ta hỏi tiếp:
"Vì sao tiền được chuyển qua thương hội Vạn Hưng?"
"Ta không muốn người ngoài biết Bùi gia đang gặp khó khăn."
Ta nhìn ông.
"Vì thể diện?"
Ông cúi đầu.
Ta không nói thêm.
Ta đã quá quen với lý do ấy .
Thể diện.
Bốn chữ có thể được dùng để giải thích cho vô số lựa chọn hèn nhát.
Nhưng lần này , ta không định chỉ trích ông.
Ta chỉ yêu cầu ông cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến khoản tiền ấy cho cơ quan điều tra.
Ông đồng ý.
Từ những tài liệu được giao nộp, quan phủ xác định rằng khoản tiền mười hai năm trước có liên quan đến một giao dịch vay vốn giữa Bùi gia và một nhóm thương nhân.
Tuy nhiên, chưa có chứng cứ cho thấy khoản tiền ấy liên quan trực tiếp đến cái c/h/ế/t của mẫu thân ta hoặc Nhã Nghiên.
Ta không ép buộc mọi chuyện phải liên quan với nhau .
Nếu một giao dịch chỉ là giao dịch, nó nên được xử lý như một giao dịch.
Nếu một vụ án là một vụ án, nó phải được chứng minh bằng những chứng cứ riêng.
Ta không muốn vì căm thù mà biến tất cả những người từng có quan hệ với Hạ gia thành hung thủ.
Nhưng tài liệu của Tống Diệu Khanh còn chỉ ra một điều khác.
Trong ba năm gần đây, thương hội Vạn Hưng thường xuyên nhận tiền từ các giao dịch hàng hóa của Hạ Kính Đình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.