Loading...
Sau đó, tiền được chuyển đến một số tài khoản khác nhau , trong đó có tài khoản do một quản sự của phủ Quốc công đứng tên.
Người này tên Hứa Trường Phong.
Khi được triệu tập, Hứa Trường Phong phủ nhận mọi liên quan.
Nhưng sau khi đối chiếu sổ sách và lời khai, ông ta thừa nhận đã giúp Hạ Kính Đình chuyển tiền nhiều lần .
Ông ta nói mình chỉ làm theo lệnh, không biết nguồn gốc của tiền.
Ta không thể xác định lời khai ấy có hoàn toàn đúng hay không .
Nhưng nó đủ để quan phủ tiếp tục điều tra dòng tiền.
Một tháng sau , Hứa Trường Phong bị tạm giữ để phục vụ điều tra những giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hạ Kính Đình không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước .
Hắn bắt đầu gửi thư cho nhiều người , tìm cách chứng minh rằng mình chỉ là người quản lý tài sản, không trực tiếp quyết định những giao dịch bất thường.
Nhưng càng giải thích, hắn càng phải đối mặt với những câu hỏi mới.
Ai đã sửa sổ sách?
Ai đã ký vào khế ước chuyển nhượng?
Ai đã chuyển hàng hóa đi ?
Ai đã đưa chiếc hòm đến biệt viện?
Và ai đã viết tờ giấy nhận tội của Nhã Nghiên?
Những câu hỏi ấy không thể được giải quyết chỉ bằng một lời phủ nhận.
Ta không biết cuối cùng hắn sẽ phải chịu hình phạt nào.
Đó là việc của cơ quan có thẩm quyền, dựa trên chứng cứ được xác minh.
Nhưng ta biết , con đường hắn từng dùng để che giấu sự thật đã bắt đầu sụp đổ.
Và lần này , không ai có thể dễ dàng dựng lại nó chỉ bằng một khoản tiền.
Bước ngoặt cuối cùng đến từ một người mà ta không ngờ tới.
Đó là nha hoàn từng hầu hạ Bùi Nhã Nghiên trước khi Thu Mi vào phủ.
Nàng tên Xuân Đào.
Sau khi Nhã Nghiên qua đời, Xuân Đào được Tần thị cho nghỉ việc với lý do sức khỏe không tốt .
Ta tìm đến nhà nàng theo địa chỉ trong sổ nhân sự cũ.
Xuân Đào ban đầu không chịu gặp ta .
Nàng đóng c/h/ặ/t cửa, nói mình không biết gì cả.
Ta không ép.
Ta chỉ để lại một phong thư, trong đó ghi rõ rằng nếu nàng có thông tin liên quan đến cái c/h/ế/t của Nhã Nghiên, nàng có thể cung cấp cho quan phủ theo đúng thủ tục.
Ba ngày sau , nàng tìm đến ta .
Nàng vừa bước vào cửa đã quỳ xuống.
"Đại tiểu thư, nô tỳ có tội."
Ta đỡ nàng đứng lên.
"Ngươi đã làm gì?"
Xuân Đào khóc nức nở.
Nàng kể rằng vào đêm trước khi Nhã Nghiên qua đời, Tần thị gọi nàng đến phòng, yêu cầu nàng giao lại một số thư từ của Nhã Nghiên.
Xuân Đào sợ hãi nên đã làm theo.
Sau đó, nàng được đưa đến một căn phòng nhỏ, nơi có một người đàn ông đang ngồi viết .
Người đó yêu cầu nàng đọc lại một số câu nói mà Nhã Nghiên thường dùng, rồi bắt chước nét chữ của em.
Xuân Đào đã từng học chữ cùng Nhã Nghiên, vì vậy nàng biết cách bắt chước chữ viết của chủ cũ.
Nàng nói mình không biết tờ giấy ấy sẽ được dùng để vu oan cho Nhã Nghiên.
Nàng chỉ nghĩ đó là một bản thư từ thông thường.
Nhưng sau khi nghe tin Nhã Nghiên c/h/ế/t, nàng mới hiểu chuyện gì đã xảy ra .
Ta hỏi:
"Người đàn ông ấy là ai?"
Xuân Đào lắc đầu.
"Trời tối, nô tỳ không nhìn rõ mặt. Nhưng nô tỳ nhớ trên tay người ấy có một chiếc nhẫn bạc hình chim ưng."
Ta không kết luận ngay.
Chiếc nhẫn ấy có thể thuộc về nhiều người .
Ta yêu cầu Xuân Đào trình bày toàn bộ lời khai với quan phủ, đồng thời cung cấp những chi tiết nàng nhớ được để đối chiếu.
Sau đó, ta hỏi:
"Vì sao ngươi không nói sớm hơn?"
Nàng bật khóc .
"Phu nhân nói nếu nô tỳ tiết lộ, gia đình nô tỳ sẽ không còn đường sống."
Ta nhìn nàng.
"Ngươi có biết sự im lặng của mình đã khiến em gái ta mang tiếng xấu suốt nhiều ngày không ?"
Xuân Đào cúi đầu,
khóc
đến mức
không
nói
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-10
Ta không tha thứ cho nàng ngay.
Nhưng ta cũng không thể chỉ vì tức giận mà phủ nhận việc nàng đã dũng cảm đứng ra khai báo.
Ta nói :
"Ngươi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm ."
" Nhưng nếu ngươi thành thật cung cấp chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét vai trò và mức độ liên quan của ngươi."
Xuân Đào gật đầu.
Sau khi lời khai được xác minh, quan phủ tiến hành đối chiếu với những người từng xuất hiện trong phủ Bùi gia vào thời điểm đó.
Một người quản sự cũ của Hạ gia có chiếc nhẫn bạc hình chim ưng.
Người này đã rời khỏi Lạc Uyên từ lâu.
Sau khi được tìm thấy và triệu tập, ông ta phủ nhận việc viết tờ giấy nhận tội.
Nhưng khi được cho xem bản sao những tài liệu liên quan, ông ta thừa nhận đã nhận lệnh từ Hạ Kính Đình để tìm người bắt chước chữ viết của Nhã Nghiên.
Ông ta nói mình chỉ được giao nhiệm vụ làm một bản thư giả, không biết mục đích cuối cùng là gì.
Tuy nhiên, lời khai ấy cần được đối chiếu với các chứng cứ khác.
Quan phủ tiếp tục kiểm tra thư từ, các khoản tiền thanh toán và lời khai của những người có liên quan.
Cuối cùng, một khoản tiền được tìm thấy trong sổ sách của thương hội Vạn Hưng, chuyển cho người quản sự này đúng vào ngày tờ giấy nhận tội được viết .
Đó là chứng cứ quan trọng.
Nó không chỉ cho thấy người quản sự có liên quan đến việc làm giả giấy tờ, mà còn giúp xác định nguồn tiền dùng để thực hiện hành vi ấy .
Từng mắt xích bắt đầu khép lại .
Nhưng vẫn còn một câu hỏi.
Tần thị biết đến đâu ?
Bà ta có trực tiếp tham gia vào việc vu oan cho Nhã Nghiên, hay chỉ giúp Hạ Kính Đình che giấu những giao dịch bất thường?
Ta không thể tự trả lời câu hỏi đó.
Ta chỉ có thể tiếp tục cung cấp chứng cứ.
Và chờ đợi sự thật được xác định.
Tần thị bị triệu tập sau khi lời khai của Xuân Đào được xác minh.
Bà ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi bước vào công đường.
Bà ta phủ nhận việc ép Xuân Đào bắt chước chữ viết , nói rằng mình chỉ yêu cầu nha hoàn giao lại thư từ để tránh chuyện riêng của gia đình bị người ngoài biết đến.
Bà ta cũng phủ nhận việc biết tờ giấy nhận tội là giả.
Nhưng khi được hỏi về những lời đe dọa đã nói với Nhã Nghiên trước khi em qua đời, bà ta không thể đưa ra lời giải thích thuyết phục.
Theo lời khai của Xuân Đào và một người hầu khác, Tần thị từng nhiều lần yêu cầu Nhã Nghiên giao lại sổ sách cửa hiệu.
Khi Nhã Nghiên từ chối, bà ta nói rằng nếu em tiếp tục làm lớn chuyện, những bí mật liên quan đến mẫu thân sẽ bị phơi bày.
Tần thị thừa nhận đã nói những lời ấy .
Nhưng bà ta khẳng định chỉ muốn ép Nhã Nghiên từ bỏ tranh chấp, không có ý định khiến em c/h/ế/t.
Ta nghe lời khai ấy , trong lòng không có cảm giác chiến thắng.
Ta từng nghĩ rằng nếu tìm được hung thủ, ta sẽ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng khi từng bí mật được phơi bày, ta chỉ cảm thấy nỗi đau càng trở nên rõ ràng.
Nhã Nghiên đã sống trong một gia đình mà những người đáng lẽ phải bảo vệ em lại liên tục dùng nỗi sợ để ép em im lặng.
Em không chỉ mất tài sản.
Em còn mất niềm tin vào những người thân thuộc nhất.
Cuộc điều tra cuối cùng xác định Tần thị đã tham gia vào việc che giấu một số tài liệu, gây sức ép với Nhã Nghiên và hỗ trợ những người liên quan thu hồi thư từ.
Tuy nhiên, không đủ chứng cứ để kết luận bà ta trực tiếp gây ra cái c/h/ế/t của em.
Bà ta bị xử lý về những hành vi đã được chứng minh, phải chịu trách nhiệm theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền và không còn quyền tự ý quản lý tài sản riêng của Nhã Nghiên.
Ta không yêu cầu bà ta phải nhận một hình phạt vượt quá những gì chứng cứ cho phép.
Ta cũng không yêu cầu quan phủ kết tội bà ta g/i/ế/c người chỉ vì ta căm ghét bà ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.