Loading...

Không có mong đợi thì sẽ không đau khổ
#1. Chương 1

Không có mong đợi thì sẽ không đau khổ

#1. Chương 1


Báo lỗi

Lương Du tìm thấy tôi và Khổng Hiểu trong một quán bar.

Khi ấy , Khổng Hiểu đã gọi đầy một bàn rượu. Cô ấy dựa vào người tôi , chỉ tay năm ngón:

“Gọi đi ! Sao lại không cho tớ gọi?”

“Đái Xuyên đã dẫn người phụ nữ khác về ngủ trên chiếc giường cưới của tớ rồi , chẳng lẽ tớ còn không được gọi vài cậu trai đến sao ?”

“Gọi cả một hàng đến đây! Ai khiến tớ vui vẻ, tối nay tớ sẽ đưa người đó về!”

Nhân viên tiếp thị của quán bar đứng bên cạnh, mặt mày tươi cười , ra sức nịnh nọt.

Phía sau cậu ta là một nhóm thanh niên trẻ tuổi, ai nấy đều háo hức muốn thử.

Tôi lắc đầu, phất tay bảo bọn họ lui xuống.

“Đái Xuyên làm gì thì liên quan gì đến cậu ?”

“Anh ta bẩn, chẳng lẽ cậu không chê sao ?”

Mãi đến khi phía sau vang lên một tiếng ho khan nặng nề, tôi mới nhìn thấy Lương Du đang đứng đó với vẻ mặt u ám.

Nhật Nguyệt

Ồ.

Câu vừa rồi của tôi chẳng phải đã mắng luôn cả anh ta rồi sao ?

Thế thì tốt quá.

Khổng Hiểu nhìn thấy Lương Du, thoáng ngẩn người .

Sau đó, cô ấy theo bản năng nhìn ra phía sau anh ta .

Lương Du tránh ánh mắt cô ấy , lên tiếng giải thích:

“Công ty Đái Xuyên có việc, cậu ấy phải tăng ca.”

Nghe vậy , ánh mắt Khổng Hiểu lại dần trở nên trống rỗng.

Cứ như thể màn làm mình làm mẩy vừa rồi chỉ là một tiết mục biểu diễn, đáng tiếc lại chẳng có khán giả nào chịu xem.

Trên đường về, Khổng Hiểu vừa khóc vừa kể lể đủ chuyện.

Tôi đưa khăn giấy cho cô ấy , lặng lẽ lắng nghe .

Bảy năm trước , tôi và cô ấy từng cùng nhau tổ chức hai đám cưới thế kỷ bên bờ biển.

Báo chí khi ấy đưa tin rầm rộ, ca ngợi chúng tôi là hai cặp đôi trời sinh.

Thế nhưng, từ hai năm trước , cuộc hôn nhân giữa tôi và Lương Du đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Còn bây giờ, đến chút thể diện cuối cùng của Khổng Hiểu cũng chẳng giữ được . Đái Xuyên thậm chí còn công khai dẫn cô người yêu mới quen ở quán bar đến dự tiệc tối.

Tiếng khóc của cô ấy đột nhiên ngừng bặt khi điện thoại đổ chuông.

“Hiểu Hiểu, anh đã tìm em suốt cả đêm. Em đừng làm anh lo lắng nữa, được không ?”

“Anh đang đợi em dưới lầu nhà Lương Du, lát nữa sẽ đưa em về.”

Sau khi cúp máy, Khổng Hiểu bỗng trở nên im lặng.

Rất lâu sau , bàn tay lạnh ngắt của cô ấy mới khẽ đặt lên đầu gối tôi . Khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa khô.

“T/ử Dục, cậu nói xem, Đái Xuyên vẫn muốn dỗ dành tớ, có phải chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn tớ không ?”

Cô ấy đã hứng gió biển suốt nửa đêm, lại còn ở trong sàn nhảy quẩy suốt một thời gian dài.

Thế nhưng gương mặt ấy dường như chẳng thay đổi chút nào so với bảy năm trước , vẫn xinh đẹp , kiều diễm như ngày nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-co-mong-doi-thi-se-khong-dau-kho/chuong-1

Trong lòng tôi bỗng nhói lên từng cơn, như thể có một tấm lưới đ/á/n/h cá đang siết c/h/ặ/t lấy trái t/i/m mình .

Tôi im lặng hồi lâu. Ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu ngày càng nóng rực.

Một lát sau , tôi đưa tay vén lọn tóc rối bên tai Khổng Hiểu.

“Nếu nghĩ như vậy khiến cậu dễ chịu hơn thì cứ nghĩ thế đi .”

“Dù sao , với phần lớn mọi người , hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc dứt khoát quay lưng rời đi .”

Khổng Hiểu lập tức phản bác:

“Tớ không có ! Trong mắt tớ không thể chứa nổi một hạt cát!”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy .

“Cậu bất chấp sức khỏe của mình , làm ầm ĩ đến mức này , chẳng qua là vì vẫn còn yêu Đái Xuyên.”

“Nếu không còn yêu nữa, cậu nên tìm luật sư, tính toán tài sản, hoặc ít nhất cũng phải thờ ơ, chẳng buồn bận tâm.”

Chiếc xe đột ngột phanh gấp.

Chiếc xe phía sau lập tức bấm còi inh ỏi.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lương Du qua kính chiếu hậu.

Lông mày anh ta khẽ giật, vẻ mặt nặng nề đến mức không thể che giấu.

…

Đái Xuyên đã đến đón Khổng Hiểu.

Trước khi rời đi , tôi nhìn thấy vẻ do dự trong mắt cô ấy , nhưng không hề lên tiếng khuyên can.

Tôi hoàn toàn hiểu được sự giằng xé trong lòng cô ấy .

Bởi vì chuyện tương tự, tôi đã từng trải qua từ lâu rồi .

Cô ấy lựa chọn thế nào, tôi không có quyền can thiệp.

Mãi đến khi ánh đèn xe biến mất khỏi bãi đỗ, tôi mới chuẩn bị lên lầu.

“T/ử Dục.”

Lúc này , tôi mới quay đầu nhìn về phía ghế lái. Lương Du vẫn luôn chăm chú nhìn tôi .

“Những lời em vừa nói với Khổng Hiểu là có ý gì?”

Tôi hơi khựng lại .

Không biết giữa bao nhiêu lời vừa rồi , rốt cuộc câu nào khiến anh ta để tâm.

Nhưng suốt một năm qua, tôi đã sớm luyện được bản lĩnh coi anh ta như không khí. Vì thế, tôi chẳng buồn trả lời, trực tiếp bước xuống xe.

Thế nhưng, ngay trước cửa thang máy, cổ tay tôi đã bị anh ta siết c/h/ặ/t.

Thức trắng cả đêm, vẻ mặt Lương Du vô cùng mệt mỏi, đôi mày nhíu c/h/ặ/t.

“Thế nào gọi là không yêu nữa nên mới thờ ơ?”

“Chúng ta đáng lẽ phải yêu nhau chứ.”

Lương Du luôn có một hệ thống lý lẽ của riêng mình .

Trước đây, tôi từng muốn thay đổi suy nghĩ ấy , từng cố gắng thuyết phục anh ta .

Nhưng thước đo trong lòng anh ta lại vững như bàn thạch, chẳng thể lay chuyển.

Ngày tôi phát hiện Lương Du và cô thư ký có quan hệ mờ ám, cũng chính là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi .

Anh ta vẫn như thường lệ, cùng tôi dùng bữa tối dưới ánh nến, đan tay vào tay tôi , thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời.

 

Vậy là chương 1 của Không có mong đợi thì sẽ không đau khổ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Trả Thù, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo