Loading...
Trong lúc đeo dây chuyền cho tôi , anh ta thản nhiên nói :
“An Nhiên chọn đấy, cô ấy nói em nhất định sẽ thích.”
Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn anh ta .
“Bình hoa em vừa khen, bản nhạc violin lúc ăn tối, cả những món quà anh tặng em trong thời gian gần đây đều là do cô ấy chọn.”
Nhật Nguyệt
“Cô ấy luôn suy nghĩ cho em trong mọi chuyện, em cũng đừng làm khó cô ấy .”
Giọng tôi nghẹn lại :
“Anh vừa mới nói sẽ mãi mãi yêu em mà.”
Lương Du gật đầu.
“Anh đã yêu em sâu đậm suốt mười năm qua, sau này cũng sẽ tiếp tục yêu em.”
“ Nhưng T/ử Dục à , tình cảm là thứ có thể chia sẻ. Anh chỉ dành một chút tình cảm cho người khác, như vậy tình yêu giữa chúng ta mới có thể bền lâu hơn.”
Khi nói những lời ấy , vẻ mặt Lương Du vô cùng nghiêm túc.
Nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Tôi phát điên lên, làm ầm ĩ với anh ta , náo loạn đến mức tất cả mọi người đều biết chuyện.
Cuối cùng, thứ tôi nhận được lại là cảnh An Nhiên quỳ trước mặt mình , thề thốt rằng sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Khi tôi đưa đơn ly hôn ra , Lương Du tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.
“Cần gì phải làm mọi chuyện đến mức này ?”
Năm đó, chính Lương Du đã giúp tôi giành lại quyền thừa kế từ tay bố mẹ thiên vị.
Suốt những năm qua, công ty của tôi và anh ta vẫn luôn hợp tác vô cùng c/h/ặ/t chẽ.
Một khi ly hôn, chẳng ai có thể trở thành người chiến thắng.
Anh ta quỳ một gối trước mặt tôi , giọng điệu chân thành:
“T/ử Dục, anh yêu em. Người anh yêu nhất mãi mãi là em.”
“ Nhưng đôi khi, một chút xao nhãng trong tình cảm lại có thể giúp cuộc hôn nhân của chúng ta đi được xa hơn.”
Nói rồi , anh ta ném đơn ly hôn vào máy hủy tài liệu.
“Hay là em thử nghe lời anh , cũng thử trải nghiệm xem sao ?”
Trong những đêm cô đơn một mình , tôi cũng từng nhìn xuống vực sâu tuyệt vọng, từng muốn buông xuôi tất cả.
Thế nhưng, khi thật sự có một chàng trai hợp gu được đưa đến trước mặt, tôi lại quay đầu né tránh ngay trước nụ hôn đầy thành kính của cậu ta .
“Cậu đi đi .”
Đêm dài đằng đẵng, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tôi cứ mở mắt thao láo như thế cho đến tận sáng.
Thước đo của Lương Du không phải thước đo của tôi .
Tình yêu của tôi không rẻ mạt đến mức có thể t/ùy tiện trao cho bất kỳ ai.
…
Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp nhà xe.
Lương Du bực bội lấy điện thoại ra , nhấn tắt rồi nhìn tôi , vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Tôi gạt tay anh ta ra .
“Nghe
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-co-mong-doi-thi-se-khong-dau-kho/chuong-2
”
Sắc mặt anh ta hơi khó coi, sau đó hít sâu một hơi .
“Tối nay anh đến tìm hai người mà không báo với cô ấy , chắc An Nhiên đang sốt ruột.”
Nói đến đây, anh ta dường như đã hạ quyết tâm.
“ Nhưng hôm nay tâm trạng em có lẽ không tốt , anh sẽ ở lại với em.”
An Nhiên quả thực đã giữ lời hứa. Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại cô ta nữa.
Lương Du cũng không để cô ta tiếp tục đi làm , mà mua riêng cho cô ta một căn nhà khác.
Thứ Hai, Tư, Sáu anh ta ở bên đó; thứ Ba, Năm, Bảy thì về bên tôi .
Anh ta vẫn giữ cho tôi thể diện của một người vợ hợp pháp, cố định ở nhà vào mỗi Chủ nhật.
Thế nhưng, đồ đạc của anh ta đã sớm bị tôi ném hết vào phòng khách. Mỗi lần nhìn thấy những thứ ấy , tôi chỉ càng thêm chán ghét.
Điện thoại lại vang lên, tôi bước vào thang máy.
Lương Du mím môi, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy, dịu dàng dỗ dành người ở đầu dây bên kia .
Mãi đến khi cửa thang máy khép lại , anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bước thêm bước nào.
……
Trưa hôm sau , tôi nhận được điện thoại của Khổng Hiểu.
Khi tìm thấy cô ấy , cô ấy đang ngồi thẫn thờ ngoài hành lang bệnh viện.
Tôi tiện tay cầm lấy xấp giấy xét nghiệm trong tay cô ấy .
Thai ba tháng.
Có lẽ vì trận giận dỗi hôm qua nên tình trạng t/h/a/i nhi không được tốt lắm.
“Đái Xuyên biết chưa ?”
Khổng Hiểu như bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, khẽ lắc đầu.
“Anh ấy tưởng tối qua tớ đã ngủ rồi . Vừa nhận được điện thoại của tớ là lập tức chạy đến.”
“Vậy cậu có muốn giữ lại đứa bé không ?”
Bàn tay Khổng Hiểu theo bản năng đặt lên bụng dưới .
Nơi đó vẫn phẳng lì, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác kỳ diệu về sinh mệnh và hy vọng.
“Tớ vẫn chưa nghĩ kỹ.”
Những năm trước , Khổng Hiểu và Đái Xuyên đã cố gắng rất nhiều để có một đứa con.
Có lần , cô ấy còn kéo tôi đi dạo quanh cửa hàng mẹ và bé, gương mặt tràn ngập mong đợi.
Nhưng bây giờ, thứ còn lại chỉ là sự hoang mang.
“Vậy cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Dù quyết định thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu .”
Tôi vừa định xuống lầu, Khổng Hiểu đã kéo tay tôi lại , cùng trốn sau tấm bảng tuyên truyền.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy , lập tức sững người .
“Phụ nữ m/a/n/g t/h/a/i cần giữ tinh thần thoải mái, hạn chế vận động quá sức.”
Vị bác sĩ đang nói chuyện kia cũng từng khám bệnh cho tôi .
Vì thế, khi nhìn thấy ông ấy đang vui vẻ căn dặn Lương Du những điều cần lưu ý, tôi bỗng có một thoáng ngẩn ngơ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.