Loading...

KHÔNG NHƯỜNG
#1. Chương 1

KHÔNG NHƯỜNG

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Họ nói , cả đời a tỷ đều nhường nhịn ta .

 

Ta khen một viện nhỏ đẹp mắt, tỷ ấy liền nhường cho ta .

 

Ta buột miệng nói thích món trang sức nào, tỷ ấy liền sai người mang tới.

 

Ta muốn gần gũi phụ mẫu và huynh trưởng, tỷ ấy cũng cố tình lạnh nhạt, xa cách họ.

 

Ngay cả thế t/ử Tạ Lẫm, người cùng tỷ ấy là thanh mai trúc mã, chỉ vì ta thích, tỷ ấy cũng chắp tay nhường lại .

 

Nhường đến cuối cùng…

 

Phụ mẫu trách ta ngang ngược.

 

Huynh trưởng oán ta tham lam.

 

Đến cả phu quân và các con của ta cũng hận ta đã dồn a tỷ dịu dàng, lương thiện vào bước đường cùng.

 

Lúc ta hấp hối, a tỷ khóc ngất bên giường ta , vậy mà vẫn còn nhường nhịn.

 

Tỷ ấy cầu xin ta cởi bỏ khúc mắc trong lòng, đừng hận tỷ ấy nữa.

 

Mẫu thân đau lòng ôm tỷ ấy vào lòng.

 

Huynh trưởng sa sầm mặt, bảo ta đừng giả bệnh để hờn dỗi nữa.

 

Phu quân dẫn theo một trai một gái đứng cách ta rất xa.

 

Ta chỉ muốn nhìn họ lần cuối, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể nhìn rõ dung mạo họ.

 

Mở mắt lần nữa, ta đã trở về khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

 

Ta quỳ phịch xuống trước mặt phụ thân , tự xin được lên phương Bắc, bầu bạn cùng Thái hậu nương nương, trông coi hoàng lăng suốt đời.

 

Chuyến này đi xa ngàn dặm.

 

Tình yêu chẳng thể có được , cùng vô số lần “nhường nhịn” ấy …

 

Ta đều không cần nữa.

 

01

 

“Con muốn đến hoàng lăng?”

 

Phụ thân kinh ngạc đến mức va phải ngọn đèn dầu, khiến ánh lửa chao đảo.

 

Thái hậu nương nương nặng tình với tiên đế, muốn tuyển nữ quan trong số nữ quyến các gia đình quan lại , theo người đến trông coi hoàng lăng nơi xa.

 

Chuyến này cách trở ngàn dặm, một khi đi sẽ là cả đời.

 

Tin vừa truyền ra , quý nữ khắp kinh thành đều thấp thỏm lo âu. Người vội vàng định chuyện hôn nhân, kẻ gấp gáp được đưa đến thôn trang lấy cớ dưỡng bệnh.

 

Chỉ có mình ta chủ động xin đến đó chịu khổ.

 

Choang một tiếng.

 

Chén trà trong tay mẫu thân rơi xuống đất, vỡ tan.

 

Bà kinh hãi nhìn ta :

 

“Con muốn đến hoàng lăng? Núi cao đường xa, đi một chuyến là cả đời. Oản Oản, con mới về phủ được ba năm đã muốn sống xa phụ mẫu, con làm vậy khác nào khoét t/i/m nương?”

 

A tỷ Giang Nam Âm đứng bên mẫu thân , mắt lập tức đỏ hoe:

 

“Oản Oản mới là con ruột của phụ mẫu. Con được phụ mẫu nuôi dưỡng hơn mười năm, chẳng biết lấy gì báo đáp. Chuyện có lợi cho thanh danh gia tộc và tiền đồ của a huynh , vốn nên để con đi .”

 

“Còn hôn sự với thế t/ử… con xin nhường. Chỉ cần Oản Oản định được hôn sự, tên muội ấy sẽ được xóa khỏi danh sách, phụ mẫu cũng có thể yên lòng.”

 

Lời tỷ ấy nói lúc nào cũng đầy nghĩa lớn, khiến người ta thương xót.

 

Nhưng kiếp trước , tỷ ấy cũng có đi đâu .

 

…

 

Kiếp trước , phụ thân chạy vạy khắp nơi, cuối cùng xóa được tên ta và Giang Nam Âm khỏi danh sách.

 

Nhưng cái giá phải trả là…

 

Sau khi chuyện bại lộ, phụ thân bị giáng liền ba cấp. Từ một cận thần bên cạnh thiên t/ử, ông bị đẩy đến một nha môn nhàn tản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-1

 

Cây đổ, khỉ tan.

 

Giang gia sa sút, vậy mà tất cả bọn họ đều trút tội lên đầu ta .

 

Giang Nam Âm được Giang gia nâng niu như vàng như ngọc suốt mười tám năm, dịu dàng, lương thiện, hiền đức, biết nghĩ cho đại cục.

 

Vì tiền đồ gia tộc, tỷ ấy nhất định sẽ sẵn lòng hy sinh quãng đời còn lại .

 

Chỉ có đứa con gái được tìm về từ nông thôn như ta mới ích kỷ, nông cạn, lòng dạ hẹp hòi.

 

Đến tình nghĩa ruột thịt còn chẳng màng, huống chi thanh danh và tiền đồ gia tộc.

 

Mỗi khi người khác khinh rẻ ta , Giang Nam Âm luôn ngậm lệ, thốt lên một câu bênh vực mập mờ:

 

“Không phải như vậy đâu , muội muội không có …”

 

Câu nói ấy vừa khiến lời đồn như được chứng thực, vừa làm nổi bật nỗi tủi thân của tỷ ấy và sự đáng ghét của ta .

 

Hôn sự với thế t/ử Tạ Lẫm cuối cùng lại rơi xuống đầu ta .

 

Người đời đều cho rằng Giang Nam Âm đã nhẫn nhịn chịu thiệt, nhường lại cho ta .

 

Nhưng người Hầu phủ muốn là cháu gái ruột của tổ mẫu ta , An Dương quận chúa.

 

Giang Nam Âm có dịu dàng, lương thiện, hiền đức, biết nghĩ cho đại cục, có được lòng Tạ Lẫm đến đâu , cũng chẳng thắng nổi gương mặt giống tổ mẫu như đúc của ta .

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Thế nhưng, Giang Nam Âm nhường thì là chịu ấm ức.

 

Còn ta nhận lấy lại thành cướp đoạt.

 

Tạ Lẫm chán ghét ta .

 

Đồng sàng dị mộng, phu thê xa cách, hắn lạnh nhạt với ta suốt hơn mười năm.

 

Ngày cuối cùng, khi ta gầy mòn tiều tụy, c/h/ế/t bệnh trên giường, tuyết mùa đông đang rơi dày nhất.

 

Tạ Lẫm thậm chí còn sợ ta lây bệnh cho Giang Nam Âm, mặc kệ ta rét đến run rẩy, mở toang hết cửa lớn lẫn cửa sổ.

 

Đến khi cả người lạnh thấu, ta mới bừng tỉnh.

 

Suốt một đời, ta cứ mãi cầu xin tình yêu và sự quan tâm từ người khác.

 

Rốt cuộc, chính ta đã sai đến mức nực cười .

 

Lúc này , đầu gối ta quỳ trên nền gạch đá xanh lạnh buốt, đau đến phát run.

 

Ta ngẩng đầu:

 

“Con không cần hôn sự, chỉ cầu được bầu bạn cùng đèn xanh cửa Phật, theo Thái hậu nương nương đến hoàng lăng nơi xa.”

 

Trán ta dập xuống đất, vang lên một tiếng rõ mồn một.

 

Trong đáy mắt phụ thân , dường như có thứ gì đó vỡ vụn theo tiếng dập đầu ấy .

 

“ Nhưng một khi đã đi , con sẽ không thể trở về nữa.”

 

Ta gật đầu:

 

“Vì thanh danh gia tộc, cũng để phụ thân không phải mạo hiểm, nữ nhi nguyện lòng.”

 

“Muội đến hoàng lăng?”

 

A huynh của ta , Giang Nghiễn Tầm, mặc áo trắng, đội ngọc quan, thậm chí chẳng buồn nhướng mắt:

 

“Muội không tưởng rằng theo Thái hậu nương nương là đi hưởng phúc đấy chứ?”

 

“Nói dễ nghe thì là theo Thái hậu nương nương trông coi hoàng lăng. Nói khó nghe , chẳng qua là bưng trà rót nước hầu hạ người ta , lấy lòng Thái hậu nương nương. Muội tưởng cứ muốn đi là đủ tư cách đi sao ?”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của KHÔNG NHƯỜNG – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo