Loading...
Sự khinh miệt và giễu cợt trong mắt hắn còn khiến ta đau hơn cả nền gạch đá xanh dưới đầu gối.
Nhưng hắn đâu biết , kiếp trước , sau khi gả vào Tạ gia, ta đã làm đủ mọi việc khom lưng cúi đầu hầu hạ người khác.
…
Khi ấy , Giang gia suy yếu, ta được xem là trèo cao.
Lễ nghi, giáo dưỡng của ta chẳng sánh nổi Giang Nam Âm, người được Giang gia dốc lòng bồi dưỡng.
Lại thêm huynh trưởng căm ghét, mẫu thân xem thường, ta càng bị người đời khinh rẻ.
Tạ Lẫm không thích ta , mẫu thân hắn lại càng nhìn ta chỗ nào cũng thấy chướng mắt.
Ngày thứ ba sau khi ta vào phủ…
Bà ta liền sai người mang sổ sách của Hầu phủ tới, lệnh cho quản sự giám sát, bắt ta phải đối soát xong sổ sách tồn đọng suốt mười năm chỉ trong ba ngày.
Tạ Lẫm lạnh lùng đứng nhìn , ta có khổ cũng chẳng thể giãi bày.
Chỉ đành quên ăn quên ngủ, nương ánh nến đối chiếu từng dòng. Đến khi những con chữ trước mắt nhòe đi , chồng lên nhau , ta lại dụi mắt rồi xem tiếp, chẳng dám chậm trễ.
Mẫu thân Tạ Lẫm chỉ hơi khó chịu trong người đã gọi ta đến hầu bệnh.
Tạ Lẫm cũng nói , đó là đạo hiếu mà một người con dâu nên làm tròn.
Ta nén chua xót và tủi nhục, tận hiếu bên giường bệnh.
Vậy mà làm gì cũng bị làm khó.
Nước nóng, bà ta trách ta bất cẩn, hất cả chén trà nóng lên người ta . Nước nguội, bà ta trách ta chểnh mảng, ném vỡ chén trà , khiến những mảnh sứ cứa rách mu bàn tay ta .
Cuối cùng còn buông một câu:
“ Đúng là chẳng thể chỉ nhìn vào huyết thống. Rốt cuộc vẫn là đứa lớn lên ở nông thôn, Nam Âm sẽ chẳng bao giờ ngu dốt đến mức khiến người ta chán ghét thế này .”
Ta chỉ có thể nén nước mắt, đứng mãi bên lò, tự tay thử độ nóng. Dù đầu ngón tay bị lửa than hun đỏ, ta cũng chẳng dám hé răng.
Đến sinh thần của lão phu nhân, mẫu thân Tạ Lẫm sai ta thêu một bức Bách Thọ đồ.
Một trăm chữ Thọ, một trăm lối thêu khác nhau .
Ta thêu ròng rã suốt một mùa đông. Kim bạc hết lần này đến lần khác đ/â/m thủng đầu ngón tay, m/á/u thấm vào lụa, không lau sạch được , ta đành tìm chỉ cùng màu thêu đè lên để che đi .
Ngày bức thêu hoàn thành, mười đầu ngón tay đã đóng đầy những lớp vảy dày, ngay cả kéo ta cũng chẳng cầm nổi.
Lão phu nhân thích bức Bách Thọ đồ, còn khen ta tính tình trầm tĩnh, cũng coi như ngoan ngoãn.
Mẫu thân Tạ Lẫm liền thuận nước đẩy thuyền, bảo ta thường xuyên đến viện của lão phu nhân, lấy lòng người .
Mấy năm sau đó, ta gần như ngày ngày túc trực trong viện của lão phu nhân.
Dâng trà , sắc t/h/u/ố/c, thuận theo ý người , tìm cách làm người vui lòng, chuyện gì cũng khom lưng nhún nhường.
Người ho một tiếng, ta liền biết nên đưa nước hay mang ống nhổ tới.
Người hơi nhíu mày, ta liền biết món nào đã nêm mặn.
Người thở dài một tiếng, ta liền biết phải nói lời gì để dỗ người vui.
Giang Nghiễn Tầm nói ta không biết hầu hạ người khác ư?
Nhưng hắn đâu biết , ta hầu hạ người khác còn thuần thục hơn cả những ma ma trong viện tổ mẫu.
“Oản Oản!”
Mẫu thân nhào tới ôm lấy ta , siết cổ tay ta đau nhói:
“A huynh con nói không sai.”
“Những nữ t/ử nhà quan
có
thể theo hầu Thái hậu đến hoàng lăng, ai nấy đều am hiểu
trà
đạo, thông thạo d/ư/ợ/c lý, giỏi quản lý sổ sách, khéo chép kinh,
lại
biết
chăm sóc hoa cỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-2
”
“Những việc ấy , có việc nào con giỏi đâu ?”
“Đừng vì chuyện hôn nhân mà hờn dỗi phụ mẫu. Thế t/ử và a tỷ con là thanh mai trúc mã, con hãy thành toàn cho hai đứa nó đi . Sau này , nương sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt hơn.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nước mắt vẫn đọng trên gương mặt bà.
Bà không nỡ xa ta là thật.
Nhưng thiên vị Giang Nam Âm, ái nữ do chính tay bà nuôi lớn, cũng là thật.
Năm ta thất lạc, bà khóc đến suýt mù mắt. Đúng lúc ấy , Giang Nam Âm mất cả phụ lẫn mẫu được đưa đến Giang gia nuôi dưỡng.
Khi bà ôm chiếc áo nhỏ của ta , ngồi thẫn thờ, tỷ ấy rụt rè kéo tay áo bà. Chưa kịp cất lời, vành mắt đã đỏ hoe:
“Áo của phu nhân giống áo của nương con quá. Con nhớ nương lắm. Con có thể gọi phu nhân một tiếng nương không ? Chỉ một tiếng thôi, có được không ạ?”
Một người mất con.
Một người mất mẹ .
Hai người cùng khổ gặp nhau giữa cơn gió thu năm ấy .
Mẫu thân không kìm nén được nữa, ôm tỷ ấy mà khóc một trận.
Từ đó, tỷ ấy trở thành nữ nhi được bà yêu thương nhất.
Nương vừa thương ta , vừa day dứt vì ta , nhưng lại dồn hết những bù đắp ấy lên người Giang Nam Âm.
Đến khi ta được tìm về phủ, tình mẫu nữ hơn mười năm giữa hai người đã bén rễ quá sâu.
Những gì nương có thể để lọt qua kẽ tay cho ta , đều chỉ là chút tình thương thừa lại .
Chẳng hạn như vải vóc, trang sức Giang Nam Âm chọn thừa.
Viện nhỏ và hoa cỏ Giang Nam Âm không thích.
Thầy dạy và sách vở Giang Nam Âm chẳng buồn để mắt tới.
Ở nông thôn, ta bị ba người dưỡng huynh ức h/i/ế/p.
Dưỡng phụ mẫu cũng chỉ coi ta là công cụ, nuôi lớn rồi đem đổi lấy bạc.
Người chưa từng được thật lòng yêu thương luôn tha thiết và cố chấp quá mức với tình yêu.
Ta không ham viện rộng, chẳng thích gấm vóc lụa là hay trang sức.
Nhưng ta muốn mẫu thân cũng yêu thương ta .
Chưa từng có ai dạy ta phải làm thế nào.
Ta cứ ngỡ mình giống một đứa trẻ lạc đường giữa đêm, chỉ cần gọi đủ lớn, nương mới có thể nhìn thấy.
Cho nên, vải vóc, ta muốn có thứ giống Giang Nam Âm.
Viện ở, ta cũng muốn chọn nơi tốt nhất.
Ngay cả sách vở và thầy dạy, ta cũng muốn được chọn cùng Giang Nam Âm.
Lần nào ta cũng lớn tiếng đòi hỏi.
Mong rằng khi nhìn thấy những bất công ta phải chịu, bà cũng sẽ nhìn thấy ta .
Nhưng bà chỉ nhìn gương mặt cho rằng mình có lý của ta , muốn nói lại thôi, rồi thở dài.
Trước kia ta không hiểu.
Sau này mới hiểu ra .
Tiếng thở dài ấy chứa đầy thất vọng.
Chỉ có tổ mẫu bảo vệ ta .
Người nói , đều là nữ nhi trong nhà, càng không thể bên trọng bên khinh.
Dưỡng nữ có , cớ gì nữ nhi ruột thịt lại không được có ?
Mẫu thân bị trách đến mức đứng ngồi không yên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.