Loading...
Giang Nam Âm liền khóc , nói rằng tỷ ấy nhường.
Ta khen một viện nhỏ đẹp mắt, tỷ ấy liền cho ta .
Ta nói thích một món trang sức, tỷ ấy liền mang tới.
Ta muốn gần gũi phụ mẫu và huynh trưởng, tỷ ấy cũng cố tình lạnh nhạt, xa cách họ.
Nhưng sau đó, lần nào tỷ ấy cũng trốn trong viện khóc lóc, khóc đến đổ bệnh, khiến cả viện nháo nhào, còn ta trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích.
Về sau , ngay cả thế t/ử Tạ Lẫm, người cùng tỷ ấy thanh mai trúc mã, chỉ vì ta thích, tỷ ấy cũng chắp tay nhường lại .
Nhường đến cuối cùng, nương trách ta ngang ngược.
Dẫu ta đã gần đất xa trời, bà vẫn dành cái ôm và chút hơi ấm cuối cùng ấy cho Giang Nam Âm.
Bà chưa từng nghĩ, nếu ta vốn đã có , hà tất phải đòi?
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Lúc này , ta chậm rãi rút cổ tay đã ửng đỏ ra khỏi vòng tay mẫu thân .
Ta không ngẩng đầu:
“Tổ mẫu cũng từng mời ma ma đến dạy con. Mẫu thân chưa từng kiểm tra, sao đã biết những việc ấy con không làm được ?”
Hai tiếng “mẫu thân ” khách sáo, xa cách hơn hẳn tiếng “nương”.
Nước mắt bà chợt sững lại trên gương mặt.
“Con… con đang oán ta sao ?”
Ta lắc đầu:
“Trong viện con có hai chậu mẫu đơn do tổ mẫu ban tặng. Với cây yếu ớt hơn, con luôn bón phân chăm hơn, tưới tắm thường xuyên hơn, việc gì cũng để tâm chăm chút.”
“Lâu dần, dẫu cây còn lại có nở rộ rực rỡ đến đâu , cây khiến con canh cánh trong lòng, chẳng thể buông xuống, vẫn là cây đã hao tốn nhiều tâm huyết của con nhất.”
“Mẫu thân , chăm hoa là vậy , nuôi người cũng cùng một lẽ ấy .”
“Mười năm lỡ mất bên người thân ruột thịt vốn là số mệnh của con, chẳng thể oán trách bất kỳ ai.”
Mẫu thân run rẩy, đưa tay che miệng, cố nén nước mắt.
Giang Nam Âm lảo đảo, bật khóc thành tiếng:
“Đều tại ta , đã cướp mất cuộc đời của muội muội .”
“Hôn sự ta nhường cho muội , hoàng lăng cũng để ta đi .”
“Giang Oản, trò lấy lui làm tiến của muội đến đây là đủ rồi .”
Giang Nghiễn Tầm che chở Giang Nam Âm, lạnh giọng quát ta :
“Chuyện muội thất lạc chẳng liên quan gì đến Nam Âm. Muội ấy phải ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ còn không khó khăn hơn muội ?”
Hắn lúc nào cũng như vậy .
Giang Nam Âm vừa khóc , cứ như trời đã sụp xuống.
Ai nấy đều phải xoay quanh nước mắt của tỷ ấy .
Chuyện gì cũng phải nhường nhịn cái tính yếu đuối mong manh ấy .
Bởi tỷ ấy là dưỡng nữ, bởi tỷ ấy sống nhờ nhà người , bởi tỷ ấy yếu ớt, nhạy cảm, bởi tỷ ấy khổ sở.
Nghe mãi, ta cũng mệt mỏi, bèn khẽ lên tiếng:
“Hôn sự do tổ mẫu định ra , Hầu phủ chỉ nhận đích nữ ruột thịt của Giang gia.”
“Tỷ ấy nói tỷ ấy nhường? Ý là nhường cho ta hôn sự vốn thuộc về ta sao ?”
“ Nhưng trong những điều lễ nghĩa liêm sỉ ta được học, đó không gọi là nhường, mà gọi là trả.”
Một câu nói khiến tất cả sững sờ tại chỗ.
Sắc mặt
người
này
còn khó coi hơn
người
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-3
Thấy Giang Nam Âm lại sắp đứng không vững, ta thở ra một hơi thật dài:
“Hôn sự với Hầu phủ, ta không cần. Tỷ ấy muốn thì cứ lấy, đừng giẫm lên ta mà giành.”
“Sao con có thể nói như vậy ? Sau này Nam Âm còn biết làm người thế nào?”
Mẫu thân sốt ruột.
Giang Nam Âm càng khóc dữ dội hơn.
Đầu gối ta quỳ đến đau không chịu nổi.
Ta bèn chỉ vào miếng ngọc đeo bên hông Giang Nam Âm, nói rõ từng chữ:
“Đó là ngọc gia truyền của Tạ gia, là tín vật định tình thế t/ử muốn trao cho phu nhân tương lai.”
“Thế t/ử đã tặng, Giang Nam Âm đã nhận. Khi mẫu thân trách con nói lời khó nghe , sao không nghĩ xem chuyện họ làm khó coi đến mức nào?”
Ánh mắt mọi người dừng trên miếng ngọc bên hông Giang Nam Âm, sắc mặt đều biến đổi.
Giang Nam Âm đưa tay che lại , nhưng đã muộn.
Giang Nghiễn Tầm vội lên tiếng bênh vực tỷ ấy :
“Chỉ là một miếng ngọc thôi, muội làm chuyện bé xé ra to, muốn vu oan c/h/ế/t ai đây?”
Chuyện bé xé ra to sao ?
Kiếp trước , ta gả cho Tạ Lẫm.
Nhưng ngọc và lòng hắn đều ở chỗ Giang Nam Âm, khiến ta trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Khi ấy , Giang Nghiễn Tầm đứng nhìn ta bị người ta làm nhục, còn lạnh lùng nói :
“Biết rõ thế t/ử đã trao cả ngọc gia truyền cho Nam Âm, muội vẫn nhất quyết chen ngang, cướp lấy hôn sự của muội ấy .”
“Quả đắng hôm nay đều do muội tự chuốc lấy.”
Kiếp này , ta không muốn tự chuốc khổ nữa.
Vậy nên ta ngước mắt nhìn Giang Nghiễn Tầm:
“Là ta làm chuyện bé xé ra to sao ?”
“Vậy a huynh có dám gọi nha hoàn , ma ma bên cạnh Giang Nam Âm đến, hỏi cho tường tận không ?”
“Ai đã ở riêng với thế t/ử trong khoang thuyền, cùng hắn đun trà ?”
“Ai lấy cớ cầu phúc cho tổ mẫu, rồi ôm ấp thế t/ử ngay dưới mắt Bồ Tát?”
“Lại là ai, ngay cả thiếp canh còn chưa trao đổi, đã nói năng lấp lửng, ngầm nhận mình chính là người Tạ gia muốn cưới?”
Vẻ hoảng hốt trên mặt Giang Nam Âm đã để lộ sự chột dạ của tỷ ấy .
Không đợi nước mắt tỷ ấy rơi xuống, ta lại dập đầu trước phụ thân :
“Cầu xin phụ thân trình tên con lên.”
Phụ thân một lòng dốc sức vào chốn triều đường.
Ông chẳng quan tâm yêu thương ta .
Nhưng cũng là một trong số ít người không thiên vị Giang Nam Âm.
Ông im lặng một lát rồi đồng ý.
“Những lo lắng của mẫu thân con cũng không sai. Nếu bị loại vì phẩm hạnh hay tài năng, khó tránh khỏi tổn hại thanh danh, bị người đời bàn tán.”
“Trước khi có kết quả, chuyện này không cần rêu rao.”
Vì Giang Nam Âm nhường quá nhiều, khóc quá yếu đuối, thanh danh của ta ở kinh thành vốn chẳng tốt đẹp gì.
Nỗi lo của phụ thân cũng có lý.
Vậy nên ta đồng ý.
…
Cung quy, Nữ Giới, cùng những điều Thái hậu yêu thích và kiêng kỵ, đều được phụ thân sai người mang cả đến viện ta .
Ta đọc rất kỹ, cũng để tránh phiền phức, suốt ngày đóng cửa không ra ngoài.
Ma ma muốn nói lại thôi.
Ta biết .
Giang Nghiễn Tầm đang đ/á/n/h cược với người khác, xem ta có thể giả vờ giả vịt được mấy ngày.
Mẫu thân cũng đến thăm hai lần .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.