Loading...

KHÔNG NHƯỜNG
#4. Chương 4

KHÔNG NHƯỜNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

Nhưng thấy ta ôm sách, chẳng chịu ngẩng đầu, bà liền cho rằng ta đang hờn dỗi, thở dài rồi đến viện Giang Nam Âm.

Chỉ có phụ thân thỉnh thoảng ngồi lại trong viện ta một lát.

Khi lật xem sách vở và sổ sách của ta , nhìn những dòng ghi chép cùng dấu chú thích dày đặc, ông không khỏi hít sâu một hơi .

“Con đã quyết tâm rời khỏi kinh thành? Con… không cần chúng ta nữa sao ?”

Ta ngước mắt nhìn ông:

“Con muốn đi con đường của riêng mình .”

Phụ thân chấn động đến mức chẳng nói nên lời.

Ông lập tức gọi ma ma đến, kiểm tra ta về trà đạo, d/ư/ợ/c lý, quản lý sổ sách, kinh thư cùng cách chăm sóc hoa cỏ.

Nhưng những điều ấy , tổ mẫu đều đã sai ma ma dạy ta .

Từng câu hỏi, từng lời đáp, không hề sai sót.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Phụ thân sững sờ rất lâu.

Cuối cùng ông mới tin, ta không hờn dỗi, mà đang chọn một con đường để tự mình tìm lấy tiền đồ.

Trên con đường ấy , không có sự thiên vị của mẫu thân , không có huynh trưởng cản trở, càng không có người phụ thân chẳng chịu làm gì và dưỡng nữ khiến ta mãi canh cánh trong lòng.

Kiểm tra đến cuối cùng, trời đã tối đen.

Ông mới phất tay áo, mang theo vẻ thất ý mà đứng dậy.

Lúc bước qua cửa, ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt ông, trắng bệch.

Ông nhìn ta , đáy mắt đầy áy náy:

“Là phụ thân có lỗi với con.”

Ông không có lỗi với ta .

Chỉ là ông chẳng yêu ta như yêu quyền thế, tiền đồ và Giang Nghiễn Tầm.

Hận thù quá nặng nề.

Mà đời người vẫn còn dài.

Ta không muốn mang theo hành trang nặng trĩu ấy lên đường.

Vậy nên, ta chẳng hận ai cả.

…

Nửa tháng sau , Tạ Lẫm đến phủ.

Chuyện xấu Giang Nam Âm lén lút gặp riêng hắn chẳng biết bị ai truyền ra , khiến cả kinh thành đều hay .

Giang Nam Âm đòi sống đòi c/h/ế/t, hắn tức giận không chịu nổi, liền chạy đến hỏi tội ta .

Giang Nghiễn Tầm mở đường cho hắn , để hắn xông thẳng vào viện của ta .

Cánh cửa bị đá tung, khiến tuyết đọng trên cành mai trong viện cũng rung lên.

Ta ngẩng đầu khỏi trang sách, vừa hay đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như bóng trăng chìm dưới suối của Tạ Lẫm.

“Trò lạt mềm buộc c/h/ặ/t của ngươi đến đây là đủ rồi .”

“Lấy lui làm tiến, vừa hủy hoại thanh danh Nam Âm, vừa ép nàng ấy phải cúi đầu để dàn xếp yên chuyện. Giang Oản, ngươi quả là có thủ đoạn.”

“Có huyết thống Hầu phủ thì sao ? Ta không vừa mắt ngươi, dù ngươi có mưu tính đến tận trời, ta cũng chẳng thèm nhìn ngươi thêm một lần .”

Giang Nam Âm vội vã đuổi tới, níu lấy tay áo rộng của Tạ Lẫm:

“Đừng trách muội muội , là ta đã chiếm mất cuộc đời của muội ấy .”

“Người cùng thế t/ử là thanh mai trúc mã vốn nên là muội ấy , người được thế t/ử cưới cũng vốn nên là muội ấy .”

“Huống chi muội ấy một lòng si tình với thế t/ử, hôn sự này vốn nên để ta nhường lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-4
”

Giang Nghiễn Tầm cười khẩy:

“Vậy chẳng phải vừa đúng ý nàng ta sao ? Vừa tranh vừa cướp, giẫm hẳn muội xuống bùn.”

Nghe vậy , sắc mặt Tạ Lẫm lập tức lạnh đi .

“Nàng ta xứng sao ? Cả nàng ta lẫn những tâm tư nhơ nhuốc ấy đều khiến ta buồn nôn.”

Cách nhau hai kiếp, hắn vẫn hận ta , chán ghét ta .

Ngay cả tình cảm của ta cũng trở thành thứ nhơ bẩn tột cùng, làm ô uế hắn .

Ta đã hiểu.

Ta đứng dậy.

Khi tất cả người Giang gia đều tụ tập trong viện ta , ta dứt khoát giơ ba ngón tay, thề với trời:

“Hôm nay có trời xanh làm chứng.”

“Kể từ giờ phút này , nếu ta , Giang Oản, còn có nửa phần vọng tưởng với thế t/ử Tạ Lẫm, còn mơ được gả cho hắn làm thê t/ử; Nếu ta vẫn còn khúc mắc với Giang Nam Âm, muốn giành tình thân , tranh yêu thương, so cao thấp với tỷ ấy ; Thì cứ để ta c/h/ế/t không được yên lành, c/h/ế/t rồi đọa vào địa ngục A Tỳ, đời đời kiếp kiếp chẳng thể siêu sinh.”

Lời vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi…

Không đợi bọn họ hoàn hồn, ta xoay người , lấy ra văn thư được đưa đến từ trong cung.

Ba ngày sau , tại cung yến, Thái hậu nương nương sẽ đích thân tuyển nữ quan.

Tên ta nằm ngay trong danh sách.

Nhìn những gương mặt khi giận dữ, khi kinh ngạc, khi trắng bệch của họ, ta nói :

“Ta thật sự muốn đi .”

Cuối cùng mẫu thân cũng bật khóc :

“Sao lại đến nông nỗi này ? Con bảo nương phải làm sao đây?”

“Nương nhận sai. Nương xin lỗi con vì trước kia đã thiên vị, đã bỏ bê con. Con đừng đi , có được không ?”

Bà dè dặt vươn tay muốn ôm ta , nhưng đôi tay dừng lại trước người ta , run rẩy dữ dội.

Trước kia , điều ta khao khát nhất chính là đôi tay ấy .

Bà sẽ nắm tay Giang Nam Âm, tỉ mỉ dặn dò những quy củ khi ra ngoài, lễ nghi khi gặp người khác, cùng cách đối nhân xử thế sao cho chu toàn .

Bà sẽ thương yêu vén tóc mai cho Giang Nam Âm, dặn tỷ ấy đừng ham mát, nhớ mặc thêm một chiếc áo dày.

Bà sẽ dịu dàng ôm Giang Nam Âm vào lòng, muôn vàn cưng chiều mà nói nữ nhi ngoan của bà vẫn còn nhỏ.

Khi ấy , ta giống như một kẻ nhìn trộm.

Đứng bên cạnh, nhìn hạnh phúc của người khác.

Nỗi tủi thân lại như nước triều, trào từ l/ồ/ng n/g/ự/c lên sống mũi, cuối cùng dâng đầy hốc mắt. Đến khi nước mắt sắp không kìm được mà tuôn xuống, ta lại cố nuốt ngược vào trong.

Ta đã vô số lần mong mỏi, một ngày nào đó, đôi tay ấy cũng có thể đặt lên đầu mình .

Nhưng kiếp trước , khi ta c/h/ế/t, bà vẫn đang ôm Giang Nam Âm.

Đến tận cuối đời, ta cũng chỉ còn lại tiếc nuối.

Vậy nên, lần này , ta không cần nữa.

Ta nhẹ nhàng lùi một bước, giọng ôn hòa:

“Con không làm loạn, mẫu thân cũng không cần dỗ dành con như một đứa trẻ nữa. Mẫu thân đã bỏ lỡ mười năm của con, con từ lâu đã không còn là Giang Oản bốn tuổi năm ấy .”

Mẫu thân lảo đảo, Giang Nam Âm vội ôm lấy cánh tay bà:

“Nương, người đừng quá đau lòng. Việc khảo hạch trong cung rất nghiêm ngặt, người không vượt qua được cũng nhiều vô kể. Muội muội chưa chắc đã thật sự rời kinh.”

Đôi mày Giang Nghiễn Tầm hơi giãn ra , hắn tán đồng, giọng đầy châm chọc:

“Cầm kỳ thi họa, muội ấy có thứ nào đem ra khoe được đâu ? Lấy gì mà so với những quý nữ được các thế gia dốc lòng bồi dưỡng?”

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của KHÔNG NHƯỜNG – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo