Loading...

KHÔNG NHƯỜNG
#6. Chương 6

KHÔNG NHƯỜNG

#6. Chương 6


Báo lỗi

Ta nhìn hắn :

“Huynh có biết không , suốt tám năm sau đó, mỗi lần nửa đêm giật mình tỉnh mộng, ta đều chẳng thoát khỏi cánh cửa bị mở ra ấy .”

“ Nhưng về kinh ba năm, ta chưa từng nhắc đến dù chỉ nửa lời.”

Giang Nghiễn Tầm run lên.

Ta nhướng mày, nói tiếp:

“Bởi ta nghĩ, khổ thì ta cũng đã chịu rồi .”

“Quá khứ nhục nhã ấy cứ để một mình ta giữ lấy. A huynh của ta nên thanh thản bước tiếp, gây dựng tiền đồ rực rỡ của riêng mình , đừng mắc kẹt trong trận mưa đã tạnh từ lâu.”

Giang Nghiễn Tầm cứng đờ tại chỗ, chẳng thốt nổi một lời.

Ta bất lực nhếch khóe môi:

“ Nhưng tại sao , chỉ có mình ta mãi mãi chẳng thể bước ra khỏi trận mưa như trút nước ấy ?”

Giang Nghiễn Tầm như vừa bị người ta giáng liên tiếp những cái tát vào mặt, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn chút m/á/u.

Giang Nam Âm sốt ruột.

Tỷ ấy bước nhanh tới, chắn trước người Giang Nghiễn Tầm, dịu giọng khuyên:

“ Nhưng đó cũng đâu hoàn toàn là lỗi của a huynh . Huống hồ đều là chuyện cũ năm xưa. Con người ta vẫn nên buông bỏ quá khứ, nhìn về phía trước mới phải .”

Dáng vẻ hời hợt, chẳng biết nỗi khổ nhân gian ấy của tỷ ấy khiến t/i/m ta đau nhói.

Ta bật cười khẽ:

“Nếu a tỷ cũng bị nhốt trong l/ồ/ng ch/ó hết năm này qua năm khác, ăn cơm thừa, uống nước bẩn; Bị dưỡng huynh buộc dây vào cổ, dắt từ đầu thôn đến cuối thôn như một con súc sinh, mặc người khác chỉ trỏ, t/ùy ý cười nhạo, đói rét quấn thân , thương tích đầy mình ; Đến lúc ấy , tỷ còn có thể nhẹ tênh nói một câu, chuyện cũ năm xưa, nên buông thì cứ buông được không ?”

Hơi thở Giang Nam Âm chợt nghẹn lại .

Dưới gốc hải đường, mẫu thân bịt c/h/ặ/t miệng, tiếng khóc cố kìm nén vẫn bật ra :

“Những chuyện này , sao con chưa từng nhắc đến?”

“Vì mẫu thân từng nói , về được là tốt rồi , đừng đem chuyện quá khứ khiến a huynh và a tỷ thêm phiền lòng.”

Ánh mắt giễu cợt của ta lướt qua những gương mặt khó đoán, rồi ta tiếp tục nói rõ từng chữ:

“ Nhưng mẫu thân , người có biết con đã trở về kinh thành thế nào không ?”

“Vu gia thôn cách kinh thành chỉ hơn trăm dặm, nhưng hơn trăm dặm ấy , con đã đi mất trọn tám năm.”

“Con nhớ tên phụ mẫu, biết mình xuất thân từ đâu , thậm chí còn có thể miêu tả chính xác tấm biển trước cửa và đôi sư t/ử đá bên dưới .”

“ Nhưng như thế thì sao ?”

“Con bị nhốt trong l/ồ/ng như ch/ó, đến gặp một người lạ cũng khó.”

“Mãi đến năm mười hai tuổi, bọn họ bán con vào kỹ viện hèn hạ nhất với giá ba lượng bạc.”

“Nực cười biết bao, cả đời con chỉ đáng giá ba lượng bạc. Ngay cả cây trâm tệ nhất của a tỷ cũng đắt hơn số tiền ấy .”

Ta nhìn đám quý nữ đang rụt cổ:

“Các ngươi nói tỷ ấy chịu khổ vì đọc sách, vẽ tranh, xem sổ sách. Nhưng những ngày tháng tỷ ấy luôn miệng kêu khổ ấy , biết bao người dốc hết một đời cũng chưa từng được nhìn thấy.”

“Các ngươi cười ta thô lỗ, cười ta nông cạn, cười ta nhếch nhác, cười ta từ thôn quê trở về với thương tích đầy mình . Nhưng khổ nạn thì có gì đáng cười ?”

“Các ngươi được hưởng sự giáo dưỡng tốt nhất, đọc đủ thi thư, bụng đầy kinh luân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-6
Đạo lý học được lại là nghe gió tưởng mưa, để người ta lợi dụng, nịnh trên h/i/ế/p dưới , mài d/a/o trên vết thương của người khác sao ?”

“Nếu chỉ có vậy , các ngươi quý ở chỗ nào, cao ở nơi đâu ?”

Bọn họ cứng họng, từng người cúi đầu, hai má đỏ bừng.

Ta quay đầu, từ xa liếc nhìn phụ thân và Tạ Lẫm đang khuất trong bóng tối.

Sắc mặt cả hai đều nặng nề, khó coi vô cùng.

Nếu là trước kia , đến lúc này , vì thể diện của họ, ta nhất định sẽ nhẫn nhục chịu thiệt, lo cho đại cục.

Nhưng lần này , ta thản nhiên thu ánh mắt lại :

“Con liều mạng lăn khỏi xe ngựa, rơi xuống sông, may mắn nhặt về được một mạng, mới có thể đến phủ nha báo quan, tìm lại gốc gác của mình . Con cứ ngỡ nơi mình trở về là nhà.”

Mẫu thân lảo đảo, gần như không đứng vững.

Ta cười nhạt:

“Tiếc rằng trong nhà đã sớm chẳng còn chỗ cho con.”

“Ngay cả việc con đứng ở đó cũng thành tranh giành. Lần này con không tranh nữa, nhường tất cả các người cho tỷ ấy .”

Giang Nam Âm lau nước mắt, lại định rụt rè lên tiếng, nhưng bị Giang Nghiễn Tầm giữ lại :

“Đừng nói nữa.”

Giang Nam Âm sững người .

Đúng lúc ấy , nội thị cất cao giọng, truyền gọi mọi người vào điện.

Ta cất bước, nghiêng người đi qua đám đông, tiến lên phía trước .

Ánh đèn kéo dài bóng lưng ta , cô độc mà thẳng tắp.

Chẳng còn nhìn thấy nửa phần dáng vẻ đáng thương từng quỳ xuống cầu xin tình yêu ngày trước .

Theo chân nội thị, ta bước từng bậc thềm cao, đi thẳng vào điện.

Không ngoảnh đầu thêm lần nào nữa.

…

Cầm kỳ thi họa, đương nhiên ta chẳng bằng những quý nữ khác.

Nhưng ta nhớ, kiếp trước , điều Thái hậu khảo xét lại là đạo lý tu dưỡng và lòng người .

Quả nhiên, đề sách vấn trong điện hỏi về kinh thư và đạo dưỡng sinh.

Những quý nữ vừa đi theo Giang Nam Âm, lạnh nhạt châm chọc ta ban nãy, ai nấy đều tái mặt.

Theo Thái hậu nương nương đến hoàng lăng chẳng phải việc tốt đẹp gì.

Nhưng nếu trượt kỳ điện tuyển, người mất mặt lại là cả gia tộc.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Với bọn họ, họa phúc của bản thân còn lâu mới quan trọng bằng thanh danh dòng họ.

Bọn họ nhất định phải thắng, cũng chỉ có thể thắng.

Các quý nữ vắt óc trả lời, nhưng phần lớn đều diễn giải rời rạc ý nghĩa kinh thư, hoặc chồng chất câu chữ trích từ kinh điển, hoặc liệt kê những phương t/h/u/ố/c bồi bổ. Mở miệng ra cũng chỉ suông nói về thanh tĩnh, ít ham muốn .

Nhị tiểu thư phủ Thượng thư đến muộn, còn chưa hay chuyện vừa xảy ra trong hoa viên, nên vẫn mang địch ý rất lớn với ta .

“Giang nhị tiểu thư thần sắc ung dung, trước đó còn công khai lập lời thề, nguyện theo Thái hậu nương nương lên phương Bắc.”

“Nghĩ hẳn đã chuẩn bị chu toàn , trong lòng sớm có cao kiến. Chi bằng nói ra cho mọi người cùng nghe ?”

Lời vừa dứt, ánh mắt khắp điện đồng loạt đổ dồn lên người ta .

Ta nhẹ nhàng thở ra .

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện KHÔNG NHƯỜNG thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo