Loading...
Đứng dậy, quỳ lạy, rồi trịnh trọng đáp rõ từng câu:
“Dưỡng sinh không cốt ở t/h/u/ố/c quý, cũng kỵ một mực tĩnh lặng, an nhàn; điều quan trọng là để động và tĩnh bổ trợ cho nhau .”
“Kinh thư là khuôn phép để giữ tâm, dưỡng thân là cách đem đạo lý ấy ra thực hành. Lấy kinh thư giữ tâm, lấy tâm điều hòa thân thể.”
“Tâm trong thì khí huyết thuận hòa, thân an mới có thể tĩnh tâm nghiền ngẫm kinh điển.”
“Không cố cầu trường thọ, cũng chẳng cưỡng cầu giác ngộ, tự nhiên sẽ thuận theo đại đạo trung hòa.”
Những lời ấy vừa hay phù hợp với đạo lý Thái hậu vẫn luôn gìn giữ.
Ta là người sống lại , đương nhiên nắm được đôi chút tiên cơ.
Nghe xong, quả nhiên Thái hậu khen ta hiếm có được sự trầm ổn , biết tự giữ mình , lại hiểu biết thấu đáo.
Chẳng bao lâu sau , nội thị công công lại thuận miệng khảo xét thêm về trà đạo, d/ư/ợ/c lý, quản lý sổ sách, kinh nghĩa cùng cách chăm sóc hoa cỏ.
Ta ung dung trả lời. Tuy chẳng đến mức tài hoa kinh người , nhưng câu nào cũng thỏa đáng, không hề sai sót.
Hỏi đến cuối cùng, khóe môi Thái hậu chậm rãi cong lên.
Đến khi người đứng dậy, chuẩn bị hồi cung, chỉ có mình ta được giữ lại .
…
Mọi chuyện xảy ra bên ngoài điện đều không qua được mắt Thái hậu.
Người nhìn ta :
“Vạch chuyện xấu trong nhà trước mặt mọi người chẳng phải hành động khôn ngoan.”
“Ngươi cố ý làm cho ai gia xem!”
Ta dập trán xuống đất, giọng kiên quyết:
“Dẫu cách trở muôn núi nghìn sông, thần nữ cũng chỉ nguyện đi theo Thái hậu nương nương.”
Ánh nến trong điện lay động, hắt lên những sợi tóc bạc bên thái dương người từng vệt sáng tối loang lổ.
Ánh mắt Thái hậu trầm xuống, dừng trên người ta :
“Ngươi có biết , một khi lên thuyền của ai gia, phía trước sẽ đầy hiểm nguy, chẳng còn đường quay đầu?”
“Ngươi không tiếc trở mặt với người thân , đ/á/n/h cược cả thanh danh, rốt cuộc là muốn cầu điều gì?”
Ta im lặng một lát mới đáp:
“Như nương nương đã thấy, trên đời này vốn chẳng có ai thật lòng thương yêu, che chở thần nữ.”
“Chút thủ đoạn nông cạn của Giang Nam Âm, phụ thân , huynh trưởng và mẫu thân trong nhà đều coi như không thấy.”
“Thần nữ tìm cầu tình yêu từ người khác, nhưng lần nào cũng thất bại. Vậy nên, thần nữ chỉ cần tiền đồ, không cần tình yêu nữa.”
Ánh nến khẽ chao.
Ta nhớ lại kiếp trước .
Tiên đế băng hà.
Tân đế do một tay Thái hậu nuôi lớn lại chỉ xem người như kế mẫu, từng bước đề phòng.
Triều thần kiêng dè thế lực ngoại thích, không ngừng dồn ép.
Để bảo toàn các con mình , Thái hậu cũng giống như lúc này , tạm tránh mũi nhọn, đi xa đến hoàng lăng.
Nhưng chỉ mười năm sau , người đã vượt qua trùng trùng sóng gió, nhân lúc tân đế lâm trọng bệnh, mạnh mẽ trở về kinh thành.
Vỏn vẹn nửa tháng, khi tân đế băng hà, người phò tá Thất công chúa lên ngôi, mở ra tiền lệ nữ t/ử đăng cơ trị quốc.
Họ đều là những nữ nhân từng bị lễ giáo thế tục chèn ép.
Vậy mà vẫn vươn lên giữa thời cuộc, sống một đời rực rỡ, chẳng cầu chút tình riêng, chỉ hướng đến tình thương rộng lớn.
Vô
số
nữ t/ử
trên
đời đều ngước
nhìn
họ từ nơi xa, lòng đầy ngưỡng vọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-7
Ta cũng là một người trong số đó.
Thái hậu cười lạnh:
“Ai gia đã bị bệ hạ và triều thần đuổi đến trông coi hoàng lăng. Theo ai gia đi xa ngàn dặm, lấy đâu ra tiền đồ?”
Ta chợt ngẩng đầu, từng chữ đều kiên quyết:
“Chính lúc sa cơ mới là khởi đầu của biến chuyển. Nương nương có thể bị giam chân nhất thời, nhưng chí lớn trong lòng người thì chẳng ai giam nổi.”
“Điều thần nữ tin chưa bao giờ là vẻ vang trước mắt, mà là lòng trung nghĩa giữ vững non sông của mẫu tộc nương nương, cùng tấm lòng vì muôn dân mà lựa chọn nhường bước của người .”
Trong điện yên ắng, chỉ còn tiếng t/i/m nến tí tách.
Thái hậu im lặng rất lâu, lặng lẽ đ/á/n/h giá ta .
Mãi sau , người mới chậm rãi lên tiếng:
“Sắp xếp cho nàng một viện nhỏ. Từ hôm nay, nàng sẽ ở lại trong cung.”
…
Ta ở trong cung suốt nửa tháng.
Trong thời gian ấy , ta gửi về Giang gia một lá thư đoạn tuyệt thân tình.
Chỉ nói chuyến này đi xa ngàn dặm, chẳng hẹn ngày về, xin cứ xem như chưa từng sinh ra ta .
Kèm theo là một bản kê dài, ghi đầy những lần Giang Nam Âm gọi là “nhường”, cùng những lần ta bị ép mang tiếng “cướp”.
Ngay cả trăm lượng vàng Thái hậu nương nương ban thưởng, ta cũng đặt lên lá thư, gửi cả về Giang gia.
Chỉ nói , ân sinh dưỡng của phụ mẫu, ta xin dùng tất cả những gì mình có để hoàn trả.
Cung nhân đi đưa đồ trở về bẩm lại .
Sau khi đồ được đưa đến Giang gia, mẫu thân cầm lá thư, đầu ngón tay run rẩy dữ dội.
Đọc xong bản kê, trước mắt bà tối sầm, suýt ngã xuống:
“Nó… nó không hờn dỗi. Nó tủi thân , tủi vì ta bỏ bê, lạnh nhạt, không đủ yêu thương nó. Nó thật sự không cần ta nữa rồi …”
Giang Nghiễn Tầm giật lấy bản kê. Cơn giận còn chưa kịp bùng lên, hắn đã nhìn thấy từng nỗi oan ức trong quá khứ được ta ghi lại rõ ràng:
Viện nhỏ a tỷ luôn miệng nói muốn nhường, người ở vẫn là tỷ ấy .
Y phục, trang sức tỷ ấy nói nhường cho ta , đều là đồ cũ tỷ ấy không cần nữa.
Tình yêu của phụ mẫu và huynh trưởng mà tỷ ấy hết lần này đến lần khác khóc lóc đòi nhường cho ta , cuối cùng cũng chỉ thuộc về một mình tỷ ấy .
Ngay cả hôn sự tỷ ấy luôn miệng nói nhường.
Ta đã không cần nữa, nhưng phụ thân và huynh trưởng hết lòng chạy vạy, tranh thủ, vẫn là vì tỷ ấy .
Ta chỉ ở trong viện tổ mẫu, mặc y phục tổ mẫu ban, nhận được chút chở che của người , vậy mà vẫn bị nói thành tranh giành.
Giấy trắng mực đen, từng chữ đều nhức mắt.
Yết hầu Giang Nghiễn Tầm chuyển động, nhưng hắn chẳng nói nổi một câu.
Phụ thân nhìn đống vàng óng trên bàn, chỉ thấy ch/ói mắt, bỏng lòng.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Trăm lượng vàng bày ngay trước mặt, tình cốt nhục xóa sạch một lần . Bọn họ chẳng còn chút tư cách nào để tìm ta , gọi ta về nhà nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.