Loading...
Giang Nam Âm đứng bên cạnh, nhìn rõ từng chuyện cũ trên bản kê, sắc mặt trắng bệch. Tỷ ấy siết c/h/ặ/t khăn tay, môi chẳng còn chút m/á/u:
“Thì ra muội muội để bụng những chuyện này . Ta nhường muội ấy , ta nhường hết cho muội ấy . Hà tất phải hờn dỗi, nhất quyết đi xa ngàn dặm?”
Lần này , tỷ ấy khóc thật lòng.
Nhưng cả phòng chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ, chẳng ai lên tiếng dỗ dành tỷ ấy nữa.
Dùng trăm lượng vàng để trả hết ân sinh dưỡng, Giang gia không chịu.
Tổ mẫu đích thân đến cầu kiến, nhưng bị chặn ngoài cửa cung.
Tổng quản nội thị kín đáo nhắc nhở bọn họ: người Thái hậu nương nương muốn mang đi , bệ hạ sẽ không giữ lại . Bọn họ không nên tranh, cũng chẳng thể giữ.
Dẫu sao , tiền đồ Giang gia vẫn quan trọng hơn một nữ nhi vốn chẳng được yêu chiều.
Tổ mẫu hít sâu một hơi lạnh.
Thái hậu nương nương đã đích thân đặt cơ hội lựa chọn cuối cùng trước mặt phụ thân và huynh trưởng ta .
Người nói :
“Ai gia đã thấy nỗi khổ của ngươi, nhưng người thân ruột thịt, suy cho cùng vẫn khó lòng dứt bỏ.”
“Nếu bọn họ biết quay đầu, sẵn lòng tỏ rõ thành ý bù đắp, ai gia sẽ không trách phạt, càng không muốn ngươi theo ai gia vào chốn cửu t/ử nhất sinh.”
Nhưng rốt cuộc, người đã nghĩ sai.
Từ đó, người Giang gia không bước vào Từ Ninh cung thêm lần nào nữa.
Sau này , trên đời chẳng còn Giang Oản.
Chỉ có Cẩm cô cô bên cạnh Thái hậu nương nương.
…
Trước khi rời kinh, Tạ Lẫm chặn ta trong lối đi giữa hai bức tường cung.
Hắn nhìn ta , ánh mắt có phần né tránh:
“Nam Âm đổ bệnh rồi . Nàng ấy không biết ngươi từng chịu nhiều khổ sở đến vậy ở bên ngoài.”
“Nàng ấy …”
“Thì sao ?”
Ta ngắt lời hắn :
“Tạ thế t/ử đến đây là muốn ta xin lỗi để dàn xếp yên chuyện, hay muốn lấy quãng đời còn lại của ta làm t/h/u/ố/c, chữa căn bệnh đột nhiên phát tác của tỷ ấy ?”
“Ta không có ý đó.”
Hắn nhíu mày, giọng gấp gáp.
Ta khẽ cười :
“Vậy thì tốt .”
“Đời ta chẳng phải chỉ để làm nền cho tỷ ấy , làm đá kê chân cho tỷ ấy , hay đổi lấy chút yên ổn cho lương tâm tỷ ấy .”
Nói xong, ta nghiêng người định lướt qua.
Tạ Lẫm lại cuống quýt níu tay áo ta :
“Ngươi không có gì muốn nói với ta sao ?”
Ta và hắn , một đời phu thê, hai kiếp hận thù.
Còn có gì để nói nữa?
Ta nghĩ một lát, rồi nhớ ra .
“Ngươi muốn cưới Giang Nam Âm thì phải nói cho rõ.”
“Người ngươi cưới chỉ là tỷ ấy , chứ không phải Giang tiểu thư được nhắc đến trong hôn ước.”
Đôi mắt đen của Tạ Lẫm khẽ run.
Ta gật đầu, lách người đi qua:
“Chúc hai người kiếp này được như ý nguyện.”
Gió nổi dọc hành lang, cuốn tung lớp lụa mỏng nơi tà váy ta .
Tạ Lẫm vô thức đưa tay níu lấy.
Nhưng lụa mỏng tựa mây trôi, cứ thế tuột khỏi đầu ngón tay hắn .
Hắn ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ.
Dõi c/h/ặ/t theo bóng lưng ta khuất dần dưới tường đỏ ngói vàng, trong tay chỉ còn trống rỗng.
…
Ngày rời kinh, mây đen đè nặng trên thành, gió mưa chực kéo tới.
Văn võ bá quan quỳ lạy tiễn đưa.
Ta theo bên loan giá của Thái hậu nương nương.
Từ xa, ta từng nhìn thấy người nhà mình giữa đám đông.
Phụ
thân
siết c/h/ặ/t bàn tay trong tay áo,
nhìn
ta
từ xa, sắc mặt u ám như màu trời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-8
Mẫu thân lấy khăn che miệng, đôi mắt sưng đỏ dõi c/h/ặ/t lấy ta , ánh nhìn đầy áy náy.
Giang Nghiễn Tầm cứng đờ trong gió, ngẩn ngơ nhìn ta , đáy mắt đỏ ngầu.
Nhưng ta chỉ nhìn một lần rồi thờ ơ thu ánh mắt lại .
Bánh xe lăn đi , bọn họ cùng quá khứ đều bị bỏ hẳn lại phía sau .
Kiếp trước , ta luôn là người bị bỏ lại .
Kiếp này , cuối cùng cũng đến lượt ta không cần bọn họ nữa.
…
Chuyến đi này kéo dài bảy năm.
Chúng ta từng gặp thích khách.
Tạ Uẩn, người kiếp trước c/h/ế/t dưới loạn tiễn, được ta nhào tới đẩy ngã xuống đất. Ta bị thương một cánh tay, đổi lại giữ được mạng nàng.
Cô nương từng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất ở kinh thành, khi đối diện với đao kiếm thật cùng cánh tay đầy m/á/u của ta , cũng hoảng đến mức nước mắt lưng tròng, rối loạn tay chân.
“Trước kia ta đối xử với ngươi như thế, sao ngươi còn cứu ta ? Ngươi không cần mạng nữa sao ?”
Nàng khóc thật xấu .
Ta bị chọc cười .
“Ta không thay Giang Oản ngày trước tha thứ cho Tạ Uẩn ngày trước .”
“ Nhưng bây giờ, chúng ta là Cẩm cô cô và Uẩn cô cô bên cạnh Thái hậu nương nương.”
“Một người c/h/ế/t đi , Thái hậu nương nương sẽ bớt đi một người có thể dùng.”
“Gác lại hiềm khích, cùng thuyền vượt sóng, chúng ta mới có cơ hội sống sót trở về kinh thành.”
Nàng sững ra .
Ngay sau đó, khi lưỡi đao lạnh phía sau sắp c/h/é/m xuống người ta , nàng đã nhanh hơn một bước, nắm c/h/ặ/t đao cong đ/â/m thẳng vào bụng kẻ kia .
Máu tươi nhuộm đỏ tay nàng.
Nàng sụt sịt, quay đầu nhìn ta :
“Đừng cảm kích quá. Ta chỉ là… cùng thuyền vượt sóng thôi.”
Tiểu thư phủ Thượng thư, Chu Thanh Lam, đứng bên bĩu môi:
“Giả tình giả nghĩa, làm bộ làm tịch.”
Nàng tính tình kiêu kỳ, trước sau vẫn chẳng chịu xóa bỏ hiềm khích với ta .
Nhưng nàng lại đặc biệt hiếu thắng.
Chuyện gì cũng dốc hết sức, nhất định phải giành được vị trí đứng đầu.
Vì thế, đêm khuya nàng chong đèn, ôm sách học đạo pháp.
Tranh thủ thời gian theo người phụ trách d/ư/ợ/c thiện học d/ư/ợ/c lý.
Ngay cả đao thương Tạ Uẩn am hiểu, nàng cũng rụt rè theo học, từng chút mày mò.
Thái hậu nương nương từng nói :
“Ba người các ngươi đều do ai gia đích thân tuyển chọn.”
“Tạ Uẩn trầm tĩnh, kiên nghị, có thể giao phó binh quyền.”
“Chu Thanh Lam cứng cỏi, quyết đoán, có thể coi việc hình luật, văn thư.”
“A Cẩm lòng dạ rộng mở, dám mưu tính những điều người khác không dám.”
“Ai gia sẽ không nhìn lầm. Các ngươi sẽ là cánh tay đắc lực không ai có thể thay thế của ai gia.”
Vậy nên, người dạy Tạ Uẩn xem trận thế, đọc binh đồ, thao luyện quân sĩ, dạy nàng giữ vững lòng quân khi lâm trận, không cậy sức liều lĩnh để ra oai.
Người dạy Chu Thanh Lam đọc thông luật lệnh, điển chương, soạn thảo chiếu chỉ, phân biệt nặng nhẹ trong từng câu chữ, nhận rõ những lời sắc bén ẩn giấu chốn triều đường.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Với ta , người truyền dạy cách cân nhắc lòng người , điều phối và trù tính, dạy ta phân rõ lợi hại, giấu tài, giữ mình .
Về sau , chúng ta chặn được những cuộc ám sát, tránh được những lần mưu hại, từng bước t/h/ậ/n trọng, càng đi càng vững.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.