Loading...
Nàng hạ giọng nói với ta : “Ngươi trúng tuyển rồi ! Ta biết ngay ngươi nhất định làm được mà! Hôm ấy có ba người vượt qua kỳ thi viết , nhưng cuối cùng chỉ có bức chân dung do ngươi vẽ là chính xác nhất, giúp cấp trên của chúng ta lập tức bắt được nghi phạm.”
Chử Anh là con gái của chưởng quầy hiệu cầm đồ, mấy năm nay ta đã nhiều lần lui tới nơi này .
Nhờ cơ duyên tình cờ, ta từng vẽ chân dung nghi phạm cho nàng vài lần , giúp nàng phá được mấy vụ án.
Hai chúng ta đồng cảm và quý trọng tài năng của nhau , dần trở thành đôi bạn tri kỷ.
Ta nắm tay nàng, cũng không che giấu niềm vui trong lòng nữa.
Khi mở lời, khóe mắt ta đã hơi ươn ướt.
Ta gật đầu thật mạnh, nói : “Ừ, ta thật sự làm được rồi .”
Bốn mắt nhìn nhau , cả hai chúng ta đều bật khóc một hồi.
Mấy năm nay ta sống khổ sở đến mức nào, Chử Anh đều tận mắt chứng kiến.
Thấy cha nàng bước ra , ta vội lấy chiếc vòng ra , lo giải quyết chính sự trước .
Chử chưởng quầy xem xét chiếc vòng rồi nói : “Chiếc vòng này là hàng giả, cầm được năm lượng bạc đã là cao nhất rồi .”
Nghe vậy , ta cũng chẳng thấy kinh ngạc.
Mấy năm nay, cha ta lén lút đ.á.n.h bạc bên ngoài, âm thầm đ.á.n.h tráo không ít trang sức quý giá của đích mẫu.
Đích mẫu đầy tự tin tháo chiếc vòng đưa ta đi cầm, e rằng những năm tháng khốn khó đã khiến mắt bà mờ đi , chẳng còn nhìn rõ được điều gì nữa.
Theo lệ cũ, ta cầm chiếc vòng, rồi gửi số bạc ấy lại nhà họ Chử.
Chử Anh cho ta xem sổ sách, nói : “Số bạc ngươi dành dụm trong hai năm qua đã đủ thuê một căn nhà ở kinh thành rồi . Nghe ngươi nói , căn bệnh cũ của nương ngươi cũng sắp chữa khỏi. Mùng một tháng sau , ngươi phải đến Hình bộ nhận chức, cần tranh thủ thời gian thực hiện kế kim thiền thoát xác.”
Nhìn những con số trên sổ sách, ta bỗng có chút thất thần.
Năm tám tuổi, ta từng quỳ dưới chân đích mẫu, van xin bà đừng bán nương ta đi .
Nhưng ngay từ khoảnh khắc quỳ xuống ấy , ta đã luôn nghĩ đến chuyện phải đứng dậy.
Dù ngày ngày phải làm nô làm tỳ cho đích tỷ, mệt mỏi đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều tê dại.
Ta cũng chưa từng có lấy một khắc từ bỏ ý định rời khỏi Ngụy gia.
Từ lâu, ta đã nghĩ ra kế kim thiền thoát xác.
Thứ nhất, muốn rời khỏi Ngụy gia, ta không thể tiếp tục mang thân phận Ngụy Dao. Bằng không , người nhà họ Ngụy sẽ bám c.h.ặ.t lấy ta như đỉa hút m.á.u.
Thứ hai, ta phải dành dụm đủ tiền bạc để tự lập, sau khi ra ngoài mới có thể tìm cho hai mẹ con một chỗ dung thân .
Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, ta phải tìm cách cầm b.út vẽ trở lại , rèn luyện họa thuật. Ta buộc phải dựa vào tài năng hội họa để tìm một công việc có thể che chở cho mình sau khi rời đi , mà làm lại viên tại Hình bộ chính là sự sắp xếp tốt nhất.
Dù khi vạch ra kế kim thiền thoát xác, ta mới chỉ mười tuổi.
Trong người nghèo đến mức chẳng có nổi một đồng.
Mà kỹ năng hội họa cũng
đã
trở nên vụng về vì lâu ngày
không
luyện tập.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kim-thien-thoat-xac/chuong-3
Thậm chí, ngay cả cơ hội luyện chữ ta cũng chẳng có .
Ba mục tiêu ấy , mục tiêu nào cũng xa vời đối với ta .
Nhưng điều đó không ngăn được ta suy nghĩ.
Phải tính toán từ trước , đợi khi cơ hội đến mới có thể nắm bắt.
Nếu ngày ngày cứ sống mơ màng vô định, đến khi cơ hội xuất hiện cũng chỉ đành bỏ lỡ.
04
Cơ hội đầu tiên đến vào năm ta mười hai tuổi.
Biểu tỷ duy nhất của ta là Diêu Thiền vượt đường xa ngàn dặm từ huyện Bình Ninh, Thanh Châu đến nương nhờ nương ta .
Nàng cứ ngỡ nương ta vẫn là một vị thiếp thất thế gia sống trong nhung lụa.
Nào ngờ khi trông thấy ta và nương chen chúc trong một gian phòng chứa củi gió lùa tứ phía, nàng liền ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở.
Diêu Thiền có tấm lòng lương thiện, bản thân nghèo đến mức chẳng có gì, vậy mà vẫn nhất quyết lấy ra một phần bạc dành dụm chia cho ta .
Nàng vừa khóc vừa nói : “Sau khi cha mẹ qua đời vì bệnh, tỷ sợ người trong tộc tranh giành gia sản nên đã bán nhà ngay trong đêm để lên kinh thành. Nhà cửa ở quê chẳng đáng bao nhiêu, dọc đường tỷ lại tiêu tốn không ít, nên bạc còn lại chẳng nhiều. Biểu muội đừng chê nhé.”
Vốn dĩ ta vẫn luôn đề phòng nàng, nhưng sau khi nghe những lời ấy , ta bỗng cảm thấy hổ thẹn.
Sau khi gia đạo sa sút, ta đã chứng kiến quá nhiều điều xấu xa, đến mức chính mình cũng sinh ra sự lạnh lùng và oán hận.
Nương nói Diêu Thiền có dung mạo giống ta , nhưng ta thấy ánh mắt nàng trong sáng, gương mặt thanh tú dịu dàng.
Rồi nhìn lại bản thân trong gương đồng, mắt cụp mày rũ, toàn thân toát lên vẻ chán chường.
Ta chợt bừng tỉnh.
Ta cứ tưởng mình chỉ giả vờ nhút nhát, yếu đuối trước mặt đích mẫu và đích tỷ, nhưng lâu dần.
Ngay cả trong tiềm thức, ta cũng bắt đầu cảm thấy giả vờ yếu đuối, thấp hèn là cách sinh tồn đỡ phải lo nghĩ nhất.
Nếu không có tấm gương là Diêu Thiền, e rằng cả đời này ta cũng chẳng thể ngẩng cao đầu.
Diêu Thiền tạm thời chen chúc cùng mẹ con ta trong căn phòng nhỏ ấy .
Đích mẫu biết chuyện, liền gọi ta đến trước mặt, vừa mở miệng đã nói : “Ta thấy biểu tỷ của con cũng có vài phần nhan sắc, chi bằng để ta làm chủ, tìm cho nàng ta một mối hôn sự.”
Bà chẳng có quan hệ thân thích gì với biểu tỷ, lấy tư cách gì mà thay tỷ ấy định đoạt hôn sự?
Bà mở miệng như vậy , chẳng qua lại muốn nhìn thấy ta sợ hãi đến mức khóc lóc t.h.ả.m thiết, quỳ xuống cầu xin bà tha cho biểu tỷ.
Sống trong tiểu viện này , đích mẫu cũng tích tụ đầy oán khí.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mà sự oán hận ấy , bà chỉ có thể trút lên hai mẹ con ta .
Chỉ khi nhìn thấy Ngụy tam cô nương từng được ca tụng là Diêu Hoàng, Ngụy Tử, vua của các loài mẫu đơn, nay phải cúi mình thấp hèn như bùn đất trước mặt bà.
Bà mới có thể tìm lại cảm giác được làm một vị phu nhân thế gia.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.