Loading...
Tần Trinh, thế t/ử của phủ Tần Quốc công, đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân.
Ấy vậy mà hễ nghe nhắc đến tên hắn , các tiểu thư danh môn trong kinh thành đều tìm cách tránh xa.
Ai cũng biết trong lòng vị thế t/ử ấy luôn có bóng hình một nữ t/ử đã qua đời.
Hắn còn đưa về phủ không ít thiếp thất có nét mặt hao hao người xưa, khiến hậu viện quanh năm chẳng được yên ổn .
Những nhà quyền quý không nỡ để con gái bước vào chốn thị phi, còn những nhà thấp kém lại chẳng lọt nổi mắt phủ Quốc công.
Giữa lúc hôn sự lâm vào thế khó, phu nhân Quốc công cuối cùng đã chọn nhà họ Châu chúng ta .
Hôm ấy đang độ thu sang, trời cao trong vắt, mây trắng lững lờ.
Cơn mưa thu vừa dứt để lại hơi nước lành lạnh trên nền gạch xanh, hai hàng trúc bên lối đi vẫn xanh mướt và um t/ùm.
Ta men theo hành lang gỗ đến viện mẫu thân , vừa bước vào đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của bà.
Mẫu thân giữ c/h/ặ/t t/a/y ta , hết vuốt lại nắm, mãi mới hỏi được một câu.
“Kính nhi, con thật lòng muốn gả vào đó ư?”
Giọng bà run lên vì lo lắng, khiến ta càng hiểu rõ nỗi lòng của người .
Phụ thân ta giữ chức Tế t/ửu Quốc T/ử Giám, quan hàm tam phẩm, ở kinh thành cũng được xem là gia đình có địa vị vừa phải .
Song cơ nghiệp Châu gia chỉ mới gây dựng từ đời phụ thân , không thể sánh với các thế gia lâu đời.
Bù lại , gia thế ấy cũng đủ thể diện để kết thân với phủ Quốc công.
Ta ngồi xuống cạnh mẫu thân , trả lời không chút do dự.
“Sao lại không gả chứ ạ?”
Nghe ta nói vậy , bà lập tức ngồi thẳng người , muốn nhắc đến Tần thế t/ử rồi lại nghẹn lời.
Ta hiểu những điều bà ngại nói , bèn dịu giọng trấn an.
“Dù hậu viện có bao nhiêu thiếp thất, họ cũng không thể đứng cao hơn chính thê.”
“Cửa phủ Quốc công phú quý như thế, con không muốn bỏ lỡ, mà Châu gia cũng chẳng nên bỏ lỡ.”
Mẫu thân ôm ta vào lòng, nước mắt lặng lẽ trào ra .
Ta nhìn làn hương mỏng bay lên từ lò trầm, nhớ lại một điều mình đã hiểu từ rất sớm.
Giữa thế gian này , thứ khó nương tựa nhất chính là tấm chân tình.
Một ngày trước lễ cập kê, ta từng đến chùa thành tâm khấn nguyện trước Phật đài.
“Tín nữ Châu Nghi Kính chỉ mong một đời vinh hoa phú quý, tuyệt không cầu duyên phận ái tình.”
Nào ngờ lời khấn ấy cuối cùng lại được Bồ Tát chứng giám.
Phủ Quốc công mang sang nhà ta tám mươi tám kiệu sính lễ.
Trong bảy ngày liên tiếp trước hôn lễ, ta đều ra ngoài đến hí viện Giang Nam.
Mẫu thân nhìn ta đi sớm về muộn, chỉ biết âm thầm rơi lệ mà chẳng nỡ ngăn cản.
Bà tưởng ta đang tranh thủ hưởng nốt chút vui vẻ trước khi bước vào cuộc hôn nhân khổ sở.
Trong mắt
người
, một nữ t/ử
không
được
phu quân yêu thương, từ đây hẳn
phải
sống như
đi
trên
lớp băng mỏng, mỗi ngày đều cay đắng chẳng khác gì nếm hoàng liên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kinh-nhi/chuong-1
Đến phụ thân cũng khuyên ta .
“Kính nhi, nếu thật sự không chịu nổi, phụ thân sẽ thay con từ chối hôn sự này .”
Nhìn những sợi tóc bạc lẩn trong mái đầu của người , lòng ta thoáng chua xót.
Phụ thân đã dốc biết bao tâm sức mới đưa Châu gia đến được ngày hôm nay.
Năm ngoái, ca ca đỗ Tiến sĩ, hiện cũng có một chức quan khá tốt trong triều.
Ta muốn góp phần để gia tộc tiến xa hơn, không phụ công lao của những người đi trước .
Bởi vậy , ta chỉ đáp.
“Châu gia chúng ta nên bước lên thêm một bậc nữa.”
Sang ngày thứ tám, ta mới đặt chân lên tầng cao nhất của hí viện Giang Nam.
Tại đó, ta đem toàn bộ số tiền mình có đổi lấy một cuộc giao dịch.
Người biết chuyện đều tiếc của thay ta , riêng ta lại thấy từng đồng bạc bỏ ra đều xứng đáng.
Sau hôm ấy , ta chuyên tâm học hai việc vốn trước giờ chưa thật sự tinh thông: chạm khắc hoa văn và ủ rượu.
Dẫu không rõ vì sao con gái đột nhiên hứng thú với chúng, mẫu thân vẫn mời những người thầy giỏi nhất đến chỉ dạy.
Đến ngày xuất giá, đoàn sính lễ và hồi môn của ta cộng lại vừa đủ một trăm tám mươi tám kiệu.
Trong đó, tám mươi tám kiệu do phủ Quốc công đưa sang, còn một trăm kiệu là của hồi môn mẫu thân chuẩn bị .
Đoàn kiệu đỏ nối nhau thành hàng dài, kiệu đầu đã qua cổng phủ họ Tần mà mười kiệu cuối vẫn chưa ra khỏi Châu gia.
Cảnh tượng thập lý hồng trang ấy khiến bao người trong kinh thành phải ngưỡng mộ.
Trước hôn lễ, phụ thân thậm chí còn sai người đào sẵn một cái giếng trong hậu viện phủ Quốc công cho ta .
Người muốn dù mai sau Tần Trinh bạc đãi, ta vẫn có nước dùng, có của hồi môn để sống sung túc, chẳng phải cúi đầu cầu cạnh ai.
Tình thương của phụ mẫu dành cho con cái vốn nằm trong những lo toan thấu đáo như thế.
Ta ghi nhớ tất cả, trong lòng đầy biết ơn.
Đêm động phòng, ta đợi đến khá khuya mới thấy Tần Trinh xuất hiện.
Hắn bước đến vén khăn hỷ trên đầu ta , nhìn kỹ một lát rồi để lộ vẻ lạnh nhạt.
Ta chẳng phiền lòng, chỉ hơi cúi đầu, sau đó ngước mắt lên với dáng vẻ thẹn thùng đã luyện từ trước .
Nét thất vọng chợt hiện trong mắt hắn .
“Đôi mắt này chẳng giống nàng ấy .”
Ta vẫn giữ nụ cười thanh nhã, vừa đoan trang vừa có chút mềm mại của cô dâu mới, giống hệt những lần tự tập ở nhà.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Vậy thì Nghi Kính cũng đành chịu thôi.”
Ta thuận theo câu nói ấy , tuyệt không trách móc.
Đổi lại là người khác, vừa thành thân đã nghe phu quân chê mình không bằng một nữ t/ử khác, e rằng đã đau lòng đến tái mặt.
Còn ta từ đầu vốn chưa từng muốn chiếm lấy trái t/i/m Tần Trinh.
Thấy thái độ của ta , hắn thoáng ngạc nhiên, ánh mắt cũng bớt lạnh đi đôi chút.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.