Loading...
Văn án
Mệnh ta mang sát khí, đến năm mười bảy tuổi sẽ phải c/h/ế/t.
A tỷ không đành lòng, cầu xin quốc sư đổi cho ta một mệnh tốt .
Thế là ta sống qua tuổi mười bảy, còn gả cho một phu quân đối xử với ta hết mực tốt lành.
Về sau , a tỷ bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các phe phái rồi mất mạng.
Phu quân che chở, giúp ta thoát khỏi họa tịch biên gia sản và lưu đày, bình an sống đến bạc đầu.
Ngày nhắm mắt xuôi tay, ta muốn gọi phu quân lại , hẹn cùng chàng ở kiếp sau .
Nhưng chàng lại đang ôm một tấm bài vị, chậm rãi lau lớp bụi bám trên đó.
“Nàng có nhận ra nàng ấy không ?”
Ta ngơ ngác.
Chàng gượng cười .
“Đương nhiên nàng không nhận ra , nàng ấy đã mất năm mười bảy tuổi.”
Đến lúc này , ta mới hiểu.
Hóa ra người thay ta chịu kiếp nạn đoản mệnh năm đó là muội muội ruột của chàng .
Phu quân nhìn ta đang thoi thóp, trên mặt chẳng có lấy nửa phần hả hê.
“A tỷ nàng đã đền mạng nên mạng của nàng ta không lấy.”
“Nếu có kiếp sau , nàng và ta đừng gặp lại nữa.”
Nhưng ta không ngờ tthật sự có kiếp sau .
Mở mắt ra , vẫn là ngày a tỷ định đổi mệnh cho ta .
Ta kéo tay tỷ ấy , nhỏ giọng cầu xin:
“A tỷ, muội chấp nhận số mệnh rồi , tỷ đừng làm trái ý trời nữa.”
1
“Muội đang nói lời hồ đồ gì vậy !”
A tỷ đột ngột đứng dậy, trợn tròn mắt.
“Ta liều mạng leo lên vị trí này chính là để cứu muội ! Sao muội có thể nói không cần cứu là không cứu nữa!”
Ta nhắm mắt, rút tờ ghi mệnh số khỏi tay tỷ ấy .
“A tỷ, tỷ muốn đổi mệnh cho muội , hay lấy mạng người khác đổi mạng muội ?”
Sắc mặt tỷ ấy khựng lại .
Quả nhiên là đổi mạng.
Ta hít sâu hai hơi , nghẹn ngào nói :
“Để một người vô tội c/h/ế/t yểu thay muội , muội thật sự không thể đồng ý.”
A tỷ đứng bất động, ống tay quan bào tím sẫm khẽ căng ra .
Tỷ ấy nghiến răng nói :
“Người kia có vô tội hay không , liên quan gì đến chúng ta ! Ta chỉ quan tâm muội có thể sống cho tốt hay không !”
“A nương mất sớm, ta chỉ có một muội muội là muội , dù có thương muội quá mức thì đã sao !”
“Nghe lời, tỷ tỷ đổi mệnh cho muội , sau này sẽ không còn những đau khổ này nữa.”
Tỷ ấy không nói sai.
Kiếp trước , ta quả thực thuận buồm xuôi gió cả đời.
A tỷ cải nam trang vào triều làm quan, rồi cầu xin quốc sư chỉ cho cách đổi mạng.
Sau đó ta gả cho Bùi Văn Chu, phu thê hòa thuận.
Chàng thông minh, lại đối xử tốt với ta .
Chính ta dẫn chàng đi gặp a tỷ.
Khi ấy a tỷ đã nắm quyền khuynh đảo triều đình. Dù không coi trọng chàng , tỷ ấy vẫn đích thân đề bạt chàng lên hàng nhị phẩm.
Sau đó, thân phận nữ t/ử của a tỷ bị bại lộ.
Hoàng thượng giận dữ, a tỷ bị áp giải ra phố c/h/é/m đầu, cả nhà họ Thẩm đều bị lưu đày.
Bùi Văn Chu dốc hết gia sản, cầu xin khắp nơi mới giữ được ta lại .
Mãi đến lúc sắp c/h/ế/t ta mới biết , bản mật tấu vạch trần thân phận a tỷ lại do chính Bùi Văn Chu dâng lên.
2
Ta qua đời năm bảy mươi hai tuổi.
Hoa lựu bên tường nở đỏ rực. Ta ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa.
Trời rất đẹp .
Ta cố sức mở mắt, muốn nói với Bùi Văn Chu rằng ta đi bầu bạn với a tỷ trước , kiếp sau vẫn làm phu thê.
Trước mắt mờ
đi
, mu bàn tay chợt chạm
vào
một vật lạnh lẽo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nhan-nhu-qua/chuong-1
Bùi Văn Chu đặt tấm bài vị ấy sát bên tay ta , hỏi:
“Nàng nhận ra người trên này không ?”
Ta ngẩn ra .
Chàng nhếch khóe môi.
“Đương nhiên là không nhận ra , nàng ấy c/h/ế/t năm mười bảy tuổi.”
Ta mở to mắt, nhưng thân thể già nua đã chẳng còn nghe theo ý muốn , cổ họng không thốt nổi một chữ.
“Muội muội ta có cùng bát tự với nàng. Thẩm Lan Nhân và quốc sư đã chuyển kiếp nạn c/h/ế/t ch/óc của nàng sang cho muội ấy .”
“Cho nên, năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu, ta đã cho bọn họ xuống dưới tạ tội với muội muội ta .”
Lúc này ta mới hiểu mệnh tốt của mình đến từ đâu , môi không ngừng run rẩy.
Chàng dùng tay áo chậm rãi lau bài vị, hàng mi rủ xuống khẽ run.
“A tỷ nàng đối xử tốt với nàng như vậy , hẳn nàng phải hiểu muội muội ruột quan trọng đến nhường nào trong lòng một người .”
“Muội ấy là muội muội song sinh của ta . Muội ấy c/h/ế/t đi , chẳng khác nào với việc ta bị c/h/ặ/t đứt tay chân.”
Chàng siết c/h/ặ/t bài vị, khớp ngón tay trắng bệch: “Biết được chân tướng, ta đã thề sẽ có ngày tự tay g/i/ế/c kẻ thù.”
Ta khó nhọc nhấc tay với về phía chàng , cổ họng đứt quãng bật ra mấy tiếng:
“Xin, xin lỗi …”
Chàng tránh bàn tay ta .
Chàng nhìn ta đang thoi thóp, trên mặt không có sự hả hê sau khi báo thù.
“Trước khi c/h/ế/t, a tỷ nàng cứ mãi cầu xin ta . Tỷ ấy nói nàng chẳng biết gì cả, xin ta tha cho nàng một lần .”
“Tỷ ấy đã đền mạng rồi nên mạng nàng ta không lấy nữa.”
“Nếu có kiếp sau , đừng gặp ta nữa.”
Một giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống mu bàn tay ta .
Bùi Văn Chu đưa tay ấn khóe mắt. Lúc phất tay áo rời đi , gương mặt chàng đã không còn chút biểu cảm.
Bài vị của tiểu nữ nhà họ Bùi được để lại , đặt đối diện ngay trước mặt ta .
Hơi lạnh ngấm vào tận xương. Ta chìm vào bóng tối, mở mắt lần nữa đã trở về ngày a tỷ đổi mệnh cho ta .
Thân thể cứng đờ cuối cùng cũng cử động được .
Ta giật lấy đoản kiếm của quốc sư, áp lưỡi sắc vào bên cổ mình .
“Nếu a tỷ còn muốn lấy mạng người khác cứu muội , muội sẽ đi trước một bước, đến kiếp sau chờ tỷ.”
“Muội!”
A tỷ siết tay, kéo đứt cả sợi dây tua đeo bên người . Tỷ ấy giận quá hóa cười : “Ta lại quên mất, tính bướng bỉnh này của muội đều do ta nuông chiều mà ra !”
Ta quỳ xuống, nén khóc , dập đầu thật mạnh.
“Muội đã phụ lòng a tỷ, xin tỷ dừng tay, đừng cứu muội nữa.”
Kiếp này , không có ta cũng tốt .
A tỷ còn có thể tiếp tục đi lên, đứng đầu quần thần, lưu danh sử sách.
Bùi Văn Chu cũng sẽ có những ngày tốt đẹp của riêng chàng .
Ta quay người đi ra ngoài.
Sau lưng, quốc sư nói với a tỷ bằng giọng tiếc nuối:
“Đáng tiếc, thật đáng tiếc, khó khăn lắm mới gặp được một người có bát tự hoàn toàn tương hợp.”
A tỷ vẫn không chịu bỏ qua, hỏi tiếp:
“Không còn cách nào khác để muội muội ta sống tiếp sao ?”
Quốc sư chỉ nói : “Không có .”
3
Khi ra khỏi vọng tinh lâu, mưa bụi đã bắt đầu rơi.
Ta ho ra một ngụm m/á/u, nhuộm đỏ cả một mảng khăn tay. Cúi đầu nhìn , ta chẳng hề ngạc nhiên.
Mệnh số sắp tận, ắt phải có dấu hiệu báo trước .
Tính ra , nếu lần này không đổi mạng, ta còn khoảng ba tháng nữa.
Kiếp trước được sống thêm năm mươi lăm năm, suy cho cùng vẫn là ta hưởng lợi.
Nhưng vừa nghĩ năm mươi lăm năm ấy cướp được từ người khác, ta đã ngột ngạt không thở nổi.
Ta gọi xe ngựa tới, lần theo ký ức tìm được một ao nước bên bờ liễu.
Gió thổi rèm xe lay động, để lộ quầy hàng nhỏ bên bờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.