Loading...
Chương 2
Thiếu niên mỉm cười , cầm hạt sen đã bóc đưa tới miệng muội muội .
Trời âm u, nhưng dung mạo của hai huynh muội vẫn rất nổi bật.
Ta lại nhớ tới lần đầu gặp Bùi Văn Chu ở kiếp trước .
Chàng quỳ trước cửa hiệu t/h/u/ố/c, quần áo nhếch nhác, chỉ cầu xin chưởng quầy cho khất thêm vài ngày để gom đủ tiền t/h/u/ố/c.
Muội muội đột nhiên mắc bệnh nặng, ngày ngày ho ra m/á/u, phải dùng nhân sâm tốt mới miễn cưỡng kéo dài mạng sống.
Trớ trêu thay , một tên công t/ử ăn chơi lại để mắt đến gương mặt thanh tú của chàng , sấn tới động tay động chân.
Chàng không chịu, kẻ kia bèn nhổ một bãi đờm, bắt chàng nuốt, nói nuốt rồi sẽ trả tiền t/h/u/ố/c cho muội muội .
Vì muội muội , Bùi Văn Chu không hề nhíu mày, nhặt bãi đờm bẩn ấy lên nuốt xuống.
Đổi lại , chàng chỉ nhận được những tràng cười nhạo, chẳng có lấy một đồng tiền.
Lúc ấy , ta chỉ nghĩ mình tình cờ gặp một người khốn khó. Ta đ/á/n/h kẻ kia một trận giúp chàng , bỏ lại hai thỏi bạc rồi đi .
Nào biết người hại bọn họ rơi vào cảnh ngộ như thế chính là ta .
Nghĩ tới đó, ta vung tay tát mình hai cái.
Mặt đau rát, trong lòng lại vẫn nghẹn ứ.
Cách đó không xa, Bùi Văn Chu xoa đầu muội muội , xách ống tre đi mua nước đường.
Đợi chàng đi xa, ta mới xuống xe.
Ta dừng trước quầy bán gương sen, cố ý hạ thấp giọng:
“Cô nương, phiền cô gói cho ta ít gương sen (đài sen).”
“Được ngay!”
Bùi Viên Viên đáp giòn giã, gói xong còn thêm mấy gương nữa.
Đến khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, ta đã đi rồi , chỉ để lại một túi tiền căng phồng.
…
Trở về xe, ta dựa vào vách xe ôm n/g/ự/c, vẫn không ngừng ho ra m/á/u.
Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc sống lại . Thân thể ta lần này còn yếu hơn trước .
Từ xa, có người vừa đuổi theo vừa gọi:
“Cô nương! Đợi đã , đừng đi vội!”
Phu xe sợ ta bị xóc, xe đi không nhanh.
Bùi Viên Viên cưỡi con lừa nhỏ đuổi tới, hai bên lưng lừa mỗi bên treo một túi vải hoa nhí.
Nàng đuổi đến trước xe, chặn xe lại , rồi nhẹ nhàng gõ vào thân xe.
Ta vén rèm, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của nàng.
“A tỷ xinh đẹp ! Chỗ bạc này nhiều quá!”
“Mấy gương sen xoàng xĩnh, nào cần trả nhiều tiền như vậy !”
Nàng mở túi tiền, chỉ chọn mẩu bạc vụn nhỏ nhất, rồi buộc miệng túi lại .
Hai túi gương sen đầy ắp cũng được đưa vào lòng ta cùng với túi tiền.
Ta ôm đồ, không nhịn được tò mò hỏi:
“Nếu là người khác, chắc cũng sẽ lén giữ lại chút bạc. Muội trả lại hết đã đành, sao còn cho thêm hai túi gương sen nữa?”
Nàng nhoẻn miệng, cười ngọt ngào.
“Ha, ai mà chẳng thích tiền! Nhưng ca ca đã dặn, thứ không thuộc về mình thì không được lấy, nếu lấy sẽ bị trời phạt.”
Ta mím môi, rất lâu không nói nên lời.
Đang muốn tìm một cái cớ trả gương sen lại cho nàng, cổ họng chợt trào lên mùi m/á/u tanh.
Máu từ khóe miệng chầm chậm chảy ra .
Nụ
cười
của Bùi Viên Viên biến mất, sắc mặt lập tức
thay
đổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nhan-nhu-qua/chuong-2
Nàng hoảng hốt kêu lên. Trước mắt ta nhòe đi , rồi ta ngất lịm.
4
Khi tỉnh lại , ta thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Đầu giường có một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng lờ mờ. Tấm chăn cũ đắp trên người ta đã giặt đến bạc màu, bên trên thêu vài cụm lá cỏ.
Đầu óc ta vẫn còn choáng váng.
Bùi Viên Viên đẩy cửa vào phòng, lao tới ôm ta , oa một tiếng kêu lên:
“Tỷ tỷ xinh đẹp , tỷ làm muội sợ c/h/ế/t khiếp! Muội còn tưởng tỷ ăn gương sen nhà muội rồi trúng độc!”
Nàng kể rằng gần đó không tìm được lang trung, mà ca ca biết sơ y thuật nên đã đưa ta về nhà trước .
Ta nói lời cảm tạ nàng:
“Đã làm phiền Bùi cô nương rồi . Hôm khác ta nhất định sai người tới tạ ơn cô chu đáo.”
Nói xong, mặc nàng giữ lại , ta vội xuống giường, chỉ muốn nhanh ch/óng rời đi .
Cửa vừa mở, trán ta đã đập vào một l/ồ/ng n/g/ự/c hơi lạnh.
Ta loạng choạng, may được người vừa đến đưa tay đỡ nên mới không ngã.
Bùi Văn Chu mặc áo xanh, như vừa trở về từ bên ngoài, trên áo còn vương hơi sương, mang mùi cỏ cây.
“Cô nương cẩn t/h/ậ/n kẻo ngã.”
Ta nhìn chàng đến thất thần, mắt lập tức cay xè.
Thấy mắt ta đỏ lên, chàng vội rút tay, lui nửa bước.
Chàng vẫn ôn hòa, giữ lễ như kiếp trước .
“Nhà cô nương ở đâu ? Để Bùi mỗ nhắn về nhà một tiếng.”
Ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi, cổ họng khô chát, không thốt nổi một lời.
Bùi Viên Viên nhìn ta , lại nhìn chàng , chợt cao giọng:
“Ca ca ơi, đã giờ nào rồi mà huynh còn muốn đuổi người đi ? Để tỷ tỷ ngủ chung với muội một đêm, mai tính tiếp không được sao ? Chúng ta có phải người xấu đâu !”
Chàng cười bất lực, đưa tay vò rối tóc muội muội .
Sau đó lại xin lỗi ta : “Ta nuông chiều xá muội nên nó chẳng còn quy củ gì, để cô nương chê cười rồi .”
Nhìn nụ cười của chàng , ta có chút ngẩn ngơ.
Kiếp trước , chàng luôn nhíu mày, ngay cả khi ngủ cũng không giãn ra .
Nụ cười như thế này , ta thật sự chưa thấy được mấy lần .
Vậy mà khi ấy ta còn vô cùng t/ùy hứng, khi thì quấn lấy chàng đòi dựng xích đu, khi lại nài chàng đưa đi du xuân.
Gặp ngày mưa, đầu ngõ đọng nước, ta không chịu để ướt giày, cứ bắt chàng cõng qua.
Ngay cả nửa đêm đột nhiên muốn ăn kẹo hạt thông, cũng đẩy chàng ra ngoài mua cho ta .
Ngày nào chàng cũng bận rộn như thế mà chưa từng từ chối ta lấy một lần .
Giờ nghĩ lại , ta chỉ thấy hổ thẹn.
Khi đó chàng nhẫn nhịn chịu đựng nhưng trong lòng không biết đã ghét ta đến bao nhiêu.
5
Ta quá yếu, chưa đi được bao xa đã phải để Bùi Viên Viên cõng về phòng.
Nàng lại vui vẻ lấy một chiếc chăn ra trải cho ta .
Chăn nhồi bông vừa được bật lại , sờ vào vừa xốp vừa mềm.
“Muội vẫn luôn muốn có một tỷ tỷ, tiếc rằng trong nhà chỉ có ca ca.”
Trải phẳng mặt chăn, nàng cười với ta đến cong cả mày mắt:
“Tuy Minh Châu a tỷ chỉ ở cùng muội một đêm, cũng coi như giúp muội thỏa tâm nguyện rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.