Loading...
Chương 3
Ta lúng túng không biết phải làm gì, bèn đứng dậy giúp nàng thu dọn chồng bài văn trên bàn.
Nét chữ thanh nhã mà cứng cáp, chỉ nhìn thoáng qua ta đã nhận ra đó là chữ Bùi Văn Chu.
Chỉ đọc mấy dòng, ta đã hỏi nàng:
“Bùi lang quân có tài học như thế, nếu không tham gia khoa cử, chẳng phải đáng tiếc sao ?”
Kiếp trước chàng cũng nhờ a tỷ tiến cử mới làm quan, chưa từng tự mình đi thi.
Với học vấn ấy , lẽ ra chàng phải có tiền đồ rộng mở.
Bùi Viên Viên lại cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần.
“Huynh ấy thi rồi . Kỳ thi Hội năm nay, đáng lẽ huynh ấy đứng thứ hai, nhưng bị cháu trai của An Bình hầu phu nhân chiếm mất thứ hạng.”
Ta giật mình , chàng chưa từng kể với ta những việc này .
Nghĩ lại , không khỏi tự giễu.
Nói những chuyện ấy với kẻ thù làm gì chứ?
Đúng lúc ấy , bên cạnh vang lên tiếng mở cửa.
Ta không nhịn được hỏi: “Muộn thế này , ca ca muội còn đi đâu ?”
Nàng nhìn trái phải trước , mới ghé lại hạ giọng:
“Muội chỉ nói cho tỷ thôi nhé, đêm nay ca ca sẽ cùng mấy đồng môn đi cứu Văn Hành huynh .”
Ta nhíu mày, lòng thót lại : “Ai?”
“Văn Hành huynh đó, Hứa Văn Hành, người đứng đầu kỳ thi Hội lần này .”
“Huynh ấy là đồng môn của ca ca, đã đ/á/n/h đổi tiền đồ để kêu oan cho ca ca. Mấy vị đại quan liên quan vì thế mà nổi giận, t/ùy tiện gán tội cho huynh ấy , ngày mai sẽ hành hình. Vì thế ca ca và mọi người mới nhất định phải đi cứu người .”
Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, lúc này ta mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Kiếp trước a tỷ từng nhắc tới vị Hội nguyên này .
Tiền đồ tốt đẹp như thế lại từ bỏ, cuối cùng còn bị truy binh g/i/ế/c tại chỗ khi vượt ngục bỏ trốn.
Bùi Văn Chu đi hơi khập khiễng ở chân phải , rất có thể cũng vì bị thương trong đêm này .
Ta hít sâu một hơi .
Hóa ra khi còn trẻ chàng cũng dám làm việc to g/a/n như vậy .
“Minh Châu a tỷ, tỷ đi đâu !”
Ta cầm khăn vải che mặt, dồn sức lao ra ngoài.
Kiếp trước nợ chàng quá nhiều, kiếp này giữ cho chân chàng được lành lặn cũng coi như trả được chút ít.
Ta đợi ở ngã rẽ nơi Hứa Văn Hành đã bỏ mạng trong kiếp trước .
Thấy bóng người chạy tới, ta nhỏ giọng gọi: “Đi bên này !”
Mấy thanh niên nhầm ta là người tới tiếp ứng, theo đó rẽ vào con ngõ nhỏ khác.
Đợi truy binh chạy qua lối bên cạnh, ánh mắt Bùi Văn Chu mới trở nên lạnh lẽo. Chàng nhìn chằm chằm ta , hỏi:
“Cô nương giúp chúng ta như vậy , rốt cuộc vì sao ?”
6
Mọi người đồng loạt quay lại , nhìn ta đầy kinh ngạc.
Ta sờ khăn trên mặt, rõ ràng vẫn che kín cẩn t/h/ậ/n.
Chàng thật tinh ý, như vậy mà cũng nhận ra ta .
Ta cố cãi: “Vậy, vậy vì sao công t/ử cũng xen vào ?”
“Quan binh đâu có ngốc, công t/ử lại dám đi cướp ngục, thật quá to g/a/n!”
Chàng đặt Hứa Văn Hành mình đầy m/á/u xuống, rũ mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Bàn tay chàng siết c/h/ặ/t, khớp ngón tay nổi rõ.
“Gian thần lộng hành trong triều, chính là lúc
người
đọc
sách
phải
đứng
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nhan-nhu-qua/chuong-3
Ta
đã
đọc
sách thánh hiền, lẽ nào
có
thể trơ mắt
nhìn
người
có
chí c/h/ế/t oan trong ngục?”
“Huống chi Văn Hành huynh gặp kiếp nạn này vốn là vì ta .”
Chàng xưa nay ngay thẳng, phân rõ ân nào cần báo, thù nào cần trả.
Dù kiếp trước có huyết hải thâm thù ngăn cách, chàng cũng không lấy tính mạng ta , để ta bình an sống đến bảy mươi hai tuổi.
Nói tới đây, chàng lại ngước mắt nhìn ta , trong mắt vừa nghi hoặc vừa lo lắng.
“ Nhưng cô nương không liên can tới việc này , dù thế nào cũng không nên để mình bị cuốn vào .”
Chàng đáp rất nhiều, lại không nói vì sao mình bất chấp tính mạng.
“Công t/ử nói cũng như không .”
Truy binh bên ngoài càng vây càng đông, ta c/ắ/n c/h/ặ/t răng, chuẩn bị từ một con ngõ khác chạy ra .
Nhìn ra ý định của ta , chàng vội nắm lấy tay ta , lắc đầu.
Ta mỉm cười trấn an chàng :
“Đừng sợ, ta không c/h/ế/t được đâu .”
Không đợi chàng khuyên nữa, ta chỉnh khăn che mặt, một mình dẫn truy binh đi .
Chẳng biết đã chạy bao xa, trong miệng ta dần dâng lên vị tanh như gỉ sắt.
Những mũi tên liên tiếp xé gió, sượt qua người ta rồi cắm xuống đất.
Cuối cùng ta trốn vào một ngõ cụt.
“Chạy tiếp đi chứ.”
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến ta cứng đờ.
Chân ta lúc này mới mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
7
A tỷ ghìm dây cương, ngựa dưới thân tỷ ấy không ngừng giậm vó.
Tỷ ấy cầm miếng ngọc bội ta đ/á/n/h rơi trong lúc chạy trốn, gương mặt đầy giận dữ.
“Giỏi lắm rồi , cả chuyện thế này cũng dám xen vào ?”
“Thẩm Minh Châu, muội có mấy cái mạng để liều lĩnh như vậy !”
Ta chột dạ cúi đầu.
Chỉ đành t/ùy tiện bịa một lý do, nói Hứa Văn Hành là người có chí, không nên c/h/ế/t uổng ở đây.
“A tỷ, muội chẳng sống được bao lâu nữa. Trước khi đi , làm được chút việc có ích cũng tốt mà.”
“Không được nhắc nữa!”
Tỷ ấy quát ngắt lời ta , vành mắt lại đỏ lên.
Sau khi về phủ, tỷ ấy sai người trông giữ ta .
“Cứ an tâm dưỡng bệnh, ta nhất định sẽ tìm được cách kéo dài mạng sống cho muội .”
“Ta chưa lên tiếng, muội không được bước ra khỏi cửa phủ!”
Nhưng sao ta có thể ngoan ngoãn ở yên được .
Ta vừa dọa vừa dỗ mà gã tiểu tư canh cửa vẫn không cho đi , đành dùng chân nến đ/á/n/h ngất hắn .
Khi tìm được Bùi Văn Chu, chàng đang lo không có cách đưa Hứa Văn Hành ra khỏi thành.
Ta thò nửa đầu ra , khẽ vẫy tay với chàng : “Này, Bùi lang quân, bảo huynh ấy trốn vào xe của ta .”
Chàng do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
Quan binh ở cửa thành cầm tranh truy nã, kiểm tra từng xe ra khỏi thành.
Đến lượt mình , ta vén một góc rèm, dựa thế a tỷ mà lên tiếng làm khó trước :
“Đến xe của ta , ngươi cũng muốn lục soát?”
Tên quan sai vội khúm núm chắp tay: “Thì ra là muội muội của Thẩm tổng đốc. Nhưng Thẩm cô nương, lệnh truy bắt này chính là tổng đốc đại nhân đích thân hạ, tiểu nhân thật không dám…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.