Loading...

LAN NHÂN NHỨ QUẢ
#4. Chương 4

LAN NHÂN NHỨ QUẢ

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Chương 4

 

“Ta tự sẽ giải thích với ca ca. Hôm nay ngươi mà chọc giận ta , chỉ sợ ngay cả cơ hội cáo trạng cũng chẳng có !”

 

Hắn nghiến răng vung tay: “Để nàng qua!”

 

Người tiếp ứng ngoài thành đã đợi rất lâu.

 

Nhìn Hứa Văn Hành theo họ đi xa, Bùi Văn Chu mới thả lỏng bờ vai vẫn gồng cứng suốt từ nãy.

 

Chàng chắp tay vái ta một vái, trịnh trọng nói lời cảm tạ.

 

Như vẫn chưa hiểu, chàng lại hỏi ta : “Cô nương rốt cuộc… vì sao chịu giúp ta đến mức này ?”

 

Ta tựa bên xe nhìn chàng , lòng chất chứa bao điều không thể nói .

 

Nhưng khi mở miệng, ta vẫn cố cãi:

 

“Không thể vì ta kính phục công t/ử và Hứa Văn Hành sao ?”

 

“Chẳng phải công t/ử nói , gian thần lộng hành trong triều thì người đọc sách phải đứng ra sao ? Ta cũng không muốn thấy hai người c/h/ế/t oan uổng, nên muốn giúp công t/ử… góp chút sức cho thế đạo này .”

 

Gió lùa qua những tán đào, mấy cánh hoa rơi xuống giữa hai người .

 

Bùi Văn Chu nghiêng mặt, không nhìn thẳng vào ta , vành tai lại từ từ đỏ lên.

 

“Cô nương đừng chê cười ta nữa.”

 

“Đêm ấy Văn Hành huynh nguy trong g/a/ng tấc, ta nhất thời sốt ruột mới nói những lời đầy căm phẫn như thế.”

 

Ta rũ mắt, giả như không để ý mà đổi lời:

 

“Vậy được , cứ coi ta tới… báo ân là được rồi .”

 

Bùi Văn Chu kiếp này rất giữ lễ. Chàng vội lui một bước, chắp tay với ta :

 

“Xá muội chỉ tiện tay cứu cô nương, nào đáng để cô nương lấy tính mạng ra báo đáp.”

 

Nói xong, chàng lại ngẩng đầu.

 

Đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn ta hết sức nghiêm túc:

 

“ Nhưng ân tình của cô nương, Bùi mỗ xin khắc ghi trong lòng. Sau này dù phải vào nước sôi lửa bỏng, c/h/ế/t vạn lần cũng không từ.”

 

Ta chỉ cười , không tiếp lời nữa.

 

Chuyện kiếp trước , chàng không cần biết .

 

Ta nợ chàng , trả được chút nào hay chút ấy .

 

Gió ngừng, sắc trời dần tối.

 

8

 

Về thành đã gần hoàng hôn.

 

Ta đang định về nhà, Bùi Văn Chu mím môi, cuối cùng vẫn gọi ta lại :

 

“Thẩm cô nương, trời sắp tối rồi . Trong nhà có chút cơm canh đạm bạc, nếu cô nương không chê, chi bằng dùng cơm rồi hẵng đi ?”

 

Ngực âm ỉ đau, ta đưa tay ôm lấy rồi khẽ gật đầu.

 

Cũng tốt , ăn thêm bữa này nữa thôi.

 

Sau này , e rằng ta chẳng còn cơ hội ngồi cùng chàng nữa.

 

Bùi Viên Viên thấy ta thì vui lắm, theo ca ca vào bếp tất bật chuẩn bị .

 

Không biết nói tới chuyện gì, nàng nháy mắt, cười hì hì trêu ca ca:

 

“Ái chà, ca ca, trùng hợp thật, sao lại cùng Minh Châu a tỷ trở về nữa rồi ?”

 

Bùi Văn Chu đang mổ cá, tay giữ bụng cá, từng động tác đều cẩn t/h/ậ/n.

 

“Đừng nói bậy.”

 

“Gia thế Thẩm gia cao quý nhường nào, Thẩm cô nương đâu phải người mà huynh muội ta có thể t/ùy tiện bàn tán.”

 

Nàng chống cằm vào lòng bàn tay, nhỏ giọng lầm bầm:

 

“Xì, nói thì nghiêm trang lắm vậy mà lúc mời người ta tới ăn cơm, chẳng phải da mặt cũng dày lắm sao .”

 

Động tác trên tay chàng khựng một lát.

 

Chàng vớ lấy mớ ruột cá ném về phía muội muội , khóe miệng lại mỉm cười .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nhan-nhu-qua/chuong-4

 

Bùi Viên Viên vừa oa oa kêu vừa ném trả, quay người chộp một cây bắp cải, đuổi theo gõ lên đầu chàng .

 

Ta dựa khung cửa nhìn họ đùa giỡn. Bùi Văn Chu như thế này , kiếp trước ta ít khi được thấy.

 

Trong ký ức của ta , những ngày sau khi a tỷ mất là lúc chàng bộc lộ cảm xúc rõ nhất.

 

Ta suy sụp rất lâu, ngay cả một ngụm nước cũng không chịu uống.

 

Chàng giận lên, bóp miệng ta , ép ta nuốt từng chút cơm canh đã nguội.

 

Ăn được một chút, ta lại có sức mà khóc .

 

Ta kéo góc áo chàng , giọng đã khóc khàn từ lâu, đứt quãng gọi chàng :

 

“A tỷ mất rồi , Văn Chu, ta muốn a tỷ…”

 

Chàng không nói một lời, chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt cho ta .

 

Ánh mắt chàng sâu thẳm khó đoán, ta không sao hiểu được .

 

Rất lâu sau , chàng mới khẽ nói :

 

“Ta vẫn còn bên nàng, nàng cũng vẫn ở cùng ta .”

 

Ta ôm c/h/ặ/t chàng , khóc đến xé lòng.

 

Chàng cứ thế vỗ về lưng ta , nước mắt ta thấm ướt cả bên cổ chàng .

 

Đêm ấy trăng mờ.

 

Ta vẫn nhìn thấy khóe mắt chàng cũng ướt.

 

Thật ngu ngốc. Chung sống năm mươi lăm năm, vậy mà ta chưa từng nhận ra chàng hận ta đến nhường nào.

 

Bùi Viên Viên cười chạy tới va vào ta , lúc này ta mới bừng tỉnh khỏi hồi ức.

 

Ta giả vờ vừa đi tới trước cửa, cười hỏi nàng: “Còn việc gì để ta giúp một tay không ?”

 

9

 

Trên bàn cơm nhà họ Bùi có ba món ăn và một món canh, đều là những món thường ngày.

 

Ta dùng xong bữa cơm mà vẫn không khỏi câu nệ. Bùi Viên Viên vào phòng lấy mấy tờ giấy màu, cắt thành từng dải.

 

Hôm ấy đúng dịp lễ Hoa Triêu, viết tâm nguyện lên giấy là có thể cầu nguyện với hoa thần.

 

Ta cũng cầm b/út viết một tờ.

 

Cây đào trong sân tuy nhỏ nhưng vẫn thừa chỗ để treo những dải giấy màu của cả ba người .

 

“Ca ca, muội muốn treo lên cành cao nhất kia ! Huynh treo giúp muội đi !”

 

Bùi Văn Chu cười đáp nàng: “Được.”

 

Treo xong dải giấy cho muội muội , chàng thuận tay nhận luôn dải giấy của ta .

 

Khi đưa tay buộc lên ngọn cây, chàng hơi nghiêng đầu, khẽ đọc chữ bên trên :

 

“Nguyện không bệnh tật, chẳng tai ương, năm nào cũng được bình an.”

 

Chàng hơi bất ngờ, quay đầu hỏi ta : “Chỉ mong thân thể khỏe, ngày tháng yên ổn thôi sao ?”

 

Ta mím môi, khẽ đáp: “Có được chừng ấy đã chẳng dễ dàng rồi .”

 

Chàng gật đầu, như vừa hiểu ra điều gì.

 

Bùi Viên Viên viết liền chín điều ước. So với nàng, quả thật ta chẳng cầu mong gì nhiều.

 

Những dải giấy màu khẽ đung đưa trên cành theo gió.

 

Ta không chịu được gió, vừa ho một tiếng, khăn tay đã lại nhuộm m/á/u.

 

Hơi thở Bùi Văn Chu dường như cũng run lên theo.

 

Ta cười nói với chàng :

 

“Không sao đâu .”

 

Những việc cần làm trong kiếp này , ta đều đã làm xong.

 

Đợi ta c/h/ế/t, a tỷ và Bùi Văn Chu đều có thể sống cho tốt .

 

Như vậy là đủ.

 

“Minh Châu cô nương, ta …”

 

Lời còn chưa dứt, một cỗ xe ngựa bằng gỗ lê chạm trổ hoa văn đã chậm rãi dừng ngoài sân.

 

A tỷ mặc áo tím, đứng trước xe, sắc mặt u trầm.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của LAN NHÂN NHỨ QUẢ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo