Loading...

LAN NHÂN NHỨ QUẢ
#5. Chương 5

LAN NHÂN NHỨ QUẢ

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Chương 5

 

“Minh Châu, đến lúc theo ta về rồi .”

 

Trên môi tỷ ấy có nụ cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.

 

Phu xe khom người đứng bên cạnh, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ta .

 

Bùi Văn Chu cúi người vái, cung kính nói : “Thảo dân bái kiến Thẩm đại nhân.”

 

Ánh mắt a tỷ quét qua hai huynh muội , không nói thêm.

 

Xe ngựa nhanh ch/óng lăn bánh.

 

Ta không nhịn được vén rèm, ngoái lại nhìn một cái.

 

Hai tay chàng chắp trước người , lưng vẫn còn cúi.

 

Gió thổi qua, ánh đèn chập chờn, càng khiến bóng chàng thêm cô quạnh.

 

10

 

Về đến phủ, a tỷ cầm tờ ghi mệnh số của Bùi Viên Viên lên, cười lạnh.

 

“Muội nhất quyết không chịu đổi mạng là vì không nỡ rời nam nhân kia sao ?”

 

“Sợ hắn hận muội ?”

 

Ta không dám nhìn vào mắt tỷ ấy , chỉ cúi đầu vặn vẹo những ngón tay.

 

“Chàng và Bùi Viên Viên là huynh muội song sinh.”

 

“Lấy mạng muội muội chàng để cứu muội , sớm muộn cũng gây ra tai họa.”

 

“Nếu muội là Bùi Viên Viên, chẳng lẽ a tỷ sẽ không bất chấp tất cả báo thù cho muội sao ?”

 

Tỷ ấy xùy một tiếng:

 

“Đâu ra lắm giả thiết như vậy .”

 

“Nếu ta đã làm , sẽ đuổi tận g/i/ế/c tuyệt.”

 

“Đã là một đôi huynh muội song sinh, vậy thì g/i/ế/c cả hai.”

 

“A tỷ…” Ta thở dài, ngay cả hơi thở lúc này cũng yếu vô cùng.

 

“Muội biết tỷ chỉ muốn tốt cho muội . Nhưng tính muội thế nào, a tỷ hiểu rõ nhất. Nếu thật sự lấy mạng người khác đổi lấy mạng mình , cả đời muội sẽ day dứt, ngay cả ngủ cũng chẳng yên.”

 

Tỷ ấy đi qua đi lại trong phòng, đè giọng quát ta :

 

“Vậy muội đành lòng để tỷ tỷ sống một mình sao !”

 

“Chúng ta từ nhỏ nương tựa nhau sống qua ngày, bên cạnh ta chỉ có muội …”

 

“Vì muội , nghịch thiên cải mệnh có đáng là gì! Dẫu phải chẻ đôi bầu trời ta cũng dám, lẽ nào còn bận tâm đến mạng hai kẻ kia !”

 

Ta nén nghẹn ngào, mỉm cười với tỷ ấy .

 

“Nếu đã vậy , xin tỷ tỷ chiều muội , để muội được tự lựa chọn một lần này thôi.”

 

Tỷ ấy nghiến c/h/ặ/t răng, vò nát tờ ghi mệnh số .

 

“Cứng đầu cứng cổ!”

 

“Muội muốn c/h/ế/t trước ta , ta tuyệt đối không đồng ý!”

 

Ta nhắm mắt, khóe mắt lại vẫn có nước mắt chảy xuống.

 

A tỷ, không có muội , tiền đồ của tỷ sẽ rất tốt .

 

Tỷ sẽ vào nội các làm tể tướng, không còn gánh nặng như muội nữa.

 

Ngày hôm sau , có người tới trước cửa Thẩm phủ cầu kiến.

 

Mưa bụi vẫn rơi không ngớt. Ta vịn khung cửa, trông thấy Bùi Văn Chu đứng trước cổng phủ.

 

Chàng ôm một giỏ d/ư/ợ/c thảo, trong đó có vài vị rất hiếm mà ta chỉ từng thấy trong sách.

 

Sương trên lá còn chưa khô.

 

Vạt áo chàng ướt đẫm, vết bùn trông như vừa được giũ qua nước suối.

 

Chàng bảo những vị t/h/u/ố/c này có thể ngăn những cơn ho ra m/á/u, nên đã cất công hái đem đến cho ta .

 

Ta cúi mắt, thấy những ngón tay đang đỡ giỏ t/h/u/ố/c của chàng còn lấm tấm m/á/u.

 

Mưa như vậy mà lên vách núi hái t/h/u/ố/c, hẳn đã chịu không ít khổ.

 

Ta không biết vì sao chàng lại nảy sinh tình ý ấy với ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nhan-nhu-qua/chuong-5

 

Nhưng chàng không nên tới gần ta nữa, cách ta càng xa mới càng tốt .

 

Ta bèn hất cằm, vung tay lật đổ giỏ t/h/u/ố/c chàng đang ôm.

 

“Ta là đại tiểu thư duy nhất của Thẩm phủ, huynh trưởng là tổng đốc kinh kỳ, lẽ nào lại thiếu d/ư/ợ/c liệu quý hiếm?”

 

“Bùi Văn Chu, ngươi tính toán điều gì, tưởng ta không nhìn ra sao ? Muốn bám víu quyền thế thì cũng phải xem mình đang tìm đến ai!”

 

Mặt chàng thoắt chốc trắng bệch, chàng bối rối cúi đầu.

 

“Thảo dân không dám có ý ấy .”

 

Ta không nhớ hôm ấy mình còn mắng bao nhiêu lời khó nghe .

 

Chỉ nhớ bóng chàng gầy gò dần khuất trong màn mưa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

 

Như thế rất tốt .

 

Chàng đừng tới trước cửa Thẩm gia nữa, tốt nhất lúc nào cũng ở bên Bùi Viên Viên.

 

Ta lau mặt, quay về phòng, thu dọn hành lý.

 

Một tháng còn lại này , ta định tới sơn trang ngoài thành sống, tránh lại sinh chuyện.

 

A tỷ còn chưa tan triều, ta để lại một phong thư, bảo tỷ ấy đừng tìm ta .

 

Ở bên một người đã định sẽ c/h/ế/t, ngày ngày ngồi nhìn nhau , rốt cuộc cũng chỉ càng đau lòng, càng bất lực.

 

11

 

Ta mang theo mấy tỳ nữ biết võ lên đường.

 

Trời mưa, đường trơn trượt, sơn trang lại nằm ngoài thành nên xe ngựa đi rất chật vật.

 

Không lâu sau , bánh xe lún vào bùn, làm thế nào cũng không nhúc nhích được .

 

Ta mệt mỏi chống tay đỡ đầu, ngồi chờ trong xe.

 

Xa xa chợt có tiếng cầu cứu vọng tới. Qua màn sương mỏng, ta vẫn nghe rõ.

 

Ta lập tức mở mắt. Ta nhận ra giọng nói ấy .

 

“Các, các ngươi, lũ sơn phỉ đáng c/h/ế/t, tránh xa ta ra !”

 

Bùi Viên Viên đỏ hoe mắt, cố lấy can đảm quát: “Ai dám động vào ta , ca ca ta nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ!”

 

Nàng vung chiếc gùi chống đỡ loạn xạ, d/ư/ợ/c thảo mới hái văng khắp mặt đất.

 

Ta sốt ruột như lửa đốt, vội bảo tỳ nữ biết võ lên giúp nàng.

 

Nhưng bọn chúng quá đông, mấy tỳ nữ đều bị cuốn vào cuộc giao tranh, nhất thời không thoát ra được .

 

Một tên sơn phỉ liền nhân loạn vòng qua, áp sát Bùi Viên Viên.

 

“Muội muội xinh đẹp thế này , chắc ca ca cũng chẳng kém. Đợi hắn đến, ta sẽ bắt cả huynh muội các ngươi lên núi!”

 

Nàng lùi từng bước, toàn thân run lẩy bẩy.

 

“Ngươi, ngươi đứng lại , đừng tới đây!”

 

Ta ôm n/g/ự/c, tìm lấy lọ t/h/u/ố/c trong tay nải rồi dốc hết t/h/u/ố/c viên vào miệng.

 

Nuốt t/h/u/ố/c xuống, ta rút kiếm xông khỏi xe ngựa, một kiếm đ/â/m xuyên bàn tay tên sơn phỉ ấy .

 

Bùi Viên Viên mở to mắt: “Minh, Minh Châu a tỷ?”

 

Tên sơn phỉ ôm bàn tay bị thương gào thét, rồi đỏ mắt lao tới liều mạng với ta .

 

Ta nghiêng người tránh, hạ thấp người , thuận thế đưa lưỡi kiếm lướt qua cổ hắn .

 

Chiêu kiếm này là do Bùi Văn Chu dạy ta ở kiếp trước .

 

Khi ấy ta đã khỏe lại . Nghe nói một thư sinh như Bùi Văn Chu cũng biết võ, ta mừng rỡ, cứ quấn lấy chàng đòi học.

 

Chàng đáp một tiếng, không từ chối.

 

Bàn tay hơi lạnh ấy liền đặt lên eo, đỡ lấy ta .

 

Mấy chiêu đầu nhẹ nhàng, linh hoạt, nhưng càng về sau , kiếm thế càng sắc bén.

 

Sau một đường kiếm hoa gọn ghẽ, chàng chợt xoay người , mũi kiếm dừng vững ngay trước cổ họng ta .

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của LAN NHÂN NHỨ QUẢ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo