Loading...
Chương 6
Ta mở to mắt, lại không sợ, trái lại khoanh tay cười với chàng :
“Này, Bùi Văn Chu, chàng thật to g/a/n rồi , ngay cả phu nhân của mình cũng dám g/i/ế/c sao ?”
Bàn tay cầm kiếm của chàng khẽ run.
Tiến thêm nửa tấc nữa, ta sẽ c/h/ế/t trong tay chàng .
Ta còn ngẩng cổ, bảo chàng cứ đ/â/m tới.
Cuối cùng chàng không tiến thêm. Lúc thu kiếm, chàng lại nở một nụ cười mà ta chẳng hiểu nổi.
“Ta nào dám, nàng là phu nhân ta , chúng ta đã cùng bái thiên địa, cũng bẩm báo với thân tộc rồi .”
“Dù lên tận trời xanh hay xuống chốn suối vàng, ta cũng sẽ đi cùng nàng, chẳng ai rời ai.”
Cũng chẳng trách sau đó chàng sống lâu như vậy .
Mãi đợi đến lúc ta tắt thở, có lẽ chàng mới cảm thấy đại thù đã báo.
Ta nhắm mắt. Những ý nghĩ ấy tan đi , trước mắt lại là con đường núi.
Giờ dùng chiêu kiếm chàng dạy để cứu muội muội chàng , kiếp này xem như ta đã không sống uổng.
12
“Minh Châu a tỷ, tỷ thế nào rồi !”
Thật sự chẳng ổn chút nào.
Ta chống kiếm miễn cưỡng đứng vững, mới gắng được nửa nén hương đã nôn ra một ngụm m/á/u.
Bùi Viên Viên lao tới ôm ta , khóc đến nói cũng không rõ.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng dọa muội như vậy , sao nhiều m/á/u thế này , vì sao vậy , sao lại thế này …”
Nàng luống cuống nhặt d/ư/ợ/c thảo dưới đất, đưa vào miệng ta .
Nhưng ta đã không nuốt xuống được nữa.
Dược thảo vừa vào miệng đã bị ta nôn ra cùng với m/á/u.
Vạt váy trước người nàng thấm đẫm m/á/u. Nàng hoảng loạn kêu lên:
“Có ai không , mau tới đây, cứu Minh Châu tỷ tỷ với…”
Ta nắm tay nàng, chậm rãi lắc đầu.
“Đừng, đừng gọi nữa, tới đây là đủ rồi .”
“Không được , không thể như vậy ! Minh Châu a tỷ, tỷ gắng thêm chút nữa…”
Nhưng ta không gắng được nữa.
Trước mắt ta tối sầm từng đợt. Trong mơ hồ, dường như có hai bóng người đang chạy tới.
“Tiểu Mãn!”
A tỷ tới rồi , Bùi Văn Chu cũng tới rồi .
Lại gặp họ đúng lúc này , bảo ta làm sao nỡ ra đi .
…
Sau đó, ý thức ta vẫn luôn mê man.
Ta chỉ biết a tỷ ôm ta về Thẩm gia. Đại phu trong phòng hết tốp này đi lại có tốp khác tới.
Ngay cả viện phán Thái y viện cũng được mời đến phủ, nhưng vẫn bó tay.
“Chẳng phải vẫn còn ba tháng sao ! Vì sao mới đó đã thành ra thế này !”
A tỷ c/ắ/n c/h/ặ/t môi, môi lại vẫn không ngừng run.
Trước mặt mọi người , tỷ ấy vẫn phải đóng vai nam t/ử, làm vị tổng đốc uy nghiêm, ngay cả khóc cũng chẳng được .
Về sau , dường như ta lại nghe thấy giọng quốc sư:
“Muốn Minh Châu tiểu thư sống sót, chỉ còn cách ấy thôi.”
“Thẩm lang, ta đã khuyên ngươi từ sớm, chỉ là ngươi không chịu nghe .”
…
Dường như a tỷ đã đồng ý điều gì đó.
Ta liều mạng muốn thoát khỏi bóng tối ấy .
Còn có thể là cách gì, chẳng qua lại muốn đổi mạng!
Không được , ta tuyệt đối không thể đồng ý!
Ta hết lần này đến lần khác gắng mở mắt, rồi lại chìm vào những giấc mộng hỗn loạn.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.
Rồi mưa ngoài phòng cũng ngừng.
13
Ta ngơ ngác mở mắt, chậm rãi đưa mắt
nhìn
quanh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nhan-nhu-qua/chuong-6
A tỷ ngồi bên giường, vẫn mặc nam trang, sắc mặt lại tiều tụy vô cùng.
“A tỷ, sao muội chưa c/h/ế/t?”
Tỷ ấy không đáp một chữ.
Ta cử động tay rồi áp lòng bàn tay lên n/g/ự/c. Trái t/i/m bên trong đang đập từng nhịp mạnh mẽ.
“Cuối cùng tỷ vẫn đổi mạng cho muội , phải không ?”
Ta gắng xuống giường, lao ra ngoài, điên cuồng tìm Bùi Viên Viên giữa đám người .
Ta tìm khắp trong ngoài phòng, cũng không nhìn thấy nàng.
Ta nhào tới trước mặt quốc sư, đau khổ cầu xin ông:
“Xin quốc sư đổi lại , trả mạng cho nàng có được không ! Người đáng c/h/ế/t là ta , lẽ ra ta đã phải c/h/ế/t từ lâu rồi !”
“Ta không vượt qua được đâu , ta không chịu nổi, thật sự không chịu nổi…”
Quốc sư khó xử nhìn về phía a tỷ.
“Thẩm lang, ngươi xem, phải làm sao đây…”
Tỷ ấy vung tay áo.
“Đừng để ý nó!”
“Đợi nó bình tâm, khỏe lại rồi thì dù đau lòng đến đâu cũng sẽ dần vượt qua được !”
“Dẫu sai lầm lúc này , sau đó nó vẫn còn cả đời để sống.”
“Ngày tháng sau này còn dài, dù nó oán ta năm năm, mười năm, hai mươi năm thì đã sao !”
“Sẽ có một ngày nó hiểu tỷ tỷ vì sao làm như vậy .”
Ta khóc đến không còn sức.
Ngồi bệt dưới đất, ta mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bùi Văn Chu ở đâu , a tỷ, muội muốn gặp chàng , muốn gặp chàng …”
Tỷ ấy hừ lạnh, nói vừa cứng vừa lạnh:
“Gặp làm gì, chẳng lẽ muội còn mong hắn không hận muội ?”
Ta hé miệng, nhưng cổ họng khô khàn, chẳng thốt được tiếng nào.
A tỷ nhìn ta , mi mắt run một cái, cuối cùng quay mặt đi .
“Ta đã đuổi hắn khỏi kinh thành rồi , sau này hắn không có cơ hội làm khó Thẩm gia nữa.”
“Đừng nhớ hắn nữa.”
Nhưng ta phải nói với tỷ ấy thế nào, ta không quên được .
Kiếp trước ở bên nhau năm mươi lăm năm, c/h/ế/t một lần , ta cũng không quên được chàng .
Sau khi bình phục, ta rời kinh thành.
Dọc đường, gặp ai ta cũng hỏi thăm tung tích chàng .
Không tìm được thì tiếp tục tìm.
“Nữ lang tìm người ấy như vậy , rốt cuộc là vì sao ? Có lời gì mà nhất định phải đích thân nói với người ấy ?”
Ta cầm ô, hồi lâu chẳng biết phải đáp thế nào.
Có lời gì muốn nói với chàng nhỉ?
Muốn nói cây đào trong sân chàng lại có chồi mới.
Muốn nói gương sen trong ao đã nhiều đến đựng không xuể.
Còn muốn nói với chàng , ta nợ Bùi Viên Viên, cũng có lỗi với chàng .
Đáng tiếc, những lời ấy vẫn không thể nói ra .
Ta vẫn chẳng gặp lại Bùi Văn Chu.
Chẳng biết đã tìm kiếm bao nhiêu năm, cây đào đã khô héo, ngôi vua cũng đổi chủ.
Mãi rồi ta mới có chút tin tức về người trong tộc họ Bùi.
Ta trèo đèo lội suối, qua bao chặng đường mới tới được một ngôi làng cách nghìn dặm.
Cô nương năm ấy đã không còn non nớt, đang buộc giàn tre, con ch/ó vàng nhỏ quanh quẩn bên chân nàng.
Có người cao giọng gọi nàng: “Bùi tiểu nương t/ử! Bữa tối hôm nay nấu dưa chuột hay hầm canh cá đây!”
Nàng thổi đi chút bụi trong lòng bàn tay, đáp: “Hầm một nồi canh cá diếc đi .”
Ta đứng từ xa, lặng lẽ nhìn nàng.
Nàng vẫn còn sống…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.