Loading...

LAN NHÂN NHỨ QUẢ
#7. Chương 7

LAN NHÂN NHỨ QUẢ

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Chương 7

 

Hóa ra người đổi mạng là chàng .

 

Ta ôm lấy l/ồ/ng n/g/ự/c, nơi trái t/i/m vẫn đang đập mạnh, nước mắt đã giàn giụa.

 

Hoa đào rơi trước mắt, ta lại nhớ hôm ấy chàng nghiêm túc nói , nguyện vì ta vào nước sôi lửa bỏng.

 

“Thật ngốc.”

 

14

 

Ngoại truyện (Bùi Văn Chu)

 

“Muốn Minh Châu tiểu thư sống sót, chỉ còn cách ấy thôi.”

 

“Thẩm lang, ta đã khuyên ngươi từ sớm, chỉ là ngươi không chịu nghe .”

 

Quốc sư kéo tay áo Thẩm Lan Nhân, giục nàng mau quyết định.

 

Nàng ngồi bên giường, nắm c/h/ặ/t t/a/y muội muội .

 

“ Nhưng nó không chịu sống, ta còn có thể làm gì! Ta không biết …”

 

Bùi Văn Chu đứng ngay ngoài cửa, nghe rõ từng lời bên trong.

 

Gió lướt qua rừng trúc, lá trúc xào xạc.

 

Chàng rũ mắt, nhớ sách thánh hiền từng đọc , cũng nhớ lời tiên sinh từng hỏi.

 

Thế nào là quân t/ử?

 

Quân t/ử nên làm những gì?

 

Có thể vì tri kỷ bỏ mạng, có thể báo đáp ơn cứu mạng, cũng có thể vì người trong lòng không màng sống c/h/ế/t.

 

Đạo lý ấy ai cũng hiểu, nhưng khi thật sự phải bỏ mạng thì chưa chắc đã làm được .

 

Cửa phòng khẽ kêu, chàng đẩy cửa bước vào .

 

Nghe chàng nói xong, quốc sư không giấu nổi kinh ngạc.

 

“Ngươi chịu lấy mạng mình đổi cho nàng?”

 

Suy nghĩ chốc lát, quốc sư chợt hiểu ra : “ Đúng rồi , huynh muội nhà họ Bùi các ngươi là một đôi song sinh, bát tự của ngươi cũng giống Minh Châu. Ta lại quên mất còn có ngươi!”

 

“ Nhưng ngươi làm vậy , muốn cầu điều gì?”

 

Bùi Văn Chu chắp tay.

 

“Minh Châu cô nương có giao tình với Bùi mỗ, từng cứu ta , cũng từng cứu xá muội . Ta c/h/ế/t thay nàng, chẳng qua là làm tròn tình nghĩa bằng hữu, báo đáp ân tình của nàng.”

 

Khi nói những lời ấy , chàng hết sức bình thản, không chút xao động.

 

Chỉ là khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chàng vẫn rối loạn trong một thoáng.

 

Thẩm Lan Nhân chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt nàng đã nhìn thấu những điều chàng chưa nói .

 

Nàng vỗ tay, khẽ cười : “Quả là ân nghĩa sâu nặng.”

 

“Bùi công t/ử, chuyện khác chưa bàn, riêng tấm lòng quân t/ử này của ngươi, ta thật sự khâm phục.”

 

…

 

Chàng nằm xuống bên cạnh Thẩm Minh Châu.

 

Họ chưa từng ở gần nhau đến thế.

 

Thẩm Lan Nhân đứng một bên, cuối cùng lại hỏi chàng một lần :

 

“Một khi trận pháp khởi động sẽ không thể quay đầu nữa. Ngươi đã thật sự nghĩ kỹ chưa ?”

 

Bùi Văn Chu đáp:

 

“Bùi mỗ không hối hận.”

 

“Chỉ xin tổng đốc đại nhân nhớ những chuyện đã nhận lời Bùi mỗ.”

 

Thẩm Lan Nhân lấy tính mạng muội muội ra bảo đảm.

 

“Ngươi yên tâm, đợi lúc thích hợp, ta sẽ rửa sạch tội danh cho Hứa Văn Hành.”

 

“Qua ít ngày nữa, nhất định sẽ để hắn đường đường chính chính trở về, không phải lánh xa kinh thành nữa.”

 

Như thế đã rất tốt rồi .

 

Chuyện của Văn Hành huynh và Viên Viên đều đã gửi gắm cho Thẩm Lan Nhân.

 

Bùi Văn Chu khẽ hít vào một hơi .

 

Hơi thở chàng vẫn run nhè nhẹ.

 

Nhìn từng nét phù văn dần được vẽ kín, chàng cũng chẳng phải không sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-nhan-nhu-qua/chuong-7

 

Thẩm Lan Nhân bấm móng tay vào lòng bàn tay, hỏi chàng : “Có lời gì muốn ta chuyển cho Minh Châu không ?”

 

Chàng nghĩ một lát, mở miệng:

 

“Cứ nói với nàng, ta hận nàng là được .”

 

“Đợi nàng tỉnh lại , hãy giấu nàng những chuyện này , bảo nàng cả đời đừng tìm ta nữa.”

 

Để nàng cho rằng chàng chỉ rời đi , vẫn tốt hơn để nàng biết chàng đã c/h/ế/t.

 

Thẩm Lan Nhân hiểu ý chàng .

 

Thẩm Lan Nhân quỳ trước mặt chàng , trịnh trọng dập đầu.

 

“Đại ân này của Bùi công t/ử, dù phải dốc hết sức cả gia tộc, trên dưới Thẩm gia cũng sẽ báo đáp.”

 

Quốc sư hạ nét b/út cuối, phù văn trong trận đã hoàn chỉnh.

 

Bùi Văn Chu nắm c/h/ặ/t vạt áo. Đến khoảnh khắc cuối cùng, chàng đưa tay khẽ chạm vào tay nàng.

 

Đổi mạng không đau, ngược lại có một luồng ấm áp.

 

Trong hơi ấm, chàng nhìn thấy một đoạn chuyện cũ vốn không thuộc về kiếp này .

 

Muội muội bệnh nặng, chàng nhịn buồn nôn, nuốt xuống bãi đờm bẩn tên công t/ử ăn chơi nhổ ra .

 

Kẻ kia chỉ lo cười lớn, ngay cả một đồng tiền cũng không cho.

 

Đúng lúc ấy , một cô nương bước tới trong ánh sáng, đ/á/n/h kẻ bắt nạt chàng , còn để lại bạc, giúp chàng thoát khỏi cảnh khốn cùng trước mắt.

 

Sau đó muội muội vẫn không qua khỏi, nhưng cô nương ấy , chàng chưa từng quên.

 

Quân t/ử nhận ân, đương nhiên phải báo.

 

Nhưng rồi chân tướng bất ngờ phơi bày trước mắt chàng .

 

Chàng hận nàng.

 

Chàng cố ý tiếp cận Thẩm Minh Châu, thông qua nàng để dựa vào Thẩm Lan Nhân, mượn thế Thẩm gia từng bước thăng tiến.

 

Tới năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu, Thẩm gia cuối cùng sụp đổ.

 

Thẩm Lan Nhân cầu xin chàng , lặp đi lặp lại rằng muội muội không biết gì, nàng không có lỗi , nàng thật sự thích chàng .

 

Bùi Văn Chu chỉ cảm thấy hoang đường, tình yêu từ đâu ra chứ?

 

Từ chiếc xích đu ấy , gói kẹo hạt thông kia , hay mười ba năm mang danh phu thê?

 

Chẳng qua chỉ là diễn kịch cho trọn vai.

 

Lần tráo đổi mệnh số sai trái ấy đã cướp đi Bùi Viên Viên.

 

Trong cuộc đời bị tráo đổi ấy , chàng lại lừa Thẩm Minh Châu quay về bên mình .

 

Chàng vuốt tay qua cổ tay áo, nơi có hoa văn mây do chính tay thê t/ử thêu.

 

Chàng nghĩ, không cần để nàng biết .

 

Để nàng sống cả quãng đời còn lại bên kẻ thù đã g/i/ế/c tỷ tỷ mình , chẳng phải cũng là một cách trả thù sao ?

 

Thẩm Minh Châu thật ngốc. Chàng giả vờ suốt năm mươi lăm năm mà nàng chưa từng nhìn thấu lấy một lần .

 

Người ngốc lại sống lâu. Mãi đến mùa xuân năm bảy mươi hai tuổi, nàng mới qua đời.

 

Sau khi nàng đi , Bùi Văn Chu một mình ngồi dưới một cây đào rất lâu.

 

Không còn ai nữa.

 

Người thân , kẻ thù, còn có người chàng từng yêu, đều không còn.

 

Chàng không sống qua mùa xuân tiếp theo, kết thúc tính mạng mình dưới cây đào.

 

Ký ức của hai kiếp cuối cùng hòa làm một.

 

Bùi Văn Chu khẽ nhắm mắt, cuối cùng đã quyết định.

 

Đến âm tào, chàng nhất định phải hỏi Diêm Vương cho rõ, vì sao lại bắt Thẩm Minh Châu chịu số mệnh như thế.

 

Nếu còn một kiếp nữa, chàng nhất định trộm sổ mệnh của Diêm Vương.

 

Đích thân đổi cho nàng một mệnh số tốt .

 

Để nàng không bệnh không tai, cả đời yên ổn .

 

Cũng để nàng gặp được một người chồng xứng đáng, bên nhau đến bạc đầu, chẳng phải chia lìa.

 

Toàn văn hoàn .

Chương 7 của LAN NHÂN NHỨ QUẢ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo