Loading...
Nghe nói từ sau chuyện hôm ấy , Vương Lệnh Nghi rất ít khi rời khỏi quân doanh. Mọi việc quân vụ hằng ngày đều được giải quyết ngay trong trướng; nếu có việc hệ trọng cần đích thân xử lý, y mới giao cho Lưu chấp sự ra ngoài lo liệu. Suốt nửa tháng qua, y gần như chỉ tập trung vào việc trông nom Tiêu Triết dưỡng thương. Đợi thương thế của hắn hồi phục, y sẽ đưa hắn bình an trở về nhà, tuyệt đối không để xảy ra thêm bất cứ chuyện gì.
Trái lại , Tiêu Triết đã sớm chán ngấy cảnh quanh quẩn trong quân doanh. Suốt ngày, hắn luôn có cảm giác mình đang bị người ta theo dõi, tựa như khắp nơi đều có mắt nhìn , có tai nghe . Đừng nói đến chuyện ra ngoài, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng có người kè kè bên cạnh, cứ như sợ hắn sơ sẩy một chút là gặp chuyện chẳng lành.
Hắn đâu còn là đứa trẻ lên ba. Dẫu là chim hoàng yến trong l.ồ.ng, ngày ngày bị người ta nhìn chằm chằm cũng khó tránh khỏi buồn bực, ăn không ngon, ngủ không yên. Huống hồ hắn vẫn là một người sống sờ sờ, đâu thể cứ mãi nằm một chỗ như vậy ?
Sau bao ngày dưỡng thương, vết thương trên người hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn , những vết bầm trên mặt cũng nhạt đi nhiều. Giờ đây, hắn đã có thể đi lại bình thường, thị lực cũng dần khôi phục.
Bởi vậy , hắn càng không muốn tiếp tục nằm lì trong trướng. Dẫu không làm được chuyện gì lớn lao, ít nhất hắn cũng muốn ra ngoài trò chuyện đôi câu, hoặc vận động gân cốt một chút. Nằm dưỡng thương suốt ngày, chẳng những tay chân trở nên trì trệ, thân thể cũng khó tránh khỏi phát tướng. Huống hồ hắn đã gây thêm không ít phiền phức cho người khác, sao có thể cứ mãi ngồi không hưởng sự chăm sóc của họ?
Nghĩ vậy , hắn quyết định ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể xem có việc gì mình có thể giúp được hay không .
Nào ngờ, hắn còn chưa kịp bước ra khỏi trướng đã nghe tiếng người phía sau gọi lại .
"Ngươi định đi đâu ? Có cần ta đi cùng không ?"
Vương Lệnh Nghi vẫn cúi đầu, chẳng buồn ngẩng lên. Công văn trên án còn chưa ráo mực, y đã đưa b.út chấm thêm mực, tiếp tục phê duyệt.
Vừa nghe giọng Vương Lệnh Nghi, Tiêu Triết lập tức cứng người , nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào. Hắn ngoảnh nửa người lại , cúi đầu lí nhí:
"Ta… ta chỉ định ra ngoài đi dạo một chút…"
Vừa dứt lời, hắn đã hối hận. Rõ ràng trong lòng không định nói như vậy , chẳng hiểu sao lời vừa đến bên miệng đã tự bật ra .
Vương Lệnh Nghi liếc hắn một cái rồi nói :
"Lưu chấp sự đã ra ngoài lo liệu công việc, vài hôm nữa mới trở về. Đến lúc đó, để y đưa ngươi đi . Hôm nay công vụ của ta còn nhiều, thật sự không thể đi cùng ngươi. Ngươi cứ ở lại thêm mấy hôm, đợi Lưu chấp sự thu xếp xong mọi việc rồi ra ngoài cũng chưa muộn."
Nghe vậy , lòng Tiêu Triết bỗng nặng trĩu. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã trở thành gánh nặng, thành kẻ chỉ biết gây thêm phiền phức cho người khác. Ngay cả muốn ra ngoài một chuyến cũng phải có người đích thân trông chừng mới khiến họ yên tâm.
Hắn muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Sự việc đã xảy ra , có những chuyện dù cố sức biện giải cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Vương Lệnh Nghi tuy không rõ Tiêu Triết đang nghĩ gì, nhưng thấy hắn đứng im, mãi không chịu nhúc nhích, cũng đoán được phần nào. Có lẽ hắn đã chán ngấy cảnh bị giữ chân trong quân trướng, bèn đổi giọng:
"Đợi ta phê xong mấy bản công văn này , ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Còn đứng đó làm gì? Tìm chỗ ngồi đợi đi ."
Tiêu Triết nghe xong vội chắp tay nói :
"Không dám làm phiền Vương trưởng sử. Ta xin phép trở về. Trưởng sử còn bận công vụ, sao có thể vì chuyện nhỏ của ta mà phân tâm?"
Ngòi b.út trong tay Vương Lệnh Nghi chợt khựng lại . Y ngẩng đầu nhìn Tiêu Triết, dường như không hiểu vì sao hắn lại nói vậy . Sau đó, y đặt b.út xuống, vòng qua án rồi bước nhanh đến cửa trướng.
"Đi thôi. Ta đưa ngươi ra ngoài ngay bây giờ."
Thị vệ vội vén rèm trướng cho hai người . Vương Lệnh Nghi sửa lại tay áo rồi bước ra ngoài, đi được vài bước mới nhận ra Tiêu Triết vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Vương Lệnh Nghi quay đầu nhìn hắn . Hai người cứ thế đứng đối diện nhau hồi lâu, cho đến khi Tiêu Triết ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y:
"Ta đã nói rồi , không dám làm phiền Vương trưởng sử."
Vương Lệnh Nghi cũng hết cách, cau mày hỏi:
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đã phiền đến ta rồi , còn nói không muốn làm phiền là sao ? Nếu thật sự không muốn , vậy mấy hôm trước ngươi còn đến đây làm gì?"
Rõ ràng là có !
Nếu không có người ngoài ở đây, Tiêu Triết thật sự muốn lớn tiếng phản bác, thậm chí muốn lao vào đ.á.n.h nhau với y một trận. Nhưng hắn không thể. Cả thời điểm lẫn hoàn cảnh đều không thích hợp. Trong mắt những người này , hắn dường như đã trở thành kẻ chỉ biết gây chuyện, là nguồn cơn khiến mọi người phải bận lòng.
Ngay lúc ấy , hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này , ước gì mình chưa từng đặt chân đến cái chốn đáng ghét ấy . Hắn ghét cảnh bản thân chẳng khác nào kẻ tàn phế, chỉ có thể để người khác chăm nom, sống dựa vào lòng thương hại của người khác. Nỗi uất ức ấy nghẹn trong lòng, muốn nói cũng chẳng biết giãi bày cùng ai.
Thế là, hắn xoay người bỏ đi .
Hắn không thể tiếp tục đứng đó, mặc cho những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Những ánh mắt ấy sắc lạnh như d.a.o, khiến hắn có cảm giác mình chẳng còn chút thể diện nào, tựa như mọi suy nghĩ và nỗi nhục nhã đều bị phơi bày trước mắt người đời.
Hắn đã chịu đủ thái độ hờ hững của Vương Lệnh Nghi, chịu đủ những lời nói khiến lòng người đau nhói mà vẻ mặt người nói vẫn thản nhiên như không . Hắn không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.
Thị vệ
đứng
trước
trướng thấy Tiêu Triết
quay
người
bỏ
đi
, nhất thời
không
hiểu chuyện gì đang xảy
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lenh-lang-co-yeu-thuat/chuong-10
Y
nhìn
sang Vương trưởng sử, chỉ thấy đối phương vẫn
đứng
yên tại chỗ, vẻ mặt
không
vui
không
giận, càng khiến y thêm khó hiểu.
Hai người này … cãi nhau rồi sao ?
Vị Tiêu công t.ử lai lịch bất minh kia quả thật không phải người tầm thường. Đến trước mặt trưởng sử mà cũng dám tỏ thái độ như vậy , chẳng lẽ không sợ mất đầu? Nghĩ đến đó, thị vệ không khỏi toát mồ hôi thay hắn .
Vương Lệnh Nghi đứng ngoài trướng một lát rồi không trở vào nữa. Y sai người dắt ngựa đến, sau đó lên ngựa, thúc ngựa rời khỏi quân doanh.
Khi trời đã nhá nhem tối, Lưu chấp sự mới trở về. Y còn chưa kịp bước vào trướng đã nghe một thị vệ kể rằng, trong lúc y vắng mặt, Tiêu Triết và Vương trưởng sử đã xảy ra tranh chấp, đôi bên lời qua tiếng lại mấy câu.
Lưu chấp sự nghe xong không khỏi kinh ngạc. Với tính tình của Vương Lệnh Nghi, vậy mà cũng có lúc tranh cãi với người khác sao ?
Ngày thường, dù người ta nói mười câu, y chưa chắc đã đáp lại nổi nửa câu. Một khi đã nổi giận, y cũng chẳng cần động tay động chân, càng không buồn tranh biện. Y chỉ cần lạnh lùng ra tay đúng chỗ, khiến đối phương chịu đủ khổ sở, đến khi nhận ra mình đã đắc tội với ai thì hối hận cũng không kịp.
Tóm lại , người như Vương Lệnh Nghi tốt nhất không nên tùy tiện chọc vào . Đến cả Diêm Vương dưới âm phủ e rằng cũng chưa chắc muốn nhận một kẻ đã đắc tội với y.
Bởi vậy , khi nghe tin Vương Lệnh Nghi nổi giận rời khỏi quân doanh, lòng hiếu kỳ của Lưu chấp sự càng tăng cao. Y gần như vừa bước vào trướng đã vội tìm đến chỗ Tiêu Triết, nóng lòng muốn biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này , Tiêu Triết đang dùng bữa tối, nhưng tâm trạng không tốt nên ăn chẳng được bao nhiêu. Mới dùng vài miếng, hắn đã mất hết khẩu vị.
Thấy Lưu chấp sự bước vào với vẻ mặt đầy vẻ tò mò, Tiêu Triết liền đoán được y đã nghe chuyện xảy ra ban ngày. Có lẽ Lưu chấp sự còn chưa kịp dùng bữa, hắn bèn sai người mang thêm một bộ bát đũa.
Đợi thị tòng lui ra ngoài chuẩn bị thức ăn, Lưu chấp sự mới ngồi xuống nghe hắn kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, y không nhịn được bật cười , khiến Tiêu Triết càng thêm buồn bực.
Lưu chấp sự lúc này mới an ủi hắn :
"Có gì đáng ngại đâu , ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm."
Lưu chấp sự vỗ nhẹ vai Tiêu Triết, chậm rãi nói :
"Vương trưởng sử làm vậy cũng chỉ vì lo cho an nguy của Tiêu tiểu huynh đệ . Từ sau chuyện hôm ấy , ta vẫn luôn ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, ta đã bàn bạc với Vương trưởng sử, quyết định thay phiên nhau đích thân trông nom ngươi. Giao việc này cho người khác, ta thật sự không yên lòng."
Nói đến đây, Lưu chấp sự lại nhớ đến những kẻ gây chuyện đã bị xử trí hôm ấy . Từ sau vụ việc đó, lòng người trong quân vẫn chưa hoàn toàn yên ổn . Thỉnh thoảng, y lại nghe được vài lời đồn đại, tuy chưa đến mức gây thành chuyện lớn, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi đề phòng.
Bề ngoài quân doanh tưởng chừng đã sóng yên gió lặng, song ai biết được liệu có kẻ nào đang âm thầm khuấy động tình hình, khiến nội bộ thêm bất ổn ? Bởi vậy , y đang tính tranh thủ mấy ngày tới thu xếp đưa Tiêu Triết rời khỏi nơi này , tránh xa những chuyện thị phi ấy . Quân doanh vốn không phải chốn thích hợp để người bình thường lưu lại lâu dài.
Lưu chấp sự bèn mỉm cười nói :
"Tiêu công t.ử cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay ta đã sai người thu xếp, chẳng bao lâu nữa ngươi có thể rời khỏi quân doanh. Còn về Vương trưởng sử, y thật sự không có ác ý, chỉ là vốn không giỏi ăn nói , lại chẳng quen bộc lộ tâm ý. Mong Tiêu công t.ử rộng lượng, đừng vì chuyện này mà giận y."
Vừa nghe đến đó, Tiêu Triết lập tức chú ý đến điều quan trọng nhất. Mắt hắn sáng lên, vội hỏi Lưu chấp sự:
"Vậy là đã có cách đưa ta ra ngoài rồi sao ?"
Thấy dáng vẻ ấy của hắn , Lưu chấp sự không khỏi thầm bật cười . Xem ra Tiêu công t.ử đã bị giữ chân ở đây đến mức buồn bực không chịu nổi. Vừa nghe nói sắp được ra ngoài, tinh thần hắn lập tức phấn chấn hẳn lên, chẳng còn vẻ ủ rũ, chán chường như ban nãy.
Lưu chấp sự bật cười , trêu hắn :
"Tiêu công t.ử nóng lòng muốn rời đi đến vậy , xem ra ta và Vương trưởng sử quả thật tiếp đãi chưa được chu đáo rồi !"
"Đâu có , Lưu chấp sự nói quá lời rồi !" Tiêu Triết vội xua tay. "Ta ở đây được mọi người chăm nom chu đáo, chưa từng chịu chút thiệt thòi nào. Quãng thời gian này quả thật khiến ta khó lòng quên được !"
"Chỉ là mẫu thân và tổ mẫu ở nhà vẫn đang chờ ta trở về. Khó khăn lắm cả nhà mới có dịp đoàn tụ, ta thật sự không muốn để họ phải chờ đợi lâu hơn nữa. Nếu Lưu chấp sự đã có cách đưa ta rời khỏi đây, vậy thì ta xin ghi nhớ ân tình này . Đa tạ Lưu chấp sự đã hết lòng giúp đỡ, vì chuyện của ta mà phải nhọc công thu xếp."
Nói rồi , Tiêu Triết đứng dậy, trịnh trọng chắp tay cúi người hành lễ.
Lưu chấp sự vội đứng dậy, giữ tay Tiêu Triết lại , không để hắn hành lễ thêm.
"Tiêu công t.ử không cần khách sáo. Ta chỉ làm những gì nằm trong khả năng của mình . Có thể đưa ngươi bình an rời khỏi đây cũng là bổn phận của ta ."
Tiêu Triết nhìn y với vẻ cảm kích, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Một lát sau , hắn mới lên tiếng:
"Ân tình này của Lưu chấp sự, Tiêu Triết nhất định sẽ ghi nhớ. Sau khi trở về, ta sẽ bẩm lại với phụ thân , rồi cùng người đích thân đến tạ ơn!"
"Ôi chao, không cần đâu , Tiêu tiểu công t.ử hà tất phải khách sáo như vậy !"
Lưu chấp sự nghe đến chuyện phụ thân Tiêu Triết sẽ đích thân đến tạ ơn thì không khỏi giật mình . Chỉ riêng Tiêu Triết thôi đã đủ khiến y phải bận lòng, nếu cả phụ thân hắn cũng tìm đến, chẳng biết còn phát sinh thêm bao nhiêu chuyện phiền phức nữa!
Thấy vậy , Tiêu Triết cũng bật cười . Hắn hiểu Lưu chấp sự đang lo lắng điều gì, bèn không nhắc lại chuyện ấy nữa. Có lẽ sau này hắn có thể tìm một cách khác để báo đáp ân tình này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.