Loading...

Lệnh Lang Có Yếu Thuật
#11. Chương 11

Lệnh Lang Có Yếu Thuật

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

Trong những ngày Tiêu Triết bị giữ lại ở quân doanh, có hôm Vương Lệnh Nghi cuối cùng cũng rảnh tay, bèn để mắt tới vị Tiêu tiểu công t.ử suốt ngày nằm lì trên giường. Thấy hắn ăn rồi ngủ, chẳng có chút dáng vẻ chăm học nào của một thiếu niên đang tuổi đọc sách, y chợt nảy ý muốn dạy dỗ hắn một phen. Dù sao , kể từ ngày tới đây, vị công t.ử ca này chưa từng đụng đến một quyển sách.

 

Y bước tới, không chút gợn sóng dùng tay vỗ Tiêu Triết đang ngủ ngon lành trên giường, đ.á.n.h thức người dậy. Tiêu Triết đang ngủ say, đột nhiên bị đ.á.n.h thức, suýt nữa nổi cáu. Nhưng vừa hé mắt, nhận ra người đứng trước giường là ai, hắn lập tức im bặt. Hắn đẩy chăn gấm sang một bên, miễn cưỡng ngồi dậy, hỏi: "Giờ nào rồi ?"

 

"Đã qua giờ Thìn." Vương Lệnh Nghi mặt không biểu cảm đáp.

 

Nghe nói đã qua giờ Thìn, Tiêu Triết nghĩ mình cũng nên dậy. Dù sao cũng không thể ngủ mãi đến giờ cơm trưa. Hắn lười biếng xỏ ủng, chậm chạp bước xuống giường. Vương Lệnh Nghi không đợi hắn mặc xong y phục đã quay người ra ngoài, tựa như thật sự chỉ để gọi hắn dậy, chỉ là lúc xoay người để lại một câu: "Mặc xong y phục tới tiền đường một chuyến, có việc."

 

Tiêu Triết không biết có việc gì gấp đến mức Vương Lệnh Nghi phải đích thân tới gọi mình . Nghĩ đi nghĩ lại , chỉ có một khả năng khiến hắn vui mừng: có lẽ cuối cùng hắn cũng được rời khỏi nơi này . Nếu quả thật là vậy , hẳn tất cả mọi người đều mong chuyện ấy sớm thành hiện thực.

 

Mặc y phục qua loa xong, Tiêu Triết tự thấy mình đã chỉnh tề, bèn tự tin bước ra khỏi bình phong. Tiền đường vẫn chẳng có gì thay đổi: án thư và sách vở bày la liệt, còn Vương Lệnh Nghi vẫn ngồi ngay ngắn bên án kỷ, tư thế chẳng khác lúc trước . Tiêu Triết chẳng lấy làm lạ, chỉ bước đến bên án kỷ, tò mò cúi xuống xem Vương Lệnh Nghi ngày thường rốt cuộc làm gì mà có thể ngồi lì ở đây suốt bốn, năm canh giờ. Hắn hoàn toàn quên mất rằng bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, ngày ngày chỉ biết nằm trên giường g.i.ế.c thời gian.

 

"Có sách nào thích đọc không ?" Khi hắn tới gần, nghe Vương Lệnh Nghi lên tiếng hỏi.

 

Nghĩ mãi, Tiêu Triết vẫn chẳng nhớ nổi tên một quyển sách t.ử tế nào. Hắn mơ hồ nhớ cha từng đọc một quyển sách có chữ "Luận" trong tên, bèn thuận miệng đáp: "Ta từng đọc 《Điển Luận》, rất thích những nhân vật anh hùng trong đó." Thật ra cũng không nhớ rõ tên lắm, hình như cha có nhắc qua một hai câu, tên nghe khá dọa người , hẳn không sai được .

 

"Ngươi thật sự từng đọc ?" Vương Lệnh Nghi nghiêng đầu nhìn hắn . "Vậy còn nhớ trong sách viết những gì không ?"

 

Tiêu Triết sao có thể thật nhớ, hắn đến mó vào sách còn lười, ngày thường ghét nhất đọc sách viết chữ vẽ vời, thấy như kẻ ngốc, cố tình cha hắn lại thích, đành lại bịa: "Cũng chẳng có gì đáng nói , chỉ toàn những chuyện tình tình ái ái, ta không thích lắm." Trong lòng hắn , đám văn nhân mặc khách viết tới viết lui chẳng qua cũng chỉ mấy thứ đó, ngàn trăm năm qua, lật đi lật lại viết , cũng không thấy chán, còn gọi là luận gì, sách gì, hắn cũng không hiểu gì.

 

Vương Lệnh Nghi sau khi hắn nói xong bèn đứng dậy, trên giá sách chuyên đặt sách sau lưng hắn , dùng ánh mắt ngắn ngủi đảo qua một vòng, rút ra một quyển, cầm tới trước mặt Tiêu Triết, đưa cho hắn . Tiêu Triết đưa tay nhận, chưa kịp mở ra đã thấy có dự cảm chẳng lành, chỉ thấy trên bìa sách chính là cái tên hắn vừa thuận miệng bịa – 《Điển Luận》. Nhìn lại đề tên, đây chẳng phải Ngụy Văn Đế sao ?

 

Lúc này trong lòng Tiêu Triết trăm mối cảm xúc, dở khóc dở cười , đây chẳng lẽ là quả báo của việc nói bừa. Chưa đợi hắn cảm thán xong, Vương Lệnh Nghi nhìn quyển sách trong tay hắn , mở một trang nhìn hắn nói : "Chép thiên này một lượt, rồi nói cho ta biết trong đó viết những gì. Nếu vẫn không trả lời được , ta sẽ dặn nhà bếp khỏi cần chuẩn bị cơm trưa cho ngươi." Nói xong, y quay người bỏ đi , để lại Tiêu Triết khóc không ra nước mắt, chỉ biết than trời trách đất. Dù là tù binh thì cũng được phát cơm chứ! Chẳng lẽ hắn bị ngược đãi thật rồi sao ?

 

Dẫu trong lòng đầy oán trách, Tiêu Triết vẫn hậm hực cầm b.út chép sách. Dù sao , hắn cũng không muốn phải chịu đói ở cái nơi quỷ quái này một thời gian dài như vậy .

 

Tuy trong lòng hắn tin chắc dù Vương Lệnh Nghi không cho hắn cơm, Lưu chấp sự nhất định sẽ lén mang đồ ăn tới, không để hắn đói bụng, nhưng vì chút việc nhỏ này mà lại ầm ĩ gà bay ch.ó sủa, hình như cũng không phải tác phong của hắn . Chẳng qua chỉ là chép sách, sao làm khó được Tiêu công t.ử hắn ? Hắn từng bị phạt chép không ít lần , có gì ghê gớm đâu .

 

Nghĩ vậy , Tiêu Triết cũng chịu khó chép được một lúc. Vừa chép, hắn vừa tự đắc ngắm nét chữ của mình , cảm thấy càng viết càng đẹp . Chẳng bao lâu sau , hắn bắt đầu chểnh mảng, tiện tay vẽ thêm một cái cây với tán lá xòe rộng như chiếc ô, rồi vẽ một con rồng trên ngọn. Ngắm nghía hồi lâu, hắn càng thấy bức tranh của mình sống động như thật, bèn gọi thị nữ đứng bên cạnh tới thưởng thức kiệt tác truyền đời của hắn . Thị nữ che miệng cười trộm. Tiêu Triết hỏi nàng bức vẽ thế nào, nàng chỉ cười mà không đáp. Biết nàng đang chê cười mình , hắn cũng chẳng để tâm, chỉ bảo nàng không hiểu cái thú tao nhã ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lenh-lang-co-yeu-thuat/chuong-11

 

Khi Vương Lệnh Nghi vào nội đường, thị nữ thấy người tới lập tức nín bặt, lùi sang một bên. Thấy vậy Tiêu Triết liền biết là ai, hắn không chút hoảng loạn, chỉ tạm gác b.út trong tay, chào hỏi: "Trọng Bảo, ngươi tới đúng lúc lắm! Ta vừa vẽ xong bức này ." Hắn cầm tờ giấy lên đưa trước mắt Vương Lệnh Nghi, bộ dạng như khoe công cầu thưởng. Vương Lệnh Nghi thoáng sững người khi nghe hắn gọi tên tự của mình . Đã lâu rồi không ai gọi y như thế. Y không khỏi thắc mắc Tiêu Triết đã nghe được tên tự của mình từ đâu .

 

Đợi y hoàn hồn, tờ giấy vẽ nguệch ngoạc kia đã suýt dí sát vào mặt y. Y không tự chủ lùi mấy bước, kéo khoảng cách với Tiêu Triết, bất đắc dĩ nói : "Xem ra ngươi bận đến mức chẳng còn lòng dạ nào ăn trưa rồi ."

 

Tiêu Triết nghe xong, thấy không ổn , vội xua tay nói : "Không bận, không bận! Mấy ngày nay ta nhàn đến phát chán rồi . Đến bữa trưa thì vẫn phải ăn chứ, sao có thể bỏ bê được ? Ngươi nói đúng không ," hắn cười nhướng mày với thị nữ bên cạnh, thị nữ chỉ dám đứng một bên không nói một lời.

 

Vương Lệnh Nghi phất tay áo, chẳng buồn để ý đến hắn , chỉ đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên án kỷ rồi bảo thị nữ: "Lui xuống đi ." Thị nữ bên cạnh bèn gật đầu xoay người đi .

 

Tiêu Triết nhìn theo bóng lưng Ngân Bình, trong lòng không khỏi có chút lưu luyến. Ở cái quân doanh buồn tẻ này , cũng chỉ có nàng thỉnh thoảng lén trò chuyện với hắn , từ chuyện đông chuyện tây đến đủ thứ linh tinh. Lưu chấp sự thì bận tối mắt, còn Vương Lệnh Nghi lại quá trầm mặc. Một mình hắn quả thật buồn chán đến phát hoảng.

 

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được thở dài.

 

Vương Lệnh Nghi thấy vậy bèn trực tiếp hỏi hắn : "Ngươi giờ biết trong 《Điển Luận》 này rốt cuộc viết nội dung gì chưa ?"

 

Tiêu Triết nghe hỏi hơi suy nghĩ, thấy vấn đề này có chút bỏng miệng, tóm lại đáp cũng không phải , không đáp cũng không phải . Nội dung trong sách, hắn cũng chép một hai lần rồi , không nói thuộc nằm lòng, ít nhất cũng biết đại khái, nhưng trước mặt Vương trưởng sử đại danh đỉnh đỉnh, cũng không dám bịa loạn. Nhưng nếu trả lời đàng hoàng, thì ai có thể chính xác thuật lại nội dung sách hơn Vương Lệnh Nghi? Bèn đổi cách, nói : "Sách này bàn đến nhiều điều sâu rộng, một mình ta nhất thời chưa thể hiểu hết. Xem ra vẫn phải nhờ Vương trưởng sử chỉ điểm mới được ."

 

Tiêu Triết tự thấy mình đang trả lời đàng hoàng, nhưng lọt vào tai Vương Lệnh Nghi, lại thành một kiểu hành xử khinh bạc khác. Ngày thường hắn chỉ biết ngủ khò, vậy mà hôm nay lại đổi tính, chạy đến trước mặt y nói năng trơn tru. Chưa nói đến chuyện lời lẽ chẳng ăn nhập đầu đuôi, chỉ riêng giọng điệu ấy cũng đủ khiến người ta chướng tai gai mắt. Vương Lệnh Nghi trong lòng ghét bỏ, thậm chí có chút hối hận vì xen vào việc người khác.

 

Nhưng cũng không tiện trực tiếp bác mặt người ta , chỉ liếc Tiêu Triết một cái lạnh, đứng dậy lại muốn đi . Thấy y lại định bỏ đi , Tiêu Triết cuống lên, vội đưa tay níu lấy tay áo y. Lúc này , giữ người lại mới là chuyện quan trọng; còn mình đã nói sai điều gì, hắn cũng chẳng rõ. Hắn vội nói : "Sao ngươi lại đi nữa? Ta nói sai rồi , xin lỗi ngươi còn không được sao ? Đừng đi , được không ? Mấy ngày nay ta thật sự chẳng biết làm gì. Bản thân không ra ngoài được , người khác cũng chẳng vào thăm được . Khó khăn lắm ngươi mới chịu để ý đến ta , còn muốn dạy ta nữa…" Nghe vậy , Vương Lệnh Nghi thoáng động lòng. Quả thật, mấy ngày nay giữ hắn ở đây, chẳng cho ra ngoài, hẳn cũng khiến hắn buồn bực không ít.

 

Thấy bước chân Vương Lệnh Nghi không động, Tiêu Triết vội bổ sung một câu: "Ngươi đừng đi được không ?"

 

Vương Lệnh Nghi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn hắn nói : "Khát, ra ngoài rót trà ."

 

Tiêu Triết miễn cưỡng buông tay áo y ra , miệng lẩm bẩm: "Bảo Ngân Bình mang vào là được rồi , việc gì phải đích thân đi … Ta còn tưởng ngươi lại bỏ đi chứ."

 

Vương Lệnh Nghi mang trà đến, đặt khay trước mặt hắn . Tiêu Triết chẳng khách sáo, cầm chén uống một hơi cạn sạch, rồi lau miệng, lại không nhịn được cẩn thận oán trách hỏi Vương Lệnh Nghi: "Ngươi có phải thấy ta rất ngốc không ? Ngươi không cần trả lời, ta biết ngươi..."

 

Chưa đợi hắn nói xong, Vương Lệnh Nghi hỏi ngược lại : "Thế nào là biết ?"

 

Tiêu Triết ấp úng cũng không đáp, Vương Lệnh Nghi tiếp tục nói : "Hiểu là hiểu, chưa hiểu là chưa hiểu. Chỉ khi phân biệt được hai điều ấy , mới thực sự gọi là biết ."

 

"Vậy chẳng phải ta đã hỏi ngươi rồi sao ?" Tiêu Triết hơi tủi thân . "Ngươi không chịu trả lời, còn làm bộ bỏ đi . Chẳng phải vì chê ta ngốc thì là gì?"

 

Vương Lệnh Nghi không nói , lúc này nhìn Tiêu Triết bộ dạng như chịu oan khuất to lớn, lập tức một bụng lời dạy bảo tan thành hư vô, chỉ đành nuốt xuống, nói cũng không phải , không nói cũng không phải . Nếu sau này thật sự làm thầy của thiên t.ử mà gặp phải một học trò như Tiêu Triết, y còn biết sống thế nào? Chẳng lẽ cứ thế đ.â.m đầu vào tường cung mà c.h.ế.t để tỏ chí hay sao ?

 

Đáng tiếc, thế đạo này , thường thường mười phần thì tám chín phần trái ý người .

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của Lệnh Lang Có Yếu Thuật – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Cổ Đại, Hành Động, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Phiêu Lưu đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo