Loading...
Bà “ối chà chà” cả buổi, rồi vui vẻ bật cười :
“Cậu đẹp trai, dì nhớ cậu rõ lắm đấy. Năm đó ngồi ở quán dì vừa ăn mì vừa khóc thương tâm như thế, không ngờ cuối cùng cậu vẫn đợi được người có tình...”
“Dì…”
Tôi vừa ăn vừa chờ hóng đoạn tiếp theo, thế mà câu chuyện của bà chủ lại bị tiếng gọi hốt hoảng của Giang Hiển ngồi đối diện cắt ngang.
Một tiếng “dì” ấy vang dội đến mức nửa quán đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi .
Bao nhiêu ánh mắt tò mò nhất loạt đổ dồn tới, đến một người đã lăn lộn ngoài xã hội bao năm như tôi cũng không khỏi thấy hơi ngượng ngùng.
Thế nhưng Giang Hiển chỉ mất tự nhiên liếc tôi một cái.
Gương mặt anh có lẽ bị hơi nóng hun đến hơi ửng đỏ.
Anh khẽ ho một tiếng:
“Xin lỗi , cháu hơi đói nên không kiểm soát được âm lượng. Dì ơi, phiền dì thêm cho bọn cháu hai quả trứng ốp nhé?”
12
Ăn xong, tôi cứ tưởng Giang Hiển sẽ dẫn tôi lẻn vào trường, ôn lại thanh xuân các kiểu.
Không ngờ anh quay đầu một cái, đưa thẳng tôi đến quán bar.
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm trợ lý phải túc trực 24 tiếng một ngày. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đến quán bar, cảm giác cũng khá mới mẻ.
Những người ngồi trong khu ghế riêng tôi đều không quen, chắc là một nhóm bạn khác của Giang Hiển.
Thấy tôi do Giang Hiển đưa tới, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, chỗ nào cũng chu đáo, không để tôi phải ngượng ngùng dù chỉ một chút.
Nhưng tôi không muốn uống rượu, chỉ cúi đầu chăm chú ăn đĩa trái cây.
Cô gái ngồi bên cạnh thấy vậy , nhiệt tình đẩy một đĩa trái cây khác trước mặt mình sang cho tôi :
“Chị đẹp cũng là sát thủ đĩa trái cây à ? Xoài hôm nay ngọt lắm, thử đi .”
Mùi trái cây ngọt lịm lập tức bay vào mũi.
Tôi chợt nhớ đến lần trước bị Phó Lăng Uyên và Lâm Nghiên ép đến mức phải c/ắ/n răng uống hết cốc dương chi cam lộ, sau đó cả người nổi đầy mẩn đỏ thê t/h/ả/m.
Không nhịn được mà rùng mình một cái.
Rùa
Tôi đang định từ chối.
Không biết bằng cách nào Giang Hiển đang chơi xúc xắc bên cạnh lại nghe được cuộc trò chuyện bên này . Anh nhanh hơn tôi một bước, vươn tay qua trước mặt tôi , đẩy đĩa trái cây ra xa.
“Chị đẹp này dị ứng xoài, ăn không được đâu .”
“Sao anh biết tôi dị ứng xoài?”
Tôi khó hiểu nhìn Giang Hiển.
Tôi không nhớ mình từng nói chuyện này với anh .
Anh nghiêng đầu liếc tôi , tranh thủ lúc lắc xúc xắc mà khẽ mỉm cười .
Ánh đèn tím hồng mờ ảo trong quán bar càng khiến màu đen nơi đáy mắt anh trở nên sâu lắng.
“Bởi vì đâu phải ai cũng vô tâm như em, nhóc Thời Ninh.”
13
Chỉ một cách gọi đơn giản như vậy , lại bất ngờ kéo tôi vào vòng xoáy của ký ức.
Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Giang Hiển ra nước ngoài du học, đã bao lâu rồi không còn ai gọi tôi như thế?
Hồi cấp ba, Giang Hiển thích nhất là gọi
tôi
là “nhóc Thời Ninh”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-man-nho-cua-anh/chuong-5
Mặc dù anh còn nhỏ hơn tôi một tháng.
Anh luôn gọi bằng một giọng điệu rất đặc biệt, âm thanh kéo dài, nghe cứ dính lấy người ta , nhất là âm cuối còn ngân ra thật lâu.
Mỗi lần nghe thấy, tôi đều đỏ bừng mặt, bảo anh nhỏ giọng một chút.
Nhưng anh nghe tai này lọt tai kia , ngược lại còn gọi hăng hơn.
Tôi từng tức tối phản đối không biết bao nhiêu lần :
“Giang Hiển. Sao anh nói chuyện với người khác thì trưởng thành như thế, đến lượt tôi lại cứ trẻ con vậy hả?”
Mỗi lần như thế, anh đều bật cười .
Mang theo sự phóng khoáng đầy sức sống của thiếu niên, gương mặt vừa kiêu ngạo vừa tuấn tú khẽ nhướng mày khi cười :
“Không biết nữa. Chắc tại tôi cứ cảm thấy em là trẻ con thôi.”
“Lại còn là kiểu trẻ con đặc biệt thích giả làm người lớn.”
...
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bỗng hiện lên một câu.
Đời người quả thật có rất nhiều khoảnh khắc, khi ấy chỉ tưởng là chuyện bình thường.
Bây giờ nhớ lại những ký ức ấy , rõ ràng từng khoảnh khắc đều sống động đến vậy . Ngay cả dáng vẻ Giang Hiển nhướng mày, yết hầu khẽ chuyển động cũng rõ ràng như thể vừa mới xảy ra hôm qua.
Thế mà khi ấy , tại sao tôi lại chẳng hề để tâm?
Mải nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.
Bản nhạc hip-hop rock vốn có tiết tấu mạnh mẽ bỗng đổi hẳn phong cách, chuyển thành một đoạn dạo đầu chậm rãi, dịu dàng.
Ánh đèn tím hồng mờ ám trên sân khấu cũng được thay bằng trần sao xanh thẳm, ánh sáng chập chờn, khiến cả không gian chìm trong bầu không khí lãng mạn.
Ca sĩ hát tại quán là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn và đôi môi đỏ. Cô ôm đàn guitar bước lên sân khấu.
“Chào buổi tối mọi người . Ca khúc lúc nửa đêm hôm nay là ‘May Mắn Nhỏ’ do một vị khách nam giấu tên ở khu V yêu cầu. Amy thay mặt quán bar Dạ Sắc chúc tất cả những người yêu nhau cuối cùng đều có thể về bên nhau .”
“Vị khách giấu tên ấy còn muốn nhắn với cô gái trong lòng mình rằng: 10 năm rồi . Nếu thời gian không chờ đợi ai... vậy thì tôi sẽ chờ em.”
Cả quán lập tức xôn xao.
Ở nơi dễ nảy sinh những cuộc tình ch/óng vánh nhất, vậy mà lại có một tấm chân tình kéo dài suốt 10 năm sao ?
Máu hóng chuyện trong tôi lập tức sôi lên.
Tôi mở to mắt, vỗ vỗ Giang Hiển ngồi bên cạnh, hào hứng nói :
“Trên đời thật sự có người yêu một người suốt 10 năm sao ? Tôi còn tưởng đàn ông si tình tuyệt chủng từ lâu rồi chứ?”
Anh chẳng hề d/a/o động, chỉ lười biếng tựa sâu vào sofa trong khu ghế riêng, chậm rãi hút t/h/u/ố/c. Gương mặt ẩn hiện dưới ánh sáng mờ tối, khiến người ta chẳng nhìn rõ biểu cảm.
Anh hờ hững đưa mắt nhìn tôi , khẽ bật cười .
“Ai mà biết được . Có khi trên đời thật sự có một tên ngốc như vậy .”
Trên sân khấu, giọng hát đã cất lên.
Chất giọng khàn của cô ca sĩ tựa như mang theo những thăng trầm của một câu chuyện đã trải qua năm tháng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.