Loading...
Qua giọng hát ấy , “May Mắn Nhỏ” dường như mất đi vài phần ngây ngô của tình yêu thời học trò, lại thêm vào chút bất lực và mong chờ của người trưởng thành.
“Tại sao khi ấy chẳng nhận ra rằng gặp được anh
Là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời
Có lẽ khi đó em còn mải cười rồi lại khóc
Mải miết đuổi theo những vì sao băng trên trời
Nên cứ ngỡ mọi điều là hiển nhiên mà quên mất
Ai đã luôn ở đó giữa gió mưa
Lặng lẽ đứng nguyên nơi ấy chở che cho em...”
Có lẽ vì tiếng hát quá dễ khiến người ta rung động.
Cũng có lẽ trong lòng mỗi người đều từng có một “may mắn nhỏ” mà mình đã vô tình bỏ lỡ.
Quán bar vừa rồi còn náo nhiệt, cuồng nhiệt đến thế, vậy mà theo tiếng hát, tất cả dần chìm vào một nỗi buồn man mác.
Có câu nói thế nào ấy nhỉ?
Sợ nhất là quán bar đột nhiên trở nên sướt mướt.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Trong hoàn cảnh thế này , có lẽ chẳng ai tránh khỏi việc nhớ đến người yêu cũ giữa tiếng hát du dương.
Nhưng ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao vào chính khoảnh khắc này , người xuất hiện trong đầu tôi lại không phải Phó Lăng Uyên.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi quay đầu nhìn Giang Hiển đang ngồi bên cạnh.
Vừa khéo...
Lại rơi thẳng vào ánh mắt chan chứa ý cười của anh .
Giữa tiếng mọi người trong khu ghế đồng thanh hát theo, chẳng biết anh đã chống đầu, lặng lẽ nhìn tôi bao lâu rồi .
Có lẽ vì đã uống rượu, đôi mắt anh sáng đến lạ thường.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau , anh nhướng mày cười , vẻ mặt mang theo chút ranh mãnh như thể âm mưu vừa được thực hiện trót lọt.
Tôi nhìn thấy anh mấp máy môi với mình .
Anh nói :
“Bài này , tôi gọi đấy.”
...
Chúng tôi nhìn nhau lâu đến mức tưởng chừng đã qua cả một thế kỷ.
Mọi thứ xung quanh như dần phai nhạt, ngay cả tiếng hát cũng từ từ lùi xa.
Ánh đèn trên cao phác họa từng đường nét tinh tế trên gương mặt anh .
Mi mắt tôi khẽ run lên.
Tôi khó khăn lắm mới dời được ánh mắt sang chỗ khác.
Lạ thật.
Hình như tiếng t/i/m tôi đập...
Sắp át cả âm thanh ồn ào trong quán bar rồi .
14
Đúng lúc tôi còn đang ngẩn người .
Bài hát kết thúc, điện thoại cũng rất biết cách phá hỏng bầu không khí mà reo lên.
Trên màn hình hiện hai chữ “Phó tổng”.
Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo trở lại , cả người cứng đờ, do dự không biết có nên nghe máy hay không .
Giang Hiển đặt cốc xúc xắc trong tay xuống, bỗng vỗ nhẹ vào tôi .
Anh nghiêng đầu, ghé sát bên tai tôi , nụ cười mang theo chút mê hoặc:
“Nhóc Thời Ninh, có muốn trả đũa Phó Lăng Uyên không ?”
Sau này nhớ lại , tôi cảm thấy chắc là hơi thở vương mùi rượu của anh khiến đầu óc mình mê muội .
Tôi vậy mà lại đồng ý với anh !!!
Cách mà Giang Hiển
nói
sẽ giúp
tôi
đúng là chấn động đến mức
không
thể chấn động hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-man-nho-cua-anh/chuong-6
Rùa
Anh thong thả bắt máy, cầm điện thoại của tôi đưa đến cạnh một đôi tình nhân đang xúc động sau khi nghe tình ca, ôm nhau hôn đến quên trời quên đất.
Cứ thế thu trực tiếp hơn mười giây tiếng môi lưỡi quấn quýt của hai người họ.
Cảm thấy đã đủ, anh mới đưa điện thoại về bên tai, nói với người ở đầu dây bên kia :
“Là tôi . Đang bận, đừng làm phiền.”
Sau một loạt thao tác khiến người ta trợn mắt há mồm...
Anh lưu loát cúp máy, sau đó thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra , trả điện thoại lại cho tôi .
Tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, chấn động đến mức không nói nên lời.
Danh tiếng của tôi cũng bị hủy sạch.
Ai lên tiếng đòi lại công bằng cho tôi đây?
Hơi nóng không ngừng dâng lên mặt.
Tôi vừa cuống vừa xấu hổ:
“Giang Hiển, anh vừa làm cái trò gì vậy ...”
Anh vô tội nâng ly rượu pha lê trên bàn lên, mỉm cười nhấp một ngụm.
Thậm chí còn xấu xa tỏ vẻ tiếc nuối:
“À, tiếc thật đấy, không thể tự mình thu âm.”
“Nhóc Thời Ninh, tôi vừa làm một việc tốt mà.”
“Tối nay có người mất ngủ rồi đây.”
15
Đúng là anh em vẫn hiểu nhau nhất.
Giang Hiển nói trúng phóc, đêm đó Phó Lăng Uyên thật sự không ngủ ngon.
Chơi suốt cả đêm, mãi đến gần sáng tôi mới về nhà. Sau khi cắm sạc điện thoại, tôi mới phát hiện có hơn 30 cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn WeChat chưa đọc cũng đã 99+.
Anh gửi cho tôi mấy tấm ảnh.
Trong ảnh là một căn phòng suite hướng biển trong khách sạn, được trang trí vô cùng cầu kỳ.
Khắp sàn là bóng bay và cánh hoa hồng, 9.999 đóa hoa hồng Lạc Thần, bánh kem, những ngọn nến được xếp thành ba chữ LSN, thậm chí còn có cả ảnh của tôi , từ hồi nhỏ, cấp hai cho đến đại học.
Hóa ra hôm đó Lâm Nghiên không hề ở khách sạn.
Anh muốn tìm tôi để quay lại sao ?
May thật.
Suýt chút nữa lại bị lừa đến đó rồi .
Mang theo tâm trạng phức tạp, tôi nhấn xóa những bức ảnh ấy .
16
Một đêm không mộng mị.
Đến tận chiều hôm sau , ánh nắng ngoài cửa sổ thong thả trải xuống giường, tôi mới mơ màng mở mắt.
Không hiểu tại sao , hôm nay tâm trạng tôi lại vui vẻ khác thường.
Hôm nay là cuối tuần.
Theo thường lệ, tôi về nhà thăm bố mẹ và em gái An An.
Nhà họ Phó nằm trong khu biệt thự lưng chừng núi ở vị trí đắt giá nhất thành phố.
Nơi ấy cách xa phố xá ồn ào, đến một cái cây trồng t/ùy tiện trong sân cũng có giá hơn cả triệu.
Còn tuổi thơ của tôi lại trôi qua trong một căn nhà thấp bé nằm ngay cạnh biệt thự.
Người nhà họ Phó thích yên tĩnh nên nơi ở của người làm đều được sắp xếp riêng bên ngoài biệt thự.
Tuy diện tích không lớn, nhưng dù sao cả gia đình vẫn được sống cùng nhau , cũng xem như ấm cúng.
Trong giới nhà giàu của họ vẫn lưu truyền một câu: Cách anh đối xử với người làm quyết định tầm vóc của anh .
Rõ ràng nhà họ Phó đã đứng ở một vị trí cao đến mức lạnh lẽo.
Cũng chẳng trách bố mẹ tôi cả đời trung thành tận tụy ở lại nhà họ Phó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.