Loading...
Cũng có người cảm thấy hành động của ta không ổn , dường như quá nhiều tâm cơ.
Nhưng thế thì đã sao ?
Ta chỉ muốn bản thân được thông suốt ý niệm, không để đạo tâm vấy bụi, chẳng lẽ ta sai sao !
Ta đi dạo khắp Thiên Huyền Tông suốt một ngày, danh tiếng của ba vị sư huynh đã hoàn toàn bại hoại trong giới tu chân.
Đến chạng vạng, sư tôn Tạ Tinh Lan đích thân ra mặt, xách ta trở về Kính Nguyệt Phong.
Ba vị sư huynh đã đỏ hoe mắt đứng chờ sẵn.
“Lý La Chi, ta liều mạng với ngươi!”
Ta vội trốn sau lưng Tạ Tinh Lan.
“Phong chủ, người nhìn xem, huynh ấy muốn ôm ta kìa!”
Tạ Tinh Lan kinh ngạc đến ngây người .
Ba vị sư huynh càng thêm phẫn nộ.
Lục Hàn Sương bất động thanh sắc nhích lại gần ta vài bước.
Vệ Tuyết Nhan thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Tạ Tinh Lan sững sờ: “Ngươi hiểu lời hắn theo nghĩa đó sao ?”
Ta gãi đầu: “Chẳng lẽ ta nói sai ư? Huynh ấy rõ ràng biết ta đ.á.n.h không lại , vậy mà cứ nhất quyết đòi liều mạng với ta . Chẳng phải là muốn nhân cơ hội tiếp xúc thân thể với ta nhiều hơn sao ? Loại nam nhân này tinh ranh lắm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ôm ôm ấp ấp. Khi ra ngoài, chắc chắn huynh ấy còn lừa các nữ tu rằng thanh kiếm của mình biết lộn nhào nữa kia .”
Nhị sư huynh tức đến đỏ hoe cả mắt.
“Sư tôn, người xem! Nàng ta cứ tung tin đồn bôi nhọ đệ t.ử như vậy đấy! Đệ t.ử chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp nữa!”
Tam sư huynh và tứ sư huynh cũng lập tức hưởng ứng.
Cả ba đồng loạt quỳ xuống đất.
“Cầu xin sư phụ làm chủ, trục xuất nàng ta khỏi Kính Nguyệt Phong!”
Ta hoảng hốt.
“Sao các huynh có thể như vậy chứ? Đuổi ta khỏi Kính Nguyệt Phong, các huynh sẽ có cơ hội chặn đường bắt ta , giam cầm ta lại để tiện bề muốn làm gì thì làm . Các huynh thật quá xấu xa! Hơn nữa, chuyện này có thể trách ta sao ? Rõ ràng chính các huynh đã mắng người có thủy linh căn cực phẩm là tiên kỹ trước mà!”
10
Sắc mặt Tạ Tinh Lan trầm xuống.
Nhị sư huynh vội vàng nói : “Bẩm sư tôn, đệ t.ử chưa từng nói những lời như vậy .”
“Có nói ! Ta có thể lập lời thề Thiên Đạo, bọn họ đã nói rồi .”
“Không có ! Ta nói là lô đỉnh.”
“Lô đỉnh và tiên kỹ thì có gì khác nhau ? Huynh mắng ta là lô đỉnh, cũng chính là mắng tiểu sư muội là lô đỉnh, mắng tất cả các vị tiền bối sở hữu thủy linh căn cực phẩm đều là lô đỉnh. Tư tưởng của huynh thật dơ bẩn, trong đầu e rằng chứa cả trăm quyển cấm thư. Thiên Huyền Tông sao lại có loại đệ t.ử ghê tởm, đê tiện như huynh chứ?”
Bốn phía im phăng phắc.
Tạ Tinh Lan im lặng, phất nhẹ tay áo dài, cả ba
người
lập tức
bị
đ.á.n.h bay
ra
xa, đồng loạt phun
ra
một ngụm m.á.u tươi, quỳ
trên
mặt đất, chẳng ai dám hé răng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-noi-giua-bien-xanh/chuong-5
Ta cũng chẳng dễ chịu gì, một luồng kình phong ập thẳng vào mặt, khiến ta suýt ngạt thở đến ngất đi , ngay cả miệng cũng không thể mở ra .
Đôi mắt sáng tựa tinh tú của Tạ Tinh Lan lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
“Các ngươi làm thiên chi kiêu t.ử quá lâu rồi , chẳng biết gì về nỗi khổ nhân gian. Bổn tọa phạt các ngươi xuống phàm trần lịch luyện, khi nào biết mình sai ở đâu thì hãy trở về.”
Ba người lau vết m.á.u nơi khóe môi, khom người vâng lệnh, ôm hận rời đi .
Ánh mắt Tạ Tinh Lan rơi xuống người ta .
“Ngươi ăn nói không biết chừng mực, gây chuyện thị phi. Bổn tọa nên phạt ngươi thế nào đây?”
Người thu hồi lực đạo, luồng sức mạnh vô hình đang chặn nơi cổ họng ta cũng tan biến.
Ta vội vàng giơ tay.
“Phong chủ, vãn bối biết sai rồi . Vãn bối nguyện quét dọn Thiên Huyền Tông một tháng, bảo đảm sau này không bao giờ ăn nói lung tung nữa.”
Tạ Tinh Lan lạnh lùng hừ một tiếng: “Bổn tọa sẽ giám sát ngươi!”
Một luồng sáng trắng lóe lên, người đã biến mất không thấy bóng dáng.
Sáng sớm hôm sau , ba vị sư huynh của Kính Nguyệt Phong lần lượt lên đường, rời khỏi tông môn ra ngoài lịch luyện.
Kính Nguyệt Phong cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ta vác một cây chổi, đi khắp trên dưới tông môn để quét dọn, thực chất là sờ soạng, lục lọi hết mọi ngóc ngách trong tông môn.
Thỉnh thoảng nhặt được một hòn đá có hình thù kỳ quái, không biết có phải bàn tay vàng hay không , cứ lén cất đi trước đã .
Có lúc nhặt được nửa mảnh ngọc vỡ, không biết bên trong có giấu một vị lão gia gia thần bí nào không , cũng cất đi .
Có lúc mò được một chiếc bình nát dưới nước, không chắc là bảo vật hay không , cứ cất đi .
Có lúc lại nhặt được một chiếc nhẫn hỏng, nhỡ đâu bên trong có không gian linh tuyền thì sao ?
Cất đi , tất cả đều phải cất đi !
Cứ như vậy , chưa đầy nửa tháng sau .
Tạ Tinh Lan lại đích thân ra mặt, xách ta trở về Kính Nguyệt Phong.
Người mở túi trữ vật của ta , trút hết những chiếc bình nát, nhẫn hỏng, đá kỳ quái bên trong ra , tạo thành một tràng âm thanh loảng xoảng.
“Lý La Chi, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?”
“Ngươi nhặt nhiều thứ rác rưởi như vậy để làm gì?”
“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt hay sao ?”
“Thể diện của bổn tọa sắp bị ngươi làm mất sạch rồi !”
Người tức giận đập mạnh vào tay vịn ghế.
Đại sư tỷ Lục Hàn Sương lén truyền âm cho ta : “Sư tôn vừa tham dự đại hội nghị sự hằng tháng. Mấy vị sư bá, sư thúc đều nói sư phụ hà khắc với đệ t.ử, hại muội phải đi làm ăn mày...”
Ra là vậy !
Nhưng ta chỉ đang tìm bàn tay vàng của mình thôi mà!
Hồng Trần Vô Định
Ta vội vàng ôm c.h.ặ.t đống bình nát, hũ vỡ của mình , tức tối nói :
“Ta mất mặt thì đã sao ? Ta chỉ làm mất mặt chính mình thôi mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.