Loading...
“Người không chịu nhận ta làm đệ t.ử, ta lại chẳng có tài nguyên tu luyện, đành phải tự mình đi tìm.”
“Ta nỗ lực sinh sống, tích cực vươn lên, cũng đâu có ngửa tay xin người thứ gì.”
“Nếu người cảm thấy ta làm mất mặt, đó là vì bản thân người tu hành chưa đủ, tâm tính quá kém. Dù đã đạt đến cảnh giới cao như vậy mà vẫn bị những quan niệm thế tục chi phối.”
“Thứ người nên tu luyện là tâm tính của chính mình , chứ không phải tìm cách chỉnh đốn ta !”
Ta vừa dứt lời.
Quanh người Tạ Tinh Lan bỗng xuất hiện một vầng hào quang bảy màu bao phủ.
Người đốn ngộ rồi !
Đạo vận lưu chuyển khắp bốn phía, bao trùm tất cả mọi người trong đại điện.
Mọi người vội vàng ngồi xếp bằng, tranh thủ hấp thu chút đạo vận.
Ta cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, cảnh giới đã lâu không nhúc nhích bỗng tăng vọt liên tiếp, thẳng một mạch lên Luyện Khí tầng năm.
Hồi lâu sau , Tạ Tinh Lan mở mắt.
Người đã đạt Nguyên Anh đại viên mãn, sắp đột phá lên Hóa Thần.
Mà người đã mắc kẹt ở cảnh giới này rất rất lâu rồi . Đạo vận do lần đốn ngộ này mang lại đã giúp người chạm đến ngưỡng cửa đột phá.
Người nhìn ta , thở phào một hơi thật dài, thản nhiên nói : “Bổn tọa sẽ cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi, đừng đi nhặt phế phẩm nữa.”
Người ném cho ta một chiếc nhẫn không gian.
Ta mở ra nhìn một cái, lập tức nắm c.h.ặ.t trong tay, chỉ sợ chiếc nhẫn mọc cánh bay mất.
Ôi trời đất quỷ thần ơi!
Hóa ra bàn tay vàng của ta chính là Tạ Tinh Lan!
Ta nhất định phải nhanh ch.óng nắm vững cách sử dụng người sao cho hiệu quả nhất mới được .
11
Tạ Tinh Lan bế quan, tìm kiếm phương pháp đột phá lên Hóa Thần.
Nếu người có thể đột phá thành công, người sẽ trở thành người đầu tiên trong thế hệ của mình đạt đến Hóa Thần, ngoại trừ tông chủ. Thực lực của Thiên Huyền Tông cũng sẽ được nâng lên một tầng cao mới.
Lục Hàn Sương khẽ nói : “Sư phụ đã mắc kẹt ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi , chúng ta đều cho rằng người sẽ mãi dừng lại ở đó…”
Cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt.
Nhưng người đột nhiên đốn ngộ, đột nhiên có được cơ hội đột phá.
“Tất cả đều phải cảm ơn muội , chính muội đã giúp sư phụ giải đáp khúc mắc trong lòng.”
Luyện Khí có thọ nguyên hơn một trăm năm.
Trúc Cơ có thọ nguyên hai đến ba trăm năm.
Kim Đan có thọ nguyên năm đến sáu trăm năm.
Nguyên Anh có thọ nguyên hơn một nghìn năm.
Còn Hóa Thần có thọ nguyên hơn hai nghìn năm.
Đây chính là cảnh giới cao nhất trong giới tu chân.
Nếu Tạ Tinh Lan
có
thể đột phá lên Hóa Thần, thọ nguyên của
người
sẽ tăng thêm hơn một nghìn năm. Lợi ích mà
lần
đốn ngộ
này
mang
lại
cho
người
quả thực
không
thể tưởng tượng nổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/may-noi-giua-bien-xanh/chuong-6
Dường như người đã nợ ta một mối nhân quả rất lớn.
Cả Kính Nguyệt Phong dần trở nên yên ắng. Sư phụ bế quan, ba vị sư huynh ra ngoài lịch luyện, chỉ còn lại ba nữ đệ t.ử chúng ta .
Ta dự định đến Tàng Kinh Các một chuyến, tìm vài bộ công pháp thích hợp với thủy linh căn, sau đó bế quan lĩnh ngộ.
Người đời khinh miệt thủy linh căn, cho rằng đây là loại linh căn tà mị.
Nhưng ta là người xuyên không đến đây, ta biết có những thứ vốn dĩ bị con người cố tình phân chia thành ba bảy loại, phân định cao thấp sang hèn.
Người đầu tiên thức tỉnh thủy linh căn tuyệt đối sẽ không cho rằng linh căn của mình là tà mị. Chỉ là trong quá trình tranh đoạt kéo dài đằng đẵng, có kẻ đã đi theo con đường tà môn ngoại đạo, xem những người sở hữu linh căn khác như tài nguyên có thể *thôn phệ.
(*thôn phệ: hấp thu linh lực, tu vi, linh căn hoặc sức mạnh của người khác để tăng cường sức mạnh cho bản thân .)
Nhưng người bị coi là tài nguyên ấy chỉ là kẻ đáng thương, chứ không phải người có lỗi .
Ta cũng không tin suốt bao nhiêu năm qua lại chẳng có ai từng phản kháng.
Những người phản kháng chắc chắn đã tre già măng mọc, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiếp bước. Những người để lại dấu vết ắt hẳn cũng hết lớp này đến lớp khác.
Tất cả những dấu vết ấy đều đang chờ đợi người hữu duyên, mà ta chính là người hữu duyên đó.
Ta cầm lệnh bài đến Tàng Kinh Các.
Khi đang kiểm tra lệnh bài ở cửa, ta nhìn thấy một đệ t.ử Thất Tinh Phong cẩn thận lấy lệnh bài ra , đưa cho vị sư huynh canh cửa kiểm tra.
Hắn phải hoàn thành đủ số nhiệm vụ mới đổi được một cơ hội vào Tàng Kinh Các tìm kiếm một bộ công pháp.
Hắn chào hỏi ta vài câu, rồi hỏi ta đã làm bao nhiêu nhiệm vụ.
Ta khẽ mỉm cười .
“Ta không cần làm nhiệm vụ, muốn đến thì ngày nào cũng có thể đến.”
“Xin hỏi sư tỷ là đệ t.ử thân truyền của vị phong chủ nào?”
Hồng Trần Vô Định
“Kính Nguyệt Phong.”
“Tỷ chính là Lý sư tỷ có thủy linh căn cực phẩm ấy sao ?”
Hắn vô cùng kinh ngạc.
Ta gật đầu xác nhận.
Nhờ phúc tự mình đi tung tin đồn lần trước , hiện giờ danh tiếng của ta còn vang dội hơn Vệ Tuyết Nhan nhiều.
Trong tiên thành dưới chân núi thậm chí đã xuất hiện thoại bản mang tên Hai Ba Chuyện Không Thể Không Kể Giữa Ta Và Các Sư Huynh.
Trong thoại bản, các sư huynh cưỡng ép chiếm đoạt ta .
Nhưng ta cảm thấy viết như vậy không đúng, đáng lẽ phải là ta đuổi theo, các sư huynh bỏ chạy, ta cười “Khặc khặc khặc”, còn bọn họ hét lên “Ngươi đừng đến đây!” mới phải .
Như vậy mới đúng ý ta chứ!
Cách viết hiện giờ, ta không thích.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, bọn họ sẽ thay đổi lối tư duy cố hữu của mình .
Ta ở trong Tàng Kinh Các rất lâu, lục tung mọi ngóc ngách, đặc biệt là những nơi bám đầy bụi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.