Loading...
Mẹ chồng từng tính toán chia tiền khi chưa có một đồng nào, giờ đến ngay cả chuyện bước vào nhà cũng phải có sự đồng ý của tôi .
Tôi không cần một khoản tiền bất ngờ để thắng bà.
Tôi đã thắng từ lúc không còn để bà quyết định mình phải sống thế nào.
Những khoản bồi thường theo thỏa thuận được chuyển đúng từng đợt.
Có lần chậm vài ngày, luật sư Chu gửi văn bản nhắc, bên kia lập tức thanh toán.
Tôi lưu lại chứng từ, không gọi điện mắng mỏ hay tìm đến nhà họ làm ầm ĩ.
Tôi cũng không đi kể chuyện nhà chồng cho khắp nơi nghe .
Ai thật sự quan tâm, tôi nói đủ sự thật.
Ai chỉ muốn nghe để bàn tán, tôi chẳng có nghĩa vụ phục vụ.
Có hôm, một đồng nghiệp nghe người quen nhắc chuyện của tôi , tò mò hỏi: “Tô Niệm, nghe nói mẹ chồng cũ từng đưa cô ba trăm tệ đuổi khỏi nhà, sau đó cả nhà họ phải dọn đi thật à ?”
Tôi gật đầu: “Có chuyện ấy .”
“Cô không mắng lại một trận cho hả giận sao ?”
“Có chứ.
Nhưng mắng xong rồi nhà vẫn chưa về tay mình , đồ hỏng vẫn chưa được bồi thường, thì chưa thể gọi là giải quyết xong.
Tôi chọn cách mất thời gian hơn một chút nhưng lấy lại được những gì cần lấy.”
Cô ấy cười : “Nghe xong tự nhiên thấy cô đáng sợ ghê.”
Tôi cũng bật cười : “ Tôi chỉ không muốn bị bắt nạt nữa thôi.”
Sau biến cố ấy , tôi không lập tức trở thành người nổi tiếng, cũng chẳng có phép màu nào khiến cuộc đời thay đổi chỉ qua một đêm.
Tôi vẫn đi làm , vẫn phải sửa bản kế hoạch khi khách hàng thay ý, vẫn có những ngày bận đến mức ăn tối muộn.
Chỉ khác là tôi không còn đem tất cả thời gian rảnh để dọn dẹp những rắc rối do người khác gây ra .
Một tối, chị Lâm rủ tôi tham gia buổi chia sẻ của một nhóm hỗ trợ phụ nữ tại địa phương.
Chị nói nhóm đang tìm người biết làm truyền thông để giúp sắp xếp nội dung, thiết kế tờ hướng dẫn về cách lưu giữ chứng cứ khi xảy ra tranh chấp gia đình.
Tôi đồng ý đến nghe thử.
Hôm ấy , trong căn phòng sinh hoạt không lớn, tôi gặp nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau .
Có người đang tìm cách thoát khỏi một mối quan hệ đầy đe dọa, có người không biết giữ lại giấy tờ tài sản ở đâu cho an toàn , cũng có người chỉ cần một chỗ để nói mà không bị phán xét.
Tôi không đứng lên kể chuyện mình như một bài học thành công.
Tôi ngồi nghe , giúp người phụ trách chỉnh lại những đoạn tài liệu quá khó hiểu, đề nghị thêm số điện thoại liên hệ của các cơ quan hỗ trợ và nhắc mọi người phân biệt lời khuyên cá nhân với tư vấn chuyên môn.
Sau buổi gặp, người điều phối tên Hứa Tình hỏi tôi : “Cô có muốn tham gia lâu dài không ?
Chúng
tôi
thiếu
người
làm
nội dung dễ hiểu cho những
người
không
quen
đọc
giấy tờ pháp lý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-nem-cho-toi-ba-tram-te-duoi-ve-nha-me-de-toi-lien-doi-lai-tat-ca/chuong-10
”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu có thể giúp được thì tôi muốn thử.
Nhưng tôi không phải luật sư hay chuyên gia tâm lý, phần chuyên môn vẫn phải để người có nghiệp vụ kiểm tra.”
Hứa Tình mỉm cười : “Chính vì cô hiểu giới hạn của mình nên chúng tôi mới yên tâm.”
Từ đó, cứ hai tuần tôi lại dành một buổi tối giúp nhóm tổ chức hoạt động.
Tôi học cách lắng nghe , học cả việc không vội bảo người khác phải ly hôn hay nhất định phải tha thứ.
Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện kinh tế và mức độ an toàn khác nhau ; điều hữu ích nhất đôi khi chỉ là giúp họ biết mình có những lựa chọn nào.
Một năm sau , Hứa Tình mời tôi kể lại trải nghiệm của mình trong buổi chia sẻ về việc bảo vệ tài sản và thiết lập ranh giới trong gia đình.
Tôi cân nhắc kỹ rồi đồng ý, chỉ nói những gì mình tự trải qua và không công khai thông tin riêng tư của những người khác.
Tôi đứng trước hơn ba mươi người , nhìn những gương mặt đang chăm chú lắng nghe .
“ Tôi từng nghĩ nhẫn nhịn sẽ giúp gia đình yên ổn .
Nhưng nếu sự yên ổn ấy chỉ tồn tại vì một người luôn phải chịu thiệt, thì đến một ngày nó sẽ đổ vỡ.
Tôi không khuyên ai phải làm giống mình .
Tôi chỉ muốn nói rằng trước khi quyết định, hãy giữ lấy giấy tờ, nguồn thu nhập, những người đáng tin cậy và quyền được lựa chọn của chính mình .”
Sau buổi chia sẻ, một phụ nữ lớn tuổi đến nắm tay tôi .
“Cô gái, tôi nghe chuyện cô mà nhớ đến con gái tôi .
Nó cứ nghĩ bị nhà chồng coi thường là do nó chưa đủ tốt .”
Tôi khẽ nói : “Bác cứ hỏi xem chị ấy có cần giúp đỡ gì không .
Đừng trách chị ấy nhẫn nhịn lâu, nhưng cũng đừng để chị ấy phải một mình xoay xở.”
Người phụ nữ ấy gật đầu, cảm ơn rồi rời đi .
Tối về, tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy những tháng ngày khó khăn của mình , dù chẳng hề đáng mong đợi, vẫn có thể giúp ích cho ai đó theo một cách thực tế.
Hai năm sau , tôi cùng Hứa Tình và một nhóm cộng sự mở một trung tâm hỗ trợ phụ nữ quy mô nhỏ, đặt ngay trong một tòa nhà văn phòng gần nơi tôi làm việc trước đây.
Tôi đã nghỉ công việc quản lý dự án để dành thời gian điều hành trung tâm.
Những kỹ năng từng học được ở công ty, từ lập kế hoạch, quản lý chi phí đến xây dựng quy trình làm việc, giờ trở thành thứ giúp tôi giữ hoạt động của nơi này ổn định.
Tôi cũng tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng hỗ trợ tâm lý ban đầu, lắng nghe và giới thiệu dịch vụ, nhưng không tự nhận mình có thể thay thế bác sĩ hay chuyên gia tư vấn.
Những trường hợp cần trị liệu chuyên sâu được chuyển cho các chuyên viên có chuyên môn phù hợp; chuyện pháp lý thì có luật sư và đơn vị trợ giúp pháp lý phối hợp.
Tôi muốn trung tâm này thực sự hữu ích, chứ không phải chỉ treo một tấm biển thật đẹp rồi bắt những người đang khó khăn nghe vài câu động viên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.