Loading...
Ngày khai trương, bố mẹ và chị Lâm đến từ rất sớm.
Mẹ mang theo một bình hoa, bố giúp kê ghế, còn chị Lâm đứng giữa phòng chỉ đạo mọi người bày bàn tiếp khách.
Tôi nhìn cảnh ấy mà bật cười : “Mọi người cứ làm như hôm nay con mở một công ty lớn lắm.”
Bố tôi đáp: “Lớn hay nhỏ không quan trọng, làm việc t/ử tế thì bố mẹ phải đến chúc mừng.”
Mẹ chỉnh lại cổ áo cho tôi , dặn: “Đừng ôm hết mọi việc vào người .
Cứu người cũng phải biết chăm mình trước .”
Tôi gật đầu, hứa sẽ nhớ.
Trên tường trung tâm có một tấm bảng rất giản dị, ghi rằng người đến đây có quyền được lắng nghe , được tôn trọng và được giới thiệu đến sự hỗ trợ phù hợp.
Tôi chọn những lời ấy thay cho một khẩu hiệu thật kêu.
Buổi chiều, sau khi khách mời về gần hết, một cô gái trẻ bước vào .
Cô chừng hơn hai mươi tuổi, hai mắt đỏ hoe, tay siết c/h/ặ/t quai túi.
“Chị có phải Tô Niệm không ạ?”
“ Đúng rồi , em ngồi xuống đi .”
Cô gái do dự rồi nói : “Em nghe buổi chia sẻ của chị trên mạng.
Em muốn hỏi... nếu người trong nhà cứ xin lỗi rồi lại làm mình sợ, có phải tại mình chưa biết tha thứ không ?”
Tôi không vội trả lời.
Tôi đưa cô một cốc nước, hỏi cô có đang ở nơi an toàn không và có muốn trao đổi riêng với chuyên viên của trung tâm hay không .
Cô cúi đầu, chậm rãi kể rằng chồng thường đe dọa, kiểm soát tiền bạc, mỗi khi cô định rời đi lại quỳ xuống cầu xin.
Cô đã thử tin anh ta nhiều lần , nhưng rồi mọi chuyện lại lặp lại .
Tôi nhìn đôi tay đang run của cô, nhớ đến Minh Viễn trong căn hộ của chị Lâm năm ấy .
“Lời xin lỗi có thể là thật, nhưng em không có nghĩa vụ phải đặt mình vào nguy hiểm chỉ để kiểm chứng nó.
Trước mắt, mình cùng người có chuyên môn xem em cần bảo vệ bản thân thế nào đã , được không ?”
Cô gái ngẩng lên: “Em vẫn có thể bắt đầu lại à chị?”
“Có thể.
Nhưng em không cần quyết định tất cả trong hôm nay.
Mình đi từng bước, và em không phải làm một mình .”
Tôi gọi chuyên viên trực hôm ấy đến trao đổi, đồng thời hỏi cô có cần hỗ trợ liên hệ nơi tạm trú an toàn hoặc dịch vụ pháp lý hay không .
Khi đã hiểu các lựa chọn, cô gái mới dần thả lỏng bàn tay đang nắm c/h/ặ/t quai túi.
Lúc ra về, cô quay lại nói : “Cảm ơn chị.
Lâu lắm rồi em mới được hỏi mình muốn gì.”
Tôi tiễn cô đến cửa, nhìn cô bước vào thang máy, lòng vừa nặng vừa nhẹ.
Tôi không thể thay cô quyết định cuộc đời, cũng không thể hứa rằng chỉ cần can đảm là mọi khó khăn sẽ lập tức biến mất.
Nhưng ít nhất, hôm nay cô đã biết mình có nơi để tìm sự trợ giúp.
Chiều tối, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Tô Niệm, anh thấy tin về trung tâm của em.
Chúc mừng em.
Mẹ anh bây giờ cũng không dám t/ùy tiện đến nhà người khác nữa.
Những khoản còn
phải
trả,
anh
đã
chuyển đủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-nem-cho-toi-ba-tram-te-duoi-ve-nha-me-de-toi-lien-doi-lai-tat-ca/chuong-11
Xin lỗi vì đã khiến em trải qua nhiều chuyện như vậy .”
Tôi đọc xong, biết ngay đó là Minh Viễn.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra khoản chuyển cuối cùng theo thỏa thuận.
Số tiền đã đến đúng hạn, hồ sơ bồi thường cũng được luật sư Chu xác nhận hoàn tất.
Tôi không trả lời tin nhắn.
Không phải để trừng phạt anh ta , mà vì giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng còn điều gì cần nói .
Tôi lưu lại chứng từ thanh toán rồi chặn số .
Chuyện đã kết thúc, tôi không muốn liên tục lật lại nó để chứng minh mình còn giận hay đã tha thứ.
Trước khi đóng cửa trung tâm, tôi mở ngăn kéo bàn làm việc.
Bên trong có một phong bì đã cũ, đựng ba tờ tiền nhàu nhĩ từ đêm mẹ chồng đuổi tôi đi .
Tôi giữ chúng suốt thời gian qua, không phải vì tiếc ba trăm tệ, mà vì muốn tự nhắc mình đã từng đứng ở đâu và đã tự bước ra như thế nào.
Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy không cần giữ nữa.
Tôi bỏ ba tờ tiền vào hộp đóng góp dành cho quỹ hỗ trợ khẩn cấp của trung tâm, ghi rõ khoản tiền và ký tên vào sổ thu.
Một người phụ trách sẽ kiểm đếm, làm chứng từ, rồi dùng quỹ theo đúng quy trình đã thống nhất.
Ba trăm tệ không thể giải quyết được cuộc đời của ai.
Nhưng ít nhất, từ nay số tiền từng được dùng để xua đuổi tôi sẽ góp một phần nhỏ giúp một người phụ nữ khác có chỗ đi khi cần.
Tôi tắt đèn, khóa cửa văn phòng rồi lái xe về nhà bố mẹ ăn tối.
Mẹ tôi đã nấu sẵn món sườn rim, bố thì ngồi xem tin tức, thấy tôi bước vào liền hỏi công việc hôm nay thế nào.
“Ổn ạ.
Có một cô gái trẻ đến xin tư vấn, bên con đã sắp xếp người hỗ trợ rồi .”
Bố gật đầu: “Thế là tốt .
Còn con có mệt không ?”
“Có hơi mệt, nhưng vui.”
Mẹ kéo ghế cho tôi , đặt bát cơm xuống trước mặt.
“Vậy ăn đi đã .
Chuyện gì cũng để sau bữa cơm.”
Tôi cầm đũa, nhìn hai người đang ngồi đối diện, bất giác nhớ lại đêm mình bị đuổi khỏi căn biệt thự.
Khi ấy tôi đã tưởng chỉ cần rời đi thì sẽ mất chồng, mất gia đình, thậm chí mất cả những năm tháng mình từng cố gắng.
Hóa ra thứ tôi đ/á/n/h mất chỉ là một cuộc hôn nhân không còn đáng giữ.
Căn nhà vẫn ở đó, công việc vẫn tiếp tục, bố mẹ vẫn thương tôi , và tôi cũng đã tìm được một con đường mới cho mình .
Ba trăm tệ năm ấy không mua được quyền đuổi tôi ra khỏi cuộc đời của chính mình .
Còn những người từng xem sự nhẫn nhịn của tôi là đương nhiên, cuối cùng phải tự chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm .
Tôi gắp một miếng sườn, mỉm cười với mẹ .
“Mẹ, món này ngon quá.
Con ăn thêm một bát cơm nhé.”
Mẹ cười : “Muốn ăn mấy bát cũng được .
Nhà mình mà con.”
Tôi cúi đầu ăn, lòng bình yên đến lạ.
Đúng vậy , nhà mình .
Lần này , không ai còn có thể lấy ba trăm tệ ra để bảo tôi phải rời đi nữa.
hết
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.