Loading...

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI
#10. Chương 10

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI

#10. Chương 10


Báo lỗi

Nhiều năm sau , khi nhắc đến Úc Thanh Hòa, người ta thường kể về một nữ thương nhân nổi tiếng với những nguyên tắc làm việc nghiêm ngặt.

Người ta nói ta giỏi tính toán, biết nhìn ra những điểm bất hợp lý trong một kế hoạch kinh doanh và không dễ bị những lời hứa hẹn làm cho d/a/o động.

Có người cho rằng ta lạnh lùng.

Có người cho rằng ta quá thực tế.

Ta không để tâm.

Bởi vì người khác có thể đ/á/n/h giá ta thế nào, đó là quyền của họ.

Còn ta sống ra sao , đó là quyền của ta .

Cơ sở Thanh Hòa cuối cùng trở thành một công ty chuyên về quản lý thương mại và vận tải.

Chúng ta không chỉ làm việc tại Vân Châu mà còn hợp tác với nhiều thương hội ở những thành phố hư cấu khác trong vùng.

Ta mua được một căn nhà nhỏ.

Không phải một dinh thự rộng lớn.

Chỉ là một ngôi nhà có sân trước , một gian phòng đọc sách và một căn bếp đủ rộng để ta có thể tự nấu những món mình thích.

Ta trồng vài cây hoa bên cửa sổ.

Mỗi sáng, ta thức dậy, pha trà , đọc tài liệu rồi mới đến văn phòng.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Có hợp đồng thất bại.

Có khách hàng không thanh toán đúng hạn.

Có những dự án khiến ta mất ngủ nhiều đêm.

Nhưng tất cả những chuyện ấy đều thuộc về một cuộc đời mà ta tự lựa chọn.

Ta không còn phải đoán xem hôm nay mẹ có vui hay không .

Không còn phải lo lắng rằng chỉ một giọt nước mắt của Bùi Yên Chi cũng có thể khiến mọi nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa.

Không còn phải dùng sự ngoan ngoãn để đổi lấy quyền được ở lại trong một căn nhà.

Ta có thể sai.

Có thể thất bại.

Có thể bắt đầu lại .

Và không ai có quyền dùng những điều đó để phủ nhận giá trị của ta .

Một buổi chiều cuối thu, ta nhận được một bức thư từ Đường gia.

Trong thư, Đường Kính Hành viết rằng sức khỏe của ông đã yếu đi , nhưng ông vẫn rất vui vì ta sống tốt .

Ông không yêu cầu ta trở về.

Ông chỉ nói rằng nếu có thời gian, ông muốn gặp ta một lần .

Ta đọc xong, gấp thư lại .

Cuối tuần ấy , ta đến thăm ông.

Đường Kính Hành đã già đi nhiều.

Khi nhìn thấy ta , ông mỉm cười .

“Thanh Hòa, con vẫn bận như trước .”

Ta kéo ghế ngồi xuống.

“Công việc có nhiều việc phải giải quyết.”

Ông gật đầu.

“Cha biết .”

Chúng ta nói chuyện về công việc, về những người bạn cũ, về những thay đổi trong thành phố.

Không ai nhắc đến chuyện trở về nhà.

Không ai yêu cầu ta phải tha thứ.

Khi chuẩn bị rời đi , Đường Kính Hành gọi ta lại .

“Thanh Hòa.”

Ta quay đầu.

Ông nhìn ta , giọng nói chậm rãi:

“Cha xin lỗi .”

Ta đứng yên.

“Cha đã không bảo vệ con khi con cần cha nhất. Cha cũng đã mất quá nhiều thời gian mới hiểu được điều đó.”

Ông cúi đầu.

“Cha không mong con quên đi những chuyện đã xảy ra . Cha chỉ muốn con biết rằng cha thật sự hối hận.”

Ta nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong ký ức của nguyên chủ, ông là người cha luôn vắng mặt.

Còn trong cuộc đời của ta , ông là người đã từng bỏ lỡ cơ hội bảo vệ con gái, sau đó học cách sửa chữa sai lầm bằng những hành động cụ thể.

Ông không thể thay đổi quá khứ.

Nhưng ông đã ngừng ép ta phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của ông.

Ta nhẹ nhàng nói :

“Cha, con biết rồi .”

Đường Kính Hành mỉm cười .

Ta rời khỏi Đường gia khi trời đã tối.

Lúc đi ngang qua cánh cổng, ta dừng lại một chút.

Nhiều năm trước , ta từng nghĩ rằng chỉ cần bước qua cánh cổng này , mình sẽ mất đi tất cả.

Bây giờ, ta mới hiểu.

Ta không mất đi một gia đình.

Ta chỉ rời khỏi một nơi chưa từng cho ta cảm giác được thuộc về.

Còn gia đình thật sự, có lẽ không nhất thiết phải được quyết định bằng huyết thống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-10

Đôi khi, đó là những người sẵn lòng tôn trọng bạn.

Là những người không dùng tình thương để kiểm soát bạn.

Là những người có thể nhận sai khi làm tổn thương bạn, thay vì bắt bạn phải hiểu cho họ.

Và đôi khi, gia đình cũng chính là căn nhà mà bạn tự tay xây dựng cho mình .

Năm ta ba mươi tuổi, công ty Thanh Hòa đã có một vị trí vững chắc trong giới thương mại.

Ta không phải người phụ nữ giàu có nhất.

Nhưng ta có quyền lựa chọn những dự án mình muốn làm , có thời gian dành cho người thân , có đủ tiền để chăm sóc bản thân và có thể từ chối những điều khiến mình không thoải mái.

Ta vẫn giữ mối quan hệ với Đường Kính Hành và Phùng Nhược Lan ở một khoảng cách vừa phải .

Thỉnh thoảng, ta đến ăn cơm.

Thỉnh thoảng, họ đến thăm ta .

Chúng ta không cố gắng bù đắp tất cả những năm tháng đã mất.

Bởi vì có những thứ không thể bù đắp.

Phùng Nhược Lan vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ta .

Đôi khi, bà vẫn vô thức đưa ra những lời khuyên mà ta không yêu cầu.

Nhưng khi ta từ chối, bà đã học được cách dừng lại .

Đường Kính Hành cũng không còn dùng danh nghĩa người cha để can thiệp vào công việc của ta .

Còn Bùi Yên Chi, sau nhiều năm tự học và làm việc, cuối cùng đã trở thành người quản lý một chuỗi cửa hàng của riêng mình .

Con bé không còn dựa vào nước mắt để giải quyết vấn đề.

Có lần , nó gặp thất bại trong kinh doanh, tự mình đến tìm ta để hỏi ý kiến.

Ta giúp nó phân tích số liệu, chỉ ra những điểm bất hợp lý, nhưng không đưa tiền cho nó.

Nó cũng không yêu cầu ta làm vậy .

Sau khi giải quyết xong vấn đề, con bé nói :

“Chị, em nghĩ bây giờ em đã hiểu tại sao chị từng không muốn nhận quà của em.”

Ta nhìn nó.

“Vì sao ?”

“Bởi vì em từng nghĩ chỉ cần đưa cho chị một món đồ, chị sẽ không còn giận em nữa. Nhưng em chưa từng nghĩ mình phải thay đổi.”

Ta gật đầu.

“Em hiểu được điều đó là tốt .”

Bùi Yên Chi mỉm cười .

“Em sẽ cố gắng tiếp tục.”

Ta không biết tương lai của con bé sẽ ra sao .

Nhưng ta không còn cảm thấy mình cần phải kiểm soát nó.

Mỗi người đều có quyền mắc sai lầm.

Cũng có quyền sửa sai.

Điều quan trọng là người đó có thật sự muốn thay đổi hay không .

Một buổi tối, ta ngồi trong căn phòng đọc sách, mở lại quyển sách cũ mà nguyên chủ từng mang theo khi rời khỏi Đường gia.

Mảnh giấy năm xưa vẫn còn nằm giữa những trang sách.

Hôm nay mẹ không ăn món con nấu. Ngày mai con sẽ cố gắng hơn.

Ta đọc dòng chữ ấy , rất lâu không nói gì.

Sau đó, ta lấy b/út viết thêm một câu ở phía dưới .

Con không cần cố gắng để khiến người khác yêu thương mình nữa.

Ta dừng lại , rồi viết tiếp:

Con chỉ cần sống một cuộc đời mà bản thân không phải hối hận.

Gấp quyển sách lại , ta đặt nó vào ngăn tủ.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây.

Trong bếp còn một nồi súp nóng.

Ngày mai có ba cuộc họp, hai hợp đồng cần xem xét và một dự án đang chờ quyết định.

Cuộc đời của ta vẫn tiếp tục.

Không có một kết thúc huy hoàng khiến cả thành phố phải cúi đầu.

Không có cảnh người mẹ quỳ xuống khóc lóc cầu xin ta quay về.

Cũng không cần một màn vả mặt phô trương để chứng minh ai là người chiến thắng.

Ta đã có công việc mình yêu thích.

Có mái nhà mình lựa chọn.

Có những người tôn trọng mình .

Có đủ tiền để sống mà không cần cầu xin ai.

Và quan trọng nhất, ta đã không còn ghét bản thân chỉ vì một người khác không yêu thương mình .

Nếu hỏi ta có hối hận vì đã rời khỏi Đường gia hay không , câu trả lời của ta vẫn như ngày đầu tiên.

Không.

Ta không hối hận.

Bởi vì ngày ấy , khi bước ra khỏi cánh cổng cao lớn kia , ta không đ/á/n/h mất cuộc đời mình .

Ta đã giành lại nó.

Vậy là chương 10 của MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình, Xuyên Sách, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo