Loading...
Ngày xuyên thành đứa trẻ ruột ghét bỏ, đang quỳ giữa sân, đầu là cơn mưa lạnh buốt.
Mẹ ruột mái hiên, ôm đứa con gái nhỏ hơn hai tuổi lòng. Bà bằng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng :
“Giá như năm đó sinh là con bé, còn ngươi chết ngay từ lúc lọt lòng thì mấy.”
Cả sân im phăng phắc.
Ta cúi đầu đôi bàn tay nhỏ bé tái nhợt của , cuối cùng cũng hiểu tình cảnh hiện tại.
Ta xuyên một cuốn tiểu thuyết gia đấu đêm qua.
Nguyên chủ là con gái ruột của một gia đình giàu , nhưng từ nhỏ ruột căm ghét. Sau khi em gái cùng khác cha đón về nhà, cuộc đời nàng càng trở nên thê thảm.
Nàng nhường phòng, nhường quần áo, nhường cả cơ hội học tập.
Đến khi vu oan trộm chiếc trâm ngọc gia truyền, nàng chính ruột đuổi khỏi nhà.
Ba năm , nguyên chủ chết trong một căn nhà thuê lạnh lẽo, một đến nhặt xác.
Trong khi đó, đứa em gái cả nhà nâng niu trở thành viên ngọc quý trong giới thượng lưu, sống một cuộc đời rực rỡ.
Đọc đến kết cục , từng tức giận đến mức đập bàn.
Bây giờ, trở thành chính đứa trẻ đáng thương .
Người mặt vẫn đang chờ lóc cầu xin.
Đáng tiếc.
Ta nguyên chủ.
Kiếp , sống cả đời để hài lòng khác. Ta chăm chỉ, nhẫn nhịn, cố gắng đến kiệt sức, cuối cùng vẫn những cận nhất đẩy xuống vực sâu.
Nếu ông trời cho một cơ hội sống , thì kiếp , cần tình thương bố thí.
Ta chỉ cần một cuộc đời thuộc về chính .
Ta chậm rãi dậy, đang ôm em gái, bình tĩnh hỏi:
“Mẹ con là đứa nên sinh , đúng ?”
Bà cau mày.
“Ngươi giở trò gì?”
Ta mỉm .
“Không gì. Con chỉ xác nhận một chuyện.”
Ta tháo chiếc vòng bạc cổ tay, đặt lên chiếc bàn đá mặt.
“Sau , đừng hối hận vì sinh con.”
Bà bật khinh miệt.
“Chỉ bằng ngươi?”
Ta xoay bước khỏi sân.
Không ai rằng, từ giây phút , vận mệnh của cả gia đình bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Bởi vì bọn họ một chuyện.
Đứa con gái mà họ vứt bỏ chỉ thể tự nuôi sống .
Nàng còn cách khiến những từng cao tự tay trả tất cả những gì họ cướp .
Và khi ngày đến, dù ruột quỳ xuống cầu xin, cũng sẽ đầu.