Loading...

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI
#5. Chương 5

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI

#5. Chương 5


Báo lỗi

Một năm sau khi rời khỏi Đường gia, ta nhận được lời mời tham dự hội chợ thương mại mùa thu.

Tống Bách Nghiêm muốn đưa ta đi cùng.

Đây là dịp để các cửa hàng nhỏ gặp gỡ nhà cung cấp, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Ta đồng ý.

Ta không biết rằng Đường gia cũng có một gian hàng lớn tại hội chợ.

Khi bước vào khu triển lãm, ta lập tức nhìn thấy Phùng Nhược Lan.

Bà đang đứng cạnh Bùi Yên Chi, mặc một chiếc váy thêu hoa văn tinh xảo.

Bùi Yên Chi cũng nhìn thấy ta .

Con bé sững sờ.

Sau đó, nó kéo tay mẹ .

“Mẹ, đó là chị.”

Phùng Nhược Lan quay đầu.

Khi nhìn thấy ta , bà gần như không nhận ra .

Ta không còn mặc những bộ quần áo cũ rộng thùng thình.

Ta mặc một bộ trang phục đơn giản, sạch sẽ, mái tóc được buộc gọn gàng. Trên tay ta là tập hồ sơ chứa các báo giá và hợp đồng.

Ta đi cùng Tống Bách Nghiêm, một thương nhân được nhiều người trong hội chợ biết đến.

Phùng Nhược Lan nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, bà bước tới.

“Thanh Hòa.”

Ta dừng lại .

“Phu nhân có chuyện gì?”

Sắc mặt bà lập tức thay đổi.

“Ngươi gọi ta là gì?”

“Phu nhân.”

Ta bình tĩnh đáp.

“Chẳng phải chúng ta đã không còn sống cùng nhau sao ?”

Bà tức giận.

“Ta là mẹ ruột của ngươi!”

“Vâng.”

Ta gật đầu.

“Chuyện ấy không thay đổi.”

“Vậy tại sao ngươi lại nói chuyện với ta như thế?”

Ta nhìn bà.

“Bởi vì con không biết nên nói chuyện với mẹ bằng cách nào khác.”

Phùng Nhược Lan nghẹn lời.

Bùi Yên Chi đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

“Chị, chị vẫn còn giận em sao ?”

Ta quay sang nhìn con bé.

“Em muốn hỏi chuyện gì?”

“Em biết ngày ấy em không nên nói chị lấy trâm ngọc. Nhưng em thật sự không cố ý. Em chỉ sợ chiếc trâm bị mất nên mới nói như vậy .”

Ta im lặng.

Một năm trước , có lẽ ta sẽ tức giận.

Nhưng bây giờ, ta không còn cảm thấy cần phải tranh cãi với con bé.

“Yên Chi, em không cần xin lỗi chị trước mặt người khác.”

Con bé ngẩng đầu, dường như không ngờ ta lại nói như vậy .

Ta tiếp tục:

“Nếu em thật sự muốn xin lỗi , em có thể nói chuyện với chị khi không có ai ở đây. Chị sẽ nghe .”

Bùi Yên Chi c/ắ/n môi.

“Vậy chị có tha thứ cho em không ?”

“Chị chưa biết .”

Ta nói thật.

“Chị cần biết em có hiểu mình đã làm gì hay không . Một lời xin lỗi không thể khiến chuyện đã xảy ra biến mất.”

Phùng Nhược Lan lạnh giọng:

“Ngươi còn muốn thế nào nữa? Yên Chi đã xin lỗi ngươi rồi !”

Ta nhìn bà.

“Con bé chưa xin lỗi . Nó chỉ nói rằng mình không cố ý.”

“Có gì khác nhau ?”

“Khác nhau rất nhiều.”

Ta không lớn tiếng.

“Không cố ý có thể giải thích tại sao một chuyện xảy ra , nhưng không có nghĩa là người gây ra chuyện ấy không phải chịu trách nhiệm.”

Phùng Nhược Lan không nói được gì.

Tống Bách Nghiêm đứng bên cạnh, không xen vào .

Ông biết đây là chuyện riêng của ta .

Ta quay người , chuẩn bị rời đi .

Nhưng đúng lúc ấy , một người đàn ông trung niên bước đến.

Ông ta mặc bộ trang phục màu xám, trên n/g/ự/c đeo thẻ đại diện của một thương hội lớn.

Khi nhìn thấy ta , ông ta lập tức gọi:

“Cô Úc!”

Ta quay đầu.

Đó là người phụ trách mua hàng của học viện Thanh Lâm.

Ông ta bước tới, vui vẻ nói :

“Thật tốt khi gặp cô ở đây. Tôi vừa định hỏi Tống tiên sinh liệu cô có thể giúp chúng tôi xem qua một phương án cung ứng mới hay không .”

Ta gật đầu.

“Được. Chúng ta có thể trao đổi sau khi hội chợ kết thúc.”

Ông ta mỉm cười .

“Vậy tôi chờ cô.”

Nói xong, ông ta rời đi .

Phùng Nhược Lan đứng bất động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-5

Bà không hiểu tại sao một người như thế lại chủ động tìm ta bàn chuyện làm ăn.

Trong mắt bà, ta vẫn là đứa con gái chỉ biết cúi đầu, khóc lóc và mong được mẹ yêu thương.

Bà chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, ta có thể đứng giữa hội chợ, tự mình thương lượng với khách hàng.

Ta không nhìn lại .

Bởi vì ta đã hiểu.

Có những người chỉ bắt đầu tôn trọng bạn khi bạn trở nên có giá trị trong mắt họ.

Nhưng ta không cần sự tôn trọng đến muộn ấy .

Ta chỉ cần tiếp tục sống tốt .

Mùa đông năm ấy , thương hội Vĩnh Xương xảy ra một vụ thất thoát lớn.

Một đối tác tố cáo thương hội giao thiếu hàng, yêu cầu bồi thường một khoản tiền khổng lồ.

Đường Kính Hành lập tức kiểm tra sổ sách.

Kết quả cho thấy số lượng hàng giao trên sổ nhiều hơn số lượng thực tế.

Nếu không tìm được nguyên nhân, thương hội không chỉ phải bồi thường mà còn có nguy cơ mất nhiều khách hàng lâu năm.

Trong lúc đó, một người quản lý cấp cao tên Hứa Tông Bình đề nghị xử lý vụ việc thật nhanh.

Ông ta cho rằng nên bồi thường để giữ uy tín, sau đó mới điều tra nội bộ.

Đường Kính Hành không đồng ý ngay.

Ông cảm thấy có điều gì đó không ổn .

Nhưng ông không có đủ thời gian để tự mình kiểm tra từng lô hàng.

Đúng lúc ấy , Tống Bách Nghiêm giới thiệu ta với ông.

“Con bé có kinh nghiệm đối chiếu sổ sách. Nếu ngài không ngại, có thể để nó xem qua hồ sơ.”

Đường Kính Hành nhìn ta .

“Con có thể giúp cha sao ?”

Ta sửa lời ông:

“Con có thể giúp thương hội kiểm tra sổ sách. Nhưng con cần quyền tiếp cận hồ sơ gốc và phải được làm việc độc lập.”

Đường Kính Hành gật đầu.

“Được.”

Ta bắt đầu từ những tài liệu đơn giản nhất.

Phiếu xuất kho.

Phiếu giao nhận.

Biên bản vận chuyển.

Hóa đơn thanh toán.

Ta không vội kết luận có người gian lận.

Ta chỉ lập một bảng đối chiếu theo từng lô hàng.

Sau ba ngày, ta phát hiện một vấn đề.

Những lô hàng bị thiếu đều được vận chuyển qua cùng một kho trung chuyển.

Đặc biệt, số lượng hàng trên phiếu xuất kho luôn khớp với số lượng ghi trong sổ của thương hội, nhưng số lượng trên biên bản giao nhận lại thấp hơn.

Ta kiểm tra chữ ký.

Có một chữ ký xác nhận xuất hiện trên nhiều biên bản, nhưng người ký đã nghỉ việc từ hai tháng trước .

Ta yêu cầu kiểm tra hồ sơ nhân sự.

Người này đã rời khỏi thương hội từ lâu, nhưng con dấu xác nhận vẫn được sử dụng.

Điều đó có nghĩa là có người đang dùng danh nghĩa của nhân viên cũ để hoàn tất chứng từ.

Ta không lập tức buộc tội Hứa Tông Bình.

Ta yêu cầu trích xuất toàn bộ hồ sơ của kho trung chuyển, đồng thời đề nghị một nhân viên độc lập kiểm kê số hàng còn lại .

Kết quả cho thấy nhiều kiện hàng được ghi là đã giao nhưng thực tế vẫn nằm trong kho.

Một số kiện khác đã bị thay đổi nhãn vận chuyển.

Đến lúc này , Đường Kính Hành mới hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Ông lập tức tạm đình chỉ quyền ký duyệt của những người liên quan, giữ nguyên chứng từ và yêu cầu kiểm toán độc lập.

Hứa Tông Bình phản đối.

Ông ta cho rằng ta chỉ là một cô gái trẻ, không có tư cách can thiệp vào công việc của thương hội.

Ta nhìn ông ta .

“Cháu không quyết định ai có tội. Cháu chỉ chỉ ra những điểm không khớp giữa chứng từ và hàng hóa thực tế.”

“Cô dựa vào đâu để nghi ngờ tôi ?”

“Cháu không nghi ngờ chú.”

Ta đặt ba tờ giấy lên bàn.

“Cháu nghi ngờ những chứng từ này .”

Hứa Tông Bình nhìn xuống.

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

Đường Kính Hành nhìn thấy phản ứng ấy .

Ông không nói gì, chỉ ra hiệu cho người phụ trách kiểm toán tiếp tục công việc.

Cuộc điều tra kéo dài gần một tháng.

Cuối cùng, sự thật được làm rõ.

Hứa Tông Bình đã thông đồng với người quản lý kho, lợi dụng quy trình kiểm tra lỏng lẻo để chuyển một phần hàng hóa sang công ty trung gian do người thân đứng tên.

 

Vậy là chương 5 của MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình, Xuyên Sách, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo