Loading...

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI
#6. Chương 6

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI

#6. Chương 6


Báo lỗi

Sau đó, họ làm giả chứng từ, khiến thương hội tưởng rằng hàng đã được giao đầy đủ.

Khi đối tác phát hiện thiếu hàng, họ định đổ lỗi cho nhân viên vận chuyển đã nghỉ việc, sau đó dùng tiền của thương hội để bồi thường.

Kế hoạch thất bại vì ta phát hiện sự chênh lệch giữa các chứng từ.

Những người liên quan bị xử lý theo quy định, khoản tiền thất thoát được thu hồi một phần thông qua việc bán tài sản và các thỏa thuận bồi thường hợp pháp.

Phần còn lại được ghi nhận là tổn thất của thương hội.

Đường Kính Hành không cố che giấu sai phạm.

Ông công khai thông báo cho các đối tác về kết quả kiểm tra, nhận trách nhiệm vì thiếu sót trong quản lý và đưa ra quy trình kiểm soát mới.

Uy tín của thương hội bị ảnh hưởng, nhưng không sụp đổ.

Sau vụ việc, ông đề nghị ta nhận một vị trí chính thức trong bộ phận kiểm soát sổ sách.

Ta từ chối.

“Con không muốn làm việc trong thương hội Vĩnh Xương.”

Ông im lặng.

“Vì con không muốn làm việc cho cha?”

“Không phải .”

Ta nhìn ông.

“Con muốn tự xây dựng sự nghiệp của mình . Nếu sau này chúng ta có cơ hội hợp tác, con hy vọng đó là quan hệ giữa hai đối tác, không phải giữa một người cha và đứa con đang cố gắng làm vừa lòng ông ấy .”

Đường Kính Hành nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, ông gật đầu.

“Được.”

Ta không biết ông có buồn hay không .

Nhưng ta biết mình đã đưa ra quyết định đúng.

Một người có thể biết ơn gia đình, nhưng không nhất thiết phải dùng cả cuộc đời để trả món nợ tình cảm ấy .

Năm mười sáu tuổi, ta rời cửa hàng của Tống Bách Nghiêm.

Không phải vì mâu thuẫn.

Mà vì ta đã tích lũy đủ kinh nghiệm để bắt đầu công việc riêng.

Ta dùng số tiền tiết kiệm thuê một căn phòng nhỏ, mua bàn ghế, giấy b/út và một chiếc tủ có khóa.

Ta đăng ký một cơ sở dịch vụ sổ sách mang tên Thanh Hòa.

Công việc ban đầu rất đơn giản.

Ta giúp các cửa hàng nhỏ kiểm tra thu chi, sắp xếp hóa đơn, lập danh sách hàng tồn kho và xây dựng quy trình đối chiếu.

Ta không nhận những việc vượt quá năng lực.

Nếu khách hàng yêu cầu đ/á/n/h giá tài chính phức tạp, ta sẽ giới thiệu họ đến những người có chuyên môn phù hợp.

Nếu có điều khoản hợp đồng mà ta chưa hiểu rõ, ta sẽ tìm người tư vấn.

Ta không muốn kiếm tiền bằng cách giả vờ mình biết tất cả.

Một tháng đầu tiên, ta chỉ nhận được ba khách hàng.

Thu nhập vừa đủ trả tiền thuê và chi phí sinh hoạt.

Tháng thứ hai, một khách hàng giới thiệu thêm hai cửa hàng.

Tháng thứ ba, một thương nhân từng hợp tác với Tống Bách Nghiêm tìm đến.

Ông ta có một chuỗi cửa hàng bán vải, thường xuyên gặp vấn đề vì các chi nhánh ghi sổ theo cách khác nhau .

Ta khảo sát từng cửa hàng, phát hiện nguyên nhân không nằm ở việc nhân viên thiếu trung thực.

Mỗi cửa hàng sử dụng một mẫu sổ riêng.

Có nơi ghi doanh thu theo ngày, có nơi ghi theo thời điểm nhận tiền, có nơi lại ghi theo thời điểm giao hàng.

Khi tổng hợp, số liệu không khớp nhau .

Ta thiết kế một hệ thống ghi chép thống nhất, quy định rõ thời điểm ghi nhận doanh thu, cách kiểm kê hàng hóa và trách nhiệm của từng người .

Ta còn đề nghị chủ cửa hàng không giao toàn bộ quyền quản lý cho một người .

Người thu tiền không đồng thời là người đối chiếu sổ sách.

Người nhập hàng không tự mình xác nhận toàn bộ số lượng nhận được .

Mọi khoản chi lớn đều cần ít nhất hai người xác nhận.

Sau hai tháng, tình trạng chênh lệch giảm đáng kể.

Chủ chuỗi cửa hàng hài lòng, ký hợp đồng dài hạn với ta .

Ta có nguồn thu ổn định đầu tiên.

Từ đó, công việc ngày càng phát triển.

Ta thuê thêm hai nhân viên, đều là những người có kinh nghiệm thực tế nhưng không có điều kiện làm việc tại các thương hội lớn.

Ta trả lương theo hợp đồng, quy định giờ làm rõ ràng, không yêu cầu họ làm việc quá sức để chứng minh lòng trung thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-6

Khi một nhân viên mắc lỗi , ta yêu cầu sửa lỗi và tìm nguyên nhân.

Nếu lỗi xuất phát từ quy trình không rõ ràng, ta sửa quy trình.

Nếu lỗi xuất phát từ sự cẩu thả, ta nhắc nhở.

Nếu có người cố tình gian lận, ta chấm dứt hợp tác theo đúng quy định.

Ta không muốn xây dựng một nơi mà mọi người phải đoán tâm trạng của người đứng đầu để tồn tại.

Ta từng sống trong một gia đình như thế.

Ta biết nó khiến con người mệt mỏi đến mức nào.

Một ngày nọ, Tống Dư Hoài đến thăm.

Cậu đã tốt nghiệp trường thương nghiệp và bắt đầu làm việc cho một công ty vận tải.

Nhìn căn phòng nhỏ của ta , cậu cười .

“Muội thật sự định bắt đầu từ đây sao ?”

“Có vấn đề gì à ?”

“Không. Ta chỉ nghĩ muội có thể thuê một nơi lớn hơn.”

“Có thể. Nhưng chưa cần thiết.”

Ta đưa cho cậu một bản kế hoạch.

“Muội đang định mở thêm dịch vụ kiểm tra quy trình vận chuyển. Nếu huynh có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác.”

Tống Dư Hoài đọc tài liệu.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn ta .

“Muội muốn ta góp vốn?”

“Không nhất thiết. Huynh có thể góp vốn, cung cấp chuyên môn hoặc giới thiệu khách hàng. Nhưng nếu hợp tác, chúng ta cần thống nhất quyền lợi và trách nhiệm trước .”

Cậu bật cười .

“Muội đúng là không thay đổi.”

Ta cũng cười .

“Huynh muốn hợp tác hay không ?”

“Muốn.”

“Vậy ngày mai chúng ta bàn hợp đồng.”

Chúng ta ngồi xuống, bắt đầu thảo luận.

Không có lời hứa suông.

Không có chuyện một người phải hy sinh lợi ích để chứng minh tình cảm.

Chúng ta thống nhất vốn góp, phạm vi công việc, cách chia lợi nhuận và điều kiện chấm dứt hợp tác.

Khi ký xong, Tống Dư Hoài đặt b/út xuống.

“Ta chợt nhận ra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Muội chưa từng hỏi ta có tin tưởng muội không .”

Ta nhìn cậu .

“Bởi vì tin tưởng không thể thay thế hợp đồng.”

Cậu bật cười lớn.

Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu gặp một người nghĩ như vậy .

Còn ta , sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng có thể tự tay xây dựng cuộc sống mình muốn .

Phùng Nhược Lan biết chuyện ta mở cơ sở dịch vụ sổ sách vào một buổi chiều đầu hạ.

Người kể cho bà nghe chính là Bùi Yên Chi.

Khi ấy , Bùi Yên Chi vừa trở về từ một buổi gặp mặt của các tiểu thư trong thành.

Con bé nghe được người khác nhắc đến tên ta .

Ban đầu, nó không tin.

Nhưng sau khi hỏi kỹ, nó phát hiện cơ sở Thanh Hòa thật sự tồn tại, còn có một số khách hàng đáng kể.

Phùng Nhược Lan nghe xong, chỉ cảm thấy khó chịu.

“Con bé đó có thể làm được gì chứ?”

Bùi Yên Chi cúi đầu.

“Con cũng không biết .”

“Chắc chắn có người giúp nó.”

Phùng Nhược Lan nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Bà không thể chấp nhận việc một đứa con gái bị mình đuổi khỏi nhà lại có thể sống tốt hơn những gì bà tưởng tượng.

Bà lập tức sai người điều tra.

Kết quả khiến bà bất ngờ.

Ta không sống dựa vào Đường Kính Hành.

Ta cũng không nhận tiền của bất kỳ gia đình quyền quý nào.

Cơ sở của ta phát triển nhờ những hợp đồng có thật.

Khách hàng giới thiệu khách hàng.

Những người từng làm việc với ta đ/á/n/h giá cao sự cẩn t/h/ậ/n và minh bạch của ta .

Mọi thứ đều có thể kiểm chứng.

Phùng Nhược Lan ngồi trong phòng, nhìn bản báo cáo rất lâu.

Bà nhớ đến ngày ta rời khỏi nhà.

Đứa trẻ ấy xách một chiếc túi vải cũ, trên người chỉ có một bộ quần áo không đủ ấm.

Bà từng nghĩ ta sẽ quay về sau vài ngày.

Bà từng nghĩ ta không thể sống thiếu gia đình.

Nhưng một năm rồi hai năm trôi qua, ta vẫn không trở về.

Thậm chí, ta còn không chủ động liên lạc.

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình, Xuyên Sách, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo