Loading...

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI
#7. Chương 7

MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI

#7. Chương 7


Báo lỗi

Bà bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an khó gọi tên.

Nếu ta sống không tốt , bà có thể tự nhủ rằng mình đã đúng.

Nhưng nếu ta sống tốt , vậy thì tất cả những lời bà từng nói sẽ trở nên vô nghĩa.

Bà không muốn thừa nhận mình đã sai.

Vì thế, bà tìm đến Đường Kính Hành.

“Chàng có biết Thanh Hòa đang làm gì không ?”

“Biết.”

“Vậy tại sao chàng không đưa nó về?”

Đường Kính Hành nhìn bà.

“Con bé đã có cuộc sống riêng.”

“ Nhưng nó là con gái chúng ta !”

“ Đúng .”

Ông đặt tài liệu xuống.

“Vì vậy , chúng ta càng không nên ép buộc con bé.”

Phùng Nhược Lan tức giận.

“Chàng thay đổi rồi .”

Đường Kính Hành im lặng một lúc.

“Có lẽ.”

Ông nhìn vợ.

“Nhược Lan, nàng có nhớ lần cuối cùng mình hỏi Thanh Hòa muốn gì là khi nào không ?”

Bà khựng lại .

“Ta...”

“Ta cũng không nhớ.”

Đường Kính Hành nói .

“Chúng ta đều cho rằng mình biết điều gì tốt cho con bé. Nhưng không ai thật sự hỏi nó.”

Phùng Nhược Lan cảm thấy khó chịu.

“Ta là mẹ nó. Chẳng lẽ ta không hiểu con gái mình ?”

“Vậy nàng có biết con bé thích ăn gì không ?”

Bà không trả lời.

“Con bé sợ điều gì? Muốn trở thành người như thế nào? Vì sao nó thích học tính toán? Vì sao nó luôn mang theo quyển sách cũ ấy ?”

Đường Kính Hành hỏi từng câu.

Phùng Nhược Lan càng nghe càng tái mặt.

Bà không biết .

Bà thật sự không biết .

Bà nhớ ta từng làm rơi một bát canh, nhớ ta từng làm hỏng chiếc khăn thêu, nhớ ta không chịu quỳ xuống xin lỗi Bùi Yên Chi.

Nhưng bà không nhớ những điều ta thích.

Bà không nhớ lần cuối cùng ta cười vui vẻ trước mặt bà là khi nào.

Đường Kính Hành đứng dậy.

“Ta sẽ không ép con bé trở về. Nếu nàng muốn gặp con, nàng có thể tự mình đến.”

Phùng Nhược Lan không đáp.

Bà không muốn đi .

Bà không biết phải đối diện với ta thế nào.

Bởi vì lần đầu tiên, bà nhận ra mình có thể đã đ/á/n/h mất con gái thật sự.

Không phải vì ta c/h/ế/t.

Mà vì ta đã sống một cuộc đời không cần bà nữa.

Sự thay đổi trong Đường gia không diễn ra chỉ sau một đêm.

Đường Kính Hành bắt đầu kiểm tra lại cách quản lý gia đình.

Ông không cắt đứt quan hệ với Bùi Yên Chi, cũng không trút giận lên con bé chỉ vì những sai lầm trong quá khứ.

Nhưng ông không còn để Phùng Nhược Lan dùng tình thương làm lý do bao che mọi hành vi của con bé.

Bùi Yên Chi phải học cách chịu trách nhiệm.

Nếu làm hỏng đồ vật, con bé phải bồi thường.

Nếu đưa ra lời buộc tội không có căn cứ, con bé phải công khai đính chính.

Nếu muốn tham gia công việc kinh doanh, con bé phải học các nguyên tắc cơ bản, không thể chỉ dựa vào danh nghĩa tiểu thư Đường gia.

Ban đầu, Bùi Yên Chi không chấp nhận.

Con bé đã quen với việc chỉ cần khóc là có người đứng ra bảo vệ.

Khi Đường Kính Hành yêu cầu nó xin lỗi người làm bị nó đổ oan làm mất một món trang sức, con bé lập tức chạy đến tìm Phùng Nhược Lan.

“Mẹ, cha không còn thương con nữa!”

Phùng Nhược Lan ôm con bé.

“Cha con chỉ muốn con trưởng thành.”

“ Nhưng trước đây cha chưa từng bắt con làm những chuyện này .”

“Trước đây...”

Phùng Nhược Lan dừng lại .

Bà chợt nhận ra , trước đây bà cũng chưa từng yêu cầu Bùi Yên Chi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình .

Bà luôn nói con bé còn nhỏ.

Luôn nói con bé không cố ý.

Luôn nói người khác phải nhường nhịn.

Nhưng thời gian không dừng lại .

Bùi Yên Chi đã mười bốn tuổi.

Nếu tiếp tục được nuông chiều như vậy , một ngày nào đó con bé sẽ phải trả giá cho những điều mình chưa từng học cách đối mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-7

Phùng Nhược Lan không biết phải làm gì.

Cuối cùng, bà chỉ có thể nói :

“Yên Chi, con phải tự mình giải quyết chuyện này .”

Bùi Yên Chi ngẩn người .

Đó là lần đầu tiên mẹ không lập tức đứng về phía nó.

Con bé khóc .

Nhưng lần này , nước mắt không thay đổi được kết quả.

Nó phải xin lỗi người làm , bồi thường món đồ bị hỏng và chấp nhận việc mình không được tham gia một số công việc trong nhà cho đến khi chứng minh được khả năng.

Đối với một người đã quen được ưu ái, đây là cú sốc lớn.

Nhưng đó cũng là bài học đầu tiên mà Đường gia lẽ ra phải dạy nó từ nhiều năm trước .

Không ai có thể bảo vệ một người mãi mãi khỏi hậu quả do chính người ấy gây ra .

Cũng không ai nên dùng tình thương để biến người khác thành kẻ không biết chịu trách nhiệm.

Ba năm sau ngày ta rời khỏi Đường gia, cơ sở Thanh Hòa đã trở thành một đơn vị dịch vụ thương mại có tiếng tại Vân Châu.

Chúng ta có một đội ngũ chuyên kiểm tra sổ sách, hỗ trợ quản lý kho và tư vấn quy trình vận hành cho các cửa hàng.

Ta không phải người giàu nhất thành phố.

Nhưng ta có thu nhập ổn định, có nhân viên, có khách hàng và có quyền từ chối những hợp đồng không phù hợp.

Ta cũng đã học được cách nghỉ ngơi.

Có những ngày ta đóng cửa văn phòng sớm, đi dạo cùng Lương Mộc Cẩn hoặc đọc sách trong căn phòng nhỏ của mình .

Ta không còn cảm thấy tội lỗi khi dành thời gian cho bản thân .

Bởi vì ta hiểu rằng một người không cần phải kiệt sức mới chứng minh được mình xứng đáng tồn tại.

Đúng lúc ấy , một chuyện bất ngờ xảy ra .

Đường gia nhận được thư tố cáo liên quan đến một hợp đồng cung ứng lớn.

Một đối tác cho rằng thương hội đã cố ý cung cấp hàng hóa kém chất lượng để giảm chi phí.

Đường Kính Hành lập tức yêu cầu kiểm tra.

Lần này , người bị nghi ngờ không phải Hứa Tông Bình mà là một quản lý mới tên Mạnh Khải Nguyên.

Mạnh Khải Nguyên đã làm việc tại thương hội hơn một năm, có thành tích tốt và được nhiều người tin tưởng.

Ông ta khẳng định mình không làm sai.

Nhưng các chứng từ ban đầu đều cho thấy có sự chênh lệch giữa hàng hóa đặt mua và hàng hóa được giao.

Đường Kính Hành tìm đến ta .

“Cha muốn nhờ con giúp kiểm tra vụ việc.”

Ta nhìn ông.

“Cha đã thuê đơn vị kiểm toán độc lập chưa ?”

“Rồi.”

“Vậy tại sao còn tìm con?”

“Vì người phụ trách kiểm toán nói rằng hồ sơ có dấu hiệu bị chỉnh sửa trước khi chuyển đến họ. Cha muốn có một nhóm độc lập khác kiểm tra lại .”

Ta suy nghĩ.

Nếu nhận hợp đồng, cơ sở của ta sẽ phải kiểm tra sổ sách của một thương hội có quan hệ gia đình với mình .

Điều đó có thể khiến người khác nghi ngờ tính khách quan.

Ta nói rõ:

“Con có thể nhận, nhưng phải có hợp đồng chính thức. Chi phí, phạm vi công việc và quyền tiếp cận hồ sơ phải được ghi rõ. Con cũng sẽ công khai mối quan hệ giữa chúng ta với đội ngũ kiểm tra.”

Đường Kính Hành gật đầu.

“Cha đồng ý.”

Ta lập tức yêu cầu một nhóm nhân viên độc lập thực hiện công việc.

Bản thân ta chỉ tham gia xây dựng phương pháp kiểm tra và xem xét kết quả cuối cùng.

Chúng ta không kết luận dựa trên lời khai.

Chúng ta kiểm tra hàng hóa, chứng từ, lịch vận chuyển và các khoản thanh toán.

Sau hai tuần, sự thật được làm rõ.

Mạnh Khải Nguyên không phải người gây ra sai phạm.

Một nhân viên phụ trách nhập liệu đã tự ý thay đổi số liệu theo chỉ đạo của một nhà cung cấp, nhằm che giấu việc giao hàng không đạt tiêu chuẩn.

Mạnh Khải Nguyên phát hiện vấn đề nhưng chưa kịp báo cáo thì đã bị tố cáo ngược.

Nhà cung cấp hy vọng Đường gia sẽ vội vàng bồi thường để giữ uy tín, từ đó tránh bị kiểm tra sâu hơn.

Kế hoạch thất bại.

Các chứng từ gốc, biên bản kiểm định và dữ liệu vận chuyển đều được bảo toàn .

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện MẸ RUỘT CHÊ TA LÀ ĐỨA BỎ ĐI, TA LIỀN ĐỔI MỘT ĐỜI MỚI thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình, Xuyên Sách, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo