Loading...
Đường Kính Hành xử lý nhân viên vi phạm theo quy định, chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp và yêu cầu bồi thường theo điều khoản đã ký.
Mạnh Khải Nguyên được khôi phục quyền hạn sau khi cuộc kiểm tra kết thúc.
Khi hợp đồng hoàn thành, Đường Kính Hành đích thân đến văn phòng của ta .
Ông đặt bản báo cáo lên bàn.
“Cảm ơn con.”
Ta gật đầu.
“Đây là công việc của chúng con.”
Ông nhìn ta , rồi cười nhẹ.
“Con thật sự không muốn trở về sao ?”
Ta im lặng một lúc.
Sau đó, ta trả lời:
“Cha, con đã có nhà rồi .”
Ông nhìn quanh văn phòng.
Căn phòng không lớn, đồ đạc cũng không xa xỉ.
Nhưng trên tường có bảng kế hoạch công việc, trên bàn có những tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn, ngoài cửa là tiếng nhân viên đang trao đổi với khách hàng.
Đây là nơi ta tự xây dựng.
Nơi không ai có thể đuổi ta đi chỉ vì họ không vui.
Đường Kính Hành nhìn rất lâu.
Cuối cùng, ông gật đầu.
“Cha hiểu.”
Lần này , ta tin ông thật sự hiểu.
Bởi vì ông không tiếp tục thuyết phục ta .
Ông chỉ hỏi:
“Cuối tuần này , cha có thể mời con ăn một bữa cơm không ?”
Ta suy nghĩ.
“Được. Nhưng con chỉ có thể ở lại đến chiều.”
Ông mỉm cười .
“Được.”
Không phải mọi mối quan hệ đều phải trở về như cũ mới được xem là có kết quả tốt .
Đôi khi, một mối quan hệ chỉ có thể tiếp tục khi cả hai chấp nhận rằng nó đã thay đổi.
Phùng Nhược Lan đến gặp ta vào một buổi chiều mưa.
Bà không báo trước .
Khi thư ký nói có một người phụ nữ tự xưng là mẹ ta đang chờ bên ngoài, ta im lặng rất lâu.
Sau đó, ta bảo thư ký mời bà vào .
Phùng Nhược Lan bước vào văn phòng, nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.
Bà đã già đi nhiều.
Những đường nét cao ngạo trên gương mặt vẫn còn, nhưng không còn sắc bén như trước .
Bà ngồi xuống đối diện ta .
Một lúc lâu, bà mới nói :
“Thanh Hòa, con sống tốt thật.”
Ta rót cho bà một tách trà .
“Cảm ơn.”
Bà nhìn tách trà , dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu .
Cuối cùng, bà hỏi:
“Con có từng nhớ nhà không ?”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Có.”
Đôi mắt bà sáng lên.
“Thật sao ?”
“Con từng nhớ những điều đáng lẽ một gia đình phải có .”
Ta nói rất bình tĩnh.
“Con nhớ một bữa cơm mà mọi người có thể ngồi cùng nhau mà không cần đoán xem ai đang vui, ai đang giận. Con nhớ cảm giác được kể chuyện trong ngày mà không sợ bị chê cười . Con nhớ một người mẹ có thể nghe con nói hết câu trước khi kết luận con sai.”
Ánh mắt Phùng Nhược Lan dần trở nên ảm đạm.
Ta tiếp tục:
“ Nhưng con không nhớ những chuyện đã xảy ra ở Đường gia.”
Bà cúi đầu.
“Ta biết ta đã đối xử không tốt với con.”
Đây là lần đầu tiên ta nghe bà nói như vậy .
Không có lời biện minh.
Không có câu nói rằng ta cũng có lỗi .
Không có lý do để đổ trách nhiệm lên hoàn cảnh.
Bà chậm rãi nói :
“Ta từng nghĩ con sẽ không rời khỏi nhà. Ta nghĩ chỉ cần ta nghiêm khắc, con sẽ hiểu chuyện hơn. Ta cũng nghĩ rằng con có cha chăm sóc, có cơm ăn áo mặc, vậy là đủ.”
Bà siết c/h/ặ/t hai tay.
“Ta không biết rằng mình đã khiến con đau lòng đến thế.”
Ta không trả lời ngay.
Bà ngẩng đầu.
“Thanh Hòa, ta xin lỗi .”
Ba chữ ấy rất nhẹ.
Nhưng ta đã chờ chúng suốt nhiều năm.
Không phải vì ta cần bà xin lỗi để có thể sống tiếp.
Mà vì một phần ký ức của nguyên chủ vẫn còn nằm trong lòng ta .
Ta biết nàng từng muốn nghe câu nói ấy đến mức nào.
Nàng từng nghĩ chỉ cần mẹ thừa nhận mình vô tội, mọi đau khổ sẽ biến mất.
Nhưng ta đã sống đủ lâu để hiểu rằng một lời xin lỗi không thể quay ngược thời gian.
Nó chỉ
có
thể xác nhận rằng những tổn thương
đã
xảy
ra
là
có
thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-8
Ta nhìn Phùng Nhược Lan.
“Con nghe lời xin lỗi của mẹ .”
Bà run giọng.
“Vậy con có thể tha thứ cho ta không ?”
Ta im lặng.
Một lúc sau , ta nói :
“Con không biết .”
Bà sững sờ.
Ta tiếp tục:
“Con không muốn nói rằng con tha thứ chỉ để mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Con cũng không muốn nói rằng con sẽ không bao giờ tha thứ, chỉ để chứng minh mình mạnh mẽ.”
Ta đặt tách trà xuống.
“Con cần thời gian. Có thể một ngày nào đó, con sẽ không còn cảm thấy đau khi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể trở lại như trước .”
Phùng Nhược Lan rơi nước mắt.
“Ta hiểu.”
Ta không biết bà có thật sự hiểu hay không .
Nhưng ít nhất, lần này bà không ép ta đưa ra một câu trả lời mà bà mong muốn .
Bà ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy.
Trước khi rời đi , bà quay đầu nhìn ta .
“Thanh Hòa, nếu sau này con muốn trở về ăn cơm, cửa nhà vẫn mở.”
Ta nhìn bà.
“Cảm ơn mẹ .”
Bà bước ra ngoài.
Ta ngồi yên trong văn phòng rất lâu.
Sau đó, ta mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ cũ.
Đó là quyển sách mà nguyên chủ mang theo khi rời khỏi Đường gia.
Giữa những trang sách có một mảnh giấy đã ố vàng.
Trên đó là nét chữ non nớt của một đứa trẻ:
Hôm nay mẹ không ăn món con nấu. Ngày mai con sẽ cố gắng hơn.
Ta nhìn dòng chữ ấy .
Cuối cùng, ta gấp mảnh giấy lại , đặt vào trong hộp.
Ta không xé nó đi .
Bởi vì ta không muốn phủ nhận quá khứ.
Nhưng ta cũng không để nó quyết định tương lai.
Một tháng sau , Bùi Yên Chi chủ động tìm đến ta .
Con bé đứng ngoài văn phòng, mặc một bộ quần áo đơn giản, không mang theo người hầu.
Khi nhìn thấy ta , nó cúi đầu.
“Chị, em có thể nói chuyện với chị không ?”
Ta mời nó vào .
Bùi Yên Chi ngồi đối diện, hai bàn tay đan c/h/ặ/t.
“Em muốn xin lỗi chị.”
Ta không nói gì.
Con bé tiếp tục:
“Ngày ấy , em thật sự đã giấu chiếc trâm ngọc. Em biết chị không lấy, nhưng em vẫn nói như vậy .”
Ta nhìn nó.
“Vì sao ?”
Bùi Yên Chi c/ắ/n môi.
“Vì em sợ.”
“Sợ điều gì?”
“Sợ cha sẽ không thương em nữa. Sợ mẹ sẽ không còn quan tâm em. Em nghĩ nếu chị bị đuổi đi , mọi chuyện sẽ trở lại như trước .”
Ta im lặng.
Đó không phải lời giải thích khiến người ta dễ dàng tha thứ.
Nhưng ít nhất, lần này con bé đã nói thật.
“Sau đó thì sao ?”
Bùi Yên Chi cúi đầu.
“Sau đó, em biết chị thật sự rời đi . Em đã nghĩ chị sẽ quay về. Nhưng chị không quay về.”
Con bé cười khổ.
“Em từng rất tức giận. Em nghĩ chị cố tình làm vậy để khiến mọi người lo lắng. Sau này , khi biết chị sống tốt , em lại cảm thấy khó chịu.”
Ta không bất ngờ.
Bùi Yên Chi đã quen với việc mình là người được ưu tiên.
Khi ta rời đi , con bé không chỉ mất đi một người chị.
Nó còn mất đi người mà nó có thể dùng để chứng minh rằng mình đáng được yêu thương hơn.
Bùi Yên Chi ngẩng đầu.
“Em biết em không có quyền yêu cầu chị tha thứ. Em chỉ muốn nói rằng em đã hiểu mình sai ở đâu .”
Ta nhìn con bé một lúc.
“Em có biết vì sao chị không muốn trở về không ?”
Bùi Yên Chi lắc đầu.
“Bởi vì chị không muốn sống trong một gia đình mà mọi người phải cạnh tranh để được yêu thương.”
Ta nói .
“Em không có lỗi vì được mẹ yêu thương. Em cũng không có lỗi vì được cha chăm sóc. Nhưng em đã sai khi nghĩ rằng muốn được yêu thương, em phải khiến chị mất đi tất cả.”
Bùi Yên Chi bật khóc .
“Em biết .”
“Không, em mới bắt đầu biết thôi.”
Ta không muốn làm tổn thương con bé.
Nhưng ta cũng không muốn nói những lời dễ nghe chỉ để kết thúc cuộc trò chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.