Loading...
Lần đầu tiên, ông nhận ra một chuyện.
Mỗi lần Bùi Yên Chi khóc , tất cả mọi người đều lập tức tìm cách an ủi con bé.
Nhưng khi Úc Thanh Hòa khóc , người ta chỉ bảo nàng phải hiểu chuyện.
Ông không biết con gái lớn đã phải chịu đựng những gì.
Ông chỉ biết mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha.
“Ta sẽ tìm Thanh Hòa về.”
Ông đứng dậy.
“Sau khi tìm được con bé, ta sẽ tự mình hỏi rõ mọi chuyện.”
Phùng Nhược Lan lạnh giọng:
“Chàng định vì một đứa con gái mà khiến cả nhà bất hòa?”
Đường Kính Hành dừng bước.
“Không. Ta định vì con gái mình mà làm một việc đáng lẽ ta phải làm từ lâu.”
Ông rời đi .
Còn Phùng Nhược Lan đứng giữa phòng khách, lần đầu tiên cảm thấy sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình .
Bà vốn cho rằng chỉ cần đứa trẻ ấy rời đi vài ngày, nó sẽ tự biết sợ.
Bà không ngờ nó lại thật sự không quay về.
Càng không ngờ Đường Kính Hành lại phản ứng như vậy .
Nhưng điều khiến bà khó chịu nhất là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
Nếu Úc Thanh Hòa không trở về nữa, vậy sau này bà sẽ lấy ai để trút bỏ những bất mãn trong lòng?
Bà lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy .
Không thể nào.
Một đứa trẻ không có tiền, không có người thân , có thể đi đâu được chứ?
Bà tin rằng chỉ cần chờ thêm một thời gian, con bé nhất định sẽ quay về.
Bà không biết rằng, trong khi mình còn đang chờ đợi, Úc Thanh Hòa đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Ba tháng sau , ta đã có một công việc ổn định tại cửa hàng giấy của Tống Bách Nghiêm.
Ta vẫn sống trong căn phòng nhỏ trên tầng hai.
Mỗi sáng, ta dậy sớm, quét dọn cửa hàng, kiểm tra hàng hóa, ghi chép thu chi.
Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc, ta dành thời gian học thêm kiến thức về thương mại.
Tống Bách Nghiêm có một người cháu trai tên Tống Dư Hoài, lớn hơn ta bốn tuổi, đang theo học tại trường thương nghiệp Vân Châu.
Cậu thường ghé cửa hàng vào cuối tuần để giúp chú mình .
Ban đầu, cậu không coi trọng ta .
Trong mắt cậu , một cô bé mười bốn tuổi dù có thông minh đến đâu cũng chỉ có thể làm những việc đơn giản.
Cho đến một ngày, cậu phát hiện ta đã sửa lại toàn bộ hệ thống ghi chép hàng tồn kho của cửa hàng.
Trước đây, cửa hàng sử dụng ba quyển sổ riêng biệt.
Một quyển ghi hàng nhập.
Một quyển ghi hàng bán.
Một quyển ghi hàng tồn.
Ba quyển sổ được ghi bởi ba người khác nhau , đôi khi chậm một ngày, đôi khi sai số lượng.
Ta thiết kế một bảng đối chiếu đơn giản, yêu cầu mỗi lô hàng đều có mã riêng, ghi rõ ngày nhập, số lượng, giá vốn, người phụ trách và ngày xuất kho.
Chỉ cần đối chiếu bảng tổng hợp với phiếu giao nhận, cửa hàng có thể phát hiện sai lệch ngay lập tức.
Tống Dư Hoài nhìn bảng biểu rất lâu.
“Đây là do muội nghĩ ra ?”
“Vâng.”
“Muội học ở đâu ?”
“Không có nơi nào cả. Muội chỉ cảm thấy nếu mỗi người ghi một kiểu, đến lúc xảy ra vấn đề, không ai biết lỗi nằm ở đâu .”
Cậu ngồi xuống, cầm b/út thử tính.
Một lúc sau , cậu ngẩng đầu.
“Cách này có thể dùng cho những cửa hàng lớn hơn.”
Ta gật đầu.
“ Nhưng phải điều chỉnh theo quy mô. Cửa hàng nhỏ có thể dùng sổ giấy, còn thương hội lớn cần thêm người đối chiếu độc lập. Nếu một người vừa nhập hàng, vừa ghi sổ, vừa xác nhận thanh toán, sẽ rất dễ xảy ra sai phạm.”
Tống Dư Hoài nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Muội thật sự chưa từng học những thứ này ?”
“Chưa.”
“Vậy muội muốn học không ?”
Ta đặt b/út xuống.
“Tất nhiên.”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói :
“Ta có thể mang sách từ trường về cho muội . Nhưng sách không miễn phí, muội phải trả tiền.”
“Muội sẽ trả.”
Ta không muốn nhận sự giúp đỡ dưới danh nghĩa thương hại.
Nếu cậu sẵn lòng bán sách cho ta , ta sẽ mua.
Nếu cậu muốn trao đổi kiến thức, ta sẽ trao đổi.
Nhưng
ta
sẽ
không
để bất kỳ ai nghĩ rằng
mình
có
quyền quyết định tương lai của
ta
chỉ vì họ từng giúp
ta
một
lần
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-3
Tống Dư Hoài không hiểu hết suy nghĩ ấy , nhưng cậu cũng không ép buộc.
Từ đó, chúng ta bắt đầu hợp tác.
Cậu đưa sách đến, ta trả tiền theo giá đã thỏa thuận.
Đôi khi, ta chỉ ra những điểm bất hợp lý trong các ví dụ kinh doanh của cậu .
Đôi khi, cậu giúp ta hiểu những nguyên tắc thương mại phức tạp hơn.
Chúng ta không trở thành bạn thân ngay lập tức.
Nhưng chúng ta học cách tôn trọng năng lực của nhau .
Đó là một mối quan hệ tốt .
Không ai phải cúi đầu để giữ lấy nó.
Trong khi cuộc sống của ta ngày càng ổn định, Đường gia lại liên tục gửi người đến tìm.
Lần đầu tiên, người quản gia mang đến một phong thư.
Trong thư, Đường Kính Hành nói rằng ông muốn gặp ta .
Ta đọc xong, đặt thư xuống.
“Cháu không đi sao ?” Lương Mộc Cẩn hỏi.
“Cháu sẽ gặp ông ấy , nhưng không phải ngay bây giờ.”
“Vì sao ?”
“Cháu muốn biết ông ấy tìm cháu vì nhớ con gái, hay vì muốn đưa con gái về để gia đình được yên ổn .”
Bà lão không nói gì.
Một tuần sau , người quản gia lại đến.
Lần này , ông mang theo một khoản tiền và vài bộ quần áo mới.
Ta trả nguyên vẹn mọi thứ về.
“Xin chuyển lời đến lão gia, cháu không cần những thứ này .”
Người quản gia thở dài.
“Tiểu thư, lão gia thật sự rất lo lắng cho người .”
“Vậy sao ông ấy không đến gặp cháu?”
“Lão gia bận công việc.”
Ta nhìn ông.
“Cháu cũng bận.”
Người quản gia không biết trả lời thế nào.
Ta không trách Đường Kính Hành.
Nhưng ta cũng không có nghĩa vụ phải chờ đợi ông.
Ông có thể là một người cha tốt đang cố gắng sửa chữa sai lầm.
Cũng có thể chỉ là một người đàn ông vừa phát hiện con gái mình không còn nằm trong tầm kiểm soát.
Ta cần thời gian để biết điều đó.
Và trong thời gian ấy , ta vẫn phải sống.
Ta không thể để cuộc đời của mình tiếp tục xoay quanh việc người khác có yêu thương ta hay không .
Mùa đông năm ấy , thương hội Vĩnh Xương gặp một vấn đề lớn.
Một lô hàng giấy đặc biệt bị mất trong quá trình vận chuyển.
Giá trị lô hàng không quá lớn, nhưng người nhận là một học viện nổi tiếng tại thành Vân Châu. Nếu không giao hàng đúng hạn, thương hội sẽ phải bồi thường và mất uy tín.
Đường Kính Hành phải đích thân xử lý.
Trong lúc kiểm tra sổ sách, ông phát hiện một số khoản chi vận chuyển có dấu hiệu bất thường.
Những khoản tiền ấy không lớn đến mức khiến người ta lập tức nghi ngờ, nhưng kéo dài suốt nửa năm, tổng số tiền thất thoát đã vượt quá một trăm đồng vàng.
Ông lập tức yêu cầu kiểm tra toàn bộ sổ sách.
Kết quả cho thấy một người quản lý kho tên Chu Hữu Tài có liên quan.
Nhưng Chu Hữu Tài lại biến mất trước khi bị thẩm vấn.
Đường Kính Hành bắt đầu nghi ngờ có người trong thương hội thông đồng với bên ngoài.
Ông không biết rằng, những sai phạm ấy có liên quan đến một kế hoạch khác.
Bùi Yên Chi đã lớn hơn.
Con bé không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc lóc.
Nó học cách quan sát sắc mặt người khác, biết lúc nào nên tỏ ra yếu đuối, lúc nào nên nói những lời khiến người khác mềm lòng.
Phùng Nhược Lan luôn tin rằng con bé thuần khiết, không có ác ý.
Vì vậy , khi Bùi Yên Chi đề nghị tổ chức một buổi quyên góp cho trẻ em nghèo, bà lập tức đồng ý.
Đó là một sự kiện do các gia đình có danh tiếng trong thành phố tổ chức.
Bùi Yên Chi muốn dùng dịp này để gây dựng hình ảnh một tiểu thư nhân hậu.
Nhưng kế hoạch của con bé không chỉ dừng lại ở đó.
Nó đã nghe nói Úc Thanh Hòa đang làm việc tại cửa hàng giấy.
Nó cũng biết cha mình đang tìm chị gái.
Nếu Úc Thanh Hòa được tìm về, vị trí của nó trong Đường gia sẽ không còn vững chắc như trước .
Bởi vì dù Phùng Nhược Lan có yêu thương nó đến đâu , người thừa kế hợp pháp của Đường gia vẫn là Úc Thanh Hòa.
Bùi Yên Chi không muốn mất đi những gì mình đang có .
Vì vậy , con bé quyết định tạo ra một cơ hội.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.