Loading...
Một cánh cửa mà chỉ cần ta muốn , ta có thể tự tay đóng lại .
Ta ngồi xuống chiếc giường gỗ, bắt đầu sắp xếp ký ức của nguyên chủ.
Điều đầu tiên ta nhớ ra là tài năng của nàng.
Nguyên chủ có trí nhớ rất tốt .
Nàng từng được một vị tiên sinh dạy toán khen ngợi, đặc biệt giỏi tính toán sổ sách. Chỉ cần xem qua một bảng thu chi, nàng có thể nhanh ch/óng nhận ra những con số bất thường.
Đáng tiếc, Phùng Nhược Lan không thích nàng học kinh doanh.
Bà cho rằng con gái chỉ cần biết lễ nghi, thêu thùa và tìm một cuộc hôn nhân tốt .
Còn Bùi Yên Chi thì được phép học đàn, học vẽ, học cách quản lý cửa hàng.
Một người bị hạn chế, một người được tạo cơ hội.
Kết quả là tài năng của nguyên chủ chưa từng được phát huy.
Ta không có ý định lãng phí nó.
Ngày hôm sau , ta cầm quyển sách cũ đến một cửa hàng chuyên bán giấy và b/út.
Chủ cửa hàng tên Tống Bách Nghiêm, là một người đàn ông trung niên có bộ râu ngắn, tính tình cẩn t/h/ậ/n.
Ta hỏi ông có cần người làm sổ sách hay không .
Ông nhìn ta , bật cười .
“Cô bé, cháu biết tính toán à ?”
“Cháu biết .”
“Vậy cháu thử xem.”
Ông đưa cho ta một trang sổ ghi chép.
Đó là bảng tổng kết thu chi của cửa hàng trong ba ngày.
Ta đọc một lượt rồi chỉ vào một dòng.
“Chỗ này sai rồi .”
Ông nhíu mày.
“ Sai ở đâu ?”
“Tiền nhập giấy ngày thứ hai được ghi là mười tám đồng bạc, nhưng số lượng hàng nhập và đơn giá chỉ tương ứng với mười sáu đồng. Hai đồng còn lại không có phiếu chi.”
Tống Bách Nghiêm giật lấy quyển sổ.
Ông kiểm tra một lúc, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Còn gì nữa?”
“Phí vận chuyển ngày thứ ba bị ghi hai lần . Nếu đây không phải lỗi ghi chép, cửa hàng đang trả thêm tiền cho một chuyến hàng không tồn tại.”
Ông im lặng rất lâu.
Sau đó, ông ngẩng đầu hỏi:
“Ai dạy cháu?”
“Cháu tự học.”
“Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Mười bốn.”
Ông nhìn ta bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
“Ta không thể thuê một đứa trẻ làm kế toán chính thức. Nhưng nếu cháu muốn , ta có thể giao cho cháu một số công việc đơn giản. Mỗi ngày một đồng bạc, bao ăn trưa. Làm thử bảy ngày, nếu làm tốt , chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Ta gật đầu ngay.
“Được.”
Một đồng bạc mỗi ngày không phải số tiền lớn.
Nhưng đối với một người vừa bước ra khỏi nhà với mười bảy đồng bạc, đó là cơ hội đáng giá.
Ta không hỏi tại sao ông không trả nhiều hơn.
Ta cũng không cho rằng mình tài giỏi đến mức đáng được ưu ái.
Ta chỉ cần chứng minh rằng công sức của mình có giá trị.
Bảy ngày sau , Tống Bách Nghiêm không những giữ ta lại mà còn giao cho ta một việc quan trọng hơn.
Ông có một lô giấy bị khách hàng trả về vì chất lượng không đồng đều. Nếu không bán được trong ba ngày, cửa hàng sẽ phải chịu một khoản lỗ lớn.
“Ta đã hỏi mấy cửa hàng khác. Họ không muốn mua.”
Ta xem xét số giấy.
Có loại bị xước nhẹ ở góc, có loại thấm ẩm, có loại chỉ sai kích thước so với yêu cầu ban đầu.
Ta không vội kết luận chúng vô dụng.
Thay vào đó, ta hỏi:
“Khách hàng trước đây của chú chủ yếu dùng giấy để làm gì?”
“Viết thư, ghi sổ, in bản thông báo.”
“Vậy những loại giấy này không phù hợp với họ, nhưng chưa chắc không phù hợp với người khác.”
Ta đề nghị chia lô hàng thành ba nhóm.
Giấy sai kích thước được bán cho các xưởng làm bao bì.
Giấy có góc xước được cắt lại , dùng làm giấy nháp cho các lớp học.
Giấy thấm ẩm được xử lý và bán theo giá thấp cho những cửa hàng cần đóng gói hàng hóa, sau khi kiểm tra bảo đảm không ảnh hưởng đến công dụng.
Tống Bách Nghiêm nghe xong, không nói gì.
Ông tự mình mang hàng đi hỏi khách.
Ba ngày sau , toàn bộ lô giấy được bán hết.
Cửa hàng không kiếm được khoản lời lớn, nhưng tránh được tổn thất.
Tống Bách Nghiêm đặt trước mặt ta một túi tiền.
“Đây là tiền công và phần thưởng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-2
”
Ta mở ra , bên trong có mười hai đồng bạc.
Ta ngẩng đầu.
“Chú trả nhiều quá rồi .”
“Không nhiều.”
Ông chậm rãi nói :
“Ta trả tiền cho công sức của cháu, không phải trả tiền để thương hại cháu. Nếu cách làm của cháu giúp cửa hàng giảm thiệt hại, cháu xứng đáng được nhận phần thưởng.”
Ta nhìn ông một lúc.
Rồi ta cất tiền vào túi.
“Vậy cháu cảm ơn chú.”
Đó là lần đầu tiên sau khi xuyên đến thế giới này , ta nhận được tiền mà không cần cúi đầu cầu xin bất kỳ ai.
Ta bắt đầu hiểu rằng, hóa ra một người có thể sống mà không cần được tất cả mọi người yêu thương.
Chỉ cần nàng có năng lực, biết lựa chọn và không ngừng tiến về phía trước .
Nửa tháng sau , Đường gia mới nhận ra Úc Thanh Hòa thật sự không quay về.
Ban đầu, Phùng Nhược Lan không để tâm.
Bà cho rằng con gái chỉ đang giở tính khí trẻ con.
Một đứa trẻ chưa từng phải lo cơm áo, rời khỏi nhà vài ngày sẽ tự biết đường trở về.
Bà thậm chí còn dặn người hầu:
“Nếu nó quay về, đừng lập tức mở cửa. Để nó đứng ngoài một lúc cho biết thế nào là hối hận.”
Nhưng bảy ngày trôi qua.
Mười ngày trôi qua.
Đến ngày thứ mười lăm, bà mới bắt đầu cảm thấy bất an.
Bởi vì Đường Kính Hành đã trở về.
Ông vừa bước vào phòng khách, đã nghe Phùng Nhược Lan nói :
“Con bé vẫn chưa trở về.”
Đường Kính Hành đặt tách trà xuống.
“Con bé nào?”
“Thanh Hòa.”
Ông cau mày.
“Nó đi đâu ?”
Phùng Nhược Lan khựng lại .
“Chẳng phải thiếp đã nói với chàng rồi sao ? Nó lấy trộm trâm ngọc của Yên Chi, thiếp phạt nó ra ngoài suy nghĩ.”
Đường Kính Hành nhìn vợ.
“Phạt ra ngoài?”
“Chỉ là cho nó một bài học.”
“Vậy nàng có biết hiện tại nó đang ở đâu không ?”
Phùng Nhược Lan im lặng.
Đường Kính Hành lập tức gọi quản gia đến.
“Đi tìm tiểu thư.”
Quản gia cúi đầu.
“Bẩm lão gia, tiểu thư đã rời khỏi nhà với một túi quần áo nhỏ. Theo lời người gác cổng, tiểu thư không mang theo đồ vật nào khác.”
“Không mang theo đồ vật nào khác?”
Đường Kính Hành chậm rãi lặp lại .
“Tiền đâu ?”
“Nghe nói chỉ có mười bảy đồng bạc.”
Phòng khách đột nhiên yên tĩnh.
Đường Kính Hành nhìn Phùng Nhược Lan.
“Trong nhà này , con gái ruột của ta chỉ có thể mang đi mười bảy đồng bạc?”
Phùng Nhược Lan cảm thấy bị xúc phạm.
“Chàng đang trách thiếp sao ? Chính nó làm sai, chẳng lẽ thiếp còn phải cung phụng nó?”
“Ta đang hỏi nàng đã đưa cho nó bao nhiêu tiền.”
“Thiếp...”
“Nhược Lan, ta không hỏi nó có làm sai hay không . Ta hỏi nàng, một đứa trẻ mười bốn tuổi rời khỏi nhà, nàng có biết nó sống ở đâu , ăn gì, ngủ ở đâu không ?”
Phùng Nhược Lan đỏ mặt.
“Chàng nói như thể thiếp là một người mẹ độc ác vậy !”
Đường Kính Hành không đáp.
Ông không muốn cãi nhau .
Ông chỉ muốn tìm con gái.
Nhưng khi người của Đường gia bắt đầu tìm kiếm, một chuyện khác lại xảy ra .
Bùi Yên Chi chạy đến, nước mắt lưng tròng.
“Cha, có phải chị giận con nên không muốn về nhà không ?”
Đường Kính Hành nhìn con bé.
“Chuyện chiếc trâm ngọc, con có chắc là chị con lấy không ?”
Bùi Yên Chi cứng người .
“Con... con thấy chị ở gần hộp trang sức.”
“Ta hỏi con có nhìn thấy chị con lấy trâm hay không .”
Bùi Yên Chi cúi đầu.
“Con không nhìn thấy.”
Đường Kính Hành nhắm mắt.
“Vậy tại sao con lại nói chị con lấy?”
“Con chỉ... con chỉ lo lắng chiếc trâm bị mất nên mới nói như vậy .”
“Yên Chi.”
Giọng ông không lớn, nhưng đủ khiến con bé run lên.
“Con không nhìn thấy, vậy con không nên kết luận.”
Bùi Yên Chi khóc lớn.
Phùng Nhược Lan lập tức ôm con bé vào lòng.
“Chàng làm gì vậy ? Yên Chi còn nhỏ, nó cũng không cố ý!”
Đường Kính Hành nhìn hai mẹ con.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.