Loading...
Ta tên là Úc Thanh Hòa.
Ít nhất, kể từ giây phút xuyên vào cuốn tiểu thuyết này , cái tên ấy chính là của ta .
Nguyên chủ năm nay mười bốn tuổi, là con gái ruột của Đường Kính Hành, chủ nhân thương hội Vĩnh Xương, một trong những thương hội lớn nhất thành Vân Châu.
Mẹ nàng là Phùng Nhược Lan, xuất thân từ một gia đình có danh tiếng, từ nhỏ được nuông chiều, tính tình cao ngạo.
Hai người kết hôn vì lợi ích gia tộc.
Trong những năm đầu, cuộc sống của họ tương đối yên ổn . Nhưng sau khi sinh Úc Thanh Hòa, Phùng Nhược Lan bị bệnh nặng, phải nằm dưỡng sức suốt một thời gian dài.
Đúng lúc ấy , Đường Kính Hành vì công việc mà thường xuyên vắng nhà.
Một người phụ nữ tên Bùi Tú Dung nhân cơ hội tiếp cận ông.
Bà ta không có danh phận chính thức, nhưng lại sinh được một cô con gái tên Bùi Yên Chi.
Sau đó, Bùi Tú Dung qua đời vì bệnh. Trước khi c/h/ế/t, bà ta gửi con gái đến Đường gia, cầu xin Đường Kính Hành chăm sóc.
Đường Kính Hành đồng ý.
Bùi Yên Chi nhỏ hơn Úc Thanh Hòa hai tuổi.
Cũng từ ngày ấy , cuộc sống của nguyên chủ bắt đầu thay đổi.
Phùng Nhược Lan vốn không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình . Khi biết chồng có một đứa con gái riêng, bà càng thêm oán hận.
Nhưng bà không trút giận lên Đường Kính Hành.
Bà trút tất cả lên đầu Úc Thanh Hòa.
Bởi vì trong mắt bà, đứa trẻ này có một tội lỗi không thể tha thứ.
Nàng sinh ra quá giống Đường Kính Hành.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt con gái, bà đều nhớ đến cuộc hôn nhân mà mình không muốn tiếp tục, nhớ đến người chồng luôn lấy công việc làm cái cớ để tránh né bà.
Bùi Yên Chi thì khác.
Con bé có đôi mắt giống mẹ ruột, giọng nói dịu dàng, tính tình yếu đuối. Mỗi khi khóc , nó khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Thế là Phùng Nhược Lan đem toàn bộ tình thương thiếu hụt của mình đặt lên người con bé.
Bà mua cho Bùi Yên Chi quần áo đẹp nhất, mời thầy giỏi nhất, tổ chức sinh nhật long trọng nhất.
Còn Úc Thanh Hòa, ngay cả một lời khen cũng khó có được .
Nguyên chủ đã từng cố gắng.
Nàng học cách nấu món ăn mẹ thích, tự tay thêu khăn, thức trắng đêm để làm một đôi giày mềm cho mẹ vào mùa lạnh.
Nhưng Phùng Nhược Lan chưa từng nhận lấy.
Có lần , bà thậm chí còn ném đôi giày xuống đất.
“Đừng dùng những thứ rẻ tiền này để lấy lòng ta . Ngươi có làm gì cũng không thay đổi được chuyện ngươi là con gái của Đường Kính Hành.”
Khi ấy , nguyên chủ mới mười tuổi.
Nàng không hiểu tại sao mình phải chịu trách nhiệm cho những chuyện xảy ra trước khi mình ra đời.
Nàng chỉ biết mẹ không vui, còn mình phải ngoan ngoãn hơn nữa.
Cho đến hôm nay, khi Bùi Yên Chi cáo buộc nàng ăn cắp chiếc trâm ngọc gia truyền, Phùng Nhược Lan cuối cùng cũng tìm được lý do để đuổi nàng đi .
Đó là toàn bộ ký ức mà ta nhận được .
Đứng ngoài cổng Đường gia, ta cúi đầu nhìn chiếc túi vải trong tay.
Bên trong chỉ có hai bộ quần áo cũ, một quyển sách đã sờn gáy và mười bảy đồng bạc.
Tài sản của một tiểu thư nhà giàu, nói ra thật khiến người ta bật cười .
Ta quay đầu nhìn cánh cổng cao lớn phía sau .
Người gác cổng đang nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.
Ta không cần sự thương hại ấy .
“Phiền ông một chuyện.”
Người gác cổng vội vàng đứng thẳng.
“Tiểu thư có gì căn dặn?”
“Trong nhà có đồ vật nào thuộc về ta , xin ông ghi lại danh sách. Nếu sau này có người hỏi, ông cứ nói ta ra đi với hai bộ quần áo, một quyển sách và mười bảy đồng bạc. Ta không mang theo bất cứ thứ gì khác.”
Người gác cổng ngẩn ra .
“ Nhưng ... tiểu thư, người thật sự không định quay về sao ?”
Ta nhìn ông.
“Ông cảm thấy nơi này còn có chỗ cho ta à ?”
Ông im lặng.
Ta không trách ông.
Trong một gia đình như Đường gia, người làm chỉ cần giữ miệng, làm tốt công việc của mình là đủ sống yên ổn .
Không ai muốn vì một đứa con gái không được yêu thương mà đắc tội với phu nhân.
Ta xách túi, bước xuống bậc thềm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ruot-che-ta-la-dua-bo-di-ta-lien-doi-mot-doi-moi/chuong-1
Đi được vài bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi.
“Úc Thanh Hòa!”
Ta dừng lại .
Phùng Nhược Lan đứng trên bậc cửa, khoác một chiếc áo choàng màu tím nhạt. Bùi Yên Chi nép sau lưng bà, đôi mắt đỏ hoe.
“Ngươi cứ đi như thế sao ?”
Ta quay đầu.
“Chẳng phải mẹ muốn con đi à ?”
Bà nghẹn lời, sau đó lạnh lùng nói :
“Ta chỉ muốn ngươi nhận lỗi . Nếu ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi Yên Chi, ta có thể cân nhắc cho ngươi ở lại .”
Ta nhìn Bùi Yên Chi.
Con bé lập tức cúi đầu, ngón tay siết c/h/ặ/t vạt áo.
Nếu là nguyên chủ, có lẽ nàng sẽ vui mừng vì được mẹ cho một cơ hội.
Nhưng ta không phải nguyên chủ.
Ta từng gặp quá nhiều người thích dùng một chút ân huệ để đổi lấy sự phục t/ùng của người khác.
Hôm nay, Phùng Nhược Lan đuổi ta ra ngoài.
Ngày mai, bà có thể bảo ta quay về.
Ngày kia , bà lại có thể đẩy ta đi chỉ vì Bùi Yên Chi rơi một giọt nước mắt.
Nếu ta chấp nhận cuộc sống như thế, vậy thì dù có trở về Đường gia một trăm lần , ta cũng không bao giờ thật sự có được một mái nhà.
Ta mỉm cười .
“Mẹ, nếu một người bị đuổi khỏi nhà chỉ vì người khác khóc , vậy người đó có trở về hay không , thật ra cũng chẳng quan trọng.”
Sắc mặt Phùng Nhược Lan thay đổi.
“Ngươi đang trách ta ?”
“Không.”
Ta nói rất nhẹ nhàng.
“Con chỉ đang nói sự thật.”
“Úc Thanh Hòa!”
Bà tức giận đến mức giọng nói run lên.
Ta không dừng lại nữa.
Lần này , ta thật sự rời đi .
Không có ai đuổi theo.
Cũng không có ai biết rằng, sau khi đi qua con đường lát đá dài nhất trước cổng Đường gia, ta đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc đời mới của ta bắt đầu rồi .
Không phải từ lúc được sinh ra trong một gia đình giàu có .
Mà là từ lúc ta có đủ can đảm bước ra khỏi nơi khiến mình đau khổ.
Vân Châu là một thành phố buôn bán sầm uất.
Ta không sử dụng tiền Việt Nam, cũng không có ý định biến câu chuyện thành một thế giới hoàn toàn giống thời hiện đại.
Đây là một thế giới hư cấu, nơi các thương hội kiểm soát phần lớn hoạt động kinh doanh, gia tộc có thể truyền đời quyền quản lý, còn những đứa trẻ sinh ra trong nhà giàu thường được dạy cách bảo vệ lợi ích của gia đình từ rất sớm.
Đồng tiền lưu thông phổ biến nhất được gọi là ngân tệ.
Mười bảy đồng bạc trong túi ta đủ để sống tiết kiệm khoảng nửa tháng, nhưng không đủ để thuê một căn nhà t/ử tế và duy trì việc học lâu dài.
Vấn đề lớn nhất không phải là tiền.
Mà là ta mới mười bốn tuổi.
Không giấy tờ t/ùy thân đầy đủ, không người thân đáng tin cậy, không tài sản đứng tên.
Nếu muốn sống độc lập, ta cần một kế hoạch.
Ta tìm đến khu chợ phía đông.
Ở đó có một dãy nhà chuyên cho thuê phòng nhỏ, phía dưới là cửa hàng, phía trên là nơi ở. Giá thuê rẻ hơn những khu phố gần thương hội, nhưng điều kiện cũng tồi tàn hơn.
Ta chọn một căn phòng nằm trên tầng hai của tiệm sửa giấy.
Chủ tiệm là một bà lão tên Lương Mộc Cẩn, tóc bạc, lưng hơi còng, nói chuyện thẳng thắn.
Bà nhìn ta từ đầu đến chân.
“Tiểu cô nương, cháu muốn thuê phòng một mình ?”
“Vâng.”
“Nhà cháu đâu ?”
“Cháu không còn ở đó nữa.”
Bà không hỏi thêm.
“Tiền thuê ba đồng bạc một tháng. Trả trước một tháng, đặt cọc hai đồng. Nếu cháu không có tiền, ta cũng không thể cho thuê miễn phí.”
Ta lấy tiền ra đếm.
Sau khi trả tiền thuê và đặt cọc, ta còn mười hai đồng.
Bà lão đưa chìa khóa cho ta .
“Trên tầng có một cái giường, một chiếc bàn và một cửa sổ. Nước nóng phải tự đun. Nếu làm hỏng đồ, cháu phải bồi thường.”
“Cháu hiểu.”
Ta lên tầng, đặt túi xuống.
Căn phòng nhỏ hơn phòng chứa quần áo ở Đường gia.
Nhưng nó có một thứ mà căn phòng rộng nhất trong nhà ấy chưa bao giờ cho ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.