Loading...
Miêu Nhiễm cảm thấy mình sắp c/h/ế/t đói.
Đương nhiên, đối với một con miêu yêu đã tu luyện ba trăm năm, c/h/ế/t đói không phải chuyện đáng sợ.
Đáng sợ là trong túi nàng chỉ còn ba viên linh thạch vụn, trong khi cửa tiệm cá khô ở đầu phố vừa treo bảng thông báo tăng giá.
Nàng đứng trước cửa tiệm, nhìn miếng cá khô cuối cùng trong tủ kính, đôi mắt vàng kim gần như phát sáng.
Ông chủ tiệm cá khô nhìn thấy nàng liền lập tức kéo rèm.
"Không bán chịu!"
Miêu Nhiễm: "..."
Nàng chỉ muốn nhìn thôi mà.
Có cần tuyệt tình như vậy không ?
Miêu Nhiễm cúi đầu nhìn chiếc túi tiền lép kẹp, thở dài.
Ba trăm năm trước , nàng xuống núi với giấc mộng trở thành một đại yêu quái giàu có .
Ba trăm năm sau , nàng vẫn đang đau đầu vì không đủ tiền mua cá khô.
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy con đường tu luyện của mình thật sự có vấn đề.
Đúng lúc ấy , một tờ giấy tuyển người được gió thổi đến trước mặt.
Miêu Nhiễm cúi xuống nhặt lên.
Trên giấy viết :
Tuyển người trông coi cửa tiệm ven biển.
Yêu cầu: Không sợ nước, không sợ đêm tối, không tò mò chuyện riêng của chủ nhà.
Tiền công: Mỗi tháng mười viên linh thạch thượng phẩm.
Bao ăn ba bữa, bao chỗ ở.
Miêu Nhiễm lập tức tỉnh táo.
Mười viên linh thạch thượng phẩm!
Đủ mua cá khô ăn cả năm!
Nàng nhìn địa chỉ bên dưới , không chút do dự chạy đi .
Cửa tiệm nằm ở cuối con đường ven biển, cách khu dân cư khá xa.
Đó là một căn nhà gỗ hai tầng, phía trước treo tấm biển cũ kỹ ghi ba chữ:
Tiệm Nguyệt Triều.
Chủ tiệm là một bà lão có mái tóc bạc trắng, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn.
Bà nhìn Miêu Nhiễm từ đầu đến chân.
"Ngươi là yêu quái?"
Miêu Nhiễm thành thật gật đầu.
"Miêu yêu."
"Biết đ/á/n/h nhau không ?"
"Biết cào người ."
"Biết bơi không ?"
"Biết."
"Biết nấu ăn không ?"
Miêu Nhiễm im lặng một lúc.
"Nếu là cá thì biết ."
Bà lão nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng bật cười .
"Được, vậy ngươi ở lại ."
Miêu Nhiễm vui mừng đến mức suýt mọc đuôi ngay tại chỗ.
Bà lão dẫn nàng đi một vòng quanh cửa tiệm.
Tầng một là nơi buôn bán, tầng hai là phòng ngủ và nhà kho. Phía sau còn có một khoảng sân nhỏ thông ra biển.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Chỉ có một căn phòng khóa kín ở cuối hành lang khiến Miêu Nhiễm hơi tò mò.
Bà lão dừng chân trước cửa.
"Phòng này không được vào ."
Miêu Nhiễm gật đầu.
"Được."
"Trong phòng có một chiếc chum đen. Không được mở nắp."
"Vâng."
"Không được cho thứ bên trong ăn đồ sống."
Miêu Nhiễm ngẩng đầu.
"Vậy có thể cho ăn đồ chín không ?"
Bà lão: "..."
Bà hít sâu.
"Nếu nghe thấy tiếng hát vào ban đêm, tuyệt đối không được đáp lại ."
Miêu Nhiễm nghiêm túc gật đầu lần nữa.
"Ta nhớ rồi ."
Bà lão có vẻ không yên tâm, lại dặn dò thêm:
"Ba điều này rất quan trọng. Nếu ngươi vi phạm, sẽ gặp rắc rối lớn."
Miêu Nhiễm lập tức giơ ba ngón tay.
"Ta thề."
Bà lão hài lòng.
Sau khi bàn giao xong, bà lão rời đi .
Miêu Nhiễm nhìn căn nhà rộng rãi, nhìn chiếc giường mềm mại, nhìn nhà bếp có đầy đủ dụng cụ.
Cuối cùng, nàng nhìn về phía căn phòng khóa kín.
Nàng tự nhủ:
Không được tò mò.
Tuyệt đối không được tò mò.
Nửa canh giờ sau .
Nàng đứng trước cánh cửa phòng.
"Chỉ nhìn một chút thôi."
Miêu Nhiễm lấy móng vuốt cạy khóa.
Cạch.
Cửa mở.
Trong phòng quả nhiên có một chiếc chum đen rất lớn.
Miêu Nhiễm bước đến, áp tai vào thành chum.
Bên trong có tiếng nước chuyển động.
Nàng nhón chân nhìn qua khe nắp.
Một chiếc đuôi bạc đột nhiên lướt qua.
Miêu Nhiễm mở to mắt.
Đẹp quá!
Chiếc đuôi ấy phủ đầy vảy bạc, mỗi khi chuyển động lại phản chiếu ánh sáng như hàng nghìn viên sao rơi xuống mặt nước.
Nàng chưa từng thấy con cá nào đẹp đến vậy .
Miêu Nhiễm lập tức kéo nắp chum ra .
Một khuôn mặt nam nhân xuất hiện giữa làn nước.
Hắn có mái tóc bạc dài, làn da trắng lạnh, đôi mắt màu xanh thẫm như biển sâu.
Trên trán hắn có một chiếc vảy nhỏ màu bạc.
Đẹp đến mức khiến Miêu Nhiễm quên cả thở.
Nam nhân
nhìn
nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mieu-yeu-nhat-duoc-mot-con-ca/chuong-1
Hai người im lặng nhìn nhau .
Một lúc lâu sau , hắn khàn giọng lên tiếng:
"Ngươi là ai?"
Miêu Nhiễm thành thật trả lời:
"Người trông nhà mới."
Hắn nhìn chiếc chum, lại nhìn nàng.
"Ngươi có thể thả ta ra không ?"
Miêu Nhiễm nghiêng đầu.
"Ngươi là cá?"
"Nhân ngư."
"Ăn được không ?"
"..."
Nam nhân nhắm mắt.
Hắn bắt đầu nghi ngờ phong ấn trăm năm đã khiến đầu óc mình xuất hiện ảo giác.
Miêu Nhiễm ngồi xổm bên chum, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.
"Ngươi ở đây bao lâu rồi ?"
"Một trăm năm."
"Không ăn gì sao ?"
"Phong ấn khiến ta rơi vào trạng thái ngủ đông."
Miêu Nhiễm nhìn chiếc đuôi bạc của hắn .
"Vậy ngươi có thể biến thành cá nhỏ không ?"
"Không."
"Cá khô thì sao ?"
"Không."
"Thật đáng tiếc."
Nhân ngư: "..."
Hắn chưa từng cảm thấy bị x/úc p/hạ/m đến thế.
"Ta tên Thương Ly."
Miêu Nhiễm gật đầu.
"Ta tên Miêu Nhiễm."
"Ngươi có thể giúp ta phá phong ấn không ?"
"Đổi lại được gì?"
Thương Ly nhìn nàng.
"Châu báu."
Miêu Nhiễm không động lòng.
"Ta không thích."
"San hô nghìn năm."
"Không thích."
"Ngọc trai linh lực."
"Không thích."
"Kho cá quý hiếm của hoàng tộc nhân ngư."
Miêu Nhiễm lập tức đứng thẳng dậy.
"Ngươi nói thật?"
Thương Ly nhìn đôi mắt sáng rực của nàng, chậm rãi gật đầu.
"Thật."
Miêu Nhiễm vươn móng vuốt.
"Được. Ta cứu ngươi."
Nàng lập tức bắt đầu nghiên cứu chiếc chum.
Phong ấn trên đó rất kỳ lạ.
Nó không giống phong ấn yêu thuật thông thường mà được tạo thành từ ba tầng trận pháp, trong đó tầng cuối cùng dùng huyết mạch nhân ngư để duy trì.
Miêu Nhiễm không hiểu hết.
Nhưng nàng phát hiện một chuyện.
Bên dưới chiếc chum có một viên đá màu trắng.
Nàng đưa tay chạm vào .
Viên đá đột nhiên nóng lên.
Một luồng sáng bạc bùng phát.
Rắc!
Chiếc chum nứt ra .
Thương Ly còn chưa kịp phản ứng đã bị một luồng nước khổng lồ cuốn ra ngoài.
Ầm!
Nước tràn khắp căn phòng.
Miêu Nhiễm bị đẩy ngã xuống đất.
Nàng ngồi giữa đống nước, nhìn nam nhân đang nằm trên sàn nhà.
Chiếc đuôi bạc của hắn trải dài trên nền gỗ.
Miêu Nhiễm chớp mắt.
"Ngươi... thật sự là cá lớn."
Thương Ly chống tay ngồi dậy.
Sắc mặt hắn tái nhợt vì vừa phá phong ấn.
"Đa tạ."
Miêu Nhiễm nhìn hắn .
"Ngươi có thể đi được không ?"
"Không."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Thương Ly im lặng.
Hắn cần nước biển và linh lực để hồi phục.
Nhưng nơi này cách biển không xa.
"Đưa ta xuống biển."
Miêu Nhiễm lập tức kéo hắn .
Nàng kéo được nửa bước thì phát hiện hắn nặng đến mức đáng sợ.
Miêu Nhiễm nhìn cái đuôi dài gần ba trượng, lại nhìn cánh tay mình .
Nàng nghiêm túc suy nghĩ.
Cuối cùng, nàng dùng yêu lực biến ra một chiếc xe kéo.
Thương Ly nằm trên xe.
Miêu Nhiễm kéo hắn ra sân.
Khi đến bờ biển, một đợt sóng lớn đột nhiên dâng lên.
Mặt biển tách ra .
Một đàn cá bạc bơi đến.
Những con cá đồng loạt cúi đầu trước Thương Ly.
"Điện hạ!"
Miêu Nhiễm sửng sốt.
Nàng nhìn đám cá, rồi nhìn nam nhân trên xe.
"Ngươi là hoàng t/ử?"
Thương Ly gật đầu.
Miêu Nhiễm lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
"Vậy ngươi có tiền không ?"
Thương Ly: "..."
Đám cá: "..."
Vị điện hạ của bọn họ vừa mới được giải cứu.
Người đầu tiên hắn gặp lại là một con miêu yêu hỏi hắn có tiền hay không .
Chuyện này nếu truyền về biển sâu, chắc chắn sẽ trở thành trò cười nghìn năm.
Thương Ly đưa cho Miêu Nhiễm một viên ngọc trai màu lam.
"Đây là tín vật của ta . Khi cần giúp đỡ, chỉ cần thả nó xuống biển."
Miêu Nhiễm cầm viên ngọc trai, c/ắ/n thử.
Cứng.
Nàng hài lòng cất vào túi.
"Được rồi . Ngươi về nhà đi ."
Thương Ly nhìn nàng.
"Ngươi không đi cùng ta sao ?"
Miêu Nhiễm lắc đầu.
"Ta còn phải trông tiệm."
"Ta sẽ quay lại ."
"Ừ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.