Loading...
Nàng phất tay.
"Đi đường cẩn t/h/ậ/n. Đừng để bị bắt vào chum lần nữa."
Thương Ly nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng, hắn quay người lặn xuống biển.
Miêu Nhiễm đứng trên bờ nhìn theo.
Nàng không biết rằng khi bóng dáng hắn biến mất, cả vùng biển sâu đã đồng loạt rung chuyển.
Vị hoàng t/ử mất tích một trăm năm cuối cùng đã trở về.
Mà người cứu hắn lại là một con mèo nhỏ.
Ba ngày sau , Miêu Nhiễm phát hiện cuộc sống của mình có chút thay đổi.
Mỗi sáng thức dậy, trước cửa nhà đều có một giỏ cá.
Có hôm là cá tuyết bạc.
Có hôm là cá vảy ngọc.
Có hôm còn có cả tôm linh lực to bằng cánh tay.
Miêu Nhiễm ban đầu tưởng là bà lão chủ tiệm gửi đến.
Nhưng đến ngày thứ tư, nàng phát hiện trong giỏ có một tấm thiệp.
Trên đó viết :
Cảm tạ ân nhân đã cứu điện hạ.
Miêu Nhiễm nhìn giỏ cá đầy ắp.
Nàng cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Thì ra cứu người thật sự có hồi báo!
Nàng lập tức quyết định sau này sẽ làm nhiều việc tốt hơn.
Nhưng việc tốt đầu tiên là ăn hết số cá kia .
Miêu Nhiễm vốn là một con mèo rất có nguyên tắc.
Cá nhỏ để ăn sáng.
Cá lớn để nướng.
Cá có linh lực để hầm canh.
Còn những con cá quá đẹp thì nàng sẽ nuôi vài ngày trước khi quyết định.
Ngày thứ năm, một vị khách đặc biệt xuất hiện.
Đó là một con bạch tuộc màu tím.
Nó có tám xúc tu, trên mỗi xúc tu đều đeo một chiếc vòng vàng.
Nó vừa bò vào sân đã nhìn thấy Miêu Nhiễm đang nằm phơi nắng.
"Ngài chính là ân nhân của điện hạ?"
Miêu Nhiễm mở một mắt.
"Điện hạ nào?"
"Thương Ly điện hạ!"
Miêu Nhiễm ngồi dậy.
"À, con cá bạc."
Bạch tuộc lập tức đỏ mặt.
"Xin ngài đừng gọi điện hạ như vậy !"
"Vậy gọi là gì?"
"Điện hạ!"
Miêu Nhiễm gật đầu.
"Được. Cá điện hạ."
Bạch tuộc: "..."
Nó tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Đây là ân nhân của điện hạ.
Không được nổi giận.
Không được xúc phạm.
Không được ...
Miêu Nhiễm đưa tay chọc vào một xúc tu của nó.
"Thứ này ăn ngon không ?"
Bạch tuộc lập tức nhảy dựng lên.
"Không ăn được !"
Miêu Nhiễm tiếc nuối rút tay.
"Vậy thôi."
Bạch tuộc nhìn nàng.
Sau đó, nó lấy ra một chiếc hộp.
"Đây là lễ vật của tộc nhân ngư."
Miêu Nhiễm mở hộp.
Bên trong có một viên ngọc trai lớn bằng nắm tay, phát ra ánh sáng dịu dàng.
"Đây là ngọc trai chữa lành. Nó có thể giúp yêu lực của ngài ổn định."
Miêu Nhiễm cầm lên.
Nàng không hiểu tại sao một con mèo yêu như mình lại cần thứ này .
Nhưng đồ miễn phí thì không có lý do gì từ chối.
"Đa tạ."
Bạch tuộc thấy nàng vui vẻ, lập tức phấn khích.
"Ngài còn cần gì nữa không ? Ta có thể giúp ngài!"
Miêu Nhiễm suy nghĩ.
"Ngươi biết sửa mái nhà không ?"
"Biết!"
"Biết bắt chuột không ?"
"Biết!"
"Biết nấu cá không ?"
"Biết!"
Miêu Nhiễm lập tức vỗ tay.
"Tốt. Ngươi ở lại làm việc đi ."
Bạch tuộc: "..."
Nó chỉ định tặng quà rồi rời đi .
Không ngờ lại bị nhận vào làm công.
Nhưng nghĩ đến chuyện có thể ở gần ân nhân của điện hạ, nó cảm thấy cũng không tệ.
Thế là từ ngày đó, Miêu Nhiễm có thêm một người giúp việc tám tay.
Nó tên là T/ử Mặc.
T/ử Mặc làm việc rất chăm chỉ.
Một tay quét sân, một tay rửa bát, một tay phơi cá, một tay sửa mái nhà.
Bốn tay còn lại dùng để cầm đồ ăn.
Miêu Nhiễm nhìn nó, cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Ngươi thật sự là một nhân tài."
T/ử Mặc lập tức ưỡn n/g/ự/c.
"Đó là điều đương nhiên!"
Đúng lúc ấy , ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Một nam nhân mặc áo choàng đen đứng trước sân.
Hắn có mái tóc bạc, đôi mắt xanh thẫm.
Miêu Nhiễm nhìn hắn .
"Ngươi đến rồi ?"
Thương Ly gật đầu.
Hắn nhìn T/ử Mặc đang dùng tám tay làm việc, lại nhìn Miêu Nhiễm đang ngồi ăn cá.
Khóe môi khẽ cong.
"Xem ra nàng sống rất tốt ."
Miêu Nhiễm gật đầu.
"Ừ. Ngươi đến đúng lúc lắm."
Thương Ly hơi bất ngờ.
"Chuyện gì?"
Miêu Nhiễm chỉ
vào
mái nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mieu-yeu-nhat-duoc-mot-con-ca/chuong-2
"Chỗ kia bị dột. Ngươi biết sửa không ?"
Thương Ly: "..."
Hắn là hoàng t/ử nhân ngư.
Là người kế thừa ngai vàng biển sâu.
Là chiến binh từng đ/á/n/h bại ba con hải thú cổ đại.
Vậy mà vừa trở về đã bị yêu cầu sửa mái nhà.
Hắn nhìn Miêu Nhiễm.
Nàng đang c/ắ/n một miếng cá nướng, đôi mắt vàng kim cong lên đầy mong đợi.
Thương Ly im lặng một lát.
"Được."
Hắn cởi áo choàng.
Miêu Nhiễm vui vẻ đưa cho hắn một chiếc b/úa.
T/ử Mặc đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy , cảm thấy thế giới này thật khó hiểu.
Thương Ly ở lại tiệm Nguyệt Triều.
Ban đầu, hắn nói chỉ ở vài ngày để dưỡng thương.
Sau đó, hắn nói cần tìm hiểu phong ấn đã giam giữ mình suốt một trăm năm.
Tiếp theo, hắn nói biển sâu đang có biến động, cần ở lại để tránh tai mắt của những kẻ muốn hãm hại hắn .
Cuối cùng, hắn chẳng nói gì nữa.
Hắn cứ thế ở lại .
Miêu Nhiễm cũng không phản đối.
Dù sao trong nhà có thêm một người cũng không tốn bao nhiêu thức ăn.
Hơn nữa, Thương Ly rất hữu dụng.
Hắn biết sửa nhà, biết nấu ăn, biết làm đồ trang sức, còn có thể gọi cá đến bất cứ lúc nào.
Miêu Nhiễm cảm thấy mình đã nhặt được một món hời lớn.
Chỉ có một chuyện khiến nàng không hài lòng.
Thương Ly rất thích ngủ.
Mỗi lần hắn ngâm mình trong bể nước phía sau nhà, hắn đều nhắm mắt ngủ hàng giờ.
Miêu Nhiễm từng hỏi:
"Ngươi không sợ bị cảm lạnh sao ?"
Thương Ly mở mắt.
"Nhân ngư không sợ lạnh."
"Vậy ngươi có sợ nóng không ?"
"Cũng không ."
Miêu Nhiễm gật đầu.
"Vậy ngươi đúng là sinh vật rất tiện lợi."
Thương Ly không hiểu vì sao nàng lại có vẻ hài lòng.
Một buổi tối, Miêu Nhiễm đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó rất lạnh.
Nàng mở mắt.
Một chiếc đuôi bạc đang đặt trên chăn của nàng.
Miêu Nhiễm ngồi bật dậy.
"Thương Ly!"
Nam nhân nằm bên cạnh mở mắt.
"Ừ?"
"Ngươi làm gì trên giường ta ?"
Thương Ly nhìn nàng.
"Ta lạnh."
"Ngươi vừa nói nhân ngư không sợ lạnh!"
"Ta đổi ý rồi ."
Miêu Nhiễm: "..."
Nàng nhìn hắn một lúc lâu.
Cuối cùng, nàng chỉ vào mép giường.
"Ngủ bên kia ."
Thương Ly ngoan ngoãn dịch sang.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại nhích đến.
Miêu Nhiễm quay đầu.
"Ngươi lại làm gì?"
"Đuôi ta cần nước."
"Vậy ngươi về bể."
"Ta không muốn ."
"Thương Ly!"
Hắn im lặng.
Một lúc sau , hắn khẽ nói :
"Ta đã ở trong chum một trăm năm."
Miêu Nhiễm ngẩn ra .
Đôi mắt xanh thẫm của hắn dưới ánh trăng có chút cô độc.
Hắn không nói thêm.
Nhưng Miêu Nhiễm hiểu.
Một trăm năm bị nhốt trong một chiếc chum tối tăm, không có ai trò chuyện, không có ai chạm vào , không có ai nhớ đến.
Đối với một sinh vật sống lâu như nhân ngư, đó có lẽ là một khoảng thời gian dài đến đáng sợ.
Miêu Nhiễm kéo chăn sang một bên.
"Được rồi . Nhưng không được đè lên đuôi ta ."
Thương Ly nhìn nàng.
"Ừ."
Hắn nằm xuống bên cạnh.
Một lát sau , Miêu Nhiễm cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình .
Nàng cúi đầu.
Là một viên ngọc trai nhỏ.
Thương Ly nói :
"Ta tặng nàng."
Miêu Nhiễm cầm lấy.
"Để làm gì?"
"Để nàng biết ta đang ở đây."
Miêu Nhiễm ngáp một cái.
"Ta biết rồi ."
Nàng nhắm mắt.
Không lâu sau , nàng biến thành một con mèo nhỏ lông trắng, cuộn tròn bên cạnh hắn .
Thương Ly nhìn con mèo đang ngủ say.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng.
Đôi tai mèo khẽ động.
Nàng lẩm bẩm:
"Không được sờ bụng..."
Thương Ly bật cười .
Đêm ấy , hắn lần đầu tiên ngủ một giấc thật sâu sau một trăm năm.
Ba ngày sau , biển sâu xảy ra chuyện.
Một đoàn nhân ngư mặc giáp bạc xuất hiện trước cửa tiệm Nguyệt Triều.
Người dẫn đầu là một nữ nhân có mái tóc xanh đậm, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai.
Nàng vừa nhìn thấy Thương Ly đã lập tức quỳ xuống.
"Điện hạ!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.