Loading...
Thương Ly đứng dậy.
"Lam Tịch."
Nữ nhân ngẩng đầu.
"Cuối cùng cũng tìm được ngài!"
Miêu Nhiễm đang ăn bánh cá trong nhà nghe thấy động tĩnh, ló đầu ra .
"Ồ, có khách."
Lam Tịch nhìn nàng.
Ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.
"Ngươi là ai?"
"Miêu Nhiễm."
"Ngươi có quan hệ gì với điện hạ?"
Miêu Nhiễm suy nghĩ.
"Ta là chủ nhà."
Lam Tịch: "..."
Nàng nhìn Thương Ly.
"Điện hạ, xin ngài lập tức trở về cung. Vương tộc đang chờ ngài."
Thương Ly không đáp.
Lam Tịch tiếp tục:
"Trong một trăm năm qua, đại điện hạ đã nắm quyền kiểm soát biển sâu. Ngài ấy tuyên bố ngài mất tích và đã c/h/ế/t. Hiện tại, nếu ngài không trở về, vị trí người thừa kế sẽ không còn thuộc về ngài."
Thương Ly bình tĩnh.
"Ta biết ."
"Vậy xin ngài..."
"Ta sẽ trở về."
Miêu Nhiễm đang c/ắ/n bánh cá bỗng dừng lại .
"Ngươi phải đi sao ?"
Thương Ly quay đầu.
Hắn nhìn nàng.
"Ta cần giải quyết một số chuyện."
Miêu Nhiễm gật đầu.
"Ừ. Vậy đi đường cẩn t/h/ậ/n."
Thương Ly nhìn nàng rất lâu.
Hắn muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không nói .
Lam Tịch nhìn thấy cảnh ấy , trong lòng có chút phức tạp.
Điện hạ của nàng trước kia chưa từng lưu luyến bất cứ nơi nào.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì một con miêu yêu, hắn lại do dự.
Trước khi đi , Thương Ly đặt lên bàn một chiếc hộp.
"Trong này có linh thạch và ngọc trai. Nếu nàng cần gì, cứ dùng."
Miêu Nhiễm mở hộp.
Bên trong là một đống bảo vật lấp lánh.
Nàng vui vẻ đến mức hai mắt sáng lên.
"Ngươi tốt thật!"
Thương Ly khẽ cười .
"Ta sẽ quay lại ."
Miêu Nhiễm gật đầu.
"Ừ."
Hắn rời đi .
Miêu Nhiễm đứng trước cửa nhìn theo.
Nàng nghĩ bụng:
Con cá này tuy hơi phiền, nhưng cũng rất biết báo đáp.
Đúng lúc ấy , T/ử Mặc từ phía sau bò tới.
"Đại tỷ."
"Ừ?"
"Ngài có biết điện hạ muốn cưới ngài không ?"
Miêu Nhiễm suýt sặc.
"Cái gì?"
T/ử Mặc nghiêm túc.
"Nhân ngư khi trao ngọc trai sinh mệnh cho một sinh vật khác, đó là lời hứa gắn bó cả đời."
Miêu Nhiễm cúi đầu nhìn viên ngọc trai nhỏ trong tay.
Nàng nhớ đến đêm hôm ấy .
Thương Ly nói muốn nàng biết hắn đang ở đây.
Nàng im lặng hồi lâu.
Sau đó, nàng đột nhiên nhét viên ngọc trai vào túi.
"Không được ."
T/ử Mặc ngẩn ra .
"Vì sao ?"
Miêu Nhiễm nghiêm túc nói :
"Ta chưa chuẩn bị tinh thần nuôi một con cá cả đời."
T/ử Mặc: "..."
Thương Ly rời đi chưa đầy hai ngày, cửa tiệm Nguyệt Triều đã đón một vị khách kỳ lạ.
Đó là một con rùa biển rất lớn.
Mai rùa của nó có màu xanh ngọc, trên lưng còn mọc một cây san hô nhỏ.
Nó bò vào sân, thở hổn hển.
"Miêu... Miêu Nhiễm ở đâu ?"
Miêu Nhiễm đang phơi cá.
Nàng nhìn con rùa.
"Ta đây."
Con rùa lập tức quỳ xuống.
"Ân nhân!"
Miêu Nhiễm giật mình .
"Ngươi nhận nhầm người rồi ."
"Không nhầm! Ba trăm năm trước , ngài từng cứu một con rùa con mắc kẹt trong khe đá!"
Miêu Nhiễm suy nghĩ.
Ba trăm năm trước ?
Nàng đã cứu rất nhiều thứ.
Có con chim, con cáo, con rắn, thậm chí có lần còn cứu một cái cây vì tưởng đó là yêu quái bị thương.
"Ngươi là con rùa nhỏ bị mắc ở khe đá?"
Con rùa lập tức gật đầu.
"Chính là ta !"
Miêu Nhiễm nhìn nó.
"Ngươi lớn nhanh thật."
Con rùa bật khóc .
"Nhờ ân nhân cứu mạng, ta mới sống được đến hôm nay."
Nó lấy từ trong mai ra một chiếc hộp.
"Đây là lễ vật ta chuẩn bị ."
Miêu Nhiễm mở hộp.
Bên trong là một viên linh châu màu xanh.
Nàng nhận ra đó là linh châu có thể giúp yêu quái tăng tuổi thọ.
Nàng hơi ngạc nhiên.
"Thứ này quý lắm."
"Ân nhân xứng đáng nhận."
Miêu Nhiễm lắc đầu.
"Ta chỉ cứu ngươi vì ngươi khóc quá ồn."
Con rùa: "..."
Nó càng cảm động hơn.
Bởi vì ân nhân không hề đòi hỏi báo đáp.
Miêu Nhiễm
nhìn
nó một lúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mieu-yeu-nhat-duoc-mot-con-ca/chuong-3
"Ngươi có thể giúp ta một chuyện không ?"
"Chỉ cần ngài nói !"
"Ta muốn tìm một loại rong biển có thể làm cá khô ngon hơn."
Con rùa lập tức vỗ mai.
"Chuyện nhỏ!"
Nó gọi một đàn rùa biển đến.
Chưa đầy nửa canh giờ, sân nhà đã chất đầy rong biển quý.
Miêu Nhiễm nhìn đống nguyên liệu, cảm thấy cuộc sống thật sự quá tốt đẹp .
Nàng quyết định tối nay sẽ làm một bữa tiệc.
Nhưng không ai ngờ rằng chính bữa tiệc ấy lại khiến một bí mật bị phơi bày.
Khi Miêu Nhiễm đang nấu canh, viên ngọc trai nhỏ trong túi nàng đột nhiên phát sáng.
Một giọng nói rất khẽ vang lên.
"Miêu Miêu."
Nàng giật mình .
"Thương Ly?"
"Ừ."
"Ngươi đang ở đâu ?"
"Trong cung."
"Ngươi ăn cơm chưa ?"
Bên kia im lặng.
Một lúc sau , giọng hắn vang lên.
"Chưa."
Miêu Nhiễm nhíu mày.
"Ngươi là hoàng t/ử mà không có cơm ăn sao ?"
Thương Ly: "..."
Hắn đang ở trong đại điện, trước mặt là các trưởng lão và hàng trăm quan viên.
Tất cả đều đang nhìn hắn .
Nhưng không ai ngờ rằng vị điện hạ lạnh lùng vừa mới trở về lại đang nói chuyện với một con miêu yêu về chuyện ăn cơm.
Miêu Nhiễm nói :
"Đợi ta . Ta để dành cá nướng cho ngươi."
Thương Ly khẽ cười .
"Được."
Hắn vừa định nói thêm thì phía sau có người bước tới.
Đại điện hạ Thương Huyền nhìn chiếc ngọc trai trong tay hắn .
Ánh mắt lập tức thay đổi.
"Ngọc trai sinh mệnh?"
Thương Ly thu tay.
"Không liên quan đến huynh ."
Thương Huyền cười lạnh.
"Ngươi đã trao ngọc trai sinh mệnh cho một con yêu quái?"
Thương Ly không đáp.
Thương Huyền nhìn hắn .
"Ngươi quên mình là ai rồi sao ?"
"Ta chưa từng quên."
"Vậy ngươi nên nhớ, một khi trao ngọc trai sinh mệnh, sinh mệnh của ngươi sẽ liên kết với đối phương. Nếu nàng c/h/ế/t, ngươi cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng."
Thương Ly bình tĩnh nhìn hắn .
"Ta biết ."
Thương Huyền nheo mắt.
"Ngươi thật sự tin tưởng nàng đến vậy ?"
Thương Ly không trả lời.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm viên ngọc trai.
"Ít nhất nàng chưa từng muốn lợi dụng ta ."
Câu nói ấy khiến sắc mặt Thương Huyền tối sầm.
Bởi vì trong một trăm năm qua, chính hắn là người đã lợi dụng lòng tin của Thương Ly.
Và hắn không ngờ rằng, một con miêu yêu bình thường lại có thể trở thành điểm yếu của người em trai mình .
Ba ngày sau , Miêu Nhiễm bị bắt cóc.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời.
Nàng vừa thức dậy, đang chuẩn bị ăn cá nướng thì phát hiện ngoài cửa có một chiếc xe ngựa.
Một nam nhân mặc áo xám bước xuống.
"Xin hỏi, ngài có phải Miêu Nhiễm cô nương?"
Miêu Nhiễm gật đầu.
" Đúng ."
"Chúng tôi là người của phủ chủ biển Bắc. Chủ nhân muốn mời cô nương đến dự tiệc."
Miêu Nhiễm nhìn chiếc xe.
"Không đi ."
Nam nhân áo xám sửng sốt.
"Vì sao ?"
"Ta đang ăn."
Nam nhân áo xám: "..."
Hắn cố nén giận.
"Chủ nhân đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật."
Miêu Nhiễm lắc đầu.
"Ta không thiếu."
Nam nhân áo xám nhìn nàng.
"Vậy nếu ta nói , bữa tiệc có cá tuyết vàng thì sao ?"
Miêu Nhiễm im lặng.
Một lúc sau , nàng hỏi:
"Cá tuyết vàng nướng hay hấp?"
Nam nhân áo xám lập tức đáp:
"Đều có ."
Miêu Nhiễm đặt đĩa cá xuống.
"Được. Đi thôi."
T/ử Mặc đứng bên cạnh lập tức cảm thấy không ổn .
"Đại tỷ!"
Miêu Nhiễm quay đầu.
"Ta đi ăn một bữa rồi về."
T/ử Mặc nhìn nam nhân áo xám.
Nó cảm thấy có mùi âm mưu.
Nhưng Miêu Nhiễm đã lên xe.
Chiếc xe vừa rời khỏi cửa tiệm, một luồng yêu khí đen lập tức bao phủ xung quanh.
T/ử Mặc giật mình .
Nó vội vàng chạy xuống biển, dùng xúc tu đập mạnh vào mặt nước.
"Nhanh! Báo cho điện hạ!"
Trong khi đó, Miêu Nhiễm đã bị đưa đến một hòn đảo hoang.
Nàng bước xuống xe, nhìn xung quanh.
Không có bàn tiệc.
Không có cá tuyết vàng.
Chỉ có một nhóm yêu quái mặc giáp đen.
Miêu Nhiễm lập tức hiểu ra .
Nàng bị lừa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.