Loading...
Mẹ Tống Vọng véo nhẹ má tôi :
“ Đúng là chỉ có cháu khéo miệng thôi.”
“Nhắn với mẹ cháu là ngày mai chúng ta ra ngoài ăn nhé!”
Tôi gật đầu, định bụng chào bác rồi về.
Nào ngờ mẹ Tống Vọng lại kéo tôi trở vào :
“Nhan Nhan, bác có chuyện này muốn nhờ cháu.”
Tôi ngơ ngác nhìn bác.
Mẹ Tống Vọng nói :
“Chuyện là sáng nay Tống Vọng vừa về đến nhà đã nằm lì trên giường cả ngày, nhất quyết không chịu dậy. Bác với bác trai còn chẳng dám vào gọi nó nữa.”
Ờ thì…
Vấn đề là cháu cũng có dám đâu ??
Mẹ Tống Vọng nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng:
“Nhan Nhan yêu quý, bác xin cháu đấy.”
“…”
Phòng Tống Vọng tối om như mực.
Tôi vừa bước vào , mẹ anh đã đóng sầm cửa lại một tiếng “rầm”.
Tôi : “…”
Tôi thở hắt ra một hơi rồi bật đèn.
Phòng Tống Vọng được bài trí vô cùng đơn giản, có nhà vệ sinh riêng, một chiếc tủ quần áo và một bàn học nhỏ.
Đó chính là chiếc bàn đã gắn bó với anh suốt những năm tháng còn đi học.
Tôi kéo kéo chăn Tống Vọng:
“Tống Vọng, mẹ anh bảo anh dậy kìa.”
Sở dĩ tôi gọi mẹ Tống Vọng là bác Tống vì mẹ tôi và mẹ anh vốn là bạn thân .
Thế nhưng, cả nhà Tống Vọng sống ch//ết cũng không chịu nhận tôi làm con gái nuôi.
Còn lý do thì hình như là vì Tống Vọng chê tôi xấu .
Nhưng tôi chẳng thấy mình xấu chỗ nào cả. Dù sao vòng một của tôi cũng cỡ B, những gì con gái nên có thì tôi đều có đủ.
Rốt cuộc tôi thua kém ai chứ?
Tôi ôm trán, nhìn người đang nằm trên giường. Tống Vọng chỉ trầm giọng “ừ” một tiếng.
“Tống Vọng, anh còn không chịu dậy là tôi giật chăn đấy nhé?”
Tôi ngồi xổm bên giường anh , giống hệt hồi còn nhỏ.
Ở khoảng cách gần thế này , tôi có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt anh thật lâu.
Gương mặt Tống Vọng cứ như được Nữ Oa tỉ mỉ nhào nặn, đẹp đến mức chẳng thấy chút dấu vết nào của thời gian.
Tôi không nhịn được mà thở dài:
“Chẳng biết cái mặt đẹp trai này đã làm bao nhiêu cô gái điêu đứng rồi nữa?”
Thấy Tống Vọng vẫn nhất quyết không chịu dậy, tôi nhất thời quên béng mất chuyện anh có tật cáu gắt mỗi khi bị đ/á/n/h thức.
Thế là tôi giật phăng chăn anh ra thật.
Ngay khoảnh khắc chiếc chăn bị kéo lên, Tống Vọng cũng bật dậy khỏi giường.
“Mẹ…Sao mẹ lại giật chăn con nữa thế?”
“Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Con ngủ khỏa thân mà.”
Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Hình như vừa rồi tôi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi .
Thậm chí tôi còn thấy hơi tủi thân , chẳng biết là vì lỡ nhìn phải thứ không nên nhìn hay vì bị Tống Vọng quát nữa.
“Tống… Tống Vọng, là tôi .” Tôi nuốt khan.
Vừa nhìn thấy tôi , yết hầu Tống Vọng khẽ chuyển động. Giọng anh khàn khàn vang lên:
“Em vào phòng anh làm gì?”
Tôi lập tức chạy đến ngồi trước bàn học của anh :
“Anh mau đi mặc quần áo vào đi .”
Sở dĩ
tôi
không
bỏ chạy khỏi phòng ngay là vì
có
một chiếc hộp gỗ nhỏ của Tống Vọng
đã
thu hút sự chú ý của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-hon-uoc-tu-thua-au-tho/chuong-4
Chiếc hộp ấy giống hệt chiếc hộp trong phòng ngủ của tôi .
Chỉ có điều hộp của tôi bị sứt một góc, mà vừa rồi tôi mới phát hiện hình như chiếc hộp của Tống Vọng cũng bị sứt y như vậy .
Tống Vọng bước vào phòng tắm, đóng cửa đ/á/n/h “rầm” một tiếng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thầm tự nhủ, chỉ nhìn một cái thôi.
Nhưng khi mở chiếc hộp gỗ ra , tôi mới phát hiện bên trong có một phong thư.
Trùng hợp thật, tôi cũng có một bức thư viết cho Tống Vọng, tiếc là mãi vẫn chưa đưa cho anh .
Tôi biết rõ tự tiện xem đồ của người khác là không đúng, nhưng vào khoảnh khắc ấy , dường như tôi đã không còn kiểm soát được bản thân .
Bàn tay tôi run lên không ngừng.
Trên phong bì có ghi dòng chữ “Gửi Tống Vọng”, rõ ràng đây chính là một bức thư tình.
Lẽ nào là bức thư tình Trần Nhuyễn đã đưa cho anh ?
Một sự thôi thúc mãnh liệt khiến tôi muốn mở phong thư ấy ra xem.
Bởi vì năm đó, tôi cũng có một bức thư giống hệt như vậy .
Cuối cùng, mang theo một niềm mong đợi khó gọi thành tên, tôi chậm rãi đưa tay vào hộp, từng chút một tiến gần đến phong thư…
6
Đúng lúc ấy , cửa phòng tắm lại mở ra .
Tôi giật b/ắ/n mình , vội đóng sập nắp hộp lại .
Tống Vọng lười biếng tựa người vào khung cửa:
“Xem rồi à ?”
Tôi túm túm bộ đồ ngủ hình thỏ trắng trên người : “Chưa.”
Quả thật tôi còn chưa kịp xem gì cả.
Tôi có linh cảm anh sắp hỏi về chuyện năm đó tôi đột nhiên bỏ về quê, sợ đến mức vội vàng chạy biến ra ngoài.
“Bác Tống ơi, Tống Vọng dậy rồi ạ.”
Tôi cứ thế bỏ chạy trối ch//ết.
Tống Vọng lại gửi lời mời kết bạn WeChat cho tôi . Dòng tin nhắn kèm theo hiện rõ mồn một:
[Hứa Chi Nhan, em thích chạy trốn lắm à ?]
Chạy cái đầu anh ấy …
Hôm sau là sinh nhật mẹ tôi .
Mẹ nhất quyết đòi tổ chức sinh nhật cùng gia đình Tống Vọng. Tôi thấy chuyện này chẳng cần thiết chút nào, dù sao nhà người ta cũng có cuộc sống riêng mà.
“Con không biết đấy thôi, thằng bé Tống Vọng vừa nghe tin hôm nay là sinh nhật mẹ đã vội từ khu Tinh chạy về rồi . Con nhìn lại mình xem, chẳng có chút lương tâm nào cả.”
Tôi bất lực đáp:
“Mẹ ơi, con có thế đâu . Chẳng qua công việc của con vừa mới ổn định thôi mà.”
Tôi vừa dứt lời, cả nhà Tống Vọng đã xuất hiện trước cửa phòng riêng của nhà hàng.
Và thế là, chẳng hiểu sao tôi lại ngồi ngay cạnh Tống Vọng như một lẽ đương nhiên.
Mẹ Tống Vọng cười tươi rói:
“Mà phải công nhận nhé, Tống Vọng với Nhan Nhan nhà mình đúng là đẹp đôi thật đấy!”
“…”
Tôi lén liếc sang Tống Vọng.
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, trông vô cùng lịch lãm và trang trọng.
Còn tôi lại diện một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản.
Một người trắng, một người đen.
Rùa
Sao tự nhiên tôi lại thấy hai đứa giống Hắc Bạch Vô Thường thế nhỉ?
Giọng Tống Vọng vang lên, lạnh lùng đến vô tình:
“Hứa Chi Nhan, em định nhìn anh đến bao giờ nữa? Thịt trong bát em nguội hết rồi kìa?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.