Loading...
Đáng nói là anh còn nói ngay trước mặt bố mẹ tôi và bố mẹ anh nữa chứ!!
Tôi vỗ vỗ vai anh :
“Vai áo anh dính bụi này .”
Tống Vọng cũng chẳng vạch trần tôi , chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi hạ giọng:
“Chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của anh đi .”
Anh đã nói ngay trước mặt hai bên gia đình như thế, tôi cũng chẳng tiện từ chối.
Tống Vọng lập tức nhắn tin:
[Bộ vest này vừa được mẹ anh là phẳng xong đấy.]
Ý anh là áo anh sạch lắm, làm gì có bụi…
Tôi ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh nhìn hiền từ của mẹ Tống Vọng, chẳng hiểu sao hai má bỗng nóng bừng.
Sau bữa ăn, vì còn phải đi làm nên tôi đành trở về khu Tinh.
Trùng hợp thay , mẹ Tống Vọng lấy lý do tiện đường, bảo anh đưa tôi về.
Cả nhà Tống Vọng dường như chẳng ai nhận ra mối quan hệ giữa tôi và anh đã trở nên xa cách.
Bất đắc dĩ, tôi đành đồng ý.
Trước khi rời nhà, tôi tiện tay mang theo chiếc hộp gỗ nhỏ của mình .
Kể từ lần về quê năm ấy , chiếc hộp này vẫn luôn bị khóa kín.
Tống Vọng ngồi ở ghế lái, bàn tay với những khớp xương thon dài, rõ nét lười biếng đặt bên mép cửa sổ xe.
Tôi chợt nhớ đến một câu nói đùa trên mạng: “Ghế phụ lái là chỗ dành riêng cho bạn gái.”
Thế là tôi rất tự giác đi ra phía sau , kéo cửa ghế sau .
Nhưng kéo mãi vẫn không mở được .
Tôi nghi Tống Vọng đang cố tình trêu ngươi mình .
Đúng lúc tôi sắp nổi trận lôi đình, một câu nói của anh chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi .
“Sao thế, Hứa Chi Nhan? Em coi anh là tài xế riêng của em đấy à ?”
Tôi cảm thấy Tống Vọng chắc chắn đang cố ý.
Chỉ tiếc là chẳng có bằng chứng.
Từ đây về khu Tinh phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Tống Vọng lạnh nhạt hỏi:
“Em còn giữ cái hộp gỗ cũ rích này làm gì?”
“Chẳng phải anh cũng giữ đấy thôi?”
Chiếc hộp gỗ nhỏ này vốn là phần thưởng Tống Vọng nhận được khi đứng đầu toàn khối.
Sau đó, anh lại chê chỉ cần một chiếc là đủ.
Thế nên chiếc còn lại nghiễm nhiên thuộc về tôi .
Tống Vọng liếc sang, hờ hững hỏi:
“Trong đó đựng gì mà phải khóa kỹ thế?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng:
“Có gì đâu , chỉ là mấy món đồ riêng của con gái thôi.”
Chẳng lẽ tôi lại nói với anh rằng bên trong là bức thư tình chưa kịp trao đi hay sao ?
Tống Vọng đưa một tay nới lỏng cà vạt, yết hầu quyến rũ khẽ chuyển động.
“Anh còn tưởng em viết thư tình cho anh cơ đấy?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh :
“Tống Vọng, anh bớt tự luyến đi .”
Đến lúc xuống xe, Tống Vọng bỗng nghiêm mặt nói với tôi :
“Hứa Chi Nhan, ông đây chưa từng thích Trần Nhuyễn.”
Tôi chạy một mạch về nhà.
Đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng váng.
Bởi vì Tống Vọng đã chủ động giải thích với tôi .
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi gửi cho anh một tin nhắn:
[Tống Vọng, suốt những năm qua, anh có trách tôi không ?]
Trách tôi vì đã cắt đứt liên lạc với anh .
Hôm nay
mẹ
kể cho
tôi
nghe
rằng,
vào
đêm
trước
khi Tống Vọng
ra
nước ngoài,
anh
đã
ngồi
trước
cửa nhà
tôi
suốt cả đêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-hon-uoc-tu-thua-au-tho/chuong-5
Mẹ cũng chỉ tình cờ phát hiện ra chuyện ấy khi xem lại camera trước cửa.
Tống Vọng không trả lời ngay.
Mãi đến khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại mới hiện lên tin nhắn của anh .
[Hứa Chi Nhan, người anh hận nhất trên đời này chính là em.]
Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên không ngừng.
[Xin lỗi anh .]
7
Tôi vào làm ở SY cũng được một thời gian rồi .
Lúc rảnh rỗi, tôi tiện tay mở nhóm chat công ty ra xem, chợt phát hiện một tài khoản WeChat có ảnh đại diện màu trắng trông khá quen mắt.
Lý Uy gõ nhẹ lên bàn làm việc của tôi :
“Chi Nhan, hôm nay tổng giám đốc đến công ty đấy.”
Tôi vội đứng dậy chuẩn bị đón tiếp.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tống Vọng, tôi chỉ muốn ch//ết quách cho xong.
“Trùng hợp ghê, Tống Vọng.”
Tống Vọng nhướng mắt:
“Chào buổi sáng, trợ lý Hứa.”
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “trợ lý”.
Nghe mà phát khiếp.
Tôi lập tức nhắn tin cho Trần Nhuyễn:
[Tớ có linh cảm mình sắp tiêu đời dưới tay Tống Vọng rồi .]
Trần Nhuyễn gửi lại một biểu cảm kinh ngạc:
[Chẳng phải cậu không thích Tống Vọng sao ?]
Tôi im lặng một lát rồi trả lời:
[Tớ vào làm ở công ty của Tống Vọng rồi .]
Tôi nghĩ mình cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này .
Việc phát hiện Tống Vọng chính là ông chủ của mình dường như đã mang đến cho tôi không ít phiền phức.
Vừa đến giờ tan làm , tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Nào ngờ…
Tống Vọng lái chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn đến ngay trước mặt tôi .
“Lên xe, anh mời ăn cơm.”
Mà phía sau tôi lúc này còn có cả Lý Uy, Trần Tuấn và Đường Triều.
Tôi cứ tưởng Tống Vọng cũng định mời cả ba người họ.
Thế là tôi vui vẻ vẫy tay gọi:
“Lý Uy.”
Nụ cười trên mặt Lý Uy lập tức cứng đờ.
Giọng anh ta run run:
“Tổng giám đốc…”
Tôi nhanh nhảu nói trước :
“Tổng giám đốc bảo mời chúng ta đi ăn đấy.”
Lý Uy nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc :
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
Tôi mỉm cười , lén liếc sang Tống Vọng.
Thấy anh không nổi giận, tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tống Vọng bây giờ đáng sợ ch//ết đi được .
Tôi thuận tay mở cửa ghế phụ lái.
Nào ngờ Trần Tuấn vội ngăn lại , ghé sát thì thầm nhắc nhở:
“Ghế phụ lái của tổng giám đốc trước giờ không cho ai ngồi đâu . Cô không thấy mặt tổng giám đốc đen sì rồi à ?”
Tôi nhướng mày, liếc nhìn gương mặt sa sầm của Tống Vọng.
Chẳng lẽ anh thật sự không cho người khác ngồi ghế phụ?
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó buông tay khỏi cửa xe.
Nhưng chẳng lẽ tôi lại phải chen chúc ở hàng ghế sau với cả ba người họ?
“Hứa Chi Nhan, rốt cuộc Trần Tuấn là sếp em hay anh mới là sếp em?”
Trần Tuấn loạng choạng suýt ngã, may mà được Đường Triều đỡ kịp.
Anh ta lập tức nhận lỗi :
“Tổng giám đốc, tôi sai rồi ạ.”
Rùa
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.