Loading...

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG
#9. Chương 9

MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG

#9. Chương 9


Báo lỗi

 

Về sau , mỗi lần hắn đến, t/h/u/ố/c đều được tăng liều từ trước đó vài ngày.

 

Ta sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị sẵn món ăn, cũng có thể ngồi cùng hắn đến tận khuya.

 

Tiễn hắn đi rồi , thường ngay cả y phục cũng chưa kịp thay , ta đã nằm xuống.

 

Lần nữa tỉnh lại , đã mê man trọn một ngày.

 

Cứ thế qua mấy tháng, đào trong sân cũng chín.

 

Nguyên Phi Hồng hái một giỏ, nói đào năm nay ngọt, cứ để dành ăn dần.

 

Đến khi đào sắp ăn hết, Dung phi cũng sắp sinh.

 

“Mấy ngày tới, trẫm phải ở lại trong cung.”

 

“Người bên cạnh nàng ấy tuy đã thay , nhưng vẫn còn không ít ánh mắt dõi theo.”

 

“Trẫm phải đích thân trông chừng, tránh để kẻ nào nảy sinh ý đồ xấu .”

 

Hắn vỗ về ta từng chút một: “Tư Bình, đợi trẫm.”

 

“Qua mấy ngày nữa, trẫm sẽ đến đón nàng.”

 

Ta mỉm cười nhìn hắn : “Biết rồi , chàng đã nói mấy lần rồi .”

 

“Trẫm sợ nàng ở quen, lại không chịu về.”

 

Ta nói : “Ở đây sao bằng trong cung được , ngay cả muốn ăn quả đào cũng phải đợi chàng hái mang đến.”

 

Hắn nghe vậy thì vui vẻ, lại nhắc đến vườn rau phía sau điện Thái Cực.

 

“Đậu Hà Lan với bí đao đều trồng rồi , nhưng cứ héo rũ, tưới nước cũng chẳng khá hơn.”

 

“Đợi nàng trở về, dạy trẫm nhé.”

 

Ta hỏi: “Một ngày chàng tưới mấy lần ?”

 

“Sáng tối đều sai người tưới.”

 

Ta không nhịn được vỗ hắn một cái.

 

“Rễ sắp úng hết rồi , chàng còn trách nó không chịu lớn.”

 

Hắn thuận thế giữ tay ta trong lòng bàn tay.

 

“Vậy phải làm sao ?”

 

“Tư Bình, không có nàng, ngay cả trồng trọt trẫm cũng làm chẳng xong.”

 

Mảnh vườn ở Đông cung năm xưa, ban đầu cũng do hắn phụ giúp chăm nom.

 

Có năm ta bị phong hàn, trong lòng cứ nhớ đến vườn rau.

 

Hắn vỗ n/g/ự/c bảo cứ giao cho hắn , chưa đến nửa tháng, nhất định sẽ cho ta ăn rau tươi.

 

Về sau rau bưng đến quả nhiên non mơn mởn. Ta hỏi trồng thế nào rồi , hắn nói rất tốt .

 

Mãi đến khi có thể xuống giường, ta mới thấy trong vườn trơ trụi, chỉ còn mấy cây con xiêu vẹo.

 

Hắn không phân biệt được rau với cỏ dại, ngồi xổm nhổ suốt một buổi chiều.

 

Ta cười đến đau cả vết thương, hắn còn đứng bên cạnh biện bạch, nói đám cỏ ấy mọc ngay ngắn quá, thật sự rất giống rau.

 

“Vậy những đọt rau non này đều là của Ngự thiện phòng?”

 

Hắn gật đầu: “Vẫn để nàng chăm vậy , sau này trẫm chỉ gánh nước giúp nàng thôi.”

 

Lần này , liều t/h/u/ố/c nặng hơn trước rất nhiều.

 

Nhưng ta lại chẳng nỡ ngủ sớm, cứ kéo hắn hỏi mãi chuyện vườn rau.

 

Lại hỏi con mèo già trong cung có còn không .

 

“Vẫn còn.”

 

“Chỉ là càng ngày càng lười, cứ quanh quẩn trong tẩm điện vắng người . Ai bước vào , nó cũng theo một đoạn.”

 

“Đôi khi trẫm về, nó lại đứng ở cửa kêu.”

 

“Muốn ăn rồi .”

 

“Cho ăn rồi vẫn kêu.”

 

Ta bảo lần sau hắn vuốt ve nó thêm vài cái, đừng lúc nào cũng chê nó rụng lông rồi lấy chân gạt ra .

 

Hắn nói được , lại hỏi ngày hồi cung ta muốn ăn gì.

 

Ta nghĩ hồi lâu, hơi thèm ăn.

 

“Nấu ít mì đi , phải cho thật nhiều ớt.”

 

“Băm thêm ít tỏi, rưới dầu ớt lên.”

 

Trước kia ở Bắc Cương, món ta thèm nhất chính là món ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-9

 

Có năm chặn được xe lương của quân địch, tìm ra nửa bao tỏi, còn vui hơn cả thu được bạc.

 

Lính nhà bếp mới bóc được vài củ, lão Trần đã chạy đến ầm ĩ, nói ông là người đầu tiên leo lên xe, phải được chia nhiều hơn.

 

Những người khác không chịu. Vì tranh hai tép tỏi, suýt nữa đã lao vào vật nhau ngay cạnh nồi.

 

Ta bưng bát chen vào , mỗi người đạp cho một cái.

 

“Giỏi giang thật đấy! Quân địch đ/á/n/h ngược trở lại cũng chẳng thấy các ngươi liều mạng thế này !”

 

Nhân lúc bọn họ nhường đường, ta múc đầy một thìa tỏi băm, quay đầu bỏ chạy.

 

Nguyên Phi Hồng mỉm cười , ém góc chăn cho ta .

 

“Được, được , được , nghe nàng hết, cho mười củ tỏi.”

 

Trước khi ra cửa, hắn còn cố ý chắp tay cúi người với lão Ngô.

 

“Những ngày qua, đã làm phiền tiên sinh .”

 

Lão Ngô nghiêng người tránh đi : “Tạ ơn sớm quá, đợi cô ấy thật sự khỏe lại rồi hãy nói .”

 

Tiếng xe ngựa dần xa.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Lão Ngô đưa tay vuốt mặt.

 

“Lão tướng quân, ông đi nhẹ nhàng thật đấy.”

 

“Để lại một cô con gái thế này , bảo lão phu làm sao che chở cho nổi.”

 

“Nếu ở bên ấy ông có thể nói giúp được vài lời, thì thay lão phu cầu xin đi . Lão phu đã từng này tuổi, sống ít đi vài năm cũng chẳng sao .”

 

“Chia cho Tư Bình đi .”

 

…

 

Chắc chắn Nguyên Phi Hồng mấy ngày tới sẽ không đến, ta mới sai người lấy số giấy đã giấu ra .

 

Gần đây, trước mắt ta thường tối sầm.

 

Hắn ngồi bên cạnh, ta cũng phải ghé sát hơn mới nhìn rõ mặt mày.

 

Sợ hắn nhận ra , ta lại đưa tay sờ, nói hắn gầy đi rồi , người trong cung nhất định không hầu hạ chu đáo.

 

Hắn nói : “Là Tư Bình không chịu về, trẫm ăn chẳng ngon.”

 

Mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy thân thể đã khá hơn đôi chút.

 

Nhưng t/h/u/ố/c của lão Ngô lại đổi ngày một thường xuyên.

 

Hôm kia đắng đến tê cả cuống lưỡi, hôm qua lại chua lắm.

 

Hôm nay uống đến đáy bát, còn nhặt ra nửa cái chân rết.

 

Dẫu vậy , ta đều uống sạch, ngay cả cặn t/h/u/ố/c dưới đáy bát cũng nhai hết.

 

Biết đâu thì sao .

 

Những năm qua chẳng phải đều gắng gượng như thế mà sống đến giờ, có lẽ lần này cũng có thể từ từ khỏe lại .

 

Ta còn chưa được ăn bát mì rưới dầu ớt ấy mà.

 

Nhưng gần đây, lão Ngô đã chẳng mấy khi dám nhìn thẳng vào mắt ta .

 

Ta lại nghĩ, nếu thật sự không qua khỏi, Nguyên Phi Hồng phải làm sao .

 

Người như hắn , mỗi khi đau lòng lại chẳng biết thương lấy bản thân .

 

Cơm để nguội rồi cũng không biết ăn.

 

Làm xong việc trong tay, lại tìm việc khác, nhất quyết không chịu nghỉ.

 

Trước kia , ta còn có thể giật b/út của hắn , cố kéo hắn đi dùng bữa.

 

Sau này , ai dám đây?

 

Năm nay ta hai mươi tám tuổi, còn thiếu năm mươi hai năm nữa mới đến tuổi tám mươi đã hẹn.

 

Mỗi năm bốn mùa, mỗi mùa viết một bức, vậy là hai trăm lẻ tám bức.

 

Mùa xuân nhắc hắn tưới ít nước thôi, mùa hè dặn hắn đừng ham mát.

 

 

Chương 9 của MƯA GIÓ NGẬP THÀNH, LẦU TÂY LẶNG BÓNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo