Loading...
Bệ hạ đăng cơ bảy năm, cũng vì mà để trống hậu cung suốt bảy năm.
Ngày nào triều cũng dâng sớ, mắng là yêu hậu hại giang sơn.
Lúc phản đối dữ dội nhất, vị ngự sử còn đâm đầu cột điện Kim Loan.
Thế nhưng Nguyên Phi Hồng vẫn nhất quyết chịu nhượng bộ.
Mãi đến hôm nay, vị thái phó từng phò tá ba triều quỳ giữa trời tuyết, nhất quyết chịu dậy.
“Nương nương ngôi hoàng hậu, chẳng sinh nổi một đứa con.”
“Chẳng lẽ thật sự bệ hạ vì mà tuyệt tự, mang tiếng đến muôn đời ?”
Ta thềm, cúi đầu hỏi ông :
“Mười hai tuổi chiến trường, mười tám tuổi bình định thiên hạ.”
“Hai mươi tuổi, uống chén rượu độc do Chiêu vương đưa tới.”
“Thái phó, thể vì mà suy kiệt, ông quên ?”
Gió cuốn tuyết tạt lên vạt áo. Ông cúi rạp , giọng càng lớn hơn:
“Là tướng quân, nương nương chiến công hiển hách, thẹn với triều đình.
“Là thê tử, nương nương liều bảo vệ phu quân, thẹn với bệ hạ.”
“ là hoàng hậu…”
“Người thể sinh con, chính là tội.”z