Loading...
Dẫu không về nhà, ta cũng chẳng thấy có gì không tốt .
Trước kia lúc nào cũng bôn ba, hiếm khi được ở lại một nơi lâu dài.
Không cần tính xem lương thảo còn chống đỡ được mấy ngày, lúc ngủ cũng chẳng phải nơm nớp đề phòng, vừa nghe tiếng vó ngựa đã vội chộp lấy thương.
Chỉ là chén rượu độc của Chiêu vương rốt cuộc vẫn làm tổn hại căn nguyên thân thể.
Thái y quỳ trước giường, nói e rằng sau này ta khó có con.
Nguyên Phi Hồng ngắt lời ông ấy .
“Điều cô hỏi là, bao giờ nàng ấy mới khỏe lại ?”
Suốt bảy năm sau đó, Thái y viện đã đổi không biết bao nhiêu phương t/h/u/ố/c.
Thuốc của ta chưa từng ngừng lấy một ngày.
Hắn chưa từng hỏi đến chuyện con cái, trên triều cũng hết lòng ứng phó với quần thần.
Nhưng ta biết , hắn thích trẻ con.
Trước kia trong quân có tướng sĩ nhận được thư nhà, báo tin thê t/ử vừa sinh con trai.
Hắn ghé lại xem, bĩu môi.
Còn phải nói thêm một câu: “Sao lại là con trai nữa rồi ? Con gái tốt biết bao.”
Hắn không nhắc, ta cũng không nhắc.
Có nghĩ đến, cũng chỉ nghĩ rồi thôi.
Ta không rộng lượng đến thế.
Không thể vừa mong ngóng đứa con của mình , vừa khuyên hắn đi sinh con với người khác.
…
Yến tiệc đêm giao thừa, ta cáo bệnh không đến.
Những vị phu nhân trong tông thất đều đã được người nhà dặn dò.
Gặp ta , trước hỏi sức khỏe, sau hỏi chuyện con cái.
Lần nào cũng có người mang đến phương t/h/u/ố/c cầu con. Tượng Quan Âm Tống T/ử trong kho đã nhiều đến mức sắp không còn chỗ chứa.
Ánh mắt họ nhìn ta phần lớn đều mang vẻ cảm thông.
Ta không muốn làm khó họ, chỉ nói : “Thái y không cho phép t/ùy tiện dùng t/h/u/ố/c, đa tạ các vị đã có lòng.”
Họ bèn thở dài, ánh mắt nhìn ta lại thêm mấy phần thương hại.
Nguyên Phi Hồng biết ta chán những chuyện ấy nên không ép.
Yến tiệc vừa bắt đầu chưa lâu, hắn đã sai người mang đến một chiếc đèn kéo quân.
Là phần thưởng hắn giành được khi giải câu đố trong tiệc.
Hắn nhờ người nhắn rằng đêm nay chưa biết còn náo nhiệt đến bao giờ, bảo ta không cần đợi, cứ ngủ sớm.
Ta nhận lấy đèn kéo quân, nhưng không cho người khóa cửa.
Những năm trước hắn cũng nói như vậy .
Đến khi trở về, thấy ta đã ngủ, hắn vẫn luôn rón rén đến bên, sờ thử xem tay chân ta có lạnh không .
Trong cung yến, Vương thái phó không nhắc lại chuyện phế hậu.
Ông ta dẫn theo mấy vị tông thân , xin cho ta một ân điển.
Từ nay về sau , bất kể vị tần phi nào sinh được hoàng tự, cũng phải đưa đến trung cung, để ta đích thân nuôi dưỡng.
Đứa trẻ chỉ nhận một mình ta là mẫu thân .
Bọn họ nói : “Như vậy vừa giữ trọn tình nghĩa đế hậu, cũng không đến mức khiến hoàng gia tuyệt tự.”
Một cách vẹn cả đôi đường như thế, chỉ chờ Nguyên Phi Hồng gật đầu.
Nguyên Phi Hồng đặt chén rượu xuống.
“Nàng muốn gì, tự khắc sẽ nói với trẫm.”
“Hôm nay mở tiệc, đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Nhưng quần thần không chịu lui.
Nguyên Phi Hồng cũng không chịu nhượng bộ.
Bầu không khí trong điện giằng co căng thẳng, ngay cả ca múa cũng dần ngừng lại .
Đúng
lúc
ấy
, một ngự sử trẻ tuổi
đứng
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-2
Nguyên Phi Hồng nhớ người này .
Hành Ngọc Sơn, thám hoa năm Thành Hòa thứ hai, do chính hắn chọn.
Vừa vào quan trường chưa lâu, danh tiếng dám nói thẳng đã truyền khắp kinh thành.
“Chúng thần không dám quên công lao của hoàng hậu.”
“ Nhưng bệ hạ cũng đã độc sủng người suốt bảy năm.”
“Dẫu có ơn cứu mạng, bảy năm vẫn chưa trả hết sao ?”
Trong điện lặng ngắt như tờ. Tất cả dùng sự im lặng để dồn ép hắn .
Dường như bọn họ đều cho rằng ta đem ân nghĩa năm xưa làm mồi nhử, đổi lấy bảy năm thương đoái của đế vương.
Lại chẳng chịu tin rằng giữa chốn thâm cung này , cũng có người trao nhau tấm chân tình.
Nguyên Phi Hồng tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói :
“Lôi ra ngoài, đ/á/n/h hai mươi trượng.”
Hành Ngọc Sơn vẫn quỳ, cố chấp nói :
“Thần một lòng trung thành, xin bệ hạ suy xét cho tông miếu xã tắc.”
Cấm quân tiến lên, xốc người lôi đi .
Hắn không nghe tiếp những lời cầu xin vang khắp điện, đứng dậy rời tiệc.
“Hoàng hậu là thê t/ử kết tóc của trẫm.”
“Kẻ nào không dung được nàng, trẫm cũng không dung được kẻ đó.”
…
Khi Nguyên Phi Hồng trở về, hắn không nhắc đến chuyện trong cung yến.
Chỉ nói đêm nay tiệc tan sớm, ngày mai có thể dậy muộn một chút.
Hắn thay bộ miện phục, như thường lệ đến sờ thử tay chân ta .
Rồi lại đẩy túi sưởi đến sát chân ta hơn.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Những năm qua, hắn luôn sợ ta lạnh, ngay cả mùa hè cũng không dám dùng nhiều băng.
Trước kia , ta vốn là người ít sợ lạnh nhất.
Giày cỏ rách, ta đi chân trần chạy trong tuyết. Phụ thân luôn gọi ta là cục lửa nhỏ.
Thật ra cũng lạnh.
Chân cóng đến mất cảm giác, giẫm phải đá sắc, phải đến khi nhìn thấy m/á/u mới biết đau.
Chỉ là khi ấy ai cũng khổ. Nếu ta còn khóc , phụ thân sẽ càng đau lòng.
Ta vẫn nhớ ngày đầu tiên ở Bắc Cương, Nguyên Phi Hồng đưa giày của hắn cho ta .
“Đôi này có lót lông bên trong, nàng đi sẽ ấm.”
Ta không chịu nhận.
Hắn bèn nói mình đi thấy nóng, lúc hành quân còn chẳng nhẹ nhàng bằng giày vải.
Ta xỏ vào , cổ giày rộng thênh thang, ngẩng lên hỏi hắn :
“Vậy còn điện hạ?”
Hắn cười : “Ta không lạnh.”
Hôm ấy mới đi được một đoạn, ngón chân hắn đã cóng đến đỏ bừng.
Ta quay lại đợi, hắn liền xua tay, bảo ta cứ đi trước .
Ta nằm tựa trên đùi hắn , cảm nhận cơ thể hắn dần nóng lên.
Bàn tay hắn vuốt ve hồi lâu, cuối cùng dừng ở eo ta , không động đậy nữa.
Độc khí đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, giờ ngay cả bưng một chén nước, tay ta cũng run.
Ban đêm ta ho đến tỉnh giấc, mãi không thở nổi, hắn cũng chẳng dám ngủ say suốt đêm.
Ta áp tay lên n/g/ự/c hắn , đợi nhịp t/i/m dồn dập ấy từ từ lắng xuống.
“Nạp một người đi .”
Dù sao hắn cũng là nam nhân.
Ngày ngày nhẫn nhịn như thế, hà tất phải vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.