Loading...
Bệ hạ đăng cơ bảy năm, cũng vì ta mà để trống hậu cung suốt bảy năm.
Ngày nào trên triều cũng có người dâng sớ, mắng ta là yêu hậu làm hại giang sơn.
Lúc phản đối dữ dội nhất, có vị ngự sử còn đ/â/m đầu vào cột điện Kim Loan.
Thế nhưng Nguyên Phi Hồng vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Mãi đến hôm nay, vị thái phó từng phò tá ba triều quỳ giữa trời tuyết, nhất quyết không chịu đứng dậy.
“Nương nương ngồi trên ngôi hoàng hậu, lại chẳng sinh nổi một đứa con.”
“Chẳng lẽ người thật sự muốn bệ hạ vì mình mà tuyệt tự, mang tiếng xấu đến muôn đời sao ?”
Ta đứng trước thềm, cúi đầu hỏi ông ta :
“Mười hai tuổi ta ra chiến trường, mười tám tuổi bình định thiên hạ.”
“Hai mươi tuổi, ta thay chàng uống chén rượu độc do Chiêu vương đưa tới.”
“Thái phó, thân thể ta vì đâu mà suy kiệt, ông quên rồi sao ?”
Gió cuốn tuyết tạt lên vạt áo. Ông ta cúi rạp người , giọng càng lớn hơn:
“Là tướng quân, nương nương chiến công hiển hách, không thẹn với triều đình.
“Là thê t/ử, nương nương liều mình bảo vệ phu quân, không thẹn với bệ hạ.”
“ Nhưng là hoàng hậu…”
“Người không thể sinh con, chính là có tội.”
01
Ta nhìn vị lão thần từng phò tá ba triều đang quỳ trước mặt, vẻ mặt lặng im.
“Thái phó nếu thật sự lo cho gốc rễ xã tắc, vậy hãy đi khuyên bệ hạ.”
“Nếu hắn thật lòng muốn nạp phi, ta sẽ không ngăn cản.”
Có người từ phía sau khoác áo choàng lên vai ta .
Nguyên Phi Hồng ngước mắt nhìn thái phó.
“Có chuyện gì, ngày mai lên triều hãy bàn.”
“Về đi , tuyết lớn rồi .”
Hắn kéo kín vạt áo cho ta , nắm tay ta xoay người rời đi .
Phía sau , Vương thái phó quỳ lê về trước , chợt cất cao giọng:
“Ngu Tư Bình!”
“Người thật sự muốn bệ hạ vì mình mà mang tiếng là vị vua không có người nối dõi sao ?”
“Nếu người thật lòng nghĩ cho bệ hạ, thì phải hiểu rằng đế vương không thể chỉ biết đến tình riêng nam nữ!”
Tiếng ông ta dần chìm trong gió tuyết.
Trở về cung Thái Cực, hắn vẫn chưa buông tay ta .
Cung nhân mang khăn nóng đến, hắn đón lấy, ủ lên tay ta .
“Đã đứng bao lâu rồi ?”
“Không lâu lắm.”
Hắn nhìn ta một cái.
Ta sửa lời: “Nhiều nhất cũng chỉ một khắc.”
Hắn không hỏi thêm, quay sang dặn nội thị canh cửa:
“Từ nay có người cầu kiến, cứ bẩm với trẫm trước , không cần kinh động hoàng hậu.”
Trên án đặt một bản nghi văn do Thái Thường tự trình lên. Ta cầm đọc một lượt.
Những phần đầu đều ổn .
Đến đoạn viết về trung cung, lại có thêm một câu:
“Hoàng hậu Ngu thị tự nguyện thỉnh cầu tuyển chọn thục nữ, sung vào hậu cung.”
Ta chỉ vào câu ấy , hỏi: “Ta nói lời này bao giờ?”
Nguyên Phi Hồng nhận lấy, vò tờ giấy thành một nắm.
“Không cần để tâm.”
“Ngày mai trẫm đổi người khác viết .”
Ta hỏi hắn : “Đổi người rồi , họ sẽ không viết như vậy nữa sao ?”
“Vậy thì
lại
đổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-1
”
Những chuyện như thế, suốt bảy năm qua đã xảy ra rất nhiều lần .
Năm thứ hai sau đại hôn, Lễ bộ trình lên quy chế tuyển tú.
Nguyên Phi Hồng phê: Hoàng hậu còn đang dưỡng bệnh, việc này để sau hãy bàn.
Năm thứ tư, có người xin hắn nạp trước hai vị quý nữ để khuây khỏa.
Hắn đáp: “Khanh lĩnh bổng lộc của triều đình, hay nhận tiền tạ lễ của bà mối?”
Đến năm thứ bảy, cuối cùng bọn họ cũng chẳng buồn vòng vo nữa.
Trực tiếp khuyên hắn phế hậu.
Nguyên Phi Hồng chỉ hỏi một câu:
“Năm xưa Chiêu vương ban rượu, khanh cũng có mặt.”
“Trẫm nhớ hôm ấy , khanh chẳng nói lấy một lời.”
Nửa tháng sau đó, trên triều không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Cũng chỉ được nửa tháng.
Khi ta quen Nguyên Phi Hồng, hắn đã làm thái t/ử được sáu năm.
Danh vị thái t/ử vẫn còn, nhưng bên ngoại đã chẳng còn ai.
Tiên đế đưa hắn đến biên quan, nói thái t/ử cũng nên rèn luyện một phen.
Tòa thành bị vây suốt ba tháng.
Trước khi cạn lương thực, Nguyên Phi Hồng dắt đến con ngựa cuối cùng còn chạy được , bảo ta dẫn theo vài người rút khỏi cửa Tây.
Ta hỏi hắn : “Vậy còn điện hạ?”
Hắn nói : “Phụ hoàng có chỉ, bảo ta cùng sống c/h/ế/t với tòa thành này .”
Hắn tháo kim ấn thái t/ử xuống, đưa cho ta .
“Dọc đường nếu có ai ngăn cản, cứ đưa thứ này cho họ.”
Ta lắc đầu, không nhận.
“Sau khi phụ thân t/ử trận, binh lính còn lại trong thành đều do ta dẫn dắt.”
“Ta đi rồi , bọn họ phải làm sao ?”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nguyên Phi Hồng cố chấp đứng đó một lúc, cuối cùng lại dắt ngựa quay về.
Trận ấy , viện binh không tới.
Chúng ta dẫn theo hai nghìn tàn binh, liều c/h/ế/t chống đỡ đến cùng.
Khi cổng thành bị phá, ta trúng hai mũi tên, mê man suốt nhiều ngày.
Lúc tỉnh lại , ta nghe có người đứng bên giường đọc thư từ kinh thành gửi tới.
Trong thư chất vấn thái t/ử vì sao mãi chưa trở về.
Nguyên Phi Hồng nói : “Đợi thêm mấy ngày nữa.”
Thị tòng khuyên hắn : “Bệ hạ vẫn đang chờ người .”
Hắn không lên tiếng.
Trên đường hồi kinh, hắn hỏi ta : “Sau này nàng muốn được ban thưởng thứ gì?”
Ta nghĩ một lát rồi đáp: “Ta không muốn đ/á/n/h trận nữa, muốn về nhà làm ruộng.”
Hắn nói : “Đợi thiên hạ thái bình, cô sẽ đưa nàng về.”
Về sau , chiến tranh kết thúc, hắn cũng ngồi vững ngôi thái t/ử.
Trước lúc ta rời đi , hắn chợt nói :
“Đông cung có một khu vườn. Dời hết cây trong đó đi , có thể trồng ít rau quả.”
“Nàng có muốn đến xem không ?”
Ta hỏi hắn : “Ở Đông cung có được ăn no không ?”
Hắn bật cười : “Bao no.”
Ta bèn gật đầu: “Vậy thì ở lại thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.