Loading...
Ta khẽ nói :
“Không cần chọn người có gia thế quá cao, cũng không cần một lần nạp quá nhiều.”
“Chọn một người vừa mắt là đủ.”
Hắn cúi đầu nhìn ta : “Nàng chọn giúp trẫm?”
Ta gật đầu.
“Đợi người ta vào cung rồi , nàng sẽ ở đâu ?”
Ta đáp: “Đương nhiên vẫn ở bên cạnh chàng .”
“Vậy còn nàng ấy ?”
Ta không trả lời được .
Đâu thể bắt người ta cả đời chỉ để sinh một đứa con, ngay cả trượng phu cũng chẳng được gặp mấy lần .
Hắn rút cánh tay đang kê dưới cổ ta ra , chỉnh lại gối cho ta .
“Ngu Tư Bình, nàng vẫn chưa nghĩ thông.”
Chưa nghĩ thông sao ?
Ta cảm thấy mình đã nghĩ đủ nhiều rồi .
Không phải không thể nhận một đứa trẻ trong tông thất làm con thừa tự.
Nhưng một khi đứa trẻ ấy có hy vọng, cả tông tộc đứng sau nó cũng sẽ sinh lòng hy vọng.
Hắn từng tranh ngôi thái t/ử, biết rõ trong đó hung hiểm đến nhường nào.
Cũng không muốn để lại mầm họa như vậy .
Bởi thế ta mới nghĩ, chi bằng tự sinh một đứa.
Thậm chí ta đã nghĩ đến chuyện, đợi cô nương kia có thai, ta nên chăm sóc nàng ấy thế nào.
Nàng ấy đã sinh con cho hoàng gia, cũng không thể bạc đãi.
Phong làm quý phi cũng xứng đáng.
Chỉ có một điều, nàng ấy không được độc chiếm Nguyên Phi Hồng.
Không phải ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà là ta không chịu.
Ta không nỡ buông hắn .
“Nguyên Phi Hồng.”
“Chàng không chịu nạp phi, rốt cuộc là vì thích ta , hay vì cảm thấy mắc nợ ta ?”
Ta nhắm mắt: “Nếu chàng cảm thấy mắc nợ ta , thì bảy năm tôn vinh này …”
“Chàng đã trả hết rồi .”
Bên cạnh im lặng rất lâu.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy sắc mặt hắn đã trầm xuống.
“Ngu Tư Bình, nàng nhất định phải nói như vậy sao ?”
“Trẫm đối đãi với nàng thế nào, nàng rõ hơn bất cứ ai.”
Hắn mím môi, đứng dậy lấy áo ngoài.
“Trẫm sang thiên điện ngủ, nàng nghỉ sớm đi .”
Cửa mở, gió tuyết ùa vào .
Rồi rất nhanh lại khép lại .
Ta nhìn theo bóng lưng hắn , hé môi nhưng không cất tiếng gọi.
Xuống nước thì có ích gì?
Dòng sông tình ái có cuồn cuộn đến đâu , cũng chẳng thể mọc lên một mầm sống.
Giữ hắn lại thì có thể làm được gì?
…
Tộc đệ của ta đ/á/n/h người trong học quán.
Đối phương là công t/ử nhà Lễ bộ thị lang, đã mắng ta ghen tuông đố kỵ.
“Bản thân không sinh được , cũng chẳng cho người khác sinh.”
“Nếu Trấn Viễn tướng quân dưới suối vàng biết chuyện, hẳn cũng hổ thẹn không muốn nhận đứa con gái này !”
Tộc đệ tức không nhịn được , ra tay đ/á/n/h gãy cả hai chân đối phương.
Chuyện ầm ĩ đến tận trước mặt hoàng đế, lại biến thành Ngu thị cậy thế h/i/ế/p người .
Nguyên Phi Hồng xử phạt kẻ buông lời bất kính, bác hết những tấu sớ đàn hặc Ngu gia.
Ngày hôm sau , lại có người dâng sớ, khuyên hắn không được thiên vị nhà vợ.
Hắn giữ tấu sớ lại , không phê cũng không chuyển xuống, cứ thế ép chuyện này lắng xuống.
Chuyện truyền đến chỗ ta , ta suy nghĩ hồi lâu.
Rồi nói với nữ quan bên cạnh: “Mang danh sách những cô nương đến tuổi tuyển chọn lại đây.”
Quyển danh sách ấy , ta đã xem rất nhiều lần .
Cuối cùng chọn một cô nương mười tám tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-gio-ngap-thanh-lau-tay-lang-bong/chuong-3
Phụ thân là viên ngoại lang, gia thế trong sạch.
Đón vào cung rồi mới thấy, quả nhiên nàng ấy rất hay cười .
Vừa hành lễ xong đã không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn ta .
“Hoàng hậu nương nương còn đẹp hơn trong bức họa treo ở nhà thần nữ.”
Ta hơi bất ngờ.
Nàng ấy bèn nói : “Năm xưa Bắc Cương được giải vây, dân gian từng vẽ tranh cha con Trấn Viễn tướng quân giữ thành.”
“Phụ thân mua một bức, treo trong thư phòng. Từ nhỏ thần nữ đã được ngắm rồi .”
Nàng ấy nói với vẻ thành kính, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lại hỏi ta , cây thương dùng năm xưa có còn không .
“Thần nữ cũng biết cưỡi ngựa con, nhưng từ sau một lần bị ngã, mẫu thân nhất quyết không cho cưỡi nữa.”
Nghe nàng ấy nói suốt nửa ngày, hiếm hoi lắm ta mới mỉm cười .
Nàng ấy chỉ nhỏ hơn ta chín tuổi, vậy mà ta cứ nghĩ:
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nếu ta có một đứa con gái, đợi nó lớn lên, có lẽ cũng sẽ ngồi trước mặt ta như thế này .
Ríu ra ríu rít, chuyện gì cũng chịu kể.
Cuối cùng, ta hỏi nàng ấy có biết vào cung để làm gì không .
Nàng ấy đỏ mặt gật đầu.
Ta không nhịn được , nói : “Nếu ngươi không muốn …”
“Thần nữ nguyện ý, thần nữ nguyện ý!” Nàng ấy vội vàng ngắt lời.
Ta gật đầu. Đến chiều tối, liền sai người đưa nàng ấy sang thiên điện.
Thiên điện thắp đèn, đến canh ba vẫn chưa tắt.
Người cũng không trở về.
Vốn dĩ ta đã chuẩn bị rất nhiều lời, sợ hắn không chịu.
Giờ đều không cần dùng đến nữa.
Cũng tốt .
Ngày hôm sau , ta sai lễ quan soạn ý chỉ.
Phong Mục Linh Kha làm Dung phi.
Lễ quan viết rất nhiều lời tốt đẹp .
Ôn lương cung kiệm, thục t/h/ậ/n nhu gia.
Viết xong, ông ta kính cẩn dâng lên cho ta xem, hỏi có được không .
Ta nói được , tốt lắm.
Sau đó lấy ấn, tự tay đóng xuống.
Bên ngoài lại có tuyết rơi.
Trước kia , gặp thời tiết thế này , Nguyên Phi Hồng luôn không cho ta ra ngoài.
Giờ này , hẳn hắn vẫn còn ở điện Nghị Chính.
Nội thị thấy tuyết đọng trên vai ta , vội định vào bẩm báo.
Ta giơ tay bảo không cần, đẩy cửa bước vào .
Thấy ta , hắn liền đứng dậy: “Sao nàng lại ra ngoài?”
Ta không đi đến bên hắn , chỉ đứng dưới thềm hành lễ.
“Sắp đến ngày giỗ tiên phụ, thần thiếp muốn về quê tảo mộ, ở lại ít ngày.”
Nguyên Phi Hồng còn chưa trả lời, Vương thái phó đã quỳ xuống.
“Nương nương đích thân tuyển chọn thục nữ, không độc chiếm thánh ân, nay lại xin về quê tận hiếu, đủ làm gương cho lục cung.”
“Thần xin bệ hạ thành toàn cho tấm lòng của nương nương.”
Ông ta hiểu ý rất nhanh.
Ta không ở trong cung, tân phi liền có thể ở bên hầu hạ hắn dài lâu, cũng không cần lo ta nhìn thấy mà đau lòng.
Mấy vị đại thần lần lượt phụ họa, ngay cả việc hộ tống dọc đường cũng có người chủ động xin đảm nhận.
Nguyên Phi Hồng nhìn ta .
“Chuyện này , vì sao không bàn trước với trẫm?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.